Thủ tướng Iraq tuổi trẻ, tài cao Ali al-Zaidi hôm qua 14/7 đã đến Toà Bạch Ốc gặp TT Trump, mở ra một chương mới cho Iraq
Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông al-Zaidi kể từ khi ông chính thức nhậm chức người đứng đầu Chính phủ Iraq cách đây mới 2 tháng.
Dù đây là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên, nhưng mối quan hệ chính trị giữa hai ông đã có những điểm đáng chú ý trước đó, từ đầu năm nay, ông Trump đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Ali al-Zaidi, một doanh nhân kiêm nhà ngân hàng chưa từng có tiền lệ hoạt động chính trường. Sự hậu thuẫn này từ phía Mỹ đóng vai trò lớn giúp ông al-Zaidi vượt qua thế bế tắc chính trị để trở thành ứng viên thủ tướng Iraq.
Cả hai ông còn giống nhau, như đều có xuất thân là những doanh nhân và tỷ phú bước vào chính trường. Điều này tạo nên sự thấu hiểu lớn trong phong cách làm việc, hướng trọng tâm hợp tác từ quân sự thuần túy sang các "thỏa thuận kinh tế" và năng lượng thực chất.
Trong cuộc họp báo tại Oval Office hôm qua, ông Trump đã nhiệt tình chúc mừng ông al-Zaidi vì đã "chiến thắng vang dội trong một kỳ bầu cử cạnh tranh khốc liệt". Cuộc gặp đầu tiên này được Báo quốc tế và truyền thông cả hai nước đánh giá là rất thành công, mở ra một chương hoàn toàn mới cho mối quan hệ chiến lược giữa Washington và Baghdad.
Kết quả nổi bật nhất từ cuộc hội đàm hôm qua là hai bên thống nhất Mỹ sẽ rút toàn bộ quân đội khỏi Iraq trước ngày 30 tháng 9 năm nay. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển dịch lịch sử trong quan hệ hai nước, chuyển trọng tâm từ hợp tác an ninh-quân sự sang đối tác kinh tế và năng lượng dài hạn.
Theo đó, toàn bộ lực lượng quân đội Mỹ còn lại (dưới 2.000 binh sĩ) sẽ hoàn tất việc rời khỏi Iraq vào ngày 30/9. Đồng thời, Thủ tướng Iraq cũng cam kết các lực lượng dân quân vũ trang tại nước này phải hạ vũ khí và giải giáp vào cùng thời điểm trên.
Tổng thống Trump tuyên bố hai nước sẽ tiến hành "hàng loạt thỏa thuận" thương mại giúp tạo thêm nhiều việc làm. Phía Iraq kỳ vọng mở đường cho các doanh nghiệp Mỹ đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, công nghệ và khai thác năng lượng.
Một thỏa thuận dự kiến ký kết vào thứ Sáu tuần này giữa Iraq và các tập đoàn Mỹ (Chevron, TI Capital) và Qatar (UCC) nhằm xây dựng đường ống dẫn dầu từ Basra (Nam Iraq) đến cảng Ceyhan (Thổ Nhĩ Kỳ) và Baniyas (Syria) với công suất 2 triệu thùng/ngày.
Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận sâu về giải pháp phối hợp bảo vệ an toàn tuyến hàng hải qua Eo biển Hormuz chiến lược.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment