Thursday, September 9, 2021

SỰ THẬT VỀ VACCINE [5]

MULLIS và BỘ XÉT NGHIỆM PCR

Chúng ta có bao giờ tự hỏi: tại sao một số nước lại vô cớ đòi hỏi điều kiện test PCR âm tính là thiết yếu cho việc nhập cảnh dù đã có chứng nhận của “hộ chiếu vaccine”? Không biết các bạn có thấy điều quái đản trong cái ma trận hỗn mang liên quan đến vaccine cũng như PCR không? Vậy hộ chiếu vaccine để làm gi? Vậy thực chất PCR là cái quái quỷ gì? Để hiểu phần nào chắc chắn chúng ta phải tra tìm tận ngọn nguồn của kỹ thuật PCR. Ai là người phát minh ra PCR? Nó nghĩa là gi? Công dụng làm gì? Và nó đã bị TGN sử dụng cho đại dịch virus như thế nào?

PCR (Polymerase Chain Reaction) là một kỹ thuật sử dụng để khuếch đại phân tử DNA (Deoxyribonucleic Acid) hoặc một đoạn phân tử DNA của cơ thể sống, làm tăng số lượng DNA ban đầu lên một lượng tùy ý muốn. PCR được gọi là phản ứng chuỗi polymerase hay phản ứng chuỗi trùng hợp hay còn gọi là phản ứng khuếch đại gen.

Kary B. Mullis (1944-2019), một nhà nghiên cứu vi sinh người Mỹ đã nhận giải Nobel hóa học 1993 nhờ phát minh nổi tiếng toàn cầu của ông khi áp dụng chuỗi phản ứng Polymerase vào các xét nghiệm PCR trong nghiên cứu gen di truyền đã trở thành kỹ thuật trọng tâm trong ngành hóa sinh và sinh học phân tử, được mô tả là rất độc đáo và ý nghĩa, khiến kỷ nguyên sinh học dường như được chia làm hai giai đoạn trước và sau PCR. 

Ông được cả thế giới ca ngợi là một trong những bộ óc lớn nhất thế kỷ XX nhờ phát minh ra PCR. Ông là một người toàn năng trên hầu hết mọi lĩnh vực, đã từng gây chấn động cả thế giới khoa học qua bài báo “Ý nghĩa vũ trụ của thời gian ngược”. Gíá trị đạo đức của Kary Mullis được thể hiện trong niềm tin của ông ấy với những phát biểu chính kiến mang tính phê phán thói xấu tham lam danh lợi của các nhà khoa học chính thống hiện nay. Ông đã từng nói đầy ẩn ý rằng: 

Khoa học, cũng chẳng có gì khác trong số các tổ chức của nhân loại, chúng mọc lên như cỏ dại mỗi năm. Khoa học thường được chỉ đạo bởi những người không phải là nhà khoa học.”

Bây giờ chúng ta thử nghe Mullis đã nói gì về bộ xét nghiệm PCR? Xin trích đoạn ông ta giải thích về PCR 

"Bộ test PCR nếu được sử dụng một cách đúng đắn, bạn có thể tìm thấy bất cứ thứ gì trong cơ thể của bất ky` người nào. Nó khiến bạn bắt đầu quan niệm rằng mọi thứ đều chứa đựng mọi thứ khác. Vì bạn có thể khuếch đại một phân tử đơn lẻ trở thành thứ gì đó mà bạn thực sự có thể đo lường được, đây là điều mà PCR có thể làm được trong hầu hết mọi phần tử có sẵn trong cơ thể bạn. Vì vậy, điều đó có thể được coi là “sự lạm dụng” chỉ để khẳng định rằng kết quả xét nghiệm thực sự mang ý nghĩa. Không phải vì PCR đã được sử dụng sai. Vì kết quả của nó không có tính chất ước lượng, mà đó là một phương pháp thực sự chỉ mang tính chất định lượng. Nó cho bạn biết điều gì đó về bản chất tự nhiên và những yếu tố hiện diện bên trong. Nó cho phép bạn lấy một lượng rất nhỏ bất cứ thứ gì để làm mẫu thử và biến thứ đó trở nên khả thi để phân tích rồi sau đó bạn trình bày về nó trong các cuộc họp, rồi những điều này được bạn xem là quan trọng. Hãy xem đó không phải là một cách sử dụng sai, mà đó chỉ là một cách hiểu sai. Những xét nghiệm đó đều dựa trên những thứ không nhìn thấy được và có những kết quả được suy luận ra “theo một ý nghĩa nào đó”.

Bản chất của PCR không liên quan đến những điều này. PCR chỉ là một quy trình được áp dụng để tạo ra vô số kết quả từ các dữ kiện có sẵn. Đó là lý do tại sao nó không thể hiện cho bạn biết rằng bạn đang bị bệnh và kết quả cuối cùng về nguyên nhân nhiễm bệnh hoặc bất cứ điều gì tương tự."

Như vậy Mullis đi đến kết luận: 

PCR không có khả năng giám định kết quả truyền nhiễm, cũng như không thể xác định được chính xác tác nhân gây bệnh là gì vì nó chỉ phóng đại chuỗi di truyền của một người. Kết quả xét nghiệm được hiểu như thế nào là tùy vào người sử dụng nó. 

Kết quả của xét nghiệm PCR dương tính là không đáng kể để tranh cãi vì PCR không nên được sử dụng để chẩn đoán bệnh truyền nhiễm, mà chỉ dành cho nghiên cứu di truyền vì nó có chức năng khuếch đại chuỗi vật liệu di truyền và nhân bản chúng lên gấp nhiều lần. Các chu kỳ nhân bản chuỗi nucleotide hoặc sự khuếch đại sẽ cho kết quả 100% dương tính với bất kỳ điều gì bạn đang tìm kiếm”

Như vậy những thứ được người ta cho là virus đều chỉ là các vật liệu di truyền đã có sẵn bên trong cơ thể của bạn, nên việc xét nghiệm PCR chỉ phóng đại chúng lên bao gồm cả DNA của chính bạn. Việc nhìn nhận hiểu sai vấn đề gây ra kết quả chẩn đoán sai. 

Trên thực tế, vì không có bản chiết tách của virus với tên gọi covid-19 nào đã được cô lập nên không có xét nghiệm nào có thể tìm thấy nó, không thể tìm thấy kháng thể từ nó và không có vaccine nào có thể loại trừ virus này vì nó không tồn tại. Các bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết về những gì Mullis nói về phép thử PCR ở nguồn: https://www.karymullis.com/

Bây giờ chắc các bạn đã chuyển từ trạng thái mơ màng sang tỉnh ngủ từ từ để hiểu được tại sao có quá nhiều nghi vấn ẩn giấu trong việc sử dụng PCR hiện nay. Khi tôi đã chắc chắn bạn đã 100% tỉnh táo, bây giờ tôi xin mời bạn đi “tham quan” và “ngắm nghía” những điều quái đản kỳ dị liên quan đến việc xét nghiệm covid-19 bằng kỹ thuật PCR…

Trước hết chúng ta cần biết một vài vấn đề căn bản:

- Có rất nhiều loại corona virus và trong cơ thể của hầu hết chúng ta có chứa một số DNA của một số loại phổ biến nhưng với một số lượng rất nhỏ nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.

- Chúng ta phải hiểu một ít về thuyết vi trùng và thuyết tế bào: Virus được định nghĩa như chúng ta đã biết thật ra chỉ là một đoạn DNA chết trong lớp màng protein lipid của mảnh vỡ tế bào chết, nói cách khác cái mà chúng ta hay gọi là virus chỉ là những mảnh vụn di truyền từ các tế bào bị phân hủy nên thực chất không thể gây bệnh. Vậy virus chỉ là một đoạn gen, nói theo nghĩa đơn thuần là các mảnh vật liệu axit nucleic, chỉ là một mẫu thông tin nên không có năng lượng và quá trình trao đổi chất, không có khả năng tự hoạt động dưới bất cứ hình thức nào, do đó không có bất cứ biểu hiện nào của sự sống . Chúng ta có thể hiểu rõ hơn trong cuốn sách “Exposing the myth of the Germ Theory” ớ link sau:
http://www.homoeopathytraining.co.uk/.../Exposing%20the...

Như vậy tất cả các hình ảnh hay video chúng ta đã thấy trước đây về việc virus covid-19 thâm nhập và tấn công tế bào như thế nào, hay việc tuyên truyền về những virus “đột biến” là bản sao lỗi của virus khi nó tạo ra bằng việc nhân đôi bộ gen bên trong khi virus tấn công và mượn bộ máy sinh sản trong tế bào vật chủ, cũng như việc thổi phồng về virus “biến thể” nghĩa là khi có một virus mới có khác biệt đáng kể về khả năng truyền bệnh, khả năng gây bệnh, khả năng chịu đựng đối với một số loại thuốc điều trị so với các virus đồng loại. Tất cả mọi thứ chỉ là một trò lừa đảo bịp bợm, một sự dối trá trắng trợn nằm trong kế hoạch tuyên truyền ma mị và tẩy não tinh vi của tụi DS Cabal.

Dưới một góc nhìn khác, virus được định nghĩa như vậy thực sự không thể gây ra bệnh tật nói chung hay bệnh truyền nhiễm nói riêng. Nói khác hơn nữa nếu có thể gây bệnh chỉ có thể là vi khuẩn, nhưng nếu một loại vi khuẩn được gọi là gây bệnh thì nó phải tuân thủ với các định đề của Koch mà tôi đã có lần nhắc đến trong bài viết trước. Bởi vậy chúng ta thử tìm hiểu về định đề Koch (Koch’s postulates) để hiểu được vi khuẩn nói riêng hay vi sinh vật nói chung phải tuân theo tiêu chí gì để có thể gọi là một tác nhân gây bệnh. 

Định đề Koch được hai nhà vi khuẩn học người Đức, Heinrich Hermann Robert Koch (1843-1910) và Friedrich August Johannes Loeffler (1852-1915) xây dựng năm 1884 dựa trên các khái niệm trước đó về “bệnh dịch và dịch bệnh” của Friedrich Gustav Jakob Henle (1809-1885), một bác sĩ về bệnh lý và giải phẫu cũng người Đức, cuối cùng được Koch tinh chỉnh vào năm 1890. Sau đây là 4 tiêu chí nổi tiếng trong định đề Koch để xác định một tác nhân gây bệnh, ở đây để tổng quát và rõ ràng ta nói đến một vi sinh vật gây bệnh lên một sinh vật:

1- vi sinh vật gây bệnh phải được tìm thấy nhiều trong các sinh vật bị bệnh nhưng không tìm thấy ở các sinh vật khỏe mạnh.

2- vi sinh vật gây bệnh phải được phân lập từ sinh vật bị bệnh và được nuôi cấy thuần chủng.

3- vi sinh vật được nuôi cấy phải có khả năng gây bệnh khi đưa vào sinh vật khỏe mạnh

4- vi sinh vật gây bệnh phải được xác định lần nữa từ kết quả tái phân lập, nghĩa là nó được phân lập lại từ sinh vật chủ đã được cấy bị nhiễm bệnh và được xác định giống với tác nhân gây bệnh ban đầu

Đó là lý do tại sao hiện nay chưa có bất cứ Tổ chức Y tế hay Phòng thí nghiệm nào trên thế giới dám đứng ra khẳng định có mẫu virus 2019-nCov giám định đã được phân lập để chứng minh bằng chứng khoa học xác định sự tồn tại của covid-19.

Đó là lý do nếu chúng ta hiểu và nắm được những vấn đề liên quan đến thuyết vi trùng, thuyết tế bào và các định đề Koch thì covid-19 hay đột biến / biến thể của nó thực sự không tồn tại, nên việc nó có thể gây ra đại dịch như chúng ta đã thấy chỉ là một trò giả dối lừa bịp tinh vi.

Đó là lý do, tại sao cái tụi ma quỷ đó phải thổi phồng và phóng đại mọi thứ khiến cho chúng ta sợ hãi, đồng thời sử dụng bộ xét nghiệm PCR ép chúng ta thử covid-19 (để ý rằng tụi nó phải đợi cho đến khi người phát minh ra PCR là Mullis qua đời tháng 8 năm 2019 mới sử dụng phương pháp này) và buộc chúng ta tiêm chủng độc dược vaccine cho kế hoạch diệt chủng nhân loại dã man của chúng.

Vậy bây giờ chắc chắn các bạn đang bị sốc bởi kết luận: thật ra covid-19 không tồn tại và mọi thứ chúng ta nghe về nó chỉ là một “bản giao hưởng của những tội ác” được thêu dệt hoàn toàn dối trả, vô luận cứ, phản khoa học, phi đạo đức. Tôi muốn rằng các bạn phải chờ đợi một lát cho qua cơn sốc này để có thể tiếp tục cuộc hành trình khám phá sự thật về bộ xét nghiệm PCR…

Trong bài viết này chúng ta chỉ nói đến những gì liên quan đến bộ xét nghiệm PCR mà một số cá nhân, tổ chức đã thu thập, phân tích được trong thời gian vừa qua … tin hay không tin là tùy ở các bạn nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật dù nó được ẩn giấu tinh vi ở mức độ nào đi nữa, sự thật vẫn luôn ở đó và đồng hành cùng chúng ta nhưng chúng ta lại cố tình lẫn tránh vì nhiều lý do khác nhau. Để dễ dàng nắm bắt những thông tin khó tin có thể vô tình gây sốc, bạn phải tự đặt câu hỏi và trả lời về những sự kiện xảy ra trước đây hoặc bây giờ, chẳng hạn:

- tại sao kết quả của phép thử PCR đôi lúc lại không có độ chính xác có thể chấp nhận được?

- tại sao chúng ta lại bị ép phải thử PCR trong khi chúng ta đang khỏe mạnh?

- tại sao một số người chỉ mới đăng ký để thử nhưng chưa đi thử lại nhận được giấy tờ với kết quả dương tính? (chuyện này xảy ra ở Mỹ nơi bản thân tôi ở)

- tại sao một số người đang khỏe mạnh, sau khi đi thử lại trở nên bệnh nặng một cách không giải thích được?

- tại sao chúng ta phải có kết quả âm tính qua phép thử PCR thì mới được đi làm, đi học, đi du lịch dù cho chúng ta đang khỏe mạnh và không có bất kỳ triệu chứng nào cả .

- tại sao nói rằng virus có thể lây truyền qua không khí trong tiếp xúc gần nhưng khi lấy mẫu PCR là phải đâm sâu vào trong khoang mũi?

- tại sao một số nơi lại yêu cầu chúng ta phải test PCR âm tính cho việc nhập cảnh dù cho chúng ta đã có “hộ chiếu vaccine”? v.v….

Như chúng ta đã nói ở trên việc xét nghiệm PCR chỉ là một trò lừa đảo. Vậy mục đích của việc thử PCR để làm gì?

- Tạo ra số liệu giả để thổi phồng dịch bệnh, tạo hoảng loạn trong công chúng, lấy cớ phong tỏa gây thiệt hại kinh tế và để ép mọi người phải tiêm vaccine.

- Cho những chất độc hại gây nguy hiểm cho đường hô hấp hoặc những hóa chất gây ra ung thư trên que thử PCR để gây bệnh cho những người đi thử, thậm chí gây ra cái chết để gây sợ hãi cho mọi người

- Một số bộ xét nghiệm PCR có chứa một số công nghệ nano được thiết kế để lấy mẫu và bảo quản DNA, nghĩa là thu thập gen di truyền của chúng ta

- Tại sao có những nơi khi xét nghiệm PCR, một số nhân viên y tế lại đưa que xét nghiệm sâu vào bên trong khoang mũi trong khi virus có thể lây nhiễm từ dịch cơ thể trong mũi nhưng vì sao không chỉ lấy bên ngoài. Để hiểu điều này chúng ta phải biết về cấu tạo khoang mũi, đó là bên trong cùng có một lớp ngăn mỏng ngăn cách khoang mũi và não bộ được gọi là cribriform plate, đằng sau vách ngăn này là bộ dây thần kinh khứu giác. Chính vì vậy khi đưa que xét nghiệm vào sâu có khả năng gây ra tổn thương đến lớp màng mỏng này khiến có nhiều nghi vấn về việc tụi DS Cabal cố tình tiêm vaccine bằng các hoạt chất độc hại vào não thông qua khoang mũi, nếu chúng ta đã từng biết về công nghệ vaccine qua đường mũi trong y học hiện đại thì không xa lạ gì phương cách này.

- Một số bộ xét nghiệm PCR cố tình cấy nano chip hay bụi thông minh (smart dust) vào bên dưới da trong khoang mũi chúng ta, có nhiều loại nano khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, một số trong chúng có khả năng tự di chuyển, đi sâu vào não hay ở bất cứ nơi đâu trong cơ thể bạn, có hệ thống tiếp nhận điện từ điện sinh học trong cơ thể hoặc có thể hút năng lượng từ hệ thần kinh của chúng ta. Những nanobot siêu nhỏ này có thể đi xuyên qua các vách ngăn máu, vách ngăn giữa các cơ quan, có thể thâm nhập xuyên qua các màng tế bào, tác động lên các cơ quan ở mức độ tế bào. Chúng là những platform hay những vi mạch có thể được điều khiển từ xa hoặc có thể được hoạt động theo một lập trình có sẳn để điều khiển và kiểm soát cơ thể và tâm trí của chúng ta hay những bộ thâu âm siêu nhỏ có thể truyền tải dữ liệu để giám sát chúng ta, biến chúng ta thành những sinh vật cơ khí hoặc robot sinh học.

Chỉ nói chừng đó là quá đủ để chúng ta hiểu rõ được mặt tối dã man ghê sợ đằng sau bộ xét nghiệm PCR mà chúng ta vô tình không biết trước đây, mọi thứ với mục đích làm giàu và để thực hiện kế hoạch diệt chủng nhân loại của tụi DS Cabal cũng như Satanist. 

Xin đau buồn hẹn gặp lại các bạn ở một mặt tối khác nữa về những vấn đề liên quan đến covid-19 và vaccine trên cuộc hành trình phơi bày sự thật.

Để giải trí một chút trước khi chia tay, tôi xin kể chuyện bên lề nhưng lại vô tình có liên quan mới thấy được mức độ thâm sâu và tinh vi của tụi Cabalist. Có bao giờ bạn tự hỏi từ “Dược” bắt nguồn từ đâu không? và chứa đựng ý nghĩ gì không? Tôi nghĩ chắc không nhiều người trong chúng ta được biết thật ra từ “Dược” bắt nguồn từ tiếng Hy lạp là “φαρμακεία”, phiên âm La tinh là “Pharmakeia”, có nghĩa là ma thuật, bùa ngải, ma túy, phù thủy hoặc đầu độc. Trong Kinh thánh còn có nghĩa ẩn dụ là sự lừa dối và dụ dỗ của việc thờ những ngẫu tượng. Như vậy chúng ta đã hiểu ra mọi thứ, không biết tôi có cần giải thích gì thêm không? Đôi lúc để dễ dàng hiểu một vấn đề bạn chỉ cần tự đặt ra câu hỏi nào đó và trả lời, bạn sẽ thấy được những sự thật ẩn giấu đằng sau. Đôi lúc bạn đang cầm chìa khóa trong tay mà bạn cứ vô cớ đi tìm và hỏi han lung tung, thiệt quá ư kỳ lạ!

Không biết bạn có muốn chơi tiếp trò chơi kiểu này thêm không? mở khóa một sự thật khác tương tự nếu bạn có hứng thú. Không biết bạn có biết từ “corona virus” có nguyên gốc từ đâu và ý nghĩa là gì không? Từ “corona” trong tiếng Hy lạp cổ đại là “κορώνη” phiên âm La tinh là “corona” có nghĩa là vòng hoa, vương niệm. “virus” trong tiếng La tin có nghĩa ban đầu là chất độc tiết ra từ con rắn, tức là nọc độc; đôi lúc nó còn được dùng để chỉ những chất độc phát ra từ thực vật, một chất dịch độc hay một loại thuốc ma thuật nào đó. Như vậy kết hợp lại ta được “corona virus” có nghĩa là “chất độc của vương niệm”. Đôi lúc chúng được sử dụng với ý nói đến “sự khốn khổ”. Bởi vậy mới biết cái tụi ma quỷ đó cũng rất giỏi trong mấy trò chơi chữ ma mị để tẩy não công chúng. Nói đến đây chắc các bạn đã hiểu được ý nghĩa sâu bên trong của cái từ “corona virus” là gì rồi chứ ha?

Để tôi giải trí theo kiểu khác chút, nhiều người hay ví von corona virus hiện tại bằng cái tên rất hay là nàng Cô Vi, một cô nàng với quá nhiều phiền phức, nói hoài không xong, tiếc rằng tôi không phải là nhạc sĩ để có cảm hứng sáng tác một bài nhạc về nàng Cô Vi này, đố bạn nếu được cho phép, tôi sẽ chọn cái tiêu đề là sao không?

- “Cô Vi, từ đâu em tới”
cái này chúng ta đã biết là từ Vũ hán, hay là chọn tiêu đề khác vậy:

- “Cô Vi hỡi! Tại sao em tới”
cái này chúng ta cũng đã biết là do kế hoạch diệt chủng loài người của tụi DS Cabal, hay là chọn tiêu đề khác nữa:

- “Cô Vi à, em cứ hẹn xin em đừng đến nhé”
các bạn thấy sao, được không?

Huy Pham


No comments:

Blog Archive