Sunday, September 26, 2021

Đàn nai ở Nara gầy đi vì vắng khách mùa Covid

Nara Park , Japan

Nhật Bản - Nhiều chú nai ở công viên Nara giảm cân đáng kể vì không được khách cho ăn bánh gạo senbei.
Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến du lịch Nhật Bản. Tác động của nó không chỉ đối với con người mà hệ sinh thái cũng ít nhiều biến đổi. Những chú nai ở công viên Nara (thành phố Nara, Nhật Bản) là một trong số các nạn nhân do vắng khách du lịch vì Covid-19. Nara được biết đến là thành phố của những chú "nai thần" đi bộ lững thững trên các bãi cỏ, ngôi đền cổ kính, cúi chào du khách và xin ăn những chiếc bánh gạo senbei.
Bên cạnh việc viếng thăm đền chùa, trải nghiệm cho nai ăn được các du khách rất thích thú khi đến Nara. Nhưng khi các đoàn khách gần như biến mất sau đại dịch, đàn nai ở thành phố này bắt đầu bị ảnh hưởng nặng nề do phụ thuộc quá nhiều vào bánh gạo, thay vì ăn cỏ như tự nhiên.
Theo một báo cáo gần đây, mỗi năm có khoảng 13 triệu du khách đến công viên Nara và số lượng bánh gạo senbei được bán lên tới 20 triệu chiếc. Với khoảng 900 chú nai trong khu vực này, bao gồm 400 chú được nuôi, điều này có nghĩa là, mỗi chú nai ăn tới 60 chiếc bánh mỗi ngày. Mỗi chiếc bánh nặng khoảng 3-4 gr và được coi là món ăn nhẹ, những chú nai này còn ăn khoảng 5 kg cỏ một ngày. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của bánh gạo cao hơn, hương vị hấp dẫn hơn nên nai gần phụ thuộc vào loại thực phẩm này - một điều trái với tự nhiên.
Khi lượng khách du lịch giảm mạnh vì Covid-19, một số chú nai đã dần thích nghi và quay trở lại ăn cỏ nhưng số khác chưa hoàn toàn quen với việc này nên bị sụt cân đáng kể. Chúng đi lang thang ra ngoài công viên để tìm kiếm người cho ăn, cho thấy sự phụ thuộc nghiêm trọng.

Theo một cuộc khảo sát gần đây do tổ chức bảo tồn Nai Nara (N.D.P.F.) và đại học Hokkaido thực hiện, người ta thấy rằng số lượng nai của công viên Nara đang giảm dần. Tháng 1, trước đại dịch, 71,9% nai được ghi nhận ở công viên vào ban ngày nhưng đến tháng 6, số này chỉ còn 50,2%. Lượng nai ban đêm là 56,5% hồi đầu năm còn sau đó chỉ còn 34,6%.
Trong khi đó, số nai ngồi trên bãi cỏ phía ngoài công viên tăng từ 19,3% lên 59,1%. Nai cũng giống bò - là loài vật tiêu hóa dinh dưỡng theo cách nhai lại, đòi hỏi thời gian nghỉ ngơi. Do đó, số lượng gia tăng này là dấu hiệu tốt cho thấy nai bắt đầu quay lại chế độ ăn cỏ tự nhiên.
Sức khỏe của những chú nai này cũng được cải thiện đáng kể qua các nghiên cứu chuyên sâu về đường ruột, phân, nước tiểu...
Cũng theo các nhà khoa học, những chú nai ăn trên 200 chiếc bánh gạo mỗi ngày trước đây có lẽ đã bị chứng "nghiện" bánh senbei, do đó, chúng khó thích nghi với hoàn cảnh mới. Hiện nay, du lịch Nhật Bản đang từng bước hồi phục, khuyến khích người dân trong nước du lịch nội địa. Lượng khách quay lại Nara vào mùa thu được kỳ vọng sẽ tăng trưởng ở mức khả quan.

Hà Nguyên (Theo Sora News 24)

No comments:

Blog Archive