Wednesday, April 22, 2020

Tưởng nhớ Nhạc sĩ Anh Thy (20/1/1943 - 21/4/1973)

Tưởng nhớ nhạc sĩ Anh Thy, tác giả những ca khúc như : Lính Mà Em, Hoa Biển, Đừng Gọi Anh Bằng Chú, Cô Bạn Học, Đám Cưới Nghèo, Đừng Khóc Nghe Em …..

Trước 1975, nhạc sĩ Anh Thy là một người lính hải quân, ông sinh năm 1943 tại Phương Công, Tiền Hải, Thái Bình, Bắc Việt. Ông tên thật là Phạm Văn Khổn. Vào năm 1954, ông theo gia đình di cư vào Nam và sống trong khu Hòa Hưng.

Khoảng cuối thập niên 1950 – đầu 1960, thấy nhạc sĩ Anh Thy yêu văn nghệ, nên nhạc sĩ Y Vân cho ông vào học lớp nhạc mở dạy riêng anh em trong nhà. Cũng tại đây nhạc sĩ Anh Thy quen được nhiều ca nhạc sĩ trong số đó có nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Từ đó nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và nhạc sĩ Anh Thy trở nên đôi bạn thân, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh coi nhạc sĩ Anh Thy là em nuôi. Cho nên vào thời đó, nhiều người còn tưởng nhạc sĩ Anh Thy là em ruột của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh – Nhật Trường.

Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh là người đã đặt cho nhạc sĩ Anh Thy bút danh Anh Thy, đọc lái từ Chữ Y Thanh (Y trong Y Vân, và Thanh trong Trần Thiện Thanh).

Năm 1964, nhạc sĩ Anh Thy nhập ngũ và theo học tại Trung tâm huấn luyện Hải quân Nha Trang. Sau khi tốt nghiệp, nhạc sĩ Anh Thy được điều về Hải đoàn Xung Phong 32 một thời gian trước khi về công tác tại Phòng Tâm lý Hải Quân cùng với một số nhạc sĩ khác như Mặc Thế Nhân, Nguyễn Vũ,…

Ngày 21/4/973, xe Dodge chở phái đoàn dân sự từ Cam Ranh đi Quy Nhơn bị lật, do bị giật mìn của quân Việt Cộng, Anh Thy là người duy nhất tử nạn trên chuyến xe đó. Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa sau đó đã truy thăng anh từ cấp bậc Trung sĩ lên Thượng sĩ.

Ông từ trần vào ngày 21/04/1973, nhằm ngày 19/03 năm Quý Sửu, hưởng dương 31 tuổi.

 —

No comments:

Blog Archive