Sunday, April 12, 2020

KHÔNG LẼ PHẦN ĐÔNG CÁC TỶ PHÚ ĐỀU MANG CHUNG MỘT BỆNH?
Tác giả Tôn Nữ Hoàng HoaNgày đăng: 2020-04-12
Những ai đang ở Mỹ theo dõi bước chân của TT Trump trong suốt nhiệm kỳ thứ nhất đều có cảm nghĩ theo chuyện kiếm hiệp giang hồ thì TT Trump là một tay Đơn Kiếm Diệt Quần Ma. Cho dù bọn Thiên tả nắm hết cơ quan truyền thông ở Hoa Kỳ nhất là mấy cái đài MN của Bill Gates lại chống TT Trump một cách hãi hùng bất chấp có trung thực hay không đều tung tin thất thiệt. Đơn Kiếm Diệt Quần Ma Trump vẫn có cách thông tin cho mình qua TWITTER. Điều này lại làm cho các cơ quan truyền thông thiên tả tức ứa máu.
Và người ứa máu hơn hết là tên TỶ PHÚ GEORGE SOROS. Năm 1979 đã từng tuyên bố "I've made my life's mission to destroy the United States. I hate this country and I hate all of the people in it." tạm dịch là George Soros nói "Tôi đã tạo sứ mệnh của đời tôi là tiêu diệt Hoa Kỳ. Tôi ghét đất nước này và tôi ghét tất cả những người dân trong đó."
George Soros là một Tỷ Phú Thiên Cộng nay đã 89 tuổi rồi nhưng tuyên bố theo bản chất tỷ phú muốn làm trời trong thiên hạ (tên trọc phú Việt sao giống lão Soros ni rứa Trời !)
Soros tuyên bố rằng : "khi ông Trump giành được chức tổng thống vào năm 2016, nó đã 'biến lòng tự ái của ta thành một căn bệnh ác tính'."
Trong một buổi tiệc của World Economic Forum tại Davos Thuỵ Sĩ, Tỷ phú Soros đã biết trước nền kinh tế Hoa Kỳ có thể phải đối mặt với tai họa do những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump, nhằm thúc đẩy kinh doanh và giá cổ phiếu của Mỹ trước cuộc bầu cử năm 2020.
Soros cho biết trước nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ gặp tai hoạ, nhưng không nhắc tới con virus Corona mà chỉ chú tâm vào việc chỉ trích TT Trump.
Tai họa mà Soros nhắc đến là tai hoạ gì thì nay mọi người đã biết, đó là dịch Coronavirus nhưng Soros, một tên Tỷ phú già nua, đã lấp la lấp lửng trong câu nói này. Cho dù ra sao, dân chúng Hoa Kỳ đã biết tên thiên cộng này đang âm mưu huỷ diệt Hoa Kỳ và huỷ diệt luôn những người dân Mỹ. Nhưng không ai ngờ rằng con virus đó lại đến từ một thành phố Vũ Hán của Trung Cộng.
Trong phim kiếm hiệp của Tàu thường mô tả những người đi hành hiệp giang hồ mà gian nhân hiệp đảng không thích thì họ sẽ bị hại bằng tên tẫm độc hay bỏ thuốc độc vào thức ăn. Khi người ta truy ra nguồn gốc của thuốc độc thì họ đòi ngay thuốc giải. Vì một khi đã chế ra thuốc độc chắc chắn họ phải có thuốc giải.
Khi các nhà sản xuất thuốc nỗ lực tăng tốc độ để tìm kiếm một loại thuốc điều trị mới cho sự bùng phát coronavirus đang gây ra sự hoảng loạn trên toàn thế giới, thì một công ty dược phẩm Trung Cộng vừa tuyên bố rằng họ đã bắt đầu sản xuất hàng loạt một loại thuốc thử nghiệm từ công ty dược phẩm Gilead Sciences Inc. của Hoa Kỳ, có khả năng chiến đấu với coronavirus mới .
BrightGene Bio-Medical Technology, một công ty có trụ sở tại Tô Châu TC, vừa tuyên bố rằng họ đã phát minh các thành phần dược phẩm hoạt động của Remdesivir, loại thuốc được sản xuất bởi Gilead Bioscatics. (*)
Trong khi BrightGene nói rằng họ dự định xin cấp giấy phép thuốc từ Gilead, nhưng sự việc này có khả năng xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của công ty Mỹ.
Tất cả sự việc này của BrightGene diễn ra một tuần sau khi các nhà nghiên cứu Trung Cộng tại Viện Virus học Vũ Hán đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế thuốc Remdesivir của Gilead để điều trị coronavirus mới, một nỗ lực giúp Trung Cộng tận dụng việc sử dụng liệu pháp toàn cầu để chống lại sự bùng phát của Coronavirus.
Đáng lẽ ra sự việc virus Corona đang giết dần dân chúng trên toàn thế giới thì việc khẩn cấp cứu người sẽ được các quốc gia chấp nhận cho phép là đủ nhưng TC qua Gilead lại muốn chủ quyền sinh sát một khi thuốc giải độc được phê duyệt (Đây là cái chiêu mà các tên ác ma trong kiếm hiệp muốn biến bịnh nhân thành những con cờ cho chúng sai bảo bằng cách giữ độc quyền thuốc giải).
Gilead cũng đã thông báo rằng họ đang hợp tác với Cơ quan Y tế Trung Cộng về các thử nghiệm của Remdesivir như là một phương pháp điều trị cho coronavirus .
Và chính xác nhất Gilead Bioscatics là ai? Gilead hợp tác với ai và người đó là gì của Gilead Biosciences?
Cũng cần nên biết là Gilead đang là Cộng Sự với Wuxi Pharnaceuticals (Wuxi App TEC) và người thao túng hàng loạt trong Wuxi Pharmaceutical là George Soros.
Theo báo mạng Gateway Pundit cho biết thì các bác sĩ ở tại các trung tâm y tế khu vực Vũ Hán đã điều trị thành công cho một bịnh nhân coronavirus trong vòng vài giờ bằng cách xử dụng "thuốc giải" Gilead Remdesivir . Điều này đã làm cả thế giới ngạc nhiên và thắc mắc là Gilead Bioscatics gắn liền với sứ sự bùng phát và lây lan virus này như thế nào?
Gilead cũng có tên trong việc tham gia vào một tổ chức có tên UNITAID . Nhiệm vụ của UNITAID là tạo ra một nhóm bằng sáng chế để sản xuất thuốc Generic phân phối và giữ độc quyền tại các quốc gia nghèo.
UNITAID có một số người ủng hộ tài chính bao gồm: WHO, UNAIDS, Ngoài ra, UNITAID còn có sự tài trợ của công ty từ các dược phẩm với Patent Pool Người đứng sau lưng của UNITAID là chính George Soros ? UNITAID cũng được tài trợ bởi Quỹ Bill Gate và Melinda Gates Không lẽ ai là Tỷ Phú cũng có bản chất huỷ diệt người khác sao? Xem ra như vậy cho dù từ Đông sang Tây thì hầu như phần đông những nhà tỷ phú đều mang chung một tâm bịnh là thích sự huỷ diệt hơn là sự xây dựng? Hú hồn thành phố Westminster vừa thoát qua cơn bịnh huỷ diệt của Trọc Phú. Cho dù có âm mưu gì, có dả tâm gì trên thuốc giải độc REMDESIVIR nhưng việc cứu dân qua cơn đại dịch này là điều ưu tư nhất của TT Trump. Vì lẽ đó REMDESIVIR vẫn được thử nghiệm trong các Labs ở Hoa Kỳ.
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Viết trong ngày lễ Phục Sinh
12/4/2020
---------
(*) Không biết Bioscatics là chi nhánh nào của Gilead Sciences Inc. Vào Google Search không tìm được chữ Bioscatics trên các trang mạng ngoại quốc, chỉ có ở các trang mạng Việt Cọng thôi, chẳng hạn như : www.thuocbietduoc.com.vn / news.vienvong.com / www.tinmoiz.com / www.newsrnd.com. Phải chăng đây là từ ngữ "đặc chế" của Việt Nam để giữ bí mật quốc phòng không cho người ngoài được biết ? BBT/BCT) - (Trở về bài)

No comments:

Blog Archive