Saturday, July 11, 2026

Elon Musk đang chính thức triển khai siêu dự án mang tên TeraFab để tự chế tạo và sản xuất những dòng chip AI tối tân nhất thế giới.

Yếu tố đầu tiên là nhân sự và ông đã chiêu mộ thành công Gary Jiang, cựu quản lý tài năng và dày dạn kinh nghiệm của Intel, về làm Giám đốc Điều hành Dự án Terafab tại Austin, Texas.

TeraFab khởi động từ tháng 3/2026 thông qua sự hợp tác tổng lực giữa các công ty trong hệ sinh thái của Musk gồm Tesla, SpaceX và xAI. Mục tiêu đầy tham vọng của Musk là chấm dứt sự phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà cung ứng bên ngoài như Nvidia hay TSMC.

Nhà máy đầu tiên của TeraFab được xây dựng tại Grimes County, gần tổ hợp Giga Texas ở Austin. Nhà máy này dự kiến có diện tích lên tới 100 triệu feet vuông (tương đương 1.700 sân đá banh), lớn gấp 10 lần nhà máy Gigafactory hiện tại của Tesla.

Điều đáng kể nhất của TeraFab là tích hợp toàn bộ chuỗi cung ứng dưới một mái nhà, từ làm mặt nạ quang học (mask), thiết kế, khắc thạch bản, chế tạo bộ nhớ, đến đóng gói nâng cao và kiểm thử. Quy trình khép kín này giúp rút ngắn thời gian cải tiến chip từ vài tháng xuống còn vài ngày.

Các tài liệu pháp lý và báo cáo từ ngân hàng UBS tiết lộ chi phí xây dựng giai đoạn đầu là $55 tỷ đô và có thể tăng quy mô lên tới $119 tỷ đô cho toàn bộ dự án.

Hệ thống TeraFab sẽ vận hành hai nhà máy độc lập, mỗi nhà máy chỉ chịu trách nhiệm sản xuất duy nhất một thiết kế chip riêng biệt trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất:

Chip xử lý cho Robot và Xe điện, theo đó, dòng chip thứ nhất được tối ưu hóa cho các tác vụ suy luận AI. Musk tuyên bố dòng chip này đang trong giai đoạn tạo mẫu và sẽ đạt hiệu năng cao gấp 2-3 lần chip của Nvidia nhưng chi phí sản xuất chỉ bằng 10%. Nó sẽ là bộ não cốt lõi cho xe tự lái Tesla và hàng triệu robot hình người Optimus.

Chip điện toán siêu bền ngoài không gian (D3): Dòng chip thứ hai do SpaceX thiết kế, dành riêng cho các vệ tinh Starlink và trung tâm dữ liệu AI vận hành ngoài vũ trụ. Dòng chip này đòi hỏi độ bền bỉ cực cao để chống chịu bức xạ và nhiệt độ khắc nghiệt trong không gian.

Khi đạt công suất tối đa, TeraFab đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu tấm wafer mỗi tháng (tương đương 70% tổng sản lượng toàn cầu hiện tại của công ty khổng lồ TSMC) nhằm cung cấp 100 đến 200 tỷ chip mỗi năm.

Vì Tesla hay SpaceX không có kinh nghiệm vận hành nhà máy đúc bán dẫn, Elon Musk đã ký thỏa thuận dài hạn với Intel. xAI sẽ cấp phép sử dụng công nghệ tiến trình 14A của Intel để sản xuất thế hệ chip AI tiếp theo, đồng thời chiêu mộ Gary Jung, chuyên gia kỳ cựu có 17 năm kinh nghiệm tại Intel, về làm Giám đốc điều hành dự án TeraFab.

Dù các công ty của Elon Musk rất mạnh về thiết kế chip kiến trúc tùy chỉnh, họ hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng vật lý và vận hành một nhà máy đúc bán dẫn từ con số 0. Kinh nghiệm chuyển giao công nghệ, lắp đặt máy thạch bản và tối ưu hóa sản lượng của Gary Jiang chính là mảnh ghép hoàn hảo mà Musk đang khát khao.

Mặc dù giới phân tích nhận định đây là "canh bạc rủi ro nhất thế kỷ" của Elon Musk vì ngành bán dẫn cần chu kỳ tích lũy công nghệ hàng chục năm, vị tỷ phú khẳng định: "Hoặc là chúng ta xây TeraFab, hoặc là các công ty của tôi sẽ không có đủ chip để hiện thực hóa tương lai".

FB Uyen Vu




No comments:

Blog Archive