Friday, July 17, 2026

Chevron ký thỏa thuận với Iraq nhằm tiến hành khai thác các mỏ dầu của nước này

Trong một diễn biến lạc quan bất ngờ, người khổng lồ dầu khí Chevron của Mỹ đang ký thỏa thuận với Iraq nhằm "né tránh" eo biển Hormuz khi họ tiến hành khai thác các mỏ dầu của nước này.

Tập đoàn năng lượng Chevron của Mỹ chuẩn bị ký kết hai Biên bản ghi nhớ (MoU) quan trọng với Iraq. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ chuỗi thỏa thuận kinh tế đạt được sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi và Tổng thống Donald Trump tại White House hai hôm trước.

Theo đó, Chevron sẽ ký các thỏa thuận sơ bộ không ràng buộc để thúc đẩy đàm phán thương mại nhằm nắm giữ cổ phần và vận hành hai mỏ dầu chiến lược:

Mỏ West Qurna 2: Đây là một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới với trữ lượng ước tính 14 tỷ thùng, hiện đang sản xuất khoảng 460.000 thùng/ngày. Đầu năm nay, Iraq đã quốc hữu hóa mỏ này từ tay tập đoàn Lukoil của Nga do các lệnh trừng phạt từ Mỹ, mở đường cho Chevron vào khai thác độc quyền.

Dự án Nassiriya gồm việc khai thác mỏ dầu Nassiriya và 4 khối thăm dò năng lượng lớn xung quanh thuộc tỉnh Dhi Qar.

Do hoạt động xuất cảng qua Vịnh Ba Tư bị ảnh hưởng nặng bởi cuộc chiến với Iran, Tân Thủ tướng Iraq đang hết sức tích cực phối hợp với Mỹ nhằm tìm lối thoát hiểm cho năng lượng.

Chevron đã tham gia vào một liên minh doanh nghiệp (bao gồm các công ty Mỹ như TI Capital và tập đoàn UCC của Qatar) để nghiên cứu các tuyến đường ống đi về hướng Bắc nhằm đưa dầu thô trực tiếp ra biển Địa Trung Hải mà không cần đi qua eo biển Hormuz.

Hai kế hoạch vận chuyển chính đang được liên minh này thực hiện khảo sát kỹ thuật gồm có:

Khôi phục đường ống Kirkuk - Baniyas: Tuyến đường ống dài hơn 800 km chạy từ các mỏ dầu phía bắc Iraq xuyên qua Syria để dẫn thẳng tới cảng Baniyas bên bờ Địa Trung Hải. Tuyến đường này đã bị bỏ hoang kể từ cuộc chiến năm 2003 và hiện đang được chính quyền Tổng thống Trump ủng hộ hồi sinh mạnh mẽ để giảm tầm ảnh hưởng của Iran. (hình 3)

Tuyến Basra - Haditha hướng sang Ceyhan (Thổ Nhĩ Kỳ) hoặc Syria: Tuyến ống mới kết nối từ bể dầu phía Nam (Basra) đi ngược lên phía Bắc, chuyển hướng dòng dầu ra cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc nối vào cảng biển của Syria.

Các thỏa thuận này giúp Chevron mở rộng đáng kể sự hiện diện tại Trung Đông, đồng thời hỗ trợ Iraq đa dạng hóa bản đồ xuất khẩu năng lượng trong bối cảnh địa chính trị khu vực đang cực kỳ căng thẳng

FB Uyen Vu

No comments:

Blog Archive