Tuesday, October 8, 2024

The Plum Book

Phần 1:
Theo cựu cố vấn của CIA, Ngủ Giác Đài và Toà Bạch Ốc tên Jim Rickards…

Những gì sắp xảy ra trong Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 sẽ làm rung chuyển thị trường và xã hội Mỹ đến tận cốt lõi.

Jim Rickards đã dự đoán chính xác cuộc Đại suy thoái năm 2008…
Cuộc bầu cử năm 2016 của Trump…
Cuộc khủng hoảng Covid năm 2020…

Và bây giờ là việc Tổng thống Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024.

Vào ngày 28 tháng 9 năm 2023, Jim đã xuất bản một bài báo nêu rõ…

“…Đảng Dân chủ nóng lòng muốn loại bỏ Biden. Họ đang chuẩn bị nói với ông rằng ông phải từ chức hoặc ít nhất là tuyên bố sẽ không tranh cử… Các quy định của DNC có thể phải được sửa đổi nhiều vì có khả năng Biden sẽ kiểm soát một phần lớn đại biểu nếu quá trình thay thế này diễn ra vào cuối cuộc bầu cử. mùa chính…”

Jim Rickards hiện đã mở rộng kỷ lục dự đoán đáng kinh ngạc của mình bằng cách gọi trước nhiều tháng chính xác những gì đã xảy ra…

…Chiều Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 khi Biden đưa ra tuyên bố trên X nói rằng ông sẽ rút lui khỏi cuộc đua tổng thống.

Giờ đây, khi sự hỗn loạn đang bao trùm các phương tiện truyền thông chính thống về vụ ám sát thất bại nhằm vào Donald Trump…

và các thỏa thuận hậu trường mà các nhà dân chủ đưa ra để ủng hộ việc ứng cử của Kamala Harris…

Hôm nay, Jim cảnh báo tất cả người Mỹ hãy chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng bầu cử có thể gây ra sự sụp đổ 50% của thị trường chứng khoán…

Sự sụp đổ cuối cùng của đồng đô la Mỹ…
Bạo loạn dữ dội trên đường phố…
Và thậm chí có thể có thiết quân luật…
Với việc tạm thời đình chỉ một số quyền cơ bản nhất của chúng ta.

Phần 2:
Jim Rickards là một luật sư và nhà kinh tế học đã làm việc ở cấp cao nhất của Phố Wall và tài chính quốc tế trong suốt 5 thập niên qua.

Vào những năm 1970, ông đã giúp chính phủ Hoa Kỳ xây dựng Hiệp định Petrodollar, nhằm củng cố đồng đô la Mỹ trở thành đồng tiền dự trữ toàn cầu…

Vào đầu những năm 1980, ông đã giúp chính quyền Reagan chấm dứt cuộc khủng hoảng con tin ở Iran…

Vào những năm 1990, ông làm việc với các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang để giải quyết cuộc khủng hoảng ngân hàng Quản lý vốn dài hạn.

Vào những năm 2000, ông đã làm việc với các lãnh đạo quân sự cấp cao tại Ngủ Giác Đài và cấp cao nhất của CIA để giúp ngăn chặn vụ 11/9 tiếp theo.

Hôm nay, lần đầu tiên…ông ấy sẽ công khai dự đoán sắp tới những gì có thể là cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất trong lịch sử đất nước chúng ta.

Đây là Jim Rickards với tất cả các chi tiết dự đoán được đăng ở các phần tiếp theo.

Phần 3:

Phần 4:
99,99% người Mỹ thậm chí không biết cuốn sách này tồn tại.

Nó được xuất bản bởi Ủy ban Thượng viện về An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ…

Và nó chứa thông tin mà tôi tin rằng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng bầu cử sắp tới.

Tôi sẽ cho bạn biết chính xác những gì bên trong cuốn sách này ngay sau đây…

Bởi vì tôi dự đoán một khi đảng Dân chủ thực hiện kế hoạch của họ…
Nó sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng bầu cử có quy mô lịch sử…
Với sự sụp đổ 50% của thị trường chứng khoán…
Và sự sụp đổ cuối cùng của đồng đô la Mỹ.
Hàng triệu người Mỹ có thể bị xóa sổ và có thể không bao giờ hồi phục được.

Đó là lý do tại sao tôi sẽ chia sẻ với bạn năm bước bạn cần thực hiện ngay bây giờ để bảo vệ…

Và thậm chí còn phát triển sự giàu có của bạn trong cuộc khủng hoảng bầu cử sắp tới này.

Thật không may, hầu hết người Mỹ sẽ bỏ qua tất cả các dấu hiệu cảnh báo và chỉ hy vọng điều tốt nhất.

Khi họ thức tỉnh với thực tại thì đã quá muộn đối với họ.

Tôi nói với bạn điều này từ kinh nghiệm cá nhân…

Mùa hè năm 2008, tôi viết một lá thư cho các cố vấn hàng đầu trong chiến dịch tranh cử tổng thống và tôi dự đoán:

trích dẫn :

"Chúng ta có thể mong đợi một đợt hoảng loạn khác vào tháng 10 năm 2008. Cuộc khủng hoảng tài chính này vẫn chưa kết thúc. Jim Rickards"

Tất nhiên, không ai ở Washington tin rằng một vụ tai nạn khác có thể xảy ra...

Nhưng ba tuần sau, Lehman Brothers phá sản…
Sự hoảng loạn bao trùm…
Thị trường sụp đổ trên khắp thế giới, hủy hoại việc nghỉ hưu của hàng triệu người.
Ước tính khoảng 2 nghìn tỷ USD đã bị xóa sổ khỏi quỹ 401(k) và IRA của người Mỹ trong cuộc khủng hoảng đó.
8,7 triệu người mất việc và gần 10 triệu người mất nhà chỉ riêng ở Mỹ.

Một khi Quốc hội nhận ra tôi đã đúng…
Họ mời tôi làm chứng tại Thượng viện về tình trạng nền kinh tế. Vào thời điểm tôi phát biểu tại Thượng viện thì đã quá muộn đối với hầu hết người Mỹ.
Thiệt hại đã được thực hiện.
Và những người phớt lờ lời cảnh báo năm 2008 của tôi đã phải trả giá đắt.

Nghiên cứu cho thấy rằng ngay cả bây giờ, 16 năm sau…
Người ta ước tính rằng 115 triệu người Mỹ vẫn chưa hồi phục sau cuộc khủng hoảng nhà ở đó.

Dự đoán cuộc khủng hoảng năm 2008 không phải là dự đoán gây tranh cãi duy nhất mà tôi đưa ra.

Năm 2016, các cuộc khảo sát cho thấy Hillary Clinton có hơn 99% cơ hội chiến thắng cho đến đêm bầu cử.

Nhưng trước cuộc bầu cử…
Tôi đã xem nhiều chương trình tin tức truyền hình và đưa ra một dự đoán mà hầu hết mọi người đều cho là không thể tưởng tượng được.

Phần 5:
Tôi không những dự đoán đúng Trump sẽ thắng…
Nhưng tôi cũng đã cho độc giả của mình cơ hội đạt được mức tăng 40%, 47% và 58%... tất cả chỉ chỉ trong vài tháng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump.

Gần đây hơn, tôi đã đưa ra một dự đoán gây tranh cãi khác.

Vào tháng 1 năm 2020, khi hầu hết mọi người chưa lo lắng về đại dịch…
Tôi đã gửi ghi chú này có tên "LÂY LAN" tới một nhóm nhỏ độc giả…
Và tôi đã cảnh báo họ rằng đại dịch sẽ sớm gây ra sự hoảng loạn trên thị trường.
Chắc chắn rồi…
Ba tuần sau, mọi người bắt đầu hoảng sợ…
Và thị trường chứng khoán lao dốc 30% trong đợt sụp đổ nhanh nhất trong lịch sử.

Phần 6:
Trong mỗi lời tiên đoán đó, hầu hết mọi người đều không tin tôi.
Họ nghĩ tôi chỉ là một kẻ theo thuyết âm mưu “diệt vong và u ám”.
Đến lúc mọi người nhận ra tôi đã đúng…
Đã quá muộn để chuẩn bị.
Tôi nói với bạn tất cả những điều này vì tôi không muốn bạn phạm sai lầm đó ngày hôm nay.

Vâng, ý kiến ​​cho rằng cơ quan này sẽ không cho phép Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng…
Nghe như một thuyết âm mưu điên rồ.
Nhưng một khi bạn biết được nội dung bên trong cuốn sách này...
Và một khi bạn hiểu được ý nghĩa của nó…
Bạn sẽ hiểu tại sao tôi tin…
Và tiền cược cho tương lai tài chính của bạn không thể nào cao hơn được nữa.

Nếu bạn không chuẩn bị…
Tôi dự đoán cuối cùng bạn sẽ nắm giữ một đống đô la Mỹ vô giá trị…

Phần 7:
Và tôi sẽ tiết lộ kế hoạch của Đảng Dân chủ nhằm ngăn cản Trump nhậm chức...
Ngay cả khi ông ấy thắng cử.

Nhưng trước tiên, có thể bạn đang thắc mắc…
Tuyệt đối.
Tôi dự đoán ông ấy sẽ thắng cử.
Và đây là lý do tại sao…

Năm 2020, Biden đã bán đứng nước Mỹ với tư cách một ông già đờ đẫn…

Ai sẽ đoàn kết đất nước và đưa nước Mỹ trở lại trạng thái bình thường?

Thay vào đó, ông ta trở thành một trong những tổng thống gây chia rẽ và cấp tiến nhất trong lịch sử.

Ông đã chia rẽ đất nước khi liên tục gọi bất kỳ ai bỏ phiếu cho Trump là “mối đe dọa đối với nền dân chủ”.

Và thay vì là một nhà dân chủ ôn hòa…
Hóa ra ông ta cực đoan đến mức khiến Tổng thống Obama trông giống như một người bảo thủ.

Lấy chính sách nhập cư “biên giới mở” điên rồ của ông ấy làm ví dụ.
21 triệu dân ngập cư trái phép đã vào nước Mỹ
Con số này nhiều hơn dân số của 36 tieu bang.
Dòng chảy tiếp tục mỗi ngày.
Người ta ước tính sẽ có thêm 3 triệu người nhập cư bất hợp pháp vượt biên trong năm nay.
Và đây không chỉ là những người đến từ Mexico.

Theo Hoa Kỳ Cảnh sát trưởng Biên phòng, họ đến từ 160 quốc gia khác nhau…
Bao gồm cả những quốc gia ghét nước Mỹ…
Giống như Afghanistan, Iran và Trung Quốc.
Và vì một số người nhập cư đó là tội phạm, khủng bố và thành viên băng đảng…
Một số người Mỹ đang phải trả giá cho chính sách vô trách nhiệm này bằng chính mạng sống của mình.

Chưa kể đến việc Trung Quốc và các băng đảng ma túy…
Đã tận dụng lợi thế của biên giới mở của chúng ta.
Để đưa fentanyl và các loại thuốc nguy hiểm khác vào Hoa Kỳ….
Gây ra số ca tử vong do dùng thuốc quá liều kỷ lục.

Về mặt kinh tế, biên giới mở của chúng ta cũng đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng…
Với những người nhập cư thay thế công nhân Hoa Kỳ với tốc độ kỷ lục.

Hãy nhìn vào Tyson Foods chẳng hạn.
Nhà sản xuất thịt khổng lồ thông báo sẽ đóng cửa một nhà máy ở Iowa sử dụng khoảng 1.200 người…Thay vào đó họ tuyển người nhập cư bất hợp pháp với chi phí rẻ hơn

Phần 8
Không ai bỏ phiếu cho biên giới mở.
Tổng thống Biden cũng chi năm nghìn tỷ đô la mới…Giúp kích hoạt lạm phát đang giết chết tầng lớp trung lưu.
Không ai bỏ phiếu cho lạm phát cao nhất trong 40 năm.
Giá cả mọi thứ đều tăng lên rất nhiều….
Rằng hầu hết người Mỹ đang phải vật lộn để trả tiền thực phẩm, tiền thuê nhà và tiền xăng.
Đó là lý do tại sao số dư thẻ tín dụng đã bùng nổ đến mức kỷ lục.
Người Mỹ đã phá sản.
Nhờ lạm phát, cách duy nhất họ có thể trang trải chi phí sinh hoạt là mắc nợ.

Tổng thống Biden cũng làm hỏng việc thoát khỏi Afghanistan…
Điều này đã giết chết 13 quân nhân và bỏ lại vô số đồng minh Afghanistan vô danh.
Không ai bỏ phiếu cho điều đó.
Không ai bỏ phiếu cho các cuộc chiến mới ở châu Âu và Trung Đông.

Nói tóm lại, không ai bỏ phiếu cho bất kỳ chính sách cấp tiến nào của Biden vì ông ta bán đứng nước Mỹ với tư cách là một người ôn hòa.

Bằng mọi thước đo khách quan…
Ông ấy thậm chí có thể trở thành tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Và bằng chứng gần đây về việc gia đình ông ta về tham nhũng
Cho thấy ông cũng có thể là tổng thống Mỹ tham nhũng nhất từ ​​trước đến nay.

Đó là lý do tại sao tỷ lệ tán thành của ông ấy là 38%.
Con số này thấp hơn so với ba tổng thống gần đây nhất đều thất bại trong cuộc tái tranh cử.

Tại thời điểm này, 10% cử tri Biden năm 2020 hiện nói rằng họ ủng hộ Trump.

Nhiều người trong số họ đã bỏ phiếu cho Biden đơn giản vì họ không thích thái độ của Trump và “những dòng tweet ác ý”.

Nhưng giờ đây họ nhận ra rằng những dòng tweet ác ý tốt hơn nhiều so với…
Chiến tranh ở châu Âu và Trung Đông…
Lạm phát ngoài tầm kiểm soát…
Tội phạm gia tăng…
Và biên giới mở.

Đó là lý do tại sao các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Trump đang dẫn đầu ở TẤT CẢ bảy bang xung đột.

Phần 9
Quý vị sẽ hỏi: Biden xuống rồi, Harris, Newsom hay Michelle Obama thì sao?
Đó là một câu hỏi hợp lý vì tại thời điểm này…
Đảng Dân chủ có thể đưa Kamala Harris hoặc điều động người khác để thay thế cô ta.
Nhưng nó không quan trọng.

Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy Trump cũng sẽ đánh bại Newsom và Obama trong số các cử tri độc lập.

Và đó chính là những cử tri sẽ thực sự quyết định cuộc bầu cử này.
Trump dẫn trước Newsom 49% -30%...
Và ông ấy dẫn trước Obama 48% -40%.

Bây giờ, câu hỏi phổ biến thứ hai tôi nhận được là…
Vậy thì Trump thắng, tụi Dân Chủ bựa sẽ làm gì chúng ta?

Vâng, tôi đang mong đợi những người dân chủ sẽ thử mọi thủ đoạn bẩn thỉu trong cuốn sách...
Giống như họ đã làm vào năm 2020.
Nhưng lần này sẽ khác.
Ví dụ, các phương tiện truyền thông chính thống sẽ tiếp tục nói dối.
Tại thời điểm này, họ chỉ là tuyên truyền của nhà nước…
Không khác nhiều so với những gì xảy ra ở Triều Tiên hay Nga.
Vấn đề đối với họ là hàng triệu người Mỹ đang nhận thức được thực tế đó.
Trên thực tế, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 60% số cử tri tin rằng “truyền thông thực sự là kẻ thù của nhân dân”.
Họ đã nói dối rất nhiều trong vài năm qua…
Rằng hầu hết mọi người không còn tin họ nữa.
Và đúng vậy, các ông lớn công nghệ sẽ tiếp tục kiểm duyệt những người bảo thủ và bất kỳ câu chuyện nào có thể gây tổn hại cho Biden.
Nhưng nhờ có Elon Musk…
Lần này chúng ta có X, một nền tảng thực sự tôn trọng quyền tự do ngôn luận.
Vì vậy, bây giờ hàng triệu người Mỹ đã tiếp cận được sự thật.

Phần 10:
À, trước hết…
Trump đang dẫn trước rất xa trong các cuộc thăm dò…
Rằng ngay cả khi họ gian lận, tôi tin rằng điều đó vẫn chưa đủ.
Ở một số trạng thái dao động đó…
ông ta có thể giành chiến thắng với hàng trăm nghìn phiếu bầu chứ không chỉ hàng chục nghìn.
Đảng cộng hòa cũng sẵn sàng giám sát chặt chẽ những cuộc bỏ phiếu đó.
Dưới sự lãnh đạo mới của Lara Trump…
Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) đang có những thay đổi lớn.
Cuối cùng họ cũng hiểu nếu họ không chơi trò chơi mà các nhà dân chủ đang chơi, họ sẽ thua.
Vì vậy, họ sẽ bắt đầu sử dụng các chiến thuật được các nhà dân chủ sử dụng…
Giống như thúc đẩy bỏ phiếu sớm và thu thập phiếu bầu.
Và để giảm nguy cơ gian lận…
Họ đang thiết lập một “mạng lưới tình nguyện viên trên toàn quốc” như nhân viên thăm dò ý kiến ​​và người theo dõi cuộc thăm dò ý kiến.

Vì vậy, vâng, đây sẽ là cuộc bầu cử tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay…
Nhưng tôi tin Trump sẽ thắng. Vấn đề là…

Phần 11:
Để tôi nói về cuốn sách bìa màu trái mận này.
Nó được gọi là The Plum Book.
Tên: Ủy ban Thượng viện về An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ…
Xuất bản cuốn sách này sau mỗi cuộc bầu cử Tổng thống.
Cuốn sách liệt kê khoảng 9.000 công việc trong các nhánh lập pháp và hành pháp mà Tổng thống có thể bổ nhiệm.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình…
Tôi thấy rõ rằng Tổng thống Trump không mấy chú ý đến cuốn sách này.
Ông ấy không có chiến lược bổ nhiệm những người bảo thủ thực sự vào các vị trí đó.

Và đó hóa ra lại là sai lầm lớn nhất trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông ấy.
Đó là lý do tại sao nhiều RINO và thành viên của đầm lầy Washington đã nắm giữ những vị trí đó…

Và họ đã dành toàn bộ nhiệm kỳ đầu tiên của Trump để cố gắng làm suy yếu ông ấy…
Thay vì giúp đỡ ông ấy.

Đó là cách ông ấy bị đâm sau lưng hết lần này đến lần khác trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Một trong những nhân viên của Trump thậm chí còn dàn dựng cuộc luận tội đầu tiên của ông ấy.

Trump sẽ không mắc sai lầm khi bỏ qua cuốn sách Plum trong nhiệm kỳ thứ hai của mình.


Phần 12:
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này, cựu giám đốc chiến dịch của Tổng thống Trump đã tổ chức bữa tối,

Để tập hợp một số người có khả năng được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt trong nội các trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump.

Bộ trưởng Tài chính và Tổng chưởng lý tương lai của ông đang ngồi ở bàn của tôi.

Và tất cả họ đều nói với tôi rằng họ đã làm việc rất chăm chỉ để lựa chọn những người phù hợp cho tất cả các công việc được liệt kê trong cuốn sách Plum book.

Những người trung thành với chương trình nghị sự MAGA của ông.
Nói cách khác, lần này…
Ngay khi Trump lên nắm quyền…
Ông ấy sẽ biết chính xác ai là một phần của những kẻ rác rưởi và ai không…
Và cuối cùng ông ấy sẽ có thể làm sạch đầm lầy.

Chúng ta đang nói về Trump và vòng tròn bên trong trung thành của ông ấy đã lựa chọn tới 9.000 nhân viên chính phủ mới thực sự tin vào chương trình nghị sự MAGA.

Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của đám Dân Chủ và Cộng Hoà Rinos.
Họ không thể để điều đó xảy ra.

Các thành viên của đầm lầy Washington rất sợ rằng nếu Trump trở lại Toà Bạch Ốc

Một số người trong số họ không chỉ có thể mất việc…họ có thể phải vào tù.

Phần 13:
Đừng tin lời tôi.
Bạn chỉ cần lắng nghe những gì họ nói.
Họ thậm chí không cố gắng che giấu kế hoạch của mình.
Đảng Dân chủ và "phương tiện truyền thông nhà nước" của họ đã công khai thảo luận về nó.

Như tiêu đề này trên tờ The Atlantic đã nói:
Các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện cho rằng họ có thể không chứng nhận chiến thắng của Trump vào ngày 6 tháng 1 năm 2025.

Hay tiêu đề này:
"Đảng Dân chủ có cơ hội lớn giành được đa số tại Quốc hội vào tháng 11, ngay cả khi Trump giành lại chức tổng thống vào cùng ngày. Nếu điều đó xảy ra, họ có thể có đủ phiếu để ngăn ông ta nhậm chức."

Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đó chính xác là những gì xảy ra.
Bạn thấy đấy, bằng cách nào đó, một số đảng viên Cộng hòa đã quyết định nghỉ hưu sớm.

Vì vậy, ngay cả trước cuộc bầu cử…
Đa số đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ chỉ còn 1 phiếu bầu.
Vì lý do đó, tôi dự đoán đảng Dân chủ sẽ giành được Hạ viện.
Và các thành viên mới được bầu của Quốc hội sẽ tuyên thệ TRƯỚC khi cuộc bầu cử tổng thống được chứng nhận.
Một khi đảng Dân chủ giành được Hạ viện…
Và vì lý do đó, Trump không thể được phép quay lại Nhà Trắng.

Năm 2021, mọi đảng viên Dân chủ tại Hạ viện (cùng với 10 đảng viên Cộng hòa) đã bỏ phiếu luận tội Trump vì tội 'kích động nổi loạn'.
Hầu hết các nhà lập pháp đó vẫn sẽ ở lại Quốc hội vào năm tới.

Một cuộc khảo sát gần đây cũng cho thấy 57% đảng viên Dân chủ sẽ ủng hộ việc "từ chối chứng nhận kết quả bầu cử nếu Trump thắng cử".

Nói rằng Trump KHÔNG NÊN được phép ở trong phạm vi 1.000 feet tính từ Nhà Trắng…

Ngay cả khi ông ấy thắng cử.

Đó là lý do tại sao tôi đưa ra cảnh báo khẩn cấp…
Tất cả chúng ta cần chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng bầu cử có quy mô như trong Kinh thánh.

Phần 14:
Tôi dự đoán rằng một cuộc khủng hoảng bầu cử sẽ tiếp theo sau là các cuộc bạo loạn dữ dội trên đường phố…

Điều đó sẽ khiến các cuộc bạo loạn của phong trào Black Lives Matter
Hãy nghĩ về điều đó…
Nhờ vào tuyên truyền của giới cầm quyền…
Và các phương tiện truyền thông chính fakenews
Hàng triệu người Mỹ đã bị tẩy não…
Và giờ họ tin rằng Trump là một tên độc tài phát xít, kẻ còn tệ hơn cả Hitler.
Bạn nghĩ những người này sẽ làm gì nếu Trump thắng?
Bạn có nghĩ rằng phe cánh tả cấp tiến sẽ chấp nhận chiến thắng của ông ấy không…
Và chấp nhận Trump làm Tổng thống mới…

Hay bạn nghĩ rằng họ sẽ đốt cháy các thành phố thành bình địa?
Tôi tin rằng khả năng thứ hai là hoàn toàn có thể xảy ra.

Và lần này…
Các tổ chức cánh tả cấp tiến như Antifa…
Thậm chí có thể huy động tất cả những người nhập cư bất hợp pháp tham gia vào các cuộc bạo loạn.

Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu đảng Dân chủ bắt đầu nói với hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp…
Rằng Trump sẽ trục xuất tất cả họ nếu ông ta được phép trở lại Nhà Trắng?
Chúng ta có thể có một cuộc tắm máu.

Một đảng viên Dân chủ thậm chí còn dự đoán rằng có thể sẽ có "máu đổ ra khắp Điện Capitol"
Tôi biết điều đó nghe có vẻ cực đoan, nhưng…
Bạn có biết rằng một cuộc khảo sát cho thấy 43% người Mỹ tin rằng Nội chiến có khả năng xảy ra trong 10 năm tới không?

Chúng ta có thể không phải chờ lâu như vậy…
Bởi vì gần 1 trong 4 người Mỹ đã ủng hộ bạo lực trước cuộc bầu cử năm 2024.

Phe cánh tả tin rằng Trump là Hitler và những người ủng hộ ông là mối đe dọa đối với nền dân chủ.

Phe cánh hữu tin rằng đảng Dân chủ và các chính sách có thẩm quyền của họ là mối đe dọa thực sự đối với nền dân chủ.

Nước Mỹ chưa bao giờ bị chia rẽ nhiều như vậy.

Đó là lý do tại sao tôi dự đoán sự hỗn loạn hoàn toàn trong cuộc bầu cử này.

Khi các cuộc bạo loạn bạo lực bắt đầu mất kiểm soát…

Phần 15:
Tôi đã nói rằng đó sẽ là một cuộc khủng hoảng niềm tin.

Và đó chính xác là những gì sẽ xảy ra khi toàn thế giới nhận ra rằng Hoa Kỳ đã trở thành một nước cộng hòa banana (nước cộng hoà không ổn định về kinh tế)…

Nơi mà giới cầm quyền không còn tôn trọng pháp quyền của chúng ta nữa…hoặc kết quả bầu cử của chúng ta.

Tôi tin rằng đó sẽ là đòn giáng cuối cùng vào đồng đô la Mỹ…

Và nếu bạn không chuẩn bị, bạn có thể bị xóa sổ.

Bạn thấy đấy, trong nhiều năm, chính phủ của chúng ta đã in tiền khống, và ngày càng mắc nợ nhiều hơn.

Hãy xem biểu đồ dưới đây:
Chúng ta hiện có hơn 34 nghìn tỷ đô la tiền nợ.
Con số này lớn hơn quy mô toàn bộ nền kinh tế của chúng ta.
Và Chính phủ chúng ta không hề chi tiêu chậm lại.
Trên thực tế, sự điên rồ này đang tăng tốc.
Hiện tại, chính quyền Harris đang tăng thêm 1 nghìn tỷ đô la vào khoản nợ của mình sau mỗi 100 ngày.
Bây giờ, từ năm 2008 đến năm 2021…
Khoản nợ ngoài tầm kiểm soát này không phải là vấn đề lớn vì lãi suất gần bằng 0.
Vì vậy, khoản lãi mà chúng ta phải trả cho khoản nợ khổng lồ đó không phải là vấn đề lớn.

Nhưng đoán xem điều gì đã thay đổi gần đây?
Lãi suất không còn bằng 0 nữa.
Chúng đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hai thập niên qua… với tốc độ nhanh nhất từ ​​trước đến nay.
Hiện nay con số này đã lên tới hơn 5% và đây là một vấn đề lớn đối với chính phủ của chúng ta.
Chi phí lãi suất đã tăng vọt vì những mức lãi suất cao này.
Hãy tưởng tượng, nếu bạn có số dư 100.000 đô la trên thẻ tín dụng của mình…
Và hàng tháng bạn chỉ thanh toán tối thiểu…
Bởi vì bạn đã trả gần 0% tiền lãi.
Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với bạn…
Nếu công ty thẻ tín dụng của bạn tăng lãi suất lên 5% hoặc cao hơn hầu như chỉ sau một đêm?
Bạn sẽ gặp rắc rối lớn.
Đó chính xác là những gì đang xảy ra với chính phủ Hoa Kỳ hiện nay.

Và lãi suất vẫn đang tăng.
Jamie Dimon, CEO của JPMorgan, gần đây đã cảnh báo rằng chúng ta có thể thấy lãi suất cao tới 7%.
Hãy tính toán xem…
7% cho khoản nợ 34 nghìn tỷ đô la…
Chỉ tính riêng tiền lãi phải trả là gần 2,4 nghìn tỷ đô la…mỗi năm.
Gần gấp đôi số tiền chúng ta chi cho riêng An sinh xã hội.
Đó là một lý do tại sao Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự đoán…
Khoảng cách giữa chi tiêu liên bang và thu nhập liên bang sẽ bùng nổ trong những năm tới.

Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với đồng đô la Mỹ khi giới cầm quyền Washington ngăn cản Trump nắm quyền?

Dự đoán của tôi là toàn thế giới sẽ mất niềm tin vào đồng đô la Mỹ như một loại tiền tệ dự trữ của thế giới.

Các quốc gia trên thế giới hiện đang bán tháo đồng đô la Mỹ với tốc độ nhanh nhất từ ​​trước đến nay.

Tôi dự đoán xu hướng phi đô la hóa này sẽ tăng tốc trong cuộc khủng hoảng bầu cử sắp tới.

Và chúng ta sẽ chứng kiến ​​sự sụp đổ cuối cùng của đồng đô la Mỹ.

Nếu bạn nghĩ rằng lạm phát mà chúng ta đã thấy cho đến nay là tồi tệ...
Bạn chưa thấy gì cả.

Hàng triệu người Mỹ không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Và tôi tin rằng họ sẽ bị xóa sổ hoàn toàn về mặt tài chính khi mọi chuyện kết thúc.

No comments:

Blog Archive