Friday, July 17, 2026

Siết hạn ngạch với báo chí Trung cộng tại Mỹ

Hôm qua, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) công bố sắc lệnh siết chặt quản lý visa dành cho các nhân viên truyền thông, báo chí tại Hoa Kỳ xuống còn tối đa 90 ngày.

Ngoài việc rút ngắn thời hạn thị thực, còn có những thay đổi mang tính cải tổ toàn diện nhất trong nhiều thập niên qua, gây tác động mạnh mẽ đến hàng triệu du học sinh và khách trao đổi văn hóa.

Trong gần nửa thế kỷ qua, người mang visa du học (F), trao đổi (J) và truyền thông (I) được áp dụng cơ chế D/S, tức là được ở lại Mỹ vô thời hạn, miễn là họ duy trì việc học tập hoặc làm việc hợp lệ mà không có ngày hết hạn rõ ràng trên con dấu nhập cảnh.

DHS chính thức xóa bỏ hoàn toàn cơ chế D/S, thay thế bằng thời hạn lưu trú cố định (Fixed Period of Admission). Mọi cá nhân thuộc diện này sẽ có một ngày hết hạn cụ thể in trên hồ sơ nhập cảnh và buộc phải rời đi hoặc xin gia hạn khi hết hạn.

Thời hạn cư trú tối đa cho phần lớn sinh viên quốc tế giờ đây bị giới hạn nghiêm ngặt không quá 4 năm. Đối với những người theo học các chương trình dài hạn như Nghiên cứu sinh tiến sĩ (Ph.D.) hay Bác sĩ nội trú, họ sẽ không còn tự động được ở lại. Thay vào đó, họ phải nộp đơn xin gia hạn chính thức lên chính phủ liên bang, đồng thời phải lấy lại dấu vân tay và trải qua quy trình kiểm tra lý lịch an ninh lại từ đầu.

Đối với sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp, thời gian ân hạn hợp pháp để thu xếp hành lý rời khỏi nước Mỹ hoặc tìm kiếm việc làm/chuyển đổi visa đã bị rút ngắn một nửa, từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.

Không chỉ riêng Trung Quốc (bị giới hạn 90 ngày), tất cả các nhà báo nước ngoài thuộc các quốc gia khác cũng bị cắt giảm thời hạn thị thực ban đầu từ mức tối đa 5 năm xuống chỉ còn tối đa 240 ngày (khoảng 8 tháng) cho mỗi lần nhập cảnh. Nếu muốn tiếp tục tác nghiệp, họ bắt buộc phải nộp đơn xin gia hạn.

Bộ trưởng DHS Markwayne Mullin tuyên bố việc này là bắt buộc để lấp lại các lỗ hổng an ninh quốc gia và ngăn chặn tình trạng "gian lận nhập cư".

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng gia tăng thẩm quyền tước visa đối với những trường hợp có quan điểm tư tưởng cực đoan.

Quy định mới dự kiến sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi đăng Công báo Liên bang (tức rơi vào khoảng tháng 9/2026), trực tiếp ảnh hưởng ngay đến kỳ nhập học mùa thu này của các trường đại học Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức phản ứng, họ tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết phản đối hành động của Washington. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói quy định áp hạn mức 90 ngày cho phóng viên Trung Quốc đại lục (trong khi các nước khác được 240 ngày) là hành vi chèn ép chính trị, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của truyền thông Trung Quốc tại Mỹ.

Bắc Kinh còn yêu cầu Mỹ phải "lập tức hủy bỏ" chính sách này. Nếu Washington tiếp tục thực thi, Trung Quốc tuyên bố sẽ bảo lưu toàn bộ quyền áp đặt các lệnh trừng phạt hoặc siết thời hạn thị thực tương đương đối với các phóng viên, cơ quan báo chí của Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc.

FB Uyen Vu


No comments:

Blog Archive