Khi 'nhà đài' từ chối phát sóng trực tiếp bài phát biểu của ông Tổng thống
Mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến đã hoàn toàn áp đảo truyền hình truyền thống về lượng người xem/nghe bài phát biểu tối nay 16/7/2026 của Tổng thống Donald Trump.
Do các đài lớn như ABC, NBC và CNN đồng loạt cắt sóng tivi và chuyển dịch nội dung qua môi trường số, cục diện số liệu người xem đã có sự phân hóa kỷ lục.
Chỉ duy nhất Fox News Channel ghi nhận lượng xem truyền hình truyền thống tăng vọt từ lượng khán giả trung thành của Đảng Cộng hòa.
Tổng lượng khán giả xem trực tiếp qua tivi truyền thống trên toàn quốc ước tính sụt giảm nghiêm trọng, do người xem bật các kênh ABC, NBC hay CBS chỉ thấy các chương trình giải trí hoặc phim truyện theo lịch định sẵn thay vì bài phát biểu của Tổng thống.
Mạng xã hội (X, YouTube, Rumble, Truth Social) là nơi thông điệp của ông Trump đạt đỉnh lan tỏa. Hàng triệu clip cắt ngắn từ bài phát biểu (đặc biệt là đoạn công bố tài liệu mật về 5 quốc gia thù địch) đạt hàng chục triệu lượt xem chỉ trong vài giờ.
Việc các nhà đài không phát sóng trực tiếp trở thành chủ đề bàn tán nóng nhất trên X, khiến lượng thảo luận và tìm kiếm về bài phát biểu tăng vọt hơn 20% so với mức trung bình hằng ngày của ông Trump.
Như vậy, khi các 'nhà đài' đó làm bộ làm tịch, coi họ là quan trọng đã phản tác dụng trầm trọng. Chính họ đã "nhường spotlight" cho Fox News và các mạng xã hội.
Đó là điều hiển nhiên khi họ cố tình không phát sóng trực tiếp một nội dung nào đó, người dân bị kích thích trí tò mò, lại càng có xu hướng chủ động tìm kiếm nó trên mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến xem điều gì đang diễn ra.
Việc đẩy bài phát biểu xuống các nền tảng số không hề làm giảm lượng người xem, trái lại còn tạo ra các làn sóng chia sẻ video cắt ngắn với tốc độ chóng mặt, khiến thông điệp của ông Trump tiếp cận được lượng khán giả khổng lồ, đặc biệt là giới trẻ.
Đối với hàng triệu cử tri, hành động của các nhà đài này là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy truyền thông dòng chính không còn giữ vai trò khách quan, mà đang cố tình định hướng và che giấu thông tin.
Điều này đẩy sự hoài nghi của người dân lên mức cao nhất. Khán giả cảm thấy họ không được tôn trọng và bị tước đi quyền tự lắng nghe, tự phân tích và tự đưa ra kết luận dựa trên các tài liệu thực tế.
Mỗi lần bị các tập đoàn truyền thông lớn cản trở, chiến dịch của ông Trump lại càng dễ dàng chứng minh với người dân rằng ông đang chiến đấu chống lại một "hệ thống thiết chế" thiên vị.
Điều này vô hình trung làm tăng mạnh mẽ sự trung thành của người hâm mộ và giúp ông thu hút thêm các cử tri độc lập vốn ghét sự áp đặt của truyền thông.
Cuối cùng, trong thời đại Internet hiện nay, việc "chặn dòng thông tin" trên tivi truyền thống đã trở thành một công cụ lỗi thời. Vì đằng nào người dân cũng sẽ biết, và cách làm của các nhà đài chỉ càng đẩy khán giả ra xa họ hơn mà thôi.
Lợi bất cập hại!
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment