Vụ cắt hợp đồng $11 triệu đô với tổ chức từ thiện Công giáo không phải là đòn trả đũa
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh vừa chấm dứt khoản tài trợ khoảng $11 triệu đô mỗi năm cho tổ chức Catholic Charities của Tổng giáo phận Miami. Đây là tổ chức đã hợp tác với chính phủ liên bang từ năm 1960 để chăm sóc trẻ em di cư vào Mỹ không có cha mẹ đi cùng.
Quyết định không gia hạn hợp đồng được Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đưa ra hôm nay 16/4/2026 và có hiệu lực từ 31 tháng 3 năm 2026.
Lý do mà Bộ này đưa ra là số lượng trẻ em trong diện chăm sóc đã giảm mạnh. Dưới thời Tổng thống Biden, con số này từng lên tới 22,000 em. Hiện nay chỉ còn khoảng 1,900 em tại cơ sở ở Miami. Vì vậy, chính phủ cho rằng cần đóng cửa hoặc hợp nhất những cơ sở không còn sử dụng để tiết kiệm ngân sách, đồng thời tiếp tục chính sách ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp và nạn buôn bán trẻ em.
Tổng Giám mục Thomas Wenski của Miami gọi quyết định này là "khó hiểu". Ông cho biết trong bài xã luận trên Miami Herald ngày 15 tháng 4 rằng Catholic Charities Miami đã làm việc này suốt hơn 60 năm với phẩm chất xuất sắc và là mô hình cho cả nước. Việc cắt tài trợ đột ngột có thể khiến toàn bộ chương trình phải đóng cửa trong vòng ba tháng.
Thật ra vụ ở Miami này không phải đơn lẻ. Từ đầu năm 2025, chính quyền Liên bang đã đóng băng hoặc hủy hàng loạt hợp đồng với các tổ chức từ thiện Công giáo trên toàn quốc làm về tị nạn và di trú.
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã phải chấm dứt quan hệ đối tác 45 năm với chính phủ về tái định cư người tị nạn và cho biết vẫn bị nợ khoảng $13 triệu đô đã ứng trước. Nhiều chi nhánh Catholic Charities ở California, Florida, Texas đã sa thải nhân viên và đóng cửa chương trình.
Tuy nhiên, việc cắt tài trợ diễn ra đúng lúc ông Trump và Giáo hoàng Leo XIV đang bất hoà. Một số dân biểu Cộng hòa như Marjorie Taylor Greene trước đó cũng từng kêu gọi cắt tài trợ Catholic Charities vì cho rằng tổ chức này "tiếp tay cho xâm lấn biên giới".
Toà Bạch Ốc bác bỏ đây là đòn chính trị. Phó Thư ký báo chí Kush Desai nói có 49 tổ chức bị không gia hạn do số trẻ em giảm, trong đó chỉ có 2 tổ chức Công giáo. Ông gọi các bản tin khác là "tin giả".
Tuy nhiên, phía Công giáo cho rằng cách cắt đột ngột giữa năm tài khóa là chưa từng có tiền lệ. Họ lo ngại hàng nghìn trẻ em dễ bị tổn thương sẽ mất nơi nương tựa, và mối quan hệ hợp tác nhiều thập niên giữa giáo hội và chính phủ trong công tác nhân đạo đang bị phá vỡ.
Đây là lần đầu tiên sau 60 năm, Catholic Charities Miami không còn là đối tác của chính phủ liên bang trong việc chăm sóc trẻ em di cư không người đi kèm.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment