Saturday, May 15, 2021

TIN TỨC – 15/5/2021

KHỦNG HOẢNG VIỆC LÀM TẠI MỸ
Trước tuần rồi, các chuyên gia kinh tế ước tính trong tháng Tư vừa qua, có thể đã có thêm một triệu người có việc làm lại. Thống kê thực tế cho thấy chỉ có chưa tới 270.000 người đi làm lại. Cả ngàn công ty quảng cáo tìm người gấp khi kinh tế bắt đầu mở cửa lại, nhưng đơn xin việc không bao nhiêu. Theo các chuyên gia, tỷ lệ thất nghiệp hiện nay là khoảng trên 10% chứ không phải 6% như chính quyền Biden chính thức loan tin. Ít nhất đã có 8 triệu người không đi làm, cố tình hay không.

Lý do hiển nhiên tất cả học sinh tiểu học cũng đều nhìn thấy, không kể cụ Biden và các đệ tử cuồng mê cụ. Đó là hậu quả trực tiếp của các gói quà cụ Biden và đảng DC đang tặng cho dân Mỹ.

Hiện nay, tất cả những ai không muốn đi làm vì bất cứ lý do gì, đều có quyền nằm nhà ăn tiền thất nghiệp của tiểu bang mà không cần viện dẫn lý do, vào khoảng trên dưới 1.400 đô một người một tháng. Ngoài ra, trong gói cứu trợ CPOVID mới nhất, người này còn được lãnh 1.200 đô thất nghiệp một tháng từ liên bang. Vị chi 2.600 đô một người, hay 5.200 cho một cặp vợ chồng, ít nhất cho tới hết tháng 9. Có khi tới lúc đó, cụ Biden lại gia hạn, tiếp tục cho thêm tiền nữa? Chưa kể mỗi người mới đây cũng đã nhận được 1.400 đô một người hay 2.800 một cặp vợ chồng. Ngồi nhà ngủ khỏe, ăn nhậu, coi TV, lãnh 2.800 + 5.200 = 8.000, ai ngu gì đi làm, vừa mệt, vừa có nguy cơ lây nhiễm dịch từ một tay đồng nghiệp nào đó.

Một cô nhà báo của MSNBC có nhận định ‘siêu’ nhất. Cô ta cho rằng thiên hạ không chịu đi làm vì lương thấp quá thôi, chỉ cần tăng lương là thiên hạ đổ xô đi làm lại ngay. Cô ta biểu diễn sự hiểu biết về kinh tế một cách không thể nào hay hơn. Phải rồi, có tăng lương lên gấp hai, gấp ba là sẽ không thiếu người muốn đi làm. Vấn đề là khi đó, có bao nhiêu công ty có thể mướn người làm? Ông chủ tiệm phở khu Bolsa ơi: ông cứ tăng lương anh chạy bàn lên cỡ 20 đô một giờ xem bao nhiêu người sẽ xin làm, và ông sẽ mở cửa tiệm được thêm mấy ngày.

Một lý do không nhỏ nữa là việc một số lớn nghiệp đoàn giáo chức chủ trương tiếp tục đóng cửa trường học, khiến trẻ con không đi học, bố mẹ không đi làm được, phải ở nhà lo cho con cái.

Chuyện này không có gì mới lạ. Ta nhớ lại chính sách kinh tế của TT Obama, cố tình để cho tình trạng thất nghiệp dây dưa khoảng 9%-10% trong suốt mấy năm trời. Đó là chính sách có tính toán rất kỹ: thiên hạ thất nghiệp, ngồi nhà ăn tiền thất nghiệp, tức là chịu chui đầu vào cái vòng kim cô trợ cấp, thành nô lệ của trợ cấp, tất nhiên bỏ phiếu cho đảng DC thôi.

Trong tính toán của đảng DC, người dân Mỹ bình thường coi trọng đồng tiền trợ cấp hơn tất cả mọi thứ, kể cả tính tự trọng, nhân cách con người. Cứ tung tiền ra, họ sẽ nằm dài chờ sung rụng và đi bỏ phiếu cho DC ngay. Và những thống kê mới nhất về việc làm chứng tỏ đảng DC đó đã tính không sai. Con người ta, ‘nhân chi sơ’, tính… làm biếng!

Tin giờ chót, 18 tiểu bang CH (Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Iowa, Mississippi, Missouri, Montana, North Dakota, Ohio, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, West Virginia và Wyoming) sẽ chấm dứt chương trình cấp 300 đô thất nghiệp mỗi tuần trong một hai tháng nữa, để khuyến khích thiên hạ đi làm lại. Hai tiểu bang CH lớn nhất là Texas và Florida đang cứu xét biện pháp.

GIÁ SINH HOẠT ĐÃ BẮT ĐẦU LEO THANG
Ba tháng sau khi cụ Biden đăng quang, hậu quả kinh tế đã bắt đầu hiện rõ, không cần tới hai ba năm.

Bạc ngàn tỷ bắt đầu được tung ra trong khi sản xuất bị đình trệ, hệ quả tất nhiên như 1+1=2 là đồng tiền mất giá, lạm phát tràn lan, tức là giá cả mọi thứ tăng vọt.

Giá xăng là chuyện hiển nhiên nhất, đặc biệt là dân các tiểu bang dưới sự quản lý của các thống đốc DC như Cali và New York.

Giá xăng Cali(Hình do một độc giả DĐTC cung cấp)

Ngoài ra, tất cả mọi chỉ số giá cả khác cũng đều đã tăng vọt. Báo tài chánh Wall Street Journal đã có bài báo cáo chi tiết dưới đây, quý vị đọc sẽ thấy rõ ngay.

Thống kê mới nhất cho thấy tỷ lệ lạm phát đã lên tới 4,2%, mức cao nhất từ 13 năm qua, so với trung bình 2% dưới thời TT Trump.

Để chống lạm phát, Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang có thể sẽ phải gia tăng lãi suất trong nay mai, có nghĩa là tiền nợ ngân hàng để mua nhà, mua xe, thẻ tín dụng, sẽ phải trả lãi nhiều hơn.

Câu hỏi cho quý độc giả, đặc biệt là những người đã bỏ phiếu cho cụ Biden: vật giá gia tăng, giữa chị bán hàng Walmart, anh chủ tiệm chạp phô và tỷ Bill Gates, ai vỡ đầu? Nếu phiếu foodstamp không tăng, đi chợ sẽ mua được đồ ăn nhiều hơn hay ít hơn?

Có ai đã hối hận chưa?

MIỀN ĐÔNG NAM KHÔNG XĂNG
Tin báo chí cho hay cả ngàn trạm xăng miền đông nam Mỹ đã không có xăng cho khách hàng, vì ống dẫn xăng từ Houston qua bị nghẹt.

Chuyện khó tin nhưng có thật, công ty Colonial Pipeline, cung cấp 45% xăng cho các tiểu bang miền đông Mỹ đã bị tin tặc vào phá hệ thống computer, khiến các kho xăng bị khóa không chuyển xăng đi các nơi được. Nhiều cây xăng của các tiểu bang từ Virginia xuống tới Florida đã không có xăng bán, trong khi thiên hạ hoảng sợ, ào ào đi xếp hàng mua xăng tại các cây xăng còn mở được. Tại Charlotte, tiểu bang North Carolina, 71% cây xăng không có xăng, trong khi tại Atlanta, tiểu bang Georgia, 60% trạm xăng không có xăng. Ngay cả vài máy bay cũng không đủ xăng bay đường xa, phải ngưng nhiều trạm để lấy thêm xăng. Công ty Colonial cho biết hy vọng tình trạng sẽ trở lại bình thường cuối tuần này.

Các tiểu bang Florida, Virginia, Georgia và North Carolina đã ban bố tình trạng khẩn trương, để giúp chính quyền tiểu bang và địa phương vượt qua hàng rừng luật lệ và thủ tục hành chánh liên quan đến việc tiếp tế nhiên liệu xăng dầu trước đây đã bị các chính quyền Obama đẻ ra để kiểm soát tình trạng ô nhiễm và hâm nóng địa cầu trong 3.000 năm nữa.

Nhóm tin tặc đòi tiền chuộc mới mở khóa ra lại. Có tin chưa được xác nhận là nhóm tin tặc này hoạt động từ Nga. Tin mới nhất cũng chưa được xác nhận là Colonial Pipeline đã trả 5 triệu đô tiền chuộc bằng tiền ‘ảo’ -crypto currency- không có cách nào cảnh sát có thể truy ra người nhận được.

Ngày thứ Năm vừa qua, phần lớn ống dẫn dầu xăng đã hoạt động trở lại. Cụ Biden đã mau chóng ca ngợi Colonial, nhưng lại im re không nhắc đến chuyện Colonial đã trả tiền chuộc cho bọn bất lương trong khi chính quyền liên bang hoàn toàn bất lực không cản được. Bị hỏi cụ có biết gì về chuyện trả tiền chuộc không, cụ Biden từ chối trả lời. Không càn trả lời, mọi người cũng đều hiểu cụ Biden đã giương cờ trắng đầu hàng đám cướp tống tiền rất mau chóng.

Dù vậy, qua ngày Thứ Tư vừa rồi, đã có trên 15.000 trạm xăng ở Mỹ hết xăng vì thiên hạ hoảng sợ đổ xô đi mua xăng tích trữ. Giá xăng dĩ nhiên đã tăng vọt khắp nơi. Tại Virginia, một ga-lông xăng đã leo thang tới 7 đô.

Tai nạn này vạch rõ nước Mỹ lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống computer trong tất cả mọi sinh hoạt. Có vô số điểm lợi dĩ nhiên, nhưng cũng đã khiến Mỹ dễ dàng trở thành nạn nhân của những kẻ phá hoại, có thể là những nhóm gian tham muốn làm tiền, nhưng cũng rất có thể là những xứ kẻ thù như Trung Cộng, Nga, vài nhóm Hồi giáo cuồng tín nào đó,…

Sau hơn ba tháng nắm quyền, cụ Biden vẫn chưa bổ nhiệm viên chức điều khiển an ninh mạng cho cả nước -national cyber security-. Ưu tiên của cụ vẫn là tặng quà cáp để tái phân phối lợi tức và tài sản quốc gia, theo chủ trương xã nghĩa.

LÃNH ĐẠO CH MẤT CHỨC
Bà dân biểu Liz Cheney, con gái cựu PTT Dick Cheney, đã bị truất phế trong một chức vụ lãnh đạo khối CH trong hạ viện. Bà mất chức ‘Head of the Republican Conference’. Đây là chức vị hạng thứ ba trong đảng CH tại hạ viện, trên căn bản chịu trách nhiệm phác họa sách lược đảng và cũng là đại diện đối ngoại của đảng, là một phát ngôn viên bán chính thức của đảng.

Bà Cheney nổi tiếng là dân biểu chống TT Trump mạnh nhất, đã từng biểu quyết đàn hặc TT Trump, và cho đến nay, vẫn chú tâm công kích Trump, cho dù sau khi mất chức lãnh đạo. Bà bị chỉ trích đã ‘đánh lộn đối thủ’. Thay vì chống phe đối lập là đảng DC, bà luôn luôn mở miệng ra là sỉ vả TT Trump dù ông này đã không còn là tổng thống lâu rồi. Việc bà Cheney bị ám ảnh quá nặng bởi TT Trump mà không lo cho cuộc bầu cử năm tới đã khiến nhiều dân biểu CH trước đây ủng hộ bà đã phải bỏ phiếu giải nhiệm bà. Các dân biểu CH cho rầng bà đã không chú tâm đầy đủ vào việc tranh đấu để đảng CH chiếm lại thế đa số trong hạ viện trong cuộc bầu năm tới, mà vẫn bị ám ảnh nặng bởi việc chống Trump, chỉ tạo tranh cãi và chia rẽ trong nội bộ đảng CH và giúp làm loa phóng thanh lại những đánh phá của khối DC.

Ít ngày sau, các dân biểu CH đã bầu người thay thế, là bà dân biểu Elise Stephanik, là người được hậu thuẫn của TT Trump cũng như nhiều lãnh tụ đảng CH.

TTDC đã phê phán ‘đảng CH vẫn còn hoàn toàn bị ông Trump thống trị’. Có hai vấn đề lớn với tố cáo này.

Thứ nhất, TTDC đã không giải thích tại sao ông Trump lại còn nhiều uy quyền như vậy khi ông đã về Florida câu cá hơn ba tháng rồi. Kẻ này xin trả lời giùm: vì ông Trump vẫn còn được một số rất lớn dân Mỹ ủng hộ rất mạnh khắp nơi. Đừng quên ông Trump đã được hơn 71 triệu phiếu nói chung, và theo các nghiên cứu của các chuyên gia, chỉ cần 40.000 cử tri tại ba tiểu bang Pennsylvania, Wisconsin và Michigan đổi ý, bầu cho ông thay vì bầu cho cụ Biden, thì TT Trump đã tái đắc cử rồi.

Thứ nhì, đảng CH cần nhìn về phía trước, nhìn vào các cuộc bầu tới, chứ không thể cứ ngồi tranh cãi công và tội của TT Trump, làm loa phóng thanh lại các công kích Trump của đảng DC. Trong tư thế người đề ra sách lược tranh cử cho đảng, hiển nhiên bà Cheney đã không lo chuyện này.

CHUYỆN DÀI BIÊN GIỚI
Tháng Ba vừa qua, số người tìm cách vượt biên giới Mễ bị bắt đã lên đến những con số kỷ lục, cao nhất từ hơn 20 năm qua, 172.000 người, và 18.000 trẻ em không có bố mẹ. Các viên chức biên thùy ước tính đến cuối năm, tổng cộng sẽ có hơn hai triệu di dân tràn vào Mỹ. Chính quyền Biden tiếp tục đổ thừa đó là hậu quả của chính sách di dân của TT Trump. Cụ tị nạn cuồng mê Biden nào hiểu được lý luận này, xin vui lòng giải thích giùm, kẻ này đa tạ.

Trong khi 20 thống đốc, gồm hầu hết các tiểu bang vùng biên giới nhưng cũng có những tiểu bang rất xa biên giới như New Hampshire và South Dakota, đã viết thư cho cụ Biden, chính thức kêu gọi cụ phải có hành động giải quyết khủng hoảng biên giới. Họ cũng tố cáo cụ Biden đã có chính sách rất tai hại cho các tiểu bang là phân tán di dân nhập cư lậu đến các tiểu bang của họ, bắt họ phải nuôi trong khi ngân sách của họ đang bị thâm thủng nặng vì dịch COVID đã đóng cửa kinh tế.

Trong câu chuyện khủng hoảng di dân, có chuyện quái lạ là theo như mô tả bởi phe DC, nước Mỹ này là địa ngục trần gian cho dân da màu, dân nghèo,… vì tính kỳ thị của dân Mỹ cũng như vì những bóc lột tàn bạo của đám nhà giàu da trắng, thế nhưng dân Trung Mỹ và dân cả thế giới cứ ùn ùn đòi vào Mỹ là sao?


NHÀ NƯỚC KIỂM DUYỆT
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki tuyên bố việc Facebook cấm cửa TT Trump đúng là chính đáng vì các trang mạng xã hội có trách nhiệm ngăn chặn việc phổ biến tin thất thiệt -misinformation.

Xin lỗi không biết quý vị nghĩ sao chứ kẻ này tưởng mình đang đọc bản tin của báo Nhân Dân ở Hà Nội: Nhà Nước có trách nghiệm ngăn cản việc tung tin thất thiệt của đám phản động, tay sai của đế quốc đang mưu hại đảng và nhân dân ta, chứ thật ra đảng ta không hề có chính sách bịt miệng dân, ai muốn tung hô đảng ta bao nhiêu cũng được, sẽ không bao giờ bị kiểm duyệt hết.

Vấn đề là thế nào là ‘tin thất thiệt’? Ai định nghĩa? Theo tiêu chuẩn nào?

Khi Obama quảng bá Obamacare và tuyên bố “nếu bạn thích bảo hiểm y tế của bạn, thích bác sĩ của bạn, thích nhà thương của bạn, bạn sẽ giữ được tất cả những thứ đó”, thì đó có phải là ‘misinformation’ không?

Hay khi Obama tuyên bố tiền phạt nếu không mua bảo hiểm y tế không phải là thuế, cho đến khi Tối Cao Pháp Viện phán đó chính là thuế, và được chính kinh tế gia cha đẻ của luật phạt này nhìn nhận là thuế nhưng Obama không thể nói là thuế được vì sẽ bị chống đối, không thông qua Obamacare được, thì đó có phải là ‘misinformation’ không?

Có cần kiểm duyệt, đục bỏ không?

Khi TT Trump tuyên bố đã có gian lận bầu cử, Facebook cấm cửa vì cho là Trump phao ‘tin thất thiệt’. Thế khi các tòa án Virginia, Wisconsin, Michigan,… tuyên án các thay đổi luật lệ bầu cử giờ chót tại những tiểu bang này vi phạm Hiến Pháp của chính các tiểu bang đó thì những tố giác của Trump có còn là ‘tin thất thiệt’ nữa không?

TIN VỊT KHỔNG LỒ
Gần đây, cái nhóm Mỹ con gốc cây cấp tiến đã tung ra tin nhóm cuồng mê Trump rất ngớ ngẩn, chuyên môn tin vào những fake news lăng nhăng hay thuyết âm mưu vớ vẩn nhất.

Để rồi mới đây, nhóm cuồng chống Trump ‘hồ hởi’ tung một tin không thể nào ngu hơn, là cựu PTT Mike Pence của TT Trump đã xin tị nạn chính trị tại Qatar, là một vương quốc Ả Rập, vì sợ Trump trả thù, thanh toán gì đó.

Ấy vậy chứ các cụ tị nạn ta luôn nhai lại lập luận của TTDC là phe cuồng mê Trump luôn luôn tung fake news đó. Việc này, dân Mỹ có một câu mô tả rất hay: họ nói đó là chuyện ‘cái nồi chê cái chảo bị cháy đen’.

TRUNG ĐÔNG NÓNG BỎNG
Tin từ Trung Đông cho hay, cuộc chiến giữa Do Thái và Palestine bất thình lình đã sôi sục lại khi Palestine bắn cả 1.500 hỏa tiễn vào thủ đô Jerusalem trong 2 ngày đầu tuần rồi, và Do Thái phản ứng bằng cách cho máy bay oanh tạc và thả bom vùng đất Gaza của Palestine.

Chính quyền Biden đã bối rối, cuống cuồng tìm cách hạ hỏa, nhưng cho đến nay, chưa có kết quả gì.

Ta nhớ lại, trong suốt bốn năm của Trump, Palestine đã ngồi yên vì bị Mỹ cảnh cáo mạnh. Ngay sau khi cụ Biden lên nắm quyền, một trong những sắc lệnh đầu tiên của cụ là tái viện trợ đâu 500 triệu đô cho Palestine, được Palestine coi như một hậu thuẫn cụ thể nhất, và Palestine đã mau mắn chụp cơ hội, ra tay tấn công Do Thái ngay.

Palestine từ trước đến giờ vẫn luôn luôn được hậu thuẫn chính trị, quân sự và tài chánh từ Iran. Việc cụ Biden tìm cách nối lại quan hệ thân thiện với Iran cũng là một thông điệp khác của cụ Biden mà Palestine đã nhìn thấy rõ.

CỰU TƯỚNG LÃNH CHỐNG BIDEN
Một nhóm 124 cựu tướng lãnh và đô đốc Mỹ trong khối ‘Flag Officers 4 America’ đã ký tên một tuyên cáo tố cáo cụ Biden đã được bầu làm tổng thống một cách không chính danh (nguyên văn “was not legitimately elected”) và là người có vấn đề tâm thần (nguyên văn “questionable mental health”).

Đó là đương kim tổng tư lệnh quân lực Mỹ đấy.

Trong khi đó, đại tướng Petraeus, người hùng trong hai cuộc chiến Afghanistan và Iraq, đã tuyên bố ông sợ quyết định rút quân của cụ Biden ra khỏi Afghanistan sẽ bị hối tiếc sau này, nhất là khi ta đang thấy Taliban có vẻ như đang hồi phục lại.

KHU VÔ GIA CƯ MỚI CỦA LOS
Một bãi biển tuyệt đẹp của thành phố Los Angeles đã được dân vô gia cư ‘yêu mến’ chọn làm nơi ‘đóng đô’. Đó là bãi biển thành phố Venice, ngay sát khu Marina Del Rey, phiá tây khu Culver, phiá tây của trung tâm Los Angeles.

Dân vô gia cứ đã đến đó cắm lều dọc theo bãi biển, khiến dân cư và du khách chạy trốn khỏi bãi biển hết. Các cơ sở kinh doanh dọc bãi biển mất hết khách. Đã vậy đám vô gia cư cũng mang theo ma túy, cướp bóc, bắn giết theo họ.

Thiên đàng hạ giới Cali đang mau chóng biến thành địa ngục trần gian dưới tay thống đốc Gavin Newsom.

Một ông quan tòa tuần rồi đã ra lệnh thành phố Los Angeles phải tìm hay xây khu nhà trú cho dân vô gia cư. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thật ra chỉ chứng tỏ ông tòa mơ ngủ, chẳng hiểu gì về tình trạng vô gia cư. Thật ra tại Los hay San Fran hay bất cứ thành phố nào khác, lúc nào cũng có sẵn nhà của chính quyền địa phương để cho họ ở, nhưng vấn đề là đám dân vô gia cư không chịu ở thôi. Vì ở trong những nhà trọ đó là sẽ mất rượu, mất ma tuý, mất ‘tự do’,… là những thứ dân vô gia cư coi như không thể thiếu được. Muốn diệt tận gốc nạn vô gia cư, cần phải làm sao cho họ cai rượu và cai ma túy, chứ không phải chuyện nhà cửa cho họ ở.

Nhìn những hình ảnh dưới đây, ai còn dám ra bãi biển Venice nữa?

Cái link dưới đây có nhiều hình ảnh về tình trạng vô gia cư của Venice, rất đáng coi để biết cho rõ thực trạng.

NGƯỜI VIỆT BÊN ĐỨC
Cả nước Đức đang ngỡ ngàng và phẫn nộ vì hành động man rợ của một người Đức gốc Việt. Cái tên này không hiểu phải gọi là ‘Việt kiều’ hay ‘Việt tị nạn’. Trước đây, hắn là công dân cái xứ gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, qua bên xứ CS Đông Đức sống không biết vì lý do gì. Khi Đông Đức tiêu tùng, sát nhập vào Tây Đức thì hắn xin ở lại Đức luôn. Đã có cả mấy chục ngàn dân bắc Việt ở trong tình trạng này.

Trong xóm hắn ở, lâu nay có nạn mất mèo. Cả chục con mèo biến mất. Cảnh sát Đức được hàng xóm khai báo, hắn bị bắt quả tang đang nướng một con mèo bằng máy hàn xì, để ăn nhậu. Cả nước Đức kinh hoàng, lên án tính man rợ của hắn.

Cụ Trần Văn Tích, nhân danh Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại Đức lên tiếng, lên án hành động này và nhắc nhở dân Đức là dân Việt tị nạn không bà con cha căng chú kiết gì với loại man di mọi rợ này.

Vũ Linh là người khác chính kiến với cụ Trần Văn Tích, đã từng công khai tranh cãi với cụ trên Diễn Đàn Trái Chiều này, nhưng không phải vì vậy mà không thể ghi nhận cụ TVTích đã một cách rất chính đáng và đáng phục lên tiếng bảo vệ cộng đồng ti nạn. Cụ TVTích có thể ở xa, không hiểu rõ vấn đề của nước Mỹ, nhưng tại Đức, cụ hiểu rõ hơn và đã làm chuyện cần phải làm.

Một câu chuyện khác không liên quan là chuyện một thằng nhóc học sinh trung học tại Úc, đã lôi lá cờ vàng của chúng ta xuống dẫm đạp. Phản ứng mau chóng và mạnh mẽ của cộng đồng Việt tị nạn tại Úc là một gương sáng cho tất cả các cộng đồng tị Việt tị nạn trên khắp thế giới.

Để rồi nhìn lại cộng đồng tị nạn ở Mỹ mà cảm thấy đáng buồn.

Tại Mỹ này, có những tên chẳng biết là Việt kiều hay Việt tị nạn hay VC nằm vùng, công khai nhục mạ cộng đồng, nhục mạ người tị nạn, công khai tung hộ xã hội chủ nghĩa VC, ca tụng Hồ, miệt thị các TT Diệm và Thiệu, bôi bác chính nghĩa ‘quốc gia’, lại cũng công khai viết emails phổ biến khắp nơi về chuyện “cờ vàng chỉ đáng mang đi hốt cứt chó của hắn’. Ấy vậy mà hình như trong cả ngàn hội đoàn, đảng phái mang danh là quốc gia, chống cộng đủ thứ, chưa kể dăm ba ‘quốc trưởng’, ‘thủ tướng’ tự phong, mà lại chẳng có tới một hội đoàn hay tổ chức hay đảng nào đã lên án hắn hay kêu gọi có hành động tẩy chay hay phản bác gì với hắn. Vâng, có một ít cá nhân đã lên tiếng mạnh, nhưng các tổ chức cộng đồng đều im lặng hết.

Nhiều diễn đàn của cộng đồng tị nạn, nhân danh bảo vệ quyền tự do ngôn luận, công khai cho đăng nguyên văn những bài viết nhục mạ cả cộng đồng của tên VC này. Mấy cái diễn đàn này, sau gần nửa thế kỷ hoạt động trong xứ Mỹ này, vẫn chưa hiểu rõ quyền tự do ngôn luận thật ra không cho phép phỉ báng cả một cộng đồng như vậy. Facebook còn cấm cửa được cả tổng thống, sao các diễn đàn này lại sợ VC?

Đi xa hơn nữa, nếu như bọn VC tại Hà Nội gửi bài cho các diễn đàn này, họ sẽ nhân danh tự do ngôn luận, đăng lên hay không?

Cả cộng đồng tị nạn ở Mỹ rúng động, la ó phản đối tên nhóc, học sinh trung học, dẫm lên cờ vàng tuốt tuột bên Úc, thậm chí đòi ký thỉnh nguyện thư cấm những tên nhóc này vào Mỹ, nhưng lại nín thinh khi có tên đòi mang cờ vàng đi hốt cứt chó ngay tại Mỹ. Thế nghĩa là gì? Đánh VC xa, né VC gần? Sợ VC đến độ chạy tuốt qua Mỹ vẫn còn sợ sao?

[Diễn Đàn Trái Chiều trên nguyên tắc, không can dự vào chuyện cộng đồng hay chuyện chống cộng vì ngoài mục tiêu của DĐ. Tuy nhiên, có những chuyện quá đáng mà DĐ này không thể giữ im lặng được nữa]

CẬP NHẬT COVID



Lần đầu tiên từ ngày COVID tấn công Mỹ, tỷ lệ gia tăng số người nhiễm và chết đều đã rớt xuống mức dưới mức 1%.

Số người bị nhiễm trong tuần là hơn 210.000 người, thấp nhất kể từ cuối tháng 4/2020, khi COVID bắt đầu tấn công mạnh. Số người chết trong tuần là dưới 4.000, mức thấp nhất từ đầu tháng 3 năm 2020 khi COVID mới bắt đầu vào Mỹ. Tháng Chạp năm ngoái, mỗi tuần đã có tới trên dưới 1.500.000 người bị nhiễm và gần 20.000 người chết mỗi tuần.

CDC: KHỎI ĐEO KHẨU TRANG
Trung Tâm Ngừa Dịch CDC đã thông báo tất cả những người đã chích ngừa COVID đầy đủ sẽ không cần phải đeo khẩu trang ngoài đường cũng như trong nhà nữa. Ngoại trừ một vài biệt lệ như khi đi máy bay hay khi sử dụng các phương tiện chuyên chở công cộng như xe buýt, xe metro, hay trong các cơ sở kinh doanh tư nhân khi họ đòi hỏi phải đeo mặt nạ, hay các chính quyền địa phương vẫn đòi hỏi.

Theo CDC, thuộc ngừa đã chứng tỏ rất hiệu nghiệm, có thể chống nhiêu loại vi khẩu COVID biến thể, và những người đã chính ngừa rất ít nguy cơ lây nhiễm chính mình hay người khác.

Cụ Biden và bà phó Harris trong ngày thứ Năm qua, đã xuất hiện trước báo chí, lần đầu tiên không đeo khẩu trang nữa.

Vũ Linh

No comments:

Blog Archive