Saturday, May 15, 2021

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VẺ ĐẸP TỪ NĂM 1952 ĐẾN NGÀY NAY

Trong gần 60 năm, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đã chọn ra một số phụ nữ đẹp nhất trên thế giới và trao cho họ danh hiệu cao quý nhất. Nhìn lại quá khứ cho thấy vẻ đẹp đã thay đổi như thế nào trong những năm qua và những người chiến thắng cuộc thi trông khác nhau như thế nào khi năm tháng trôi qua. Nếu bạn hỏi tôi, vẻ đẹp thực sự đều giống nhau cho dù bạn đến từ đâu. Tôi chắc rằng khi nhìn lại những người chiến thắng trong quá khứ đẹp đẽ này sẽ khiến bạn nghĩ như vậy.

1952 - Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên được tổ chức tại California và người chiến thắng là Armi Kuusela 18 tuổi người Phần Lan.

1954 - Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ ba có 33 cô gái trẻ tham gia cuộc thi. Miriam Stevenson trở thành người Mỹ đầu tiên giành được danh hiệu này.

1957 - Vụ bê bối lớn đầu tiên của cuộc thi diễn ra sau khi Hoa hậu Peru, Gladys Zender, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ và được tiết lộ rằng cô chỉ mới 17 tuổi. Các quan chức cuộc thi quyết định rằng cô ấy có thể giữ vương miện mặc dù chưa đủ tuổi tối thiểu của cuộc thi.

1959 - Hoa hậu Nhật Bản, Akiko Kojima, người châu Á đầu tiên giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ.

1961 - Marlene Schmidt đến từ Đức, một kỹ sư chuyên nghiệp

1966 - Margareta Arvidsson của Thụy Điển đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ và cũng có danh hiệu Hoa hậu Ăn ảnh.

1968 - Hoa hậu Brazil Martha Vasconcellos, người Mỹ Latinh thứ năm cho đến nay giành được danh hiệu

1970 - Marisol Malaret Contreras, người phụ nữ Puerto Rico đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ.

1971- Hoa hậu Lebanon Georgina Rizk là người phụ nữ đầu tiên đến từ Trung Đông giành chiến thắng. Cô nàng đã có một phát biểu thời trang đáng nhớ trong chiếc áo hở hang và chiếc quần nóng bỏng gây náo loạn cả quê nhà.

1975 - Anne Marie Pohtamo của Phần Lan, người phụ nữ thứ hai của đất nước mình giành được vương miện.

1977- Janelle đến từ Trinidad và Tobago, người phụ nữ da đen đầu tiên giành được danh hiệu này.

1978 - Một người chiến thắng trẻ tuổi khác, Margaret Gardiner của Nam Phi, 18 tuổi khi cô giành được danh hiệu của mình.

1980 - Shawn Weatherly của Hoa Kỳ là thí sinh duy nhất đạt điểm trên 9,0 trong các vòng sơ khảo cũng như trong các phần thi áo tắm và dạ hội. Cô vẫn là một trong những thí sinh đạt điểm cao nhất từ trước đến nay.

1982 - Karen Dianne Baldwin, người Canada đầu tiên chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ.

1985 - Deborah Carthy-Deu từ Puerto Rico

1988 - Hoa hậu Thái Lan Porntip Nakhirunkanok đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ và sau đó được trao tặng Huân chương Hoàng gia Thái Lan vì sự phục vụ của cô trong việc giúp đỡ trẻ em nghèo khó.

1989 - Angela Visser đến từ Hoà Lan là người phụ nữ đầu tiên của đất nước mình giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

1992 - Michelle McLean đến từ Namibia là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất đến từ Namibia giành được vương miện cho đến tận ngày nay.

1994 - Hoa hậu Ấn Độ Sushmita Sen là người Ấn Độ đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ và sau đó trở thành ngôi sao điện ảnh Bollywood nổi tiếng.

1997 - Brook Lee, nữ hoàng sắc đẹp người Mỹ đến từ Thành phố Pearl.

2000 - Lara Dutta đến từ Ấn Độ đạt điểm cao nhất trong vòng thi đồ bơi và điểm phỏng vấn cuối cùng của cô cũng cao nhất trong bất kỳ hạng mục nào.

2002 - Cựu văn phòng cảnh sát Oxana Fedorova của Nga giành được danh hiệu này vào năm 2002 nhưng bị truất ngôi giữa những tin đồn mang thai. Cô không được chính thức đưa vào danh sách những người chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ nhưng vẫn tiếp tục làm Đại sứ thiện chí của UNICEF và trong ngành giải trí.

2003 - Amelia Vega của Cộng hòa Dominica, người phụ nữ Dominica đầu tiên và duy nhất được vinh danh là Hoa hậu Hoàn vũ cho đến nay.

2004 - Jennifer Hawkins, nữ hoàng sắc đẹp và người dẫn chương trình truyền hình người Úc.

2006 - Hoa hậu Puerto Rico Zuleyka Rivera trong một thời gian ngắn bị ngất xỉu trong lần xuất hiện trước báo giới sau khi đăng quang. Sự vic được cho là do ánh đèn sân khấu cộng với sức nặng của chiếc váy cô đang mặc.

2007 - Riyo Mori, người phụ nữ Nhật Bản thứ hai đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

2008 - Hoa hậu Venezuela Dayana Mendoza thú nhận trong cuộc thi rằng cô đã từng bị bắt cóc ở Venezuela và chấn thương đã dạy cô luôn sẵn sàng chịu áp lực.

2009 - Stefanía Fernández Krupij, cũng đến từ Venezuela, trở thành Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên được một người đồng hương đăng quang.

2011 - Leila Lopes của Angola, giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lớn nhất từ trước đến nay, với đại diện từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ

2012 - Olivia Culpo đến từ Hoa Kỳ, trước đó cô đã giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Rhode Island USA 2012, đây là cuộc thi đầu tiên mà cô tham gia.

2013 - Gabriela Isler đến từ Venezuela, Hoa hậu Hoàn vũ 26 tuổi.


No comments:

Blog Archive