Sunday, May 9, 2021

Nước Mỹ Kỳ Thị Nhân Tài!!!

Nguyễn Thị Bé Bảy

Vụ xử cảnh sát viên Derek Chauvin tại Hennepin County Court , Minneapolis đã kết thúc vào ngày 20/4/2021 với đồng phán quyết của Bồi Thẩm Đoàn là Chauvin đã phạm 3 tội:

- Giết người không chủ ý cấp độ 2
- Ngộ sát cấp độ 2
- Cố sát cấp độ 3

Sau phán quyết trên đây, bà Phó Tổng Thống Kamala Harris lên án 'sự kỳ thị có hệ thống tại Hoa Kỳ'

(trích)
Kamala Harris condemns 'systemic racism' in US after Floyd murder trial verdict.

Vice President Kamala Harris has ridden the wave of emotions following the conviction of former police officer Derek Chauvin over the death of George Floyd to hammer home talking points about systemic racism in America. “ America has a long history of systemic racism,” she said in a speech to the press. “Black Americans and black men in particularly have been treated throughout the course of our history as less than human”. “Because of smart phone so many Americans have seen the racial injustice that black Americans have known for generations. “Here’s the truth about racial injustice: It is not just a black America problem, or a people of color problem it is a problem for every American.” Ms Harris said the systems which are promoting and allowing systemic racism must be brought down pushed legislation she put before the Senate last summer. “A measure of justice isn’t the same as equal justice”. Ms Harris said she would continue to fight for her George Floyd Justice and Policing Act to be put accepted by the Senate. “The Bill would hold law enforcement accountable and help build trust between law enforcement and our communities,” she said.

Phó Tổng Thống Kamala Harris đã khơi dậy làn sóng cảm xúc sau khi cựu cảnh sát Derek Chauvin bị kết tội về cái chết của George Floyd để đưa ra những luận điểm về nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống ở Hoa Kỳ. Trong khi phát biểu trước báo giới, bà ấy nói rằng: 

"Nước Mỹ có một lịch sử lâu dài về nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống, Người Mỹ da đen và đặc biệt là đàn ông da đen đã bị đối xử trong suốt quá trình lịch sử của chúng ta không giống như một con người". 

Nhờ có điện thoại thông minh nên nhiều người Mỹ đã nhìn thấy sự bất công về chủng tộc mà người Mỹ da đen đã biết trong nhiều thế hệ. “Đây là sự thật về sự bất công chủng tộc: Đó không chỉ là vấn đề của người Mỹ da đen, hay vấn đề về người da màu mà là vấn đề của mọi người Mỹ”. 

Bà Harris cho biết các hệ thống đang thúc đẩy và cho phép phân biệt chủng tộc có hệ thống phải bị loại bỏ như trong dự luật mà bà đưa ra trước Thượng Viện vào mùa hè năm ngoái. "Biện pháp công lý không giống như công lý bình đẳng". Bà Harris cho biết bà sẽ tiếp tục đấu tranh để Dự Luật Chính Sách và Công Lý George Floyd của bà được Thượng Viện chấp nhận. Bà nói: “Dự luật sẽ quy trách nhiệm cho cơ quan thực thi pháp luật và giúp xây dựng lòng tin giữa cơ quan thực thi pháp luật và cộng đồng của chúng ta.

Thật là vô cùng chí lý!

Vậy cũng nên xem sự "kỳ thị có hệ thống" này đã có tác dụng như thế nào?

Ai cũng biết, lịch sử cuộc nội chiến của Hoa Kỳ là bắt nguồn từ sự kỳ thị người nô lệ da đen mà Đảng Cộng Hòa với Tổng Thống Abraham Lincoln đã xoá bỏ sự kỳ thị này bằng cách giải phóng nô lệ da đen!

Nhưng, cuộc nội chiến giải phóng nô lệ da đen tuy đã kết thúc mà sự kỳ thị vẫn còn tồn tại!

Vì vậy, Tổng Thống Lincoln mới bị ám sát!
Vì vậy, mới có sự ra đời của tổ chức KKK!
Vì vậy, mới có nhóm chữ "da trắng thượng tôn".
Vì vậy, mới có Mục Sư Luther King.
Vì vậy, mới có BLM, antifa...
v.v... và v.v...

Nhưng, một sự thật hiển nhiên cũng không thể chối bỏ, là "hệ thống kỳ thị" tại Hoa Kỳ đã sản xuất ra một vị Tổng Thống Da Đen ngồi tại Bạch Ốc 2 nhiệm kỳ là 8 năm, đã sản xuất ra một vị Phó Tổng Thống là một phụ nữ da mầu, một vị Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện da đen, hàng ngàn vị Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ cấp tiểu bang & liên bang, các vị Tướng Tá, các vị Tổng Bộ Trưởng, các vị Thống Đốc, các vị công chức da đen lẫn da mầu và hiện nay, vị Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là một phụ nữ da đen, bà Linda Thomas-Greenfield! (Tuy nhiên, bà Thomas-Greenfield vẫn lớn tiếng tố cáo trước LHQ rằng quốc gia Hoa Kỳ của bà là một quốc gia kỳ thị!!!)

Đó là chưa kể "hệ thống kỳ thị" này đã sản xuất ra vô số nhà báo, nhà truyền thanh, nhà truyền hình, ký giả, phóng viên, nghệ sĩ, diễn viên, kịch sĩ, võ sĩ, ca sĩ, lực sĩ, cầu thủ bóng rổ, bóng chày, football, giáo sư, luật sư, tác giả, khoa học gia.... da đen và da màu!

Thật là kỳ diệu phải không, kính thưa quý vị???

Dĩ nhiên, có vị sẽ nói rằng, những thành phần vừa kể, họ đạt được như vậy là vì cá nhân họ có tài năng mà người khác không có! Họ là những nhân tài! Những nhân tài của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ!

Đúng như thế, hoàn toàn đúng như thế!

Bởi vì họ được giáo dục, được đào luyện trong một xứ sở mà mọi người đều có cơ hội như nhau, chỉ cần siêng năng, chịu khó là sự thành công nắm chắc trong tay!

Nhưng, oái oăm thay! Bây giờ thời thế đã đảo điên, e rằng những nhân tài rồi đây sẽ không còn trên đất nước Hoa Kỳ nữa!

Tại sao ư?

Tại vì nền giáo dục Hoa Kỳ sẽ không đào tạo nhân tài nữa, chẳng những vậy mà còn hủy diệt nhân tài có hệ thống!

Có người sẽ hạch hỏi: bằng chứng đâu?

Xin thưa: bằng chứng ở đây:

1. Đại Học Harvard kỳ thị sinh viên tài năng gốc Á Châu

Các sinh viên gốc Á Châu bị kỳ thị đã kiện và thua kiện vì Đại Học Harvard viện cớ rằng sinh viên gốc Á không đủ "phẩm chất"!

The reason that it is harder for Asian Americans to get into Harvard is that their “personal ratings” (a subjective evaluation of personal qualities) are, on average, significantly lower than for white applicants.

2. Tiểu Bang Virginia bãi bỏ chương trình cho học sinh tài năng
Trước đây, học sinh Trung Học ở tiểu bang Virginia ra trường Trung Học với 1 trong 3 đẳng cấp được minh xác trong văn bằng tốt nghiệp, tùy theo số tín chỉ mà học sinh học được.

Ba loại văn bằng tốt nghiệp đó là:
- Standard Diploma
- Advanced Studies Diploma
- Modified Standard Diploma

Dĩ nhiên, những học sinh xuất sắc với bằng tốt nghiệp đẳng cấp cao sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong khi ghi danh vào các Đại Học danh tiếng.

Nhưng nay, để gọi là có sự "công bình", bằng tốt nghiệp Trung Học tại tiểu bang Virginia sẽ không còn phân chia 3 cấp cao thấp khác nhau nữa, mà sẽ chỉ có cùng một cấp Standard Diploma.

3. Thomas Jefferson High School tuyển học sinh bằng cách xổ số theo hạn định màu da, không theo tài năng, vì có quá ít học sinh da đen và gốc La Tinh, nhưng có quá nhiều học sinh gốc Á Châu.

Thomas Jefferson High School for Science and Technology cũng ở trong tiểu bang Virginia, là 1 trong 10 Trường Trung Học hàng đầu của Hoa Kỳ, những học sinh ở trường này là những học sinh xuất sắc nhất trong số các học sinh xuất sắc của tiểu bang. Có thể nói, đây là 1 trường đào tạo nhân tài cho Mỹ Quốc.

Nhưng nay, cũng vì muốn "công bình", Trường không còn tuyển chọn học sinh qua một kỳ thi tuyển, mà qua một cuộc xổ số (merit lottery), sau khi nhận thấy số học sinh người gốc Á Châu luôn chiếm một tỷ lệ cao nhất trong các niên khóa!

(trích)

Thomas Jefferson High School for Science and Technology needs to change its admissions policy, according to Fairfax County Public Schools superintendent Scott Brabrand. In a proposal he submitted to the county school board on Tuesday, Brabrand shared a vision for a transformed admissions process that he hopes will increase diversity at the competitive high school. The new system would eliminate the admissions test and $100 application fee and introduce a “merit lottery” process.

This proposal comes after a recent outcry from alumni about the demographic breakdown of students in the incoming freshman class of 2024. Fewer than ten Black students were offered admission, a number so low that it wasn’t included in the FCPS news release reporting class statistics. Like many years before, the majority admitted this year are Asian students, who make up 73 percent of the incoming class. But unlike in years past, TJ alums and students spoke out after this announcement to share their painful experiences with racism and demand that the school overhaul its skewed policy....
(ngưng trích)

Tại sao có nhiều học sinh, sinh viên gốc Á Châu tài giỏi? Chúng ta , những phụ huynh của con em học sinh gốc Á Châu đều có câu trả lời rất đơn giản: vì chúng ta luôn khuyến khích con em chúng ta cố gắng, siêng năng và chuyên cần học hỏi.

Chúng ta, dĩ nhiên không dám lạm bàn tại sao học sinh da đen và học sinh gốc La Tinh học không giỏi? Nếu dám nói lên sự thật là các học sinh này không siêng năng học hành mà chỉ lo chơi bời thì lập tức sẽ bị chụp cho cái mũ kỳ thị!

Ở đây, người viết chỉ đưa ra 2 trường hợp tai nghe mắt thấy tại tiểu bang nhà của người viết là Virginia. Nếu các nhà chức trách về giáo dục trên toàn nước Mỹ cũng sẽ làm như trên đây, liệu học sinh có còn cố gắng học hành với tinh thần tranh đua hiếu học nữa hay không? Và nền giáo dục của Hoa Kỳ sẽ đi về đâu???

*******
Tóm lại, trong khi Trung Cộng tung ra kế hoạch 'Ngàn Nhân Tài', đang ra sức thu mua, chiêu dụ nhân tài của Hoa Kỳ bằng tiền và thật nhiều tiền, kèm theo sự đãi ngộ mà các quốc gia khác không có, thì giới chức trách trong hệ thống giáo dục Hoa Kỳ lại ra sức hủy diệt nhân tài!

Trong đầu họ nghĩ cái gì vậy, thưa quý vị?

Không lẽ họ cho rằng cần có sự "công bằng" với học sinh Da Đen và học sinh gốc La Tinh, nhưng họ không thể nhận thức được rằng họ đã kiềm hãm những tài năng khác, những nhân tài tiềm năng của đất nước, chỉ vì họ là người da vàng, là vỉ họ là người gốc Á Châu???

Đây mới chính là sự kỳ thị có hệ thống!!!

Và thật là vô cùng đáng tiếc, vô cùng nguy hiểm, khi mà sự kỳ thị có hệ thống này lại nhắm vào những nhân tài!!!

Nguyễn Thị Bé Bảy
Ngày 3 tháng 5 năm 2021

No comments:

Blog Archive