Thursday, May 6, 2021

NƯỚC MỸ ĐAU THƯƠNG

(tác giả Angie Luong)

Nước Mỹ giờ đây, có quá nhiều tin xấu tới nỗi bây giờ chúng ta không còn giật mình quan tâm nữa. Giống như một cái áo sạch, chỉ cần một vết bẩn thì ta chú ý và lo lắng, cố giặt tẩy sạch nó đi. Nhưng khi một cái áo đã có quá nhiều vết bẩn, đến nỗi nhem nhuốc, thì có thêm 5-7 vết dơ nữa cũng thế thôi, chẳng còn gì để cứu được nữa.

Hiện tình nước Mỹ bây giờ là như vậy, kết quả của cuộc bầu cử vừa qua đã là một dấu chấm hết.

Cái miệng của Biden nói rằng sẽ chống Trung Cộng triệt để, tố cáo Trung cộng này nọ, nhưng tất cả chỉ là hứa lèo. Ông ta chỉ tố cáo cho có, bởi vì China đã nắm thóp của cha con ông ta rất nhiều, cửa nào Biden dám chống lại?

China bây giờ đang hợp tác với Nga về vu khí hạt nhân. Họ đang xây dựng căn cứ hải quân khắp nơi trên Thế Giới, mới gần đây nhất đã hoàn thành xong navy base ở vùng Vịnh Trung Đông.

Tại sao lại là Trung Đông? Vì đây là nơi kiểm soát mang dầu đến và chở dầu đi, hầu hết tất cả những căn cứ quân sự ở miền Nam và Trung Mỹ đều nằm trong tay họ kiểm soát. Nếu có chiến tranh xảy ra họ có quyền điều động quân đội của họ tới uy hiếp nước Mỹ một cách rất dễ dàng. Chưa bao giờ Trung Cộng và Nga lại thân nhau đến như thế, họ đang hợp tác với nhau để hất cẳng Mỹ, và điển hình như vừa rồi Nga và Trung cộng đã hình thành những căn cứ quân sự của họ ở Trung Đông.

Biden không muốn cho người Mỹ biết những thảm họa ở biên giới bởi vì những đoàn người di dân vào Hoa Kỳ chính là những người đã trả tiền cho bọn buôn lậu ma túy. Trung bình khoảng $4000/người trong số họ có rất nhiều phụ nữ mang thai và trẻ em.

Các nhân viên tuần tra biên giới theo lệnh của chính phủ phải mang họ vào và chăm sóc chứ không được làm gì khác. Biden còn chi 86 triệu usd tiền thuế của người dân Mỹ để lo khách sạn cho di dân này. Lẽ dĩ nhiên những phụ nữ mang bầu và trẻ em này sẽ không bao giờ được trả lại nguyên quán của họ mà sẽ ở lại Mỹ dù là chờ giấy tờ. Khi họ đẻ ra những đứa bé này sẽ là quốc tịch Mỹ. Đứa bé hoàn toàn có thể khiến mẹ nó ở lại vì vấn đề nhân đạo.

Tất cả mọi chi phí sinh nở, tã sữa, 6 năm childcare và 12 năm học phổ thông, người nộp thuế Mỹ phải trả.

Chỉ một vài năm sau những người này sẽ có quyền bảo lãnh những người thân còn lại của gia đình 7-8 miệng ăn của họ.

Trong khi tất cả nhân sự của ban kiểm tra biên giới tập trung vào để giải quyết vấn đề “ di dân ty nạn này” thì các cửa ngõ khác bị bỏ trống vì không người canh gác, đây là thời điểm vàng để bọn buôn lậu ma tuý (tức là nhóm Cartel) lợi dụng thời cơ, ồ ạt tuồn vào Mỹ hàng vạn tấn cocaine chết người, hàng vạn tấn chất gây nghiện Fentanyl do Trung Cộng sản xuất (quý vị còn nhớ những vụ bắt giữ các chất cấm này ở biên giới dưới thời của the 45th President không? )

Quý vị có nhớ mỗi năm Trung cộng giết khoảng hơn 70 ngàn người Mỹ do họ mang chất này vào Mỹ qua ngã biên giới từ Mexico?

Chưa hết, do áp lực của phe cánh những nhà máy nhiệt điện than của Hoa Kỳ không còn hoạt động nhiều. Trong khi đó sự ô nhiễm gây đầu độc lên trái đất chính thủ phạm là Trung Cộng.

Hiện giờ Trung Cộng đang xây dựng hàng loạt những nhà máy nhiệt điện than, cực kỳ ô nhiễm. Trung Cộng khai thác đất hiếm rất tàn nhẫn ở châu Phi, và bây giờ người dân Phi châu đang bị ung thư rất nhiều.

Không một báo chí nào nói đến những vấn đề này.
Ngoài ra sản lượng cá của thế giới bị giảm xuống còn 15%. Trong đó Trung Cộng là người khai thác nhiều nhất thế giới. Trung Cộng chiếm luôn cả những thì trường đánh bắt cá của các nước ở Trung và Nam Mỹ.

Gần đây nhất một người yêu nước Uygher bi Trung Cộng kết án tử hình chỉ vì một đoạn tin nhắn bày tỏ lòng yêu nước của mình.

Đừng có tin vào cái miệng nói suông của chính quyền Mỹ, còn nhớ khi Trung cộng đàn áp người dân vô tội vào năm 1989 tại Thiên An Môn, thằng cha "Bush" xoen xoét cái miệng nói rằng sẽ trừng trị. Nhưng rốt cuộc thì trừng trị gì đâu, trái lại dân còn bị đàn áp dã man. Không thể nào chấp nhận hành vi đàn áp dã man súc vật như thế .

Lúc đó cả thế giới ngóng cổ chờ xem nó trừng trị thằng quỷ đỏ này như thế nào, nhưng sau lưng thế giới nó cho người thân cận đưa thư tay sang trấn an tụi Trung Cộng bảo rằng “everything is ok “ và nó “ sorry” bởi vì không ngăn cấm được thế giới im miệng. Chỉ trích cái Ông cố nội nhà nó.

Chắc mọi người đã quên hết cuốn sách The Year of Rat, tố cáo Trung cộng đi vào White House như đi chợ, cảng Long Beach của quân đội thì được Clinton chạy chọt giao cho thằng Trung cộng để nó đưa hàng lậu mà túy vào Cali...

Bây giờ những việc như vậy sẽ còn tệ hại hơn gấp 1000 lần nhưng chúng ta không được biết bởi vì bọn truyền thông câm miệng ỉm đi không nói tới. Mỗi ngày chỉ có những tin tức lôi đầu lôi cổ người này người kia về cái tội phân biệt chủng tộc, Âm mưu biểu tình gây bạo động v.v.. như vụ ồn ào Gaetz, Rudy G tất cả chẳng qua là bởi vì những người nào bày tỏ chính kiến đi ngược lại với họ thì sẽ bị xử đẹp hết.

Thế thì những vụ vừa kể trên có ai biết không? Nước Mỹ sẽ bị tiêu diệt là như thế đó, thối từ trong xương thối ra rồi.

Còn nhiều lắm nhưng chán quá trời luôn rồi không muốn nói nữa! Vài dòng cho quý vị hay thế thôi.

No comments:

Blog Archive