Wednesday, December 14, 2022

ĐẦM LẦY LÀ NIỀM ĐAU CUẢ NGƯỜI DÂN MỸ

Có người hỏi bản thể của cây là gì? là diệp lục tố hay là sự nẫy mầm sinh sản qua từng mầm non hay là tiếng gió lao xao trên cành?

Còn con người bản chất của con người là gì? Có phải là niềm tin không? vì con người không có niềm tin thì dễ bị sa ngã, không còn thấy được cái Chân, Thiện, Mỹ của cuộc đời.

Năm 2016, hơn 63 triệu người Mỹ đã bầu Donald J. Trump để “rút cạn đầm lầy”. Vào năm 2020, hơn 74 triệu cử tri hợp pháp đã nỗ lực bầu lại Donald J. Trump để hoàn thành việc “rút cạn đầm lầy” trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Nhưng Đầm Lầy đã không cho phép điều đó xảy ra.

Mặc dù hàng tỷ người trên khắp thế giới đã chứng kiến một cuộc gian lận bầu cử lưu manh ở Hoa Kỳ với quy mô chưa từng thấy, nhưng Đầm Lầy vẫn tiếp tục khẳng định rằng không có gian lận nào như vậy xảy ra và không có bằng chứng nào chứng minh điều ngược lại.

Đầm Lầy liên tục đánh trống thông tin sai lệch, thuyết phục nhiều kẻ chậm hiểu rằng việc gian lận bầu cử chưa hề xảy ra vì Trump muốn làm Tổng Thống nên đã phịa ra điều ấy. Đầm Lầy cho ruồi muỗi vo ve tung tin cập nhật để người dân hoang mang biến phân trâu lâu ngày thành bùn lầy nước đọng.

Chính vì cuộc gian lận bầu cử mà những thành phần trong Đầm Lầy ra cầm cân nẫy mực đã làm cho Đầm Lầy chiến thắng và tại sao nó có khả năng nuốt chửng nước Mỹ trong vòng chưa đầy hai năm qua?

Đã hai năm qua người Mỹ đã không thể tin vào những điều mà chính mắt mình đã nhìn thấy. Có thể người Mỹ đang bị khủng hoảng niềm tin trước bối cảnh chính trị hiện tại?

Người Mỹ đang bị khủng hoảng niềm tin trước bối cảnh chính trị hiện tại vì họ đã chứng kiến tất cả sự lừa đảo của một Chính Quyền đang nằm dưới sự điều hướng của Đầm Lầy.

Đầm Lầy là một tổ chức đầy quyền lực không do dân cử nhưng lại điều khiển song song với chính quyền do dân cử. Họ qui tụ nhiều thành phần từ hành pháp. lập pháp. Tư Pháp. FBI . từ các ngành giáo dục đến y tế.

Đầm Lầy đã được móc nối với các quốc Gia trên thế giới, phần đông là thiên tả và đang vận động một cuộc cách mạng trên toàn thế giới qua chủ nghĩa Toàn Cầu Hoá.

Hiện tại Đầm Lầy đang tẫy nào trẻ thơ và các trường học theo chủ nghĩa Phân Biệt Chủng Tộc. Chủ nghĩa Phân biệt Chủng tộc cũng chẳng khác chi Chủ Nghĩa Đấu Tranh Giai Cấp của Marx . Đây là một kiểu rượu cũ bình mới.

Ngoài ra Chính phủ Biden dưới sự điều hướng của Đầm Lầy đang thi hành công tác biến nước Mỹ hoà nhập vào thế giới Đại Đồng bằng cách mở toang cánh cửa biên giới cho dân nước ngoài ào ạt vào địa phận Hoa Kỳ.

Tiếp đến để tránh "Tai Hoạ" Donald J. Trump Đầm Lầy đã dàn dựng một cuộc bầu cử gian lận để cướp chính quyền.

Như việc người dân đã thấy kết quả bầu cử bị đảo lộn trong đêm, khi hàng trăm nghìn lá phiếu Biden được vận chuyển bằng xe tải đến trong đêm tối, sau khi các phòng phiếu đóng cửa và sau khi tất cả những người theo dõi cuộc thăm dò đã được đưa về nhà hoặc rời khỏi phòng kiểm phiếu.

Mọi người nhất là phe đang ủng hộ đảng Dân Chủ có tin những gì mà người dân đã thấy không? chắc chắn là không? vì cảm tính hay vì chưa đủ khả năng để nhận thức vấn đề? Hay là những người ủng hộ đảng Dân Chủ đã không tin vào những điều mình trông thấy mà chỉ tin vào "Fake News" (tin tức giả).

Vâng, Fake news “tin tức giả” là loại tin tức duy nhất chúng ta có ngày nay, bất kể nguồn tin tức yêu thích của chúng ta là gì. Không một hãng truyền thông nào nói sự thật, toàn bộ sự thật. Những fake news chứa đầy những thuyết âm mưu điên rồ mưu toan hãm hại cựu TT Trump . Khó có ai tìm ra sự thật trên những thông tin họ loan truyền trong một biển trời dối trá.

Chẳng hạn như chuyện dịch COVID và các nghiên cứu y học được thực hiện trong nhiều năm để xác định hiệu quả của khẩu trang trong việc ngăn chặn sự lây lan của bất kỳ loại vi-rút nào, sẽ nhanh chóng đưa ra hai kết quả trái ngược nhau.

Đầu tiên, chúng ta sẽ thấy tất cả các liên kết “được Google phê duyệt” của các bài tường thuật và ý kiến được chính phủ phê duyệt gần đây của “các chuyên gia chính phủ” ủng hộ việc sử dụng khẩu trang.

Nhưng nếu chúng ta tiếp tục đào sâu hơn một chút, chúng ta sẽ thấy rất nhiều nghiên cứu thực tế được thực hiện trong nhiều năm, tất cả đều xác nhận rằng khẩu trang hoàn toàn vô dụng trong việc ngăn chặn sự lây lan của bất kỳ loại virus nào.

Đến chuyện pháp lý hôm nay. Trong suốt cuộc đời, người Mỹ đã được dạy để tin rằng các tòa án tồn tại của người Mỹ là để cung cấp một phương tiện pháp lý hòa bình và quy trình tìm kiếm công lý thực sự.

Chúng ta nghĩ rằng mọi người Mỹ hợp pháp đều có quyền được hưởng thủ tục pháp lý, được vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội trước tòa án, áp dụng luật bình đẳng cho tất cả mọi người, bất kể chủng tộc, tín ngưỡng hay màu da.

Nhưng bây giờ của người Mỹ đã thấy và đã biết rằng ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ, hơn 20 tiểu bang và hơn 74 triệu cử tri của cựu TT Trump, cũng không có quyền hưởng thủ tục pháp lý tại tòa án, vì mọi tòa án trong nước đều từ chối tiếp nhận bằng chứng về cuộc bầu cử lớn gian lận trong phòng của họ.

Trước những bằng chứng ngang ngược, cướp đoạt lá phiếu như vậy thì Đầm Lầy đã nói với người Mỹ rằng “Trump thua cho dù mọi vụ kiện được đệ trình lên tất cả các tòa án này.”

Làm thế nào một vụ kiện bị gọi là thua khi cựu TT Trump không có quyền trình bày?

Đây là nước có dân chủ pháp quyền hay là một quốc gia Cộng Sản?

Lịch sử thế giới đầy những chứng minh rằng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đã thất bại. Nhưng những cử tri trẻ ở Mỹ đã được huấn luyện để tin vào điều gì? Phải chăng để tin vào đấu tranh giai cấp, chủ nghĩa Phân Biệt Chủng Tộc? Những thứ đó thực sự phải tồn tại và tốt hơn là tự do sao?

Trước khi thi hành những âm mưu chính trị cướp đoat, Đầm Lầy đã đem COVID về để cả nước Mỹ đeo mặt nạ, cả nước Mỹ có khoảng cách xã hội?

Chúng ta đã được CDC cho biết rằng hơn 350.000 người Mỹ đã chết vì COVID vào năm 2020. Chúng ta cũng đã được CDC cho biết rằng chỉ có 6% trong số những ca tử vong đó (21.000) thực sự là tử vong do riêng COVID. Còn 94% đã chết vì một thứ gì đó khác và có thể có hoặc không có “xét nghiệm dương tính” với COVID, có hoặc không có bất kỳ triệu chứng COVID nào. Vì vậy, chúng ta tin vào báo cáo nào của CDC? Những điều chúng ta BIẾT là đúng, hay những điều chúng ta được bảo là phải tin?

Theo đầm lầy, COVID19 có tỷ lệ sống sót hơn 98,5% ở Hoa Kỳ. Đã có bao giờ đất nước này hoặc thế giới này đóng cửa mọi thứ và phá hủy hoàn toàn nền kinh tế của chúng ta cũng như hàng triệu sinh mạng chỉ vì một cơn cảm lạnh thông thường với tỷ lệ sống sót 98,5% hoặc cao hơn? KHÔNG BAO GIỜ! Cho đến cuộc bầu cử năm 2020 mới có thôi …

Cái tai hại của Đầm lầy là đã có rất nhiều cơ quan truyền thông tung tin giả "fake news" cho dân chúng Hoa Kỳ là lớp người đã lớn lên với TV và Radio, quen với việc TV và Radio kể cho họ nghe những gì đang diễn ra ở thành phố, đất nước và thế giới của họ. Mặc dù hầu hết người dân đều biết họ đang nghe “tin tức giả” và thậm chí còn truyền tai như vậy giữa những người bạn, nhưng rút cuộc họ vẫn tin hầu hết mọi điều TV hoặc Radio nói với họ. Đó là cái thâm độc của Đầm Lầy đang tẫy não người dân Mỹ để đẩy họ vào con đường Xã Hội Chủ Nghĩa.

Những người ở ngoài nước Mỹ tiếp tục làm công tác lý luận xã hội chủ nghĩa kiểu VC, họ đã không có tin tức thật mà chỉ nghe qua những cơ quan truyền thông thiên tả phát đi từ Hoa Kỳ như CNN, MNBC, NBC, ABC... hay đọc tin trên mạng do Washington Post, Newyork Times chuyển tải thì cứ bô bô miệng chửi bới TT Trump chứ không tin vào khả năng xét đoán của mình để bình lụận, phải chăng họ thiếu cả trình độ hiểu biết?

Ngày nay, Đầm Lầy đã phát triễn mạnh qua hai năm "ăn cướp" nhiệm kỳ của TT Trump . Họ gồm tất cả mọi người ở bất kỳ vị trí nào trong chính phủ, bất kể họ tuyên bố thuộc đảng nào. Họ bao gồm như tất cả mọi người trong An ninh Quốc gia và Quân đội, cũng như Cơ quan Thực thi Pháp luật của Tiểu bang và Địa phương, giáo dục công cộng và học viện. Vâng, Đầm Lầy đã được phép phát triển mạnh ở Mỹ, trở thành “đa số” ở Mỹ.

Ôi không có niềm đau nào hơn niềm đau của nạn Đầm Lầy!!!!

Đầm lầy muốn người Mỹ tin rằng “vì họ không làm gì được nên Đầm Lầy phải làm thay. Tại sao họ muốn người Mỹ tin bất cứ điều gì họ làm, cũng như tin vào những chiếc mặt nạ mà họ đang mang ?

Nhiều người nói, "Đầm Lầy không sợ chúng tôi nữa!" …và họ đúng, vâng Đầm Lầy không còn sợ người dân nữa

Ngày nay không ai sợ người Mỹ bình dân. Tại sao họ lại như vậy? Đó là tại dân Mỹ đã tự để cho mình bị chôn vùi, bị đánh thuốc mê, phải di dời, bị chia rẽ và nản lòng trong nhiều năm nay. Họ trông giống như một xã hội được súc vật hoá hoàn hảo để cho Đầm Lầy cai quản… và họ vui vẻ hòa đồng, hòa đồng với bọn cai quản này. Thậm chí sẽ không có một cuộc chiến!

Nhưng cựu TT Trump và 74 triệu người dân đang ủng hộ cho ông với một hy vọng duy nhất là TÁT CẠN ĐẦM LẦY

Bọn Đầm Lầy đang tiêu diệt dân Mỹ để áp đặt một thể chế Toàn Cầu Hoá chẳng khác gì đang đem xiềng xich của chủ nghĩa Cộng Sản phủ lên đầu chúng ta và con cháu ta mai hậu.

Những người đã mất quê hương vì chủ nghĩa cộng sản nghĩ gì trước cuộc xâm lược của bọn tráo trở Đầm Lầy?

Chúng ta hãy cùng 74 triệu người dân Mỹ đứng sau lưng TT Trump để tát cản Đầm Lầy này.vì chính đó là một lộ trình không có khoảng cách cho dù "6 feet distance”. Đó chính là tiếng gọi của hồn thiêng đất nước Mỹ kêu gọi con cháu của Columbus chung lưng sát cánh với cựu TT Trump trong công cuộc TÁT CẠN ĐẦM LẦY.

Nhất là Đảng Cộng Hoà không vì tranh giành quyền lực hoặc bị Đầm Lầy mua chuộc mà quên đi phúc lợi chung của toàn dân Mỹ nói riêng và sự tồn tại của Thế giới tự do nói chung.

Khuôn mặt định mệnh u mê, mù loà đã qua. Con dân Mỹ phải đứng lên sát cánh với TT Trump trong cuộc chiến Tát Cạn Đầm Lầy này. Có như vậy Đầm Lầy sẽ không còn là NIỀM ĐAU CUẢ DÂN TỘC MỸ.

13/12/2022

Tôn Nữ Hoàng Hoa

----------

No comments:

Blog Archive