Wednesday, August 24, 2022

TẠI SAO VIỆT NAM "VỠ TRẬN"?

FB Huy Pham

Có nhiều bài viết đã sưu tầm trước đây, tình cờ đọc lại, thật tình không biết có cần thiết chia sẽ tại thời điểm này hay không? Thôi, suy nghĩ chi cho mệt, cứ copy / paste / post, chuyện gì tính sau, cứ liều mạng xem sao? không chừng ở liều gặp lành, biết đâu được!

Chuyện tình cờ tôi muốn nói là bài viết của Dr. Naomi Wolf đề cập đến sự bùng phát corona virus ở Việt Nam.

Chắc các bạn còn nhớ, vào những tháng đầu năm 2021 Việt Nam tự hào là đất nước dập tắt đại dịch covid-19 tốt nhất thế giới. Nhưng khi vắc xin xuất hiện cập bến đến Việt Nam thì Covid-19 bất ngờ bùng phát trở lại.

Các bạn thử đọc hết bài viết này, hy vọng các bạn sẽ hiểu được một phần nguyên nhân của sự vỡ trận covid tại Việt Nam.

Sau đây là nội dung bài viết, tôi có chút nhuận sắc và thêm lời giải thích thuật ngữ “Typhoid Mary” và truyền thuyết “Hộp Pandora” để bạn đọc dễ dàng nắm bắt câu chuyện…

Nghiên cứu: Những người được chủng ngừa covid mang tải lượng virus gấp 251 lần bình thường, đe dọa những người không được tiêm chủng. Nhóm nghiên cứu lâm sàng của Đại học Oxford đã tiến hành một nghiên cứu gần đây cho thấy những người được “tiêm phòng” mang trong mũi họ gấp 251 lần tải lượng virus của virus CCP so với những người “không được tiêm chủng”.

Một bài báo xuất bản trên tạp chí y khoa danh tiếng ‘The Lancet’, mang tính đột phá ở chỗ nó khẳng định mối đe dọa của những người được tiêm chủng đang “phát tán” virus và những người thậm chí còn biết những gì khác về những người khác khi họ mạo hiểm ở nơi công cộng.

Ngay cả khi những người bị tiêm không có triệu chứng, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng họ mang trong mình lượng virus cực cao, biến họ thành thứ mà Tiến sĩ Peter A. McCullough, M.D., gọi là “những người siêu lây lan”.

McCullough đã viết trong một đoạn cho ‘The Defender’, một bản tin của ‘Children’s Health Defense’ (CHD), “Hiện tượng này có thể là nguồn gốc của sự gia tăng đáng kinh ngạc sau khi tiêm chủng.

Các tác giả của bài báo và cộng sự, đã chứng minh sự thất bại và lây truyền vắc xin trên diện rộng trong những hoàn cảnh được kiểm soát chặt chẽ trong một đợt khóa bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.” Đã xác nhận: Vắc xin Covid đang lan truyền biến thể "delta"

Các nhà khoa học đã xem xét kỹ hơn các nhân viên y tế tại bệnh viện, những người đã được tiêm (Fauci Cúm) và phải giam giữ ở đó trong hai tuần. Vài tháng sau, tất cả những cá nhân này được xác định đã mắc phải, mang và truyền biến thể "delta" đáng sợ cho những người khác, bao gồm cả các đồng nghiệp đã được tiêm phòng của họ.

Nói cách khác, cái gọi là vắc xin hoàn toàn không có tác dụng gì để ngăn ngừa lây nhiễm hoặc lây lan, ngay cả đối với những người được tiêm chủng khác, những người mà theo Fauci, lẽ ra phải được bảo vệ.

Cũng chính những nhân viên y tế đã được tiêm chủng này cũng có thể đã truyền biến thể delta cho bệnh nhân của họ, góp phần vào sự gia tăng mới nhất về “ca” mới của căn bệnh mà các chính phủ trên thế giới và các cơ quan truyền thông chính thống của họ đang đổ lỗi cho những người chưa được tiêm chủng.

“Điều này phù hợp với các quan sát ở Mỹ từ Farinholt và các đồng nghiệp, đồng thời với nhận xét của giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thừa nhận vắc xin COVID-19 không ngăn chặn được sự lây truyền của SARS-CoV-2, McCullough nói .

Vào ngày 11/2/2021, Tổ chức Y tế Thế giới đã chỉ ra rằng vắc xin AZD1222 có hiệu quả là 63,09% trong việc chống lại sự phát triển của nhiễm trùng SARS-CoV-2 có triệu chứng. Kết luận của bài báo này ủng hộ cảnh báo của các chuyên gia y tế hàng đầu rằng khả năng miễn dịch một phần, không khử trùng từ ba loại vắc xin nổi tiếng 'rò rỉ' COVID-19 cho phép vận chuyển gấp 251 lần tải lượng virus SARS-CoV-2 so với mẫu từ thời kỳ tiền tiêm chủng vào năm 2020”

Nếu không có sự hiện diện của những người được tiêm chủng trong toàn xã hội, chúng ta có thể sẽ không có delta hoặc bất kỳ biến thể nào khác. “Đại dịch” đã qua từ lâu và mọi thứ đã trở lại bình thường, giá như “Chiến dịch Tiêm chủng” chưa bao giờ tồn tại.

McCullough nói: “Vì vậy, chúng ta có một phần mấu chốt cho câu đố giải thích tại sao đợt bùng phát Delta lại kinh khủng đến vậy - việc tiêm chủng đầy đủ tham gia với tư cách là bệnh nhân COVID-19 và hoạt động như những kẻ siêu lây lan mạnh mẽ kiểu Typhoid Mary.” 

Typhoid Mary, tên thật là Mary Mallon (1869-1938) là một đầu bếp người Mỹ gốc Ailen được cho là đã lây nhiễm từ 51 đến 122 người mắc bệnh thương hàn. Các ca nhiễm trùng đã gây ra ba ca tử vong được xác nhận, với ước tính chưa được xác nhận lên đến 50. Cô là người đầu tiên ở Hoa Kỳ được xác định là người mang vi khuẩn gây bệnh Salmonella typhi không có triệu chứng. Cô vẫn kiên trì làm đầu bếp và từ đó khiến những người khác bị lây bệnh. Do đó, cô đã hai lần bị chính quyền cưỡng chế cách ly, cuối cùng trong hai thập nien cuối cùng của cuộc đời. Mallon chết sau tổng cộng gần 30 năm bị cô lập. Biệt danh phổ biến của cô kể từ đó đã trở thành thuật ngữ để chỉ những người lây lan bệnh tật hoặc những điều bất hạnh khác.

Các cá nhân được tiêm chủng đang gây ra các “vụ nổ virus” tập trung vào cộng đồng của họ và thúc đẩy sự gia tăng COVID mới. Các nhân viên y tế được tiêm chủng gần như chắc chắn lây nhiễm cho đồng nghiệp và bệnh nhân của họ, gây ra những thiệt hại nặng nề”.

Mặc dù hộp Pandora đã sẵn sàng được mở, chúng tôi có thể xử lý vấn đề này nếu chiến dịch tiêm chủng bị dừng ngay lập tức, bao gồm tất cả các "nhiệm vụ" nhằm tiêm cho mọi người những chất độc chết người này." 

Chiếc hộp Pandora là một truyền thuyết được nhắc đến trong thần thoại Hy lạp, thật ra đúng hơn phải gọi là “chiếc bình”, đây là sai sót của dịch giả Erasmus khi dịch từ tiếng Hy lạp “pithos” sang tiếng La tinh “pyxis”. 

Theo thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp mà Nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần Zeus căn dặn rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… nhưng theo nhiều phiên bản khác của truyền thuyết, chiếc hộp chỉ còn sót lại một điều là "hy vọng" để cho loài người để có thể tiếp tục sống.

Vậy là tại Nàng Pandora, nên chúng ta mới ra nông nỗi, nhưng xin bạn đừng hiểu lầm, bởi đây chỉ là một truyền thuyết trong thần thoại! Tôi thật tình không biết thực hư ra sao, Bạn biết không?



No comments:

Blog Archive