Monday, August 15, 2022

Học sinh giỏi kiểu Mỹ là thế nào?

Hinh Wikipedia

John Pardon từng là học sinh trung học Mỹ 3 lần đoạt giải Vô địch Olympic Tin học quốc tế. Hiện nay Pardon là nhà toán học xuất sắc và là giáo sư đại học Princeton.

Giờ thử tìm hiểu xem một học sinh giỏi của Mỹ như John Pardon thì thế nào.

Pardon sinh ra ở tiểu bang North Carolina, và học trung học tại Học viện Durham. Cậu sinh ra trong gia đình có cha là giáo sư Toán của đại học Duke danh giá. Cậu học rất giỏi nên ngay khi học trung học đã tham gia một số lớp của sv đại học tại Duke.

Do thích khoa học nên cậu hăng hái nghiên cứu và đi thi. Cậu 3 lần đoạt huy chương vàng tại Olympic Tin học Quốc tế vào các năm 2005, 2006 và 2007.

Năm 2007, Pardon đứng thứ hai trong cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khoa học Intel vốn là kỳ thi khoa học quan trọng nhất cho học sinh trung học Mỹ. Hai năm sau, khi 20 tuổi, cậu đã công bố nghiên cứu quan trọng về Toán trên Tạp chí của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ ( năm 2009).

Học xong trung học, cậu vào Princeton học. Nhưng chỉ học năm đầu là đúng chương trình đại học. Năm thứ 2 trở đi chỉ học chương trình sau đại học và nghiên cứu rất sâu về Toán, nhận mưa giải thưởng.

Năm 2011, cậu tốt nghiệp thủ khoa của Princeton rồi lãnh học bổng toàn phần qua Stanford học tiến sĩ.

Khi học trung học, cậu thông thạo tiếng Tây Ban Nha. Vào đại học, cậu học thêm tiếng TQ và rất giỏi. Do đó từng tham gia một chương trình học tiếng Trung tại Princeton và có mặt trong đội Princeton tại một cuộc thi tranh luận quốc tế ở Singapore, được phát sóng trên truyền hình Trung Quốc. Tóm lại cậu giỏi tiếng Anh mẹ đẻ, tiếng Tây Ban Nha và TQ.

Chìa khóa cho kinh nghiệm học tập của cậu tại Princeton là “chọn những hoạt động nào là quan trọng đối với tôi và đặt nhiều nỗ lực vào chúng,” cậu nói. “Có rất nhiều thứ tôi có thể làm, từ nghiên cứu toán học đến các lớp học thú vị để chơi cello.”

Pardon, người đã chơi cello từ năm 6 tuổi, là thành viên bốn năm của dàn nhạc sinh viên Sinfonia của Đại học Princeton và hai lần giành chiến thắng trong cuộc thi concerto hàng năm của Sinfonia.

Kể từ mùa thu năm 2016 (27 tuổi), chàng trai này đã trở thành giáo sư toán học chính thức tại Đại học Princeton.

Sau đó tiếp tục nhận mưa giải thưởng quốc tế với các giải thưởng danh giá cho toán học. Ví như giải thưởng của Quỹ Khoa học Quốc gia Alan T. Waterman cho những đóng góp của anh cho hình học và cấu trúc liên kết, giải Clay Research Award và Morgan Award.

John Pardon cũng rất thích thể thao và là một người ưa dã ngoại, đi bộ, leo núi...
Tóm lại là văn võ song toàn, khỏe mạnh và thông minh, hết lòng cống hiến cho khoa học.

Đây chính là mẫu học sinh giỏi của Mỹ và họ muốn dạy ra những học sinh phát triển toàn diện như vậy chứ không phải kiểu học sinh học vẹt, gà công nghiệp rập khuôn.

Nguyễn Thị Bích Hậu

Comment:

Thongtanxa via he:
Việt Nam cũng có nhiều học sinh giỏi đẳng cấp Quốc Tế, đi tranh tài thế giới cũng thuộc dạng TOP, nhưng sau đó thì trốn ở lại xứ Người rồi tài năng chỉ dừng lại ở dạng chuyên viên cao cấp trong Labo, đó là những em còn theo nghiệp sách đèn. Đa số thì lao động chân tay rồi thành lập những văn phòng, cty chuyên dụ dổ thanh niên trong nước xuất ngoại với những khoảng thu nhập... cao hơn trong nước

Những em này, là thành phần đối lập với cộng đồng người Viet tị nạn cộng sản tại hải ngoại, họ cũng sống chung thành phố nhưng sống trong ốc đảo riêng, đi về Viet Nam thường xuyên và sinh hoạt với những du học sinh mới qua hoặc đang tìm cách trốn ở lại

Thanh niên Tây Phương họ giỏi môn nào là ra môn đó, trong khi sinh viên học sinh Viet Nam thì chỉ là con vẹt không có não, một con khỉ rừng xanh dù đã được mang ra khỏi rừng nhưng vẩn nhớ rừng

No comments:

Blog Archive