Friday, August 12, 2022

Nhìn thấu một người chỉ với ba điểm này

Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi việc phải gặp gỡ tiếp xúc với đủ loại người. Muốn thành công phải có con mắt sáng suốt, học cách biết người chính xác, biết chọn bạn mà chơi, nhìn ra tính cách thật của đối phương có thể góp phần to lớn vào sự thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

Muốn nhìn rõ một người, bạn chỉ cần nhớ 3 điểm sau đây:

1. Đầu tiên, hãy xem người đó phản ứng như thế nào khi đối mặt với lợi ích. Tiền bạc là viên đá của trái tim. Tính cách của một người như thế nào, phần lớn phụ thuộc vào phản ứng của người đó với lợi ích. Tư Mã Thiên nói: "Thế gian đảo điên vì lợi nhuận, thiên hạ dành giật nhau vì lợi nhuận." Một chữ “lợi” chính là nguyên nhân khiên con người ta quay cuồng phấn đấu cả đời.

Có được quyền lợi là đảm bảo cuộc sống hằng ngày cơ bản nhất, tiến xa hơn nữa là có được cuộc sống tốt đẹp hơn, tóm lại là mong muốn của bản chất con người là vô tận. Đối mặt với lợi ích, liệu bạn có thể biết cách kiểm soát ham muốn của mình, liệu bạn có thể giữ những nguyên tắc cơ bản và điểm mấu chốt hay không, và liệu bạn có thể đặt lòng nhân từ, lẽ phải và đạo đức lên trước lợi ích hay không, đây là sự đánh giá tốt nhất về tính cách cơ bản của một người. .

2. Hãy nhìn vào thái độ của đối phương với bố mẹ.
Cha mẹ sinh ra ta đã vất vả cực nhọc, chưa kể chỉ cần cho ta sinh mệnh để ta có thể đến với thế giới này cũng đã là một ân tình lớn lao rồi.

Đối xử với cha mẹ, điều khó nhất đối với chúng ta là phải hiếu thuận, hiếu thảo, nhân hậu. Điều này cũng phản ánh phẩm chất đạo đức cơ bản nhất và sự tu dưỡng đạo đức của một người.

Nếu bạn bất hiếu với cha mẹ, không biết ơn mà lại ăn nói thô lỗ, thản nhiên, hoặc tỏ ra khinh thường, khinh bỉ, thờ ơ thì bạn có thể hình dung được tính cách của anh ta tồi tệ như thế nào.

3. Hãy nhìn vào thái độ của đối phương với những người yếu thế.
Cuộc sống luôn đầy rẫy những điều vô thường, thực tế thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả khi bản thân hiện tại đã đạt đến trạng thái lý tưởng về mọi mặt, không có gì đảm bảo rằng bản thân trong tương lai sẽ vẫn tiếp diễn như thế. Vì vậy, khi bạn tốt hơn người khác về một mặt nào đó, thì thái độ của bạn đối với những người yếu kém cũng phản ánh sự tu dưỡng đạo đức cơ bản nhất.

Ví dụ, khi đối mặt với những người già cả, bệnh tật, nghèo khó, những người có địa vị không bằng mình, v.v., bạn tỏ ra bề trên, bất khả chiến bại, tỏ ra khinh thường họ, hay đối xử bình đẳng, biết hạ thấp mình. Bản thân, đối xử khiêm tốn, lịch sự với nhau, biết sử dụng nguồn lực và khả năng của mình để giúp đỡ nhau nhiều nhất có thể và giải quyết khó khăn là biểu hiện cụ thể của sự tự tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất của mỗi người.

TD dịch
OrangeBooks
Tĩnh tâm với bộ sách "Một tách trà thiền" tại: https://tinyurl.com/mottachtrathien

No comments:

Blog Archive