Sunday, July 20, 2025

Tin vắn

FB Le Hoang

-Nếu các bạn là chủ nhân, dù công ty lớn nhỏ không cần biết. Đặc biệt trong giới nhà hàng, tiệm nails, cần lưu ý.

Trong thời gian sắp tới, dự luật H.R. 9997, the Safe Hire Act do dân biểu Tom Emmer [R-MN-6] bảo trợ sẽ được đệ trình ở quốc hội. Hiện nay dự luật này chưa được đệ trình, vì phải vận động các dân biểu khác chấp thuận.

Dự luật này sẽ phạt rất nặng những chủ nhân mướn công nhân là di dân bất hợp pháp.

Tù giam có thể đến 20 năm và tiền phạt có thể đến 5 triệu đô.

Dự luật này sẽ quy định người chủ nhân hay là giám đốc công ty phải ký giấy xác nhận mướn người làm. Trong trường hợp người làm là người bất hợp pháp, người chủ hay giám đốc sẽ là người trực tiếp chịu trách nhiệm.

-Dân biểu Anna Paulina Luna cho biết sau khi Tổng thống Trump và bộ trưởng Pam Bondi công bố hồ sơ về Epstein. Một số danh sách truy tố sẽ được công bố. Dân biểu này không nói rõ ràng là truy tố về việc gì, nhưng nhiều nguồn tin cho biết vụ truy tố dính dáng đến nhiều người, từ việc tiêu huỹ tài liệu Epstein đến chuyện xét nhà của TT Trump năm trước.

Những tay to mặt lớn sẽ bị truy tố ở Florida vì sự việc đã xẩy ra ở Florida và phần đông thẩm phán toà án đều là dân cộng hoà.

-Nhà báo Laura Loomer công bố tài liệu về ông Phillip Droege, người chỉ đạo cuộc đột kích trong việc xét dinh thự Mar-A-Lago của TT Trump năm trước, hiện đang giữ chức Giám đốc phòng Hồ sơ toà Bạch Ốc.

Nằm vùng kiểu này thì làm sao ông Trump tát đầm lầy nổi.

- Thừa lệnh TT về việc dùng ngôn ngữ chính là tiếng Anh, bộ trưởng tư pháp Pam Bondi đã ra lệnh hủy bỏ các chương trình dùng các ngôn ngữ khác trong các cơ quan liên bang. Yêu cầu các cơ quan liên bang ngừng cung cấp các dịch vụ biên dịch và thông dịch cho những người có trình độ tiếng Anh hạn chế. Nếu bạn không biết tiếng Anh bạn sẽ tự bỏ tiền mướn hay tìm người thông dịch trong các dịch vụ liên bang.

-Toà circuit số 7 ban lệnh, đảo ngược lại án lệnh của một toà án quận ở Chicago. Toà quận ban án lệnh, ai cũng được quyền giữ súng theo điều 2 tu chính án quy định. Nhưng toà circuit tuyên bố nếu là di dân bất hợp pháp thì không có quyền giữ súng.

- Chiến tranh sẽ xẩy ra dử dội vào ngày mai giữa các báo chí, truyền hình phe tả và TT Trump vì một bài báo vu cáo không chứng cứ trên báo Wall Street Journal. TT Trump nộp đơn kiện The Wall Street Journal, NewsCorp và ông chủ Rupert Murdoch về tội vu cáo, bêu xấu. Chịu khó lót dép ngồi hóng.




- Sau khi ban lệnh công bố hồ sơ Epstein. Khảo sát qua đêm, điểm tín nhiệm của TT Trump tăng lên 8 điểm so với hôm qua 52/44

-Dân biểu Anna Paulina Luna yêu cầu bộ tư pháp truy tố ông Jerome Powell, chủ tịch FED, về tội nói láo trước quốc hội và lãng phí tiền công quỹ.

-Thống đốc Newsom kiện chính phủ Trump vì đã hủy tài trợ cho đường sắt cao tốc trị giá 130 tỷ đô la .

- Tổng thống Trump bắn tiếng sẽ veto luật ân xá di dân nếu quốc hội thông qua.

- Ông R. Kennedy Jr tuyên bố Mỹ không dính dáng gì đến WHO. Những lệnh lạc gì từ cơ quan Liên hiệp quốc này không có giá trị với Mỹ.

- Bộ trưởng nội an thông báo: Vào cổng đi máy bay không cần phải cởi giày. Gia đình quân nhân và tử si được ưu tiên đi lane nhanh. Các gia đình đi chung với nhau phải được vào cửa cùng một lượt.

- Giám đốc an ninh quốc gia, bà Tulsi công bố hàng trăm trang tài liệu, hồ sơ : Chính quyền Obama đã làm giã tài liệu để nói là Nga đã giúp Trump đắc cử năm 2016 mặc dù trong nội bộ họ biết là không có. Tài liệu cho thấy ông Obama chính là người trực tiếp ra lệnh. Muốn biết chi tiết, theo dõi post của bà Tulsi. Việc này rất lớn chứ không nhỏ.

- Các hac.ker của Trung Cộng đã nằm trong hệ thống computer của bộ quốc phòng hàng chục năm nay nhưng không ai biết, cho đến những ngày gần đây, một hac.ker Trung Cộng tên là Xu Zewei bị bắt mới xì ra.

Sự việc này xẩy ra từ thời Obama khi ông ký lệnh cho Microsoft quyền quản lý hệ thống vi tính của bộ quốc phòng và Microsoft đã mướn những kỷ sư từ Trung Cộng quản lý các hệ thống máy tính. Bộ quốc phòng sẽ công bố sớm việc này.

Nhìn chiếc máy bay đời mới của Trung cộng J-36 giống y chiếc B-2 của Mỹ thì biết.

- TT Trump trên Real America's voice, cho biết ông sẽ giải mật 3 tài liệu mà biện lý Durham không công bố. Đó là Phụ lục các tin tức cho thấy FBI đã bỏ qua thông tin thiệt hại về tình báo trong các email của Hillary không bảo mật và các văn bản của Hillary đã chấp thuận cho việc tạo ra các nguồn tin lừa bịp mà nói là của Nga cùng các văn bản cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương John Ratcliffe, FBI đã được Barack Obama ra lệnh không bắt giữ Hillary Clinton vì tội gián điệp, vi phạm điều 18 Bộ luật Hoa Kỳ § 793.

- Luật sư riêng của TT Trump, Alina Habba không được thông qua chức vụ biện lý liên bang của New Jersey vì 17 quan toà trong khu vực chống đối. Bà sẽ rời chức vụ sau một thời gian 180 ngày nắm quyền tạm thời, theo lệnh của Tổng thống.




- Càng ngày càng hấp dẫn. Bà Tulsi, giám đốc an ninh quốc gia bắn một loạt đại liên trên X, công bố đã đưa qua bộ tư pháp yêu cầu truy tố những nhân vật sau.

Obama, Comey, Clapper, Brennan và một số nhân viên của chính phủ Obama.

Danh sách này đã được bà công bố hôm nay. Hình.

- Bộ trưởng tư pháp Pam Bondi và Phó bộ, Todd Blanche đã nạp đơn lên toà New York yêu cầu công bố biên bản bồi thẩm đoàn liên quan đến vụ án Jeffrey Epstein. Hình.

- Tổng thống Donald Trump chính thức đệ đơn kiện Dow Jones & Company, Inc, Joseph Palazzolo, Keith Rupert Murdoch, Khadeeja Safdar và News Corporation. Lưu ý, vụ kiện này nộp ở toà án Florida. Hình.

Các vụ kiện tụng thắng thua gì chưa biết nhưng phe luật sư sẽ kiếm bạc triệu.

Trump Organization cho biết trong 2 năm qua tổ hợp này đã mất 500 triệu tiền luật sư.

Ông cố vấn Peter Navarro cho biết ông mất trên 1 triệu tiền luật sư.

Riêng các luật sư nổi tiếng của ông Trump như ông Rudy Giuliani phải khai phá sản hay bà Sidney Powell phải bán nhà.

Không hốt được phen này, thì phe này cũng bán nhà hay phá sản.





-Những hồ sơ mật công bố của giám đốc an ninh quốc gia hôm nay không phải tự nhiên mà đến. Nó đã được sửa soạn và có kế hoạch từ  nhiều tháng trước. Kế tiếp ra sao?
Làm sao hạng dân ngu như mình biết được?
Chịu khó theo dõi những post của ông Trump hay những người nổi tiếng sẽ biết.
Chuyện gì phải đến. Đọc lại post của ông Trump hồi tháng 5.




- Đứng về góc nhìn chủ quan, khi bị buộc tội với nhiều bằng chứng, hẳn nhiên ra toà sẽ bì tù. Nhiều trường hợp không hẳn như vậy.

Nó dính líu đến nhiều chuyện khác nhất là người thẩm phán có công tâm hay không, kế đó là bồi thẩm đoàn, màu da, sắc tộc, chính trị..... rồi chuyện biện lý có nương tay hay không. Có tài sản bao nhiêu...

Nhiều chuyện giết người đã được xử trắng án và không cố ý giết người cũng bị tù chung thân.

Xem lại vụ kiện dưới đây đã qua 3 tháng đi từ toà quận nhỏ nhất đến Tối cao pháp viện và trở lại toà quận.

Đầu tiên các bạn đọc lại tin cũ để nắm rõ vấn đề:

Di dân Mahmoud Khalil, người cầm đầu bạo động chống Do Thái ở Columbia đã bị ông Rubio rút lại visa và ban lệnh trục xuất vào tháng 3. Sau một thời gian bị giam và kiện tụng từ toà quận qua toà phúc thẩm số 5 xuống toà di trú và trở lại toà quận và được toà quận ở New York ra lệnh tạm thả vào 20 tháng 6.

Luật sư của Mahmoud Khalil vừa nạp đơn lại vào toà di trú ở Lousiana yêu cầu huỷ bỏ bản án trục xuất, vì toà quận New York phán rằng: ngoại trưởng Rubio không có quyền trục xuất ông, dựa trên lý do nguy hiểm cho nền an ninh Mỹ, nhưng phải có ý kiến toà di trú trước.

Trường hợp nếu toà di trú không bãi bỏ lệnh trục xuất, vụ án sẽ được toà quận xử lại.

Nếu quan toà quận huỹ án lệnh trục xuất của toà di trú, nhưng toà di trú vẫn ban án lệnh trục xuất , thì chỉ có một cách là toà quận tuyên bố thẩm phán toà di trú không tuân lệnh toà quận và ra lệnh bắt quan toà di trú vì không tuân lệnh quan toà quận.

Hôm 17 tháng 7 toà quận xử lại vụ này. Thẩm phán Michael E. Farbiarz, toà quận của New Jersey ban lệnh. Ông Donald Trump phải ra lệnh cho toà án di trú, huỹ bỏ bản án của toà di trú, vì toà di trú nằm dưới quyền ông Donald Trump.

Quan toà quận đã đạp lên tất cả các luật lệ.

Luật quy định khi kháng cáo các vụ di trú thì phải khiếu nại lên Board of Immigration Appeals rồi sau đó lên toà circuit khu vực. Nhưng quan toà này đã đi quá xa bằng cách ra lệnh luôn cho Tổng Thống huỹ bỏ bản án.

Và hôm qua 18 tháng 7, chính phủ Trump đã phải nhượng bộ bằng cách thông báo lại với toà quận, yêu cầu toà quận chờ lệnh, vì đã nộp đơn vào toà di trú, để toà di trú xử lại.

Bên cạnh đó chính phủ Trump cũng nộp đơn chống án lên toà phúc thẩm, khu vực số 3. Lần này trong đơn chống án với lời lẽ đanh thép hơn, bên đại diện chính phủ đã chỉ đích danh quan toà quận, vượt quá thẩm quyền của một quan toà quận theo lệnh của Tối cao pháp viện đã ban và ghi rõ quan toà này không có quyền xử án di trú.

Trong đơn tái xét ở toà di trú, phía đại diện chính phủ cũng khẳng định là chính phủ có quyền trục xuất những người di trú phạm tội.

Đồng thời ông Tổng biện lý liên bang John Sauer cũng gởi một văn bản đến Tối cao pháp viên, yêu cầu tối cao pháp viện phải xem xét quyết liệt về các toà cấp dưới không tuân lệnh toà tối cao. Hình.

Chờ xem tình hình. Nếu thua, họ cũng có thể tiếp tục lại vụ kiện ở các tiểu bang khác như ở California hay Colorado với các quan toà cánh tả.

Việc kiện tụng là thường xuyên nên không có vấn đề gì thắc mắc. Vấn đề là, ai bỏ ra hàng triệu đô để mướn luật sư cho anh di dân nầy kiện chính phủ mấy tháng nay.

Đặc biệt một biện lý cao cấp của bộ tư pháp có tên là Alanna Thanh Duong là biện lý chính trong vụ kiện.



- Một vụ án kéo dài mấy năm nay vừa được toà Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 9, xét xử vào ngày 17 tháng 7 năm 2025. Chưa biết có chống án hay không.

Vụ án này kéo dài từ thời ông Biden vào năm 2023

Ông Valame đã nộp đơn kiện chính phủ Biden, khiếu nại tính hợp hiến của yêu cầu ghi danh quân dịch chỉ dành cho nam giới theo Đạo luật Nghĩa vụ Quân dịch Mỹ.

Nay nguyên đơn, Valame nạp đơn chống án, kiện chính phủ Trump, với lập luận rằng Quyền Bình đẳng ( Equal Rights Amendment) đã được ghi rõ trong tu chính án thứ 18 của Hiến pháp. Luật này cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính, bao gồm cả trong việc đi lính hay quân dịch.

Toà khu vực California đã bác đơn kiện này vì không có tu chính án thứ 18, nhưng nguyên đơn đã chống án lên toà phúc thẩm.

Hôm thứ năm toà phúc thẩm liên bang số 9 ban lệnh. Dẹp vụ kiện. Cấm cãi vì không có tu chính án thứ 18, không có tu chính án cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính.

Chuyện này thấy vậy mà không nhỏ. Vì từ đây sắp tới các ngành nghề nguy hiểm khác, người chủ nhân có quyền từ chối nhận phụ nữ và quân đội cũng có quyền từ chối những nữ quân nhân khi họ xin ra chiến trường hay làm các việc nặng nhọc mà nữ giới không được kiện tụng và mấy ông đực rựa cúng không được phân bì.

Sẳn dịp này nhắc lại. Nếu bạn có con em, nam giới trên 18 tuổi, công dân hay thẻ xanh, đều phải ghi danh quân dịch.

Không ghi danh không thể xin tiền học bổng liên bang, không thể làm được các công việc liên bang và không được xin vào dân Mỹ nếu là dân thẻ xanh..


-Elon Musk đã gọi điện thoại xin lỗi TT Trump, sau khi post trên X xin lỗi TT Trump vào thứ bảy tuần trước. Báo Independent loan tin.


- “Đừng quên việc công bố vào thứ Sáu từ Tulsi chỉ là món khai vị.
Tiếp theo sẽ là tình báo CIA về kế hoạch của Hillary.
Đó là Brennan và Obama trong tầm ngắm.
"Tiếp tục đi!!!", Giám đốc Gabba.”
.............................

Post ngắn từ X trên đây là của bà Svetlana Lokhova, giáo sư sử học, đại học Cambridge, tác giả của nhiều quyền sách trong đó có quyển "Spygate Exposed" xuất bản từ năm 2020. Trong quyển sách này, bà đã nói chi tiết những tin gọi là mật, mà các bạn vừa nghe bà Tulsi công bố.

Làm sao bà biết được? Bà đã hợp tác điều tra cùng biện lý đặc biệt John Durham trong nhiều năm.

Bên cạnh đó, bà là tâm điểm của vụ án tình báo này.

Bà bị Cia làm giã mạo hồ sơ, chứng cứ. Họ nói bà là người tình của tướng Flynn có liên lạc với gián điệp Nga. ( Bà là người gốc Nga)

McCabe/Fbi đưa tài liệu cho Mike Pence. Mike Pence ép buộc tướng Flynn từ chức để chặt bớt tay chân của ông Trump. Sau đó Cia/Fbi nói ông Trump có liên lạc với Nga. Họ dùng các tài liệu, giả, cũ từ thời Obama để lại, áp lực quốc hội hạ bệ ông Trump để đưa ông Pence lên làm Tổng Thống.

Những người tiếp tay hầu như là lính cũ của Obama nhưng cũng có người bên cộng hoà như Pompeo lúc đó là giám đốc Cia, Paul Ryan, chủ tịch hạ viện...

Tin tức của bà rất chính xác vì bà có những nguồn tin từ các cấp cao nhất. Chờ xem.



- Khủng khiếp.

Trước khi chấm dứt nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Trump đã ký lệnh giải mật hồ sơ Crossfire Hurricane và đem bản sao hồ sơ về nhà ông ở Florida.

Trước khi Fbi xét nhà ông Trump vào ngày 8 tháng 8, 2022, bộ tư pháp của ông Biden, vào ngày 25 tháng 5/2022 đã âm thầm liệt các hồ sơ này vào dạng tối mật và không thể công bố trước năm 2091, bảy chục năm sau, nhằm che dấu tội của họ. Hình.

Do đó khi xét nhà ông Trump để tịch thâu tài liệu " tối mật " này, họ đã ghép ông vào tội cất giữ tài liệu tối mật. Có báo còn đoán mò nói ông ăn cắp tài liệu nguyên tử để bán cho Bắc Hàn.

Khi xét nhà họ đã mang sẳn những trang giấy bìa in sẳn: bí mật, tối mật để dán lên hồ sơ tịch thu. Hình.

Vụ truy tố ông kéo dài cả năm và đã bị toà Florida ném vào sọt rác.

Hồ sơ này là gì? Nó là những gì bạn vừa nghe bà Tulsi công bố và sẽ còn tiếp tục công bố trong vài ngày tới.







- Chắc các bạn chưa quên. Cách đây không lâu, chính phủ Biden đã xếp tên bà Tulsi Gabbard vào chương trình "Quiet Skies"

Chương trình này của an ninh TSA, để kiểm tra và giám sát hành khách bởi các nhân viên an ninh hàng không.

Những người nằm trên danh sách này được xem như là khủng bố nội địa, nhưng danh sách không được công bố.

Những người trên danh sách này thường bị khám xét ít nhất 2 lần và có khi còn bị an ninh chìm, Air Marshal theo dõi trên suốt chuyến bay.

Bà Tulsi Gabbard đã có lần post một vé máy bay với 4 chữ S( SSSS ), sau khi bà tuyên bố bỏ đảng dân chủ. S có nghĩa là Security, phải bị xét 4 lần. Bạn nào đi máy bay mà thấy một chữ S thôi, cũng thấy cuộc đời khốn khổ, khi vào cổng phi trường.

Sau khi bà post tấm hình phía dưới, quốc hội đã họp khẩn cấp, yêu cầu bộ nội an của ông Biden, dẹp ngay việc trả thù này và rút tên bà ra khỏi danh sách.

Đó không phải là chuyện đẹp đẻ, trả đũa của chính quyền Biden với một người là Trung tá hiện còn trong quân đội, cựu dân biểu dân chủ, cựu ứng viên Tổng thống dân chủ, cựu phó chủ tịch đảng dân chủ.

Bộ nội an của chính phủ Trump hiện nay đã dẹp chương trình này.

No comments:

Blog Archive