Tin vắn
FB Le Hoang
Chắc bạn đã xem được một tin vài năm về trước về Một Trung tá Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, ông Stuart Scheller, bị đưa ra tòa án quân sự và bị trục xuất khỏi quân đội sau 17 năm phục vụ.
Tội của ông là post video trên facebook vào tháng 10, 2021 công khai phê bình việc chính quyền Biden triệt thoái khỏi Afghanistan hồi Tháng Tám 2021 để lại hơn 80 tỷ Mỹ kim quân cụ và 13 lính Mỹ chết oan vì vị tướng chỉ huy cuộc di tản không cho lính bắn tỉa bắn một tên khủng bố mang b0m. Ông đã bị giam một thời gian 2 tháng trong quân lao, không được tiếp xúc với ai để ngăn chận việc ông post bài trên các mạng xã hội.
Ông bị sa thải sau khi ra toà nhận các tội: không tuân lệnh, nói xấu cấp trên, không hoàn thành nhiệm vụ người lính. Ông bị cắt hoàn toàn tiền hưu bổng và quyền lợi của cựu quân nhân vào tháng 12, 2021.
Tổng thống Trump đã ân xá tội cho ông để ông nhận được hưu bổng và mời ông vào làm cố vấn cấp cao, Senior advisor của Tổng thống ở uỷ ban quốc phòng.
Ông cũng được bổ nhiệm vào Uỷ Ban điều tra đặc biệt về trách nhiệm của việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan, cùng với ông Sean Parnell và Jerry Dunleavy. Kết quả điều tra dự định sẽ công bố trong năm 2026.
Nhiều tin tức nói ông được thăng cấp đại tá và trở lại làm việc ở bộ quốc phòng. Nhưng những tin tức trên có thể không chính xác vì trên các tài khoản xã hội X, Facebook của ông, ông không nói về điều này. Ông vẫn ghi là cựu Trung tá.
Theo án toà quân sự phán ở trên, thì việc một quân nhân không tuân lệnh thượng cấp, nói xấu cấp trên, không hoàn thành nhiệm vụ giao phó đã là một trọng tội.
Các bạn nghĩ sao, nói gì khi ông Trump đưa ra toà án quân sự một số tướng lãnh công khai chửi và nói sẽ không tuân lệnh Tổng tư lệnh Trump trong suốt mấy năm.
Chờ xem, ông Trump còn làm Tổng thống đến 43 tháng nửa.
-Ðọc tin của nhà báo tự do nổi tiếng nhưng giờ không còn ai muốn xem.
“Quân đội Mỹ không có kế hoạch tổ chức sinh nhật của Trump vào kỷ niệm 250 năm “
Phe ta vỗ tay hoan hô rần rần, dẹp rồi, dẹp rồi, bỏ diễn binh.
Bộ quốc phòng đã ra thông báo: Ngày diễn binh của quân đội để kỷ niệm 250 năm thành lập quân đội, không dính dáng gì chuyện sinh nhật của ông Trump. Nó xẫy ra vào ngày 14 tháng 6, 2025 trùng với ngày sinh nhật của TT Trump chỉ là sự tình cờ.
Buổi diễn binh sẽ diễn ra vào lúc 6:30 tối vào ngày trên với 6700 quân nhân tham dự.
Cũng nhắc lại là ông nhà báo tự do đang ăn trợ cấp của ông Trump, vì ông đến Mỹ chỉ 10 năm chưa đủ tín chỉ để lãnh tiền an sinh xã hội của ông.
- Chúc mừng nước Anh.
Ông Ajit Atwal, gốc Pakistan vừa đắc cử thị trưởng thành phố Derby, Anh Quốc
Các thành phố ở Anh Quốc hiện nay ở Anh có người Hồi Giáo gốc Trung Đông làm thị trưởng là London, Birmingham, Leeds, Blackburn, Sheffield, Oxford, Luton, Oldham, Rochdale, Brighton, Rotherham và hôm nay là Derby.
Hình ông tân thị trưởng.
Đúng giờ thì chúng ta cứ cầu nguyện thôi, xá gì xe cộ.
-Các khoa học gia Mỹ vừa khám phá ra một phương pháp trị chứng bệnh TDS thần kỳ mà không tốn nhiều tiền và công sức.
TDS là một loại bệnh chỉ phát triển trong vòng 10 năm nay nhưng vô cùng nguy hiểm.
Những kẻ mắc bệnh này đã chửi cha, mắng mẹ, bỏ vợ, đá con...bạn bè tránh xa. Thậm chí còn làm những điều khủng khiếp như tự bóp dái mình.
Ở Mỹ đã có tiểu bang ra luật những người mắc bệnh này được xếp vào loại tàn tật, có thể xin tiền trợ cấp.
Phương pháp trị bệnh này rất đơn giản là tránh đọc, xem fakenews, tránh xa những người được gọi là nổi tiếng nhưng bị ghẽ lở, tránh các thông tin zỡm, nửa vời của cánh tả
TDS là bệnh gì? Theo tiếng Mỹ nó là "TRUMP DERANGEMENT SYNDROME" Hội chứng rối loạn vì Trump.
Khi mắc bệnh này, ngưởi bệnh không còn minh mẫn để phán đoán sự việc hợp lý, bù vào đó chỉ là lòng căm thù, không biết giải thích trúng trật, chỉ biết chửi người khác là trên hết.
Họ mắc bệnh này vì nghe những điều không đúng, láo khoét lập đi lập lại hàng ngày. Có nơi gọi việc này là tuyên truyên hay tâm lý chiến. Có nơi gọi là tẩy não.
Phương pháp trị rất dễ, bạn nào đang mắc bệnh TDS nhớ giữ lại toa đề trị liệu.
- Sáng nay đọc một tin từ một anh tả phái.
Việc TT Trump đưa ra chuyện " No tax on tips " chỉ là chiêu trò lường gạt của anh Trump, vì cho tips bằng tiền mặt thì có ai bao giờ khai thuế.
Bỏ qua chuyện tiền tips trong credit cards vì nó nằm hiển nhiên trên giấy tờ. Đây chỉ nói về việc nhận tiền mặt.
Nhận tiền mặt thì không ai biết được. Điều này đúng 100%. Nhưng nhận tiền mặt mà không khai thuế thì chỉ có ông trời biết chứ làm sao sở thuế biết. Điều này trật 100%. Họ không biết bạn có được bao nhiêu tiền tips nhưng họ biết là bạn có.
Chính phủ Mỹ chắc không dốt như bạn tưởng.
Khi khai thuế họ hỏi bạn nghề nghiệp trong phần cuối cùng trước khi ký tên. Nếu bạn khai làm việc ngành nghề tự do, họ cho một cái code thí dụ như 33333.
Những số code hay nghề nghiệp này được bỏ vào computer để canh chừng bạn.
Thí dụ bạn làm nghề nails. Trong lúc khai thuế bạn khai không có tiền tips. Không sao cả. Một năm, hai năm, ba năm không có vấn đề gì. Đột nhiên năm thứ tư, bạn nhận được một cái thư của sở thuế gởi về. Kính thưa ông bà. Theo hồ sơ thuế của ông bà năm 2020 ông bà làm $xxxx, năm 2021 làm $xxxx, năm 2022 làm $xxxx.
Tổng cộng 3 năm là $200,000 nhưng hình như ông bà quên khai tiền tips. Căn cứ vào số liệu những người cùng làm việc giống ngành nghề của quý ông bà thì họ khai tiền tiếp là 10% Chúng tôi tính thêm 20,000 lợi tức trong 3 năm qua. Do đó trong thời hạn 30 ngày, quý ông bà sẽ phải trả một số thuế là XXX cộng thêm tiền lời XXX cộng thêm tiền phạt không khai thuế XXX.
Nếu có thắc mắc khiếu nại gì thì gọi số điện thoại xxxxxx.
Dữ liệu từ sở thuế là 99% người nhận những thư này sẽ nài nĩ được bớt tiền, nhưng hầu như đều trả một số tiền. Hiếm có người muốn chống lại sở thuế. Nói như ông Trump, chỉ có ngv mới chống.
Phần trên là các doanh nghiệp nhỏ lẽ. Nếu làm việc cho những công ty lớn thì sao. Thí dụ làm việc ở sòng bài Trump với 3000 nhân viên ở Las Vegas.
Sở thuế sẽ đến tận nơi họp với nhân viên quản đốc, cũng có lúc họ nhờ HR của công ty gởi thư cho bạn.
Thưa quý ông bà. Sở thuế cho quý ông bà 2 lựa chọn. Một là tính tiền tips thẳng vào tiền lương 10%. Hai là, quý ông bà tự khai công ty không biết việc này.
Nếu bạn chọn 10% tips, tuần tới sẽ thấy trên giấy trả lương $1000 + $100 tips.Với tiền nhận là $1100 bạn trả thuế $110, mặc dù công ty chỉ trả $1000
Nếu bạn chọn tự khai bạn, chỉ thấy trên giấy trả lương chỉ có $1000 no tips. Với tiền nhận là $1000 bạn trả thuế $100.
Một điều rất ngạc nhiên vì dân Mỹ quá Ngv. 85% những người làm việc chia bài trong các sòng bài, chịu trả tiền thuế $10 trước.
Không trả, không sao. Nhưng 3 năm sau sở thuế quay lại đòi 25% tiền tips.
Việc không đánh thuế lên tiền tips và over time là một việc giúp đở khá nhiều cho những người nghèo. Không có một người nào gọi là giàu mà đi làm over time và cũng không có một người giàu nào đi làm những công việc phục dịch để nhận tips. Điều lợi nhất cho việc "no tax on tips" ảnh hưởng rất mạnh lên cộng đồng Việt, vì tất cả nghề nails, nhà hàng đều được lợi trong việc này.
Nó không như những tuyên truyền của đảng dân chủ hiện nay là việc giảm thuế chỉ giúp những người giàu.
Riêng với những bạn chưa từng làm việc trong các ngành nghề có tips thì nên khớp mõ mình lại. Mình không nói thì không ai biết mình ngv.
-Theo tin bà chủ tịch Hội đồng Âu Châu Ursula von der Leyen đã gọi điện thoại cho anh Trump than thở: Anh Trump ơi, mình làm ăn chung với nhau mà sao anh nở xuống tay, anh cho tụi em thời gian bàn tính.
Bà viết: "Âu Châu và Hoa Kỳ chia sẻ mối tương tác thương mại quan trọng và chặt chẽ nhất thế giới. Châu Âu sẵn sàng thúc đẩy các cuộc đàm phán nhanh chóng và quyết đoán. Để đạt được một thỏa thuận tốt, chúng tôi sẽ cần thời gian cho đến ngày 9 tháng 7."
Nhưng theo tin các nhà báo tự do thì ông Trump đang sợ Âu châu quá nên "Trump tạm dừng đe doạ áp thuế EU cho đến tháng 7 "
Chuyện ông nhà báo tự do nói ông Trump đe dọa, trúng trật gì chưa biết. Nhưng nghe mấy lãnh đạo Âu Châu đang đái trong quần .
-Văn phòng Tổng thống Pháp lên tiếng đính chính, không có chuyện gì lộn xộn. Chỉ là một cái bẹo mặt nịnh vợ thôi.
Văn phòng cũng đã đính chính trước đây, chỉ là miếng giấy lau miệng chứ không phải ma tuý.
Một cái bẹo mặt nịnh vợ mà nổi tiếng khắp thế giới thì cũng nên nịnh hoài
Hoan hô phong tục nịnh Đầm. Nước Đại Pháp muôn năm. Vive la France!
-Anh Trump phán: Không thích Mỹ, chống Mỹ, chửi Mỹ thì không nên tới Mỹ học hành làm gì. Các mạng xã hội sẽ là xét duyệt hàng đầu của các đơn xin visa vào Mỹ.
-Trước đây 2-3 năm, những biện lý bộ tư pháp của chính phủ Biden, truy tố những người trong vụ J6 rất là rùng rợn. Có người như anh Enrique Tarrio không vào trong quốc hội, chỉ ngồi ở ngoài khách sạn, nhưng bị buộc tội cầm đầu bạo động, bị kêu án 22 năm tù.
Nay thì những luật sư biện lý này khóc như cha chết vì anh Trump cho về chăn vịt.
-1 giáo sư HARVARD mất hoàn toàn quyền lợi vì gian lận dữ liệu. Harvard đã tước hoàn toàn quyền sở hữu nghiên cứu của một giáo sư, bà Francesca Gino, người nổi tiếng với việc nghiên cứu về sự trung thực, đã bị buộc tội làm giả dữ liệu trong nghiên cứu của mình. Gino, người có lương hơn 1 triệu đô la một năm tại Harvard, đã xuất bản hơn 140 bài báo và viết sách về lý do tại sao những kẻ nổi loạn thành công. Bây giờ, bà đang gặp rắc rối vì bị cáo buộc vi phạm các quy tắc của mình. Một blog có tên Data Colada cho biết dữ liệu của bà này trật lất và Harvard đã đồng ý chuyện này, sau 18 tháng xem xét lại các dữ liệu và bà bị đá đít. Bà Gino nói là dử liệu của bà đúng và đang kiện Harvard để đòi 25 triệu đô la.
Đây là lần đầu tiên trong 80 năm, Harvard đuổi một giáo sư.
-Quan toà quận TANYA S. CHUTKAN, của DC phán: việc ông Trump thành lập Doge là bất hợp pháp và Elon không có quyền gì trong chính phủ vì cơ quan Doge bất hợp pháp. Quan toà này chắc bị mất trí vì người thành lập cơ quan Doge là Obama chứ không phải ông Trump.
Thẩm phán này đã có vài chục lệnh chống lại các lệnh của ông Trump.
-Fbi mở lại hồ sơ điều tra vụ cocen trong toà Bạch Ốc.
-Nga cho biết sẽ tấn công Berlin, Đức sau khi thủ tướng Đức, Merz cho phép Ukraine dùng hoả tiển tầm xa của Đức để tấn công Moscow, bởi vì hoả tiển tầm xa Tauruses của Đức, Ukraine không thể xử dụng được nếu không có các chuyên gia Đức.
-Điều tra bà Jennifer Granholm, bộ trưởng năng lượng thời ông Biden. Chỉ trong 3 tháng trước khi ông Biden chấm dứt nhiệm kỳ. Bà đã cung cấp, tài trợ $93 tỷ cho những công ty năng lượng xanh, trong đó hầu như đều nằm dưới quyền các đồng chí của Obama và Biden. Trường hợp như cho công ty bà Stacey Abrams mượn 2 tỷ đầu tư nhưng thật ra chỉ để bỏ ngân hàng lấy tiền lời. Có công ty mới vừa thành lập 3 ngày.
-Ông Trump phán: Các quan chức châu Âu và Anh tiếp tay cho việc kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
-Điều tra vụ tiền cho nông dân mượn của bộ nông nghiệp thời ông Biden.
Thời ông Biden có cho một số nông dân mượn tiền ngắn hạn để làm ăn nhưng sau đó chỉ có người da trắng phải trả lại, ngườ da đen được miễn. Tin từ NewsNation TV.
-Bộ ngoại giao Mỹ ban lệnh cấm du lịch Âu Châu cấp 2, nhất là Ý và cấp 4 cho Venezuela. Cấp 2 là cẩn thận, cấp 4 là không nên đi.
-Quan toà Jeanine Pirro, quan toà nổi tiếng trên chương trình truyền hình Judge Jeanine, ký lệnh triệu tập bác si của ông Biden và 4 nhân viên phụ tá Bạch Ốc trình diện uỷ ban minh bạch.
-Obama bị nêu đích danh trong vụ án tình dục và buôn gái của ca si Diddy. Hình.
-Ông Trump bắt đầu tấn công.
-Bổ nhiệm 5 thẩm phán quận trong toàn tiểu bang Florida.
-Bổ nhiệm thẩm phán toà appeals số 3.
-Một quan toà vừa ban lệnh chính phủ Trump có quyền rút lệnh tạm dung và trục xuất dân di trú.
-Một quan toà khác ở New York ban lệnh DOGE có quyền kiểm kê sổ sách bộ tài chánh.
Tuy nhiên toà Appeals DC ban lệnh chính phủ Trump phải nhận lại và trả lương cho các nhân viên đài VOA và Áchâu tự do đã bị đuổi việc.
Một quan toà khác, Tòa án Thương mại Liên bang ra phán quyết chống lại mức thuế quan Tariff của ông Trump và tuyên bố Tariff là bất hợp pháp và ban hành lệnh cấm thực hiện.
-Ông Trump chính thức từ chối 15 triệu tiền bồi thường của đài CBS trong vụ kiện đài gian lận trong cuộc phỏng vấn Kamala.
-Đức gài số de không viện trợ hoả tiển tầm xa cho Ukraine khi Nga lên tiếng sẽ pháo kích Berlin nếu hoả tiển tầm xa Tauruses của Đức nổ trên đất Nga. Nhưng Đức hứa sẽ viện trợ 4 tỷ tiền cho Ukraine. Tuy nhiên số tiền này chỉ nằm trên ngân sách quốc phòng dự trù chưa được chấp thuận.
-Black Rock, công ty nắm đa số cổ phiếu của hảng bảo hiểm United Heath Care, kiện hảng này vì chấp thuận cho các bệnh nhân chửa trị trong nhiều trường hợp quá nhiều tiền, làm cho hảng Black Rock thất lợi.
-Mỹ gởi phái đoàn đi Pháp điều tra nguyên do vụ chính phủ Pháp truy tố bà Marine Le Pen và đi Anh điều tra việc chính phủ Anh bóp họng người dùng trên các mạng xã hội.
- Chuyện chỉ có ở Mỹ. Một bà nạp đơn kiện bạn trai vì tội đưa đít vô mặt bà địt < đánh rắm> nhiều lần làm bà bị bệnh sổ mũi 7 năm chưa hết.
-Phe tả hân hoan phấn khởi vì một toà án thương mại, Federal trade court ở New York vừa ban lệnh: Chính phủ Trump không có quyền áp thuế Tariff lên bất kỳ nước nào và số tiền thuế nhận được từ thuế nhập cảng tariff phải trả lại cho những công ty đóng thuế.
Chỉ có quốc hội mới có quyền ấn định mức thuế này.
Nghe chắc ăn quá.
Chuyện không dễ dàng. Toà Federal trade court này chỉ tương đương với một toà án quận. Do đó cũng còn hơi lâu mới nói chuyện ông Trump thua. Bộ tài chánh đang chống án lên toà Appeals, nếu thua sẽ tiếp tục lên tối cao pháp viện.
Nếu thua ở tối cao pháp viện thì còn đường đi tiếp hay không? Còn chứ.
Đó là đem luật về lại hạ và thượng viện để quốc hội biểu quyết giao quyền đánh thuế Tariff cho Tổng Thống.
Do vậy, mấy ông phe tả đừng vỗ tay sớm, hố hàng. Vổ tay sớm Mỹ sẽ phải trả lại 700 tỷ tariff vừa lấy thuế.
Thượng nghị sỹ Kennedy cho biết: Toà thương mại phán đúng luật. Bởi vì hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội thẩm quyền áp đặt thuế quan theo Điều I, Mục 8.
Nhưng quốc hội đã trao quyền này cho Tổng thống để điều chỉnh thương mại và thuế quan thông qua luật thương mại năm 1974, Trade Act of 1974. Luật này cho phép tổng thống đàm phán các thỏa thuận thương mại và điều chỉnh thuế quan để bảo vệ các ngành công nghiệp và người lao động Mỹ, với các cơ chế như thuế chống trợ cấp hoặc biện pháp bảo vệ cho các ngành công nghiệp bị tổn hại do hàng nhập cảng.
Cộng vào đó là đạo luật Trade Expansion Act of 1962: Đạo luật này cho phép tổng thống sửa đổi mức thuế quan hiện hành lên tới 50% để tạo điều kiện thuận lợi cho các thỏa thuận thương mại hoặc giải quyết các điều kiện kinh tế.
Tóm lại là toà sẽ không thắng ông Trump được. Nhưng ông Trump cũng sẽ không tăng thuế Tariff lên được quá 50%.
Muốn tăng hơn thêm phải qua quốc hội.
Một việc cũng liên quan đến luật ngân sách Big, beautiful bill đang kẹt ở thượng viện và đang có một vài sửa đổi.
No tax on tips và No tax on over time sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12, 2028.
Nhưng trong dự luật này sẽ có việc giới hạn quyền của các thẩm phán quận. Việc tuyên án của thẩm phán quận chỉ giới hạn trong khu vực quận, không ảnh hưởng nơi khác.
Năm ông bà nghị si Cộng hoà còn đang nói chống dự luật này. Nhưng theo ông Trump nói thì ông đã có đủ 51 phiếu bầu.
Kể ra chống qua chống lại cho vui nhưng chưa thấy các bộ trưởng nào của ông Trump đưa qua thượng viện bị bác.
Ông bộ trưởng quốc phòng là khó nhất nhưng cũng được 50/50 phiếu.
Ông Rubio, bộ trưởng ngoại giao được 99-0 thiếu 1 phiếu vì ông JD Van đã làm phó TT.
-Cứ vui mà sống vì không biết ngày mai sẽ ra sao. Một thiên thạch vĩ đại có thể tung vào trái đất trong vài tuần tới. Nếu tung, sức nổ sẽ bằng hàng triệu lần của quả bom nguyên tử ở Hiroshima. Hình.
-Bộ tư pháp cấp tốc chống án toà của toà án thương mại, Federal trade court. Hình
-Các bạn California lưu ý. Vì thiếu ngân sách trầm trọng. California sẽ phạt xe đậu trên lề đường gần các ngã tư, nhưng không cách góc đường 20 feet. Dù trên lề đường không có sơn màu đỏ.
Số feet này tính từ đầu góc đường. Nếu có vạch đường đi bộ thì tính từ vạch sơn trắng đi bộ. Lệnh này có hiệu lực trên toàn tiểu bang.
-Công bố tài liệu: FDA thời Obama đã mua hộp sọ trẻ sơ sinh với giá 550 đô la một hộp sọ. Hộp sọ này được lấy từ những trẻ em phá thai gần ngày sinh. Muốn đọc, tìm hợp đồng cung cấp các bộ phận con người để làm thí nghiệm của Advanced Bioscience Resources và FDA. Hợp đồng dài 198 trang. Hợp đồng này đã bị chính phủ Trump45 huỷ bỏ vì vấn đề đạo đức.
-Xì ra video của ca si Diddy hành hung bạn gái năm 2016 nhưng không truy tố được vì đã quá thời hạn 5 năm. Nhưng ông Trump bị truy tố sau gần 40 năm vì tội lạm dụng tình dục. Video.
0:12 / 0:28-Đừng vội vỗ tay. Toà cirtcuit of appeals ban lệnh huỹ bỏ tạm thời lệnh cấm tarif của toà thương mại. Chính phủ Trump cũng như bên kiện có 10 ngày để nộp những chứng từ, lý do.
Tuy vậy vẫn không ngăn được một ông thẩm phán toà án quận ban lệnh việc đánh thuế tariff của ông Trump là bất hợp pháp. Lệnh toà phía dưới.
-Hawaii, tiểu bang đầu tiên đánh thuế "biến đổi khí hậu" trên du khách. Những người đến Hawaii phải trả thuế này gián tiếp trên tiền mướn khách sạn, máy bay, du thuyền.
Và cũng ở Hawaii, Kilauea, núi lửa bắt đầu phun cao ngọn trong mấy ngày nay.
Chắc sẽ có toà xử bắt núi lửa phải trả thêm tiền vì làm biến đổi khí hậu quá mức
-Trong một chương trình nhằm lôi kéo những người trẻ về cho đảng Dân Chủ. Đảng dân chủ chuẩn chi 25 triệu đô để mướn người lôi kéo bọn trẻ. Người đầu tiên họ mướn là Olivia Julianna. Hình phía dưới.
-Bắt và truy tố 1 nhân viên bộ nông nghiệp và 5 người khác ở New York vì tội gian lận 66 triệu đô tiền foodstamps.
Ông nhân viên bộ nông nghiệp, người chuyên điều tra gian lận foodstamps làm hàng ngàn card mua thực phẩm, đưa cho 5 người khác tiêu thụ
-Hạ viện sẽ bỏ phiếu lại vào ngày 2 tháng 6 năm 2025 điều chỉnh Dự luật, HR 1076, nhằm dẹp tiệm luôn Đài phát thanh công cộng quốc gia (NPR) và Dịch vụ phát thanh công cộng (PBS).
Dự luật, HR 1076, mấy ngày trước chỉ nhằm mục đích cấm tài trợ liên bang cho NPR và đã được thông qua với số phiếu 228-182.
VOA với Á châu tự do nên chuẩn bị kiện tiếp, cấm quốc hội không được quyền làm luật.
-Bạch Ốc loan tin cho rỏ về vụ chiếc máy bay của Qatar tặng cho TT Trump.
Không có chuyện chiếc máy bay tặng cho ông Trump. Đó là chiếc máy bay của Qatar tặng cho nước Mỹ. Ý việc tặng này được kéo dài nhiều năm, từ thời ông Trump 45, qua thời ông Biden và nay đến thời ông Trump 47. Nếu ông Trump không đắc cử thì Qatar cũng sẽ tặng chiếc máy bay đó. Do đó nói việc Qatar tặng máy bay riêng cho ông Trump là không đúng.
Hiện tại bộ quốc phòng đã tiếp nhận chiếc máy bay và phải sửa lại hoàn toàn. Ước tính phải tốn đến 1 tỷ đô la để sửa lại cho máy bay thành tiêu chuẩn AF1.
Ít nhất phải cả năm sau ông Trump mới dùng được chiếc máy bay này và nó sẽ được chuyển lại cho Tổng thống kế nhiệm.
Một điều đặc biệt mà báo chí nói máy bay này là của ông Trump vì ông muốn, khi máy bay đã quá cũ, phế thải, sẽ đem trưng bày ở viện bảo tàng Trump cho dân chúng xem. Điều đó là 30-40 năm sau chứ không phải bây giờ.
-Bà Malina Trump thì ít khi nhiều chuyện. Nhưng gần đây khi chính phủ Trump cắt ngân khoản Harvard báo chí nhảy liền vào nói ông Trump thù Harvard, vì con gái Obama được nhận vào trường này nhưng con trai ông Trump học quá tệ nên bị từ chối.
Tuyên bố với báo chí bà Malina nói: Barron Trump chưa bao giờ nộp đơn xin vào học ở Harvard. Chấm hết.
Báo chí muốn dịch sao kệ bọn mày.
-Cũng chuyện báo chí loan tin Elon bị ông Trump đá đít. Việc này ngay từ lúc Elon vừa bước vào Bạch Ốc đã được thông báo rõ ràng. Elon được mời làm cố vấn đặc biệt của chính quyền và theo luật chức vụ này chỉ tồn tại trong 130 ngày nếu không có quốc hội chuẩn thuận.
Và thời gian 130 ngày đã đến nên chấm dứt thời hạn của Elon.
-Lại thêm một ông thẩm phán quận ở Boston, Allison D. Burroughs tuyên án: Lệnh của chính phủ Trump nhằm thu hồi quyền nhận sinh viên nước ngoài của trường Harvard không có hiệu lực. Thẩm phán cho phép Harvard tiếp tục tuyển sinh viên quốc tế.
Mặc khác, chính phủ Trump ra lệnh các cơ quan chính phủ huỹ bỏ các hợp đồng nghiên cứu làm ăn với đại học Harvard.
Thêm một thẩm phán nữa ở toà quận DC, Rudolph Contreras ban lệnh . Luật thuế quan của ông Trump không được áp dụng lấy thuế tariff trên các công ty, điển hình là 2 hảng Trung Cộng, Learning Resources và hand2mind nhưng cho chính phủ Trum 20 ngày chống án.
-Chuyện này cũng chỉ có ở Mỹ. Bà Joy Ryde-Myaz, 42 tuổi ở New York, nộp đơn kiện công ty Pringles vì tội kỳ thị. Bà nói công ty này làm hộp đựng Pringles quá nhỏ nên bà thọc tay không lọt vào hộp để lấy bánh. Hình phía dưới.
Nhiều vụ kiện tương tự xẩy ra như vụ một bà 2 tạ kiện máy bay làm ghế quá nhỏ nên bà không thể ngồi được.
Lại thêm một vụ nữa, một bà nặng 3 tạ kiện hảng xe Mercedes làm cửa xe quá nhỏ nên bà chui vào không được.


















No comments:
Post a Comment