Sunday, September 25, 2022

Ai đe dọa nền dân chủ Hoa Kỳ

Thomas Lee

Đầu tiên ai đam mê lịch sử và chính trị Mỹ đều hiểu một điều, Mỹ không phải là một nền dân chủ mà là nền cộng hòa lập hiến. Vậy thì nền dân chủ Mỹ phải bị dập tan từ trong trứng nước vì nó đi ngược lại giá trị của các tổ phụ lập quốc cũng như giá trị truyền thống của dân tộc Hoa Kỳ.

Nhưng cứ chấp vá để giả sử Mỹ là một nền dân chủ thì nền dân chủ Mỹ đúng nghĩa nó sẽ như thế nào và ai mới đang đe dọa nền dân chủ Mỹ

1. Nền dân chủ muốn số ít phải phục vụ số đông, vậy cướp của số đông 500 tỉ để xóa nợ sinh viên cho số ít, ai đe dọa nền dân chủ.

2. Cướp tiền của số đông đi xe xăng để trợ giá cho số ít đi xe điện, ai đe dọa nền dân chủ.

3. Lắng nghe ý kiến của số ít rồi áp đặc năng lượng xanh lên số đông, ai đe dọa nền dân chủ?

4. nghe lời số ít cắt ống dẫn dầu khí của số đông khiến đời sống của số đông lẫn số ít rơi vào lầm than, ai đang đe dọa nền dân chủ.

5. Làm ra luật lệ hà khắc khiến việc sản xuất sữa trẻ em khó khăng khiến đa số trẻ em của đa số gia đình nhịn đói, ai đe dọa nền dân chủ.

6. Nghe lời thiểu số (một số quan chức CDC) đóng cửa nền kinh tế khiến đa số (nhân dân) lầm than, ai đe dọa nền dân chủ.

7. ủng hộ đám da đen (thiểu số) biểu tình, đập phá, cướp bóc cơ sở kinh doanh của người da trắng, châu á, một số chủ doanh nghiệp da đen đa số, ai đe dọa nền dân chủ.

8. Hi sinh lợi ích số đông ( da trắng, Châu Á) đánh thuế họ tàn bạo để trợ cấp cho đám lười biến (chủ yếu Đen với Latin) rồi thông qua số tiền trợ cấp đó làm giàu cho một nhóm thiểu số giàu có (chủ chợ, chủ siêu thị) ai phá hoại nền dân chủ.

9. Cho đám nhập cư bất hợp pháp thiểu số (chỉ gần hai chục triệu) vô Mỹ rồi dụ dỗ bằng trợ cấp để cướp quyền bỏ phiếu của số đông (hơn ba trăm triệu dân bản xứ lẫn nhập cư hợp pháp) ai đe dọa nền dân chủ.

10. Và cuối cùng, số mười gian lận bầu cử 2022 lấy vài triệu phiếu của người chết (thiểu số) cướp đi quyền bầu cử của 75 triệu người sống (đa số) ai đe dọa nền dân chủ.

Trên đây là mười điều nghịch ly' của nước Mỹ dưới thời của đảng dân chủ hay nói trắng ra là thời bi đen mà từ dân chủ tới cộng hòa thậm chí đám chính trị sôi thịt trung lập (kiểu cố nhạc sĩ trịnh công công) cũng thấy và chính báo chí của đám thổ tả giờ cũng đang khóc ròng chỉ có đám vịt tị nạn ca ni và truyền thông vịt ngữ là không thấy, không nghe, không biết.

Nói chung để kể ra cho đủ nghịch lý của cái đảng "lúc nào cũng lo nền dân chủ bị đe dọa" thi chắc tới mơi, nhưng hôm nay tạm liệt kê nhiêu đó, những gì sảy ra dưới thời bi đen thôi chứ kể nhiều thì đảng dc Mỹ chắc ngang hàng đảng cs tàu là ít.

Vậy thì cuối cùng, ai đe dọa nền dân chủ?

No comments:

Blog Archive