Sunday, January 16, 2022

Tình báo Anh tiết lộ điệp viên của ĐCSTQ thâm nhập Quốc hội Anh

Hoài Quất • Thứ Hai, 17/01/2022

Gần đây, cơ quan tình báo MI5 của Anh tiết lộ một điệp viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bí mật xâm nhập vào Quốc hội Anh và can thiệp vào chính trường của nước này.

Báo mạng Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc có một chuyên trang cho Christine Ching Kui Lee (Nguồn: Ảnh chụp màn hình).

Tên người đại diện này là Christine Ching Kui Lee đến từ Hồng Kông. Thông tin cho thấy, Christine Ching Kui Lee có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ từ nhiều năm qua: trước đây khi Tập Cận Bình đến thăm Vương quốc Anh, đã có mặt Christine Ching Kui Lee; người này cũng tổ chức tiệc đón năm mới tại Hồng Kông với sự tham dự của các quan chức từ Văn phòng Liên lạc ĐCSTQ, tờ Nhân dân Nhật báo của ĐCSTQ có một chuyên mục về Christine Ching Kui Lee.

Theo BBC vào ngày 13/1, MI5 của Anh cảnh báo về một người điều hành công ty luật ở Anh có tên Christine Ching Kui Lee đã làm việc cho ĐCSTQ trong vai trò kết nối với các nghị sĩ Anh và những người quan tâm đến việc tranh cử vào Quốc hội Anh. Christine Ching Kui Lee cũng quyên góp cho các chính trị gia, nhưng quỹ không đến từ người Anh. Nguồn tin nói với BBC rằng vụ Christine Ching Kui Lee là quyết định của MI5 sau một cuộc điều tra “lớn và kéo dài”.

Barry Gardiner của Công đảng Anh là một trong những nghị sĩ được Lee tài trợ. Trong 5 năm, Gardner đã nhận được hơn 420.000 bảng Anh từ Christine Ching Kui Lee, con trai của Christine Ching Kui Lee cũng làm việc cho Gardner. Gardner xác nhận rằng con trai của Lee đã từ chức vào ngày 13/1 vừa qua.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do của Anh, Ed David cũng nhận được 5.000 bảng Anh từ Christine Ching Kui Lee khi ông còn là bộ trưởng trong chính phủ liên minh. Trong nhiệm kỳ còn là Bộ trưởng Năng lượng, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do của Anh hiện tại là Ed Davey cũng nhận được khoản tài trợ 5000 bảng Anh từ Lee.

Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel cho biết, có người khi biết tình hình người của ĐCSTQ tham gia vào các hoạt động can thiệp chính trị thông qua giới nghị sĩ của Anh thì cảm thấy “vô cùng lo ngại”, đã cho biết Vương quốc Anh đang thực hiện các bước để “xác định sự can thiệp của nước ngoài”.

Phóng viên Gordon Corera phụ trách vấn đề an ninh của BBC phân tích: Việc MI5 đưa ra cảnh báo về một cá nhân là rất hiếm. Điều này cho thấy rằng cuộc điều tra kéo dài đã khiến MI5 quyết tâm cần có hành động ngay từ bây giờ. Gordon Corera dẫn lời quan chức tình báo Anh nói rằng ĐCSTQ hiện là ưu tiên hàng đầu của Vương quốc Anh.

Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Anh là Sir Iain Duncan Smith hôm 13/1 cho biết đây là “vấn đề nghiêm trọng cần quan tâm”, kêu gọi trục xuất Christine Ching Kui Lee và yêu cầu Chính phủ giải thích trước Hạ viện.

Nguồn tin cũng chỉ ra, Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ đang tìm cách vun đắp mối quan hệ với “những nhân vật có ảnh hưởng” ở Vương quốc Anh để đảm bảo rằng cục diện chính trị ở Vương quốc Anh là thuận lợi cho ĐCSTQ và vô hiệu hóa những người vẫn lên án ĐCSTQ vi phạm nhân quyền.

Sinh ra tại Hồng Kông vào năm 1974, khi mới 11 tuổi Christine Ching Kui Lee cùng với cha mẹ di dân đến Vương quốc Anh. Christine Ching Kui Lee là một nhân vật nổi tiếng ở Anh, và cô ta dùng tên của mình đặt cho văn phòng luật Christine Lee & Co Solicitors tại London, Birmingham và Bắc Kinh. Christine Ching Kui Lee cũng là cố vấn pháp lý chính của Đại sứ quán ĐCSTQ tại London. Cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ là Nhân dân Nhật báo cũng có một chuyên mục về Christine Ching Kui Lee với các bài báo được cập nhật từ năm 2013 đến năm 2016.

Năm 2006, Christine Ching Kui Lee đưa ra “Kế hoạch tham gia chính trị của người Hoa ở Anh”, trong đó nhấn mạnh “đại diện cho lợi ích của người Hoa ở Anh và thúc đẩy sự đa dạng trong xã hội Anh”, đồng thời thúc đẩy sự tham gia chính trị của người Hoa ở Anh. Tờ Times đưa tin rằng kế hoạch này tạo nền tảng để Lee kết nối ĐCSTQ và các chính trị gia Anh.

Người phụ nữ này cũng là một trong những vị khách quý khi Tập Cận Bình đến thăm Vương quốc Anh vào năm 2015. Năm 2019, Lee đã được Thủ tướng Anh lúc đó là Theresa May khen thưởng vì “Kế hoạch tham gia chính trị của người Hoa ở Anh”. Ngoài ra, Christine Ching Kui Lee cũng từng là khách quý của cựu Thủ tướng Cameron.

Lee cũng thành lập một tổ chức ở Hồng Kông là Mạng lưới người Hoa quốc tịch Anh tại Hồng Kông, tuyên bố mục đích để hướng dẫn và giúp đỡ thế hệ sau của những người Hồng Kông ở nước ngoài trở về, để giúp họ lấy lại “trái tim Trung Quốc”. Ngày 9/3/2016, tổ chức này đã tổ chức tiệc đón năm mới tại Câu lạc bộ Du thuyền Vịnh Thâm Quyến ở Hồng Kông, buổi tiệc có sự tham dự của cả Tống Vĩ (Song Wei) khi đó là Phó Ban Điều phối của Văn phòng Liên lạc ĐCSTQ tại Hồng Kông và ủy viên Hoàng Định Quang (Huang Dingguang) phe thân ĐCSTQ của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông.

Có bình luận rằng ĐCSTQ đã triển khai các điệp viên trên khắp thế giới, và Christine Ching Kui Lee chỉ là một trường hợp bị lộ. Các nước phương Tây cần phải đề phòng những “con mối” của ĐCSTQ đang ngày ngày làm xói mòn nền dân chủ, nhân quyền và tự do của mình.

Hoài Quất, Vision Times
nguồn trithucvn.org.

No comments:

Blog Archive