Sunday, November 20, 2022

Elizabeth Holmes, người đứng đầu Theranos, bị tuyên án 11 năm tù vì tội lừa đảo.

Tòa án tiu bang California đã đưa ra quyết định cuối cùng về phiên tòa xử Elizabeth Holmes. Người từng được ca tụng là thiên tài và kêu gọi được gần 1 tỷ đô tiền góp vốn cho sản phẩm lấy mẫu máu của mình. Cô này bị xử hơn 11 năm tù với 4 tội danh lừa đảo.

Công ty khởi nghiệp Theranos với sản phẩm lấy mẫu máu mới với lời quảng cáo sẽ cách mạng hóa công cuộc chăm sóc sức khỏe với chỉ 1 vài giọt máu có thể lần ra rất nhiều loại bệnh.

Sau khi mọi việc vỡ lở thì bị khởi tố và giờ đây phải nhận tổng số 135 tháng tù và 3 năm quản thúc sau khi mãn hạn tù.
Tại phiên tuyên án cô này khóc và chia sẻ rất đau lòng bởi đã không thể thành công, và cô cũng có cùng cảm giác đau đớn như những người đã tin tưởng vào mình. Cô ân hận vì đã cố hiện thực hóa giấc mơ của mình quá nhanh và làm quá nhiều thứ trong cùng 1 lúc. Holmes cũng hứa vẫn sẽ cố gắng làm những điều tốt cho thế giới trong tương lai, kể cả khi đang ở trong tù.

Theo khung hình phạt chung với các tội của Holmes thì số năm tối đa phải ngồi tù có thể lên đến 20 năm. Phía luật sư được chỉ định đưa ra đề nghị chỉ phạt 9 năm tù, còn luật sư riêng thì đưa đề nghị 18 tháng tù treo.

Tuy nhiên phía công tố thì muốn cô này phải ngồi tù 15 năm và đền bù 804 triệu đô cho 29 nhà tài trợ. Họ cho rằng đây sẽ là 1 mc án để các công ty start-up trong tương lai có thể lấy đó làm gương. Ngoài ra họ cũng muốn gây dựng lại niềm tin cho những nhà đầu tư để không bị chùn tay khi nhận được các đề nghị tài trợ trong tương lai từ các start-up khác.

Theranos nổi lên khoảng hơn 1 thập nien trước khi cô Holmes bỏ học khỏi trường đại học Stanford và mở ra công ty này với mục đích cách mạng hóa việc chăm sóc sức khỏe với cách chẩn đoán 1 lần ra nhiều loại bệnh. Họ đã làm ra 1 chiếc máy được quảng cáo có khả năng chạy hơn 1 nghìn xét nghiệm chỉ dựa vào 1 giọt máu. Sau đó họ quảng cáo đã hợp tác với các chuỗi thực phẩm lớn để xây những trung tâm xét nghiệm tại các siêu thị. Hơn thế nữa họ còn chia sẻ đã phối hợp với các công ty dược phẩm để sử dụng thiết bị tại chiến trường Afghanistan.

Cuối cùng sự việc vỡ lở khi tờ The Wall Street Journal đưa tin về các nghi vấn lừa đảo, sau đó chính quyền đã điều tra và đóng cửa phòng thí nghiệm của công ty này. Đến 2018 Theranos tuyên bố giải tán, và đó là lúc Elizabeth Holmes và người cộng sự Ramesh Balwani bị điều tra tội lừa đảo. Balwani còn bị truy tố tới 12 tội lừa đảo và dự kiến cũng sẽ bị ra tòa vào 7/12 tới đây.

Việc này cũng sẽ là lời cảnh tỉnh cho tình trạng cố tình nâng tầm các phát minh hay công nghệ của mình để kiếm tiền trong tương lai bởi hiện đang có nhiều công ty bị vướng vào pháp luật do cách làm này.

Ví dụ như nhà sáng lập công ty xe điện Nikola cũng vừa bị truy tố tội lừa đảo. Còn trong mảng tiền ảo thì nhà sáng lập của sàn giao dịch FTX vì đồn thổi nhiều rồi để rồi sụp đổ và phải tuyên bố phá sản chỉ trong 1 vài ngày vào tuần trước. Anh này rất có thể sẽ đối mặt với các đơn kiện từ các nhà đầu tư trong thời gian gần./-

No comments:

Blog Archive