Tuesday, September 9, 2025

Tin vắn

FB Le Hoang

- Thêm vài chiến thắng pháp lý của TT Trump ở Tối cao pháp viện.

Tối cao pháp viện khẳng định, Tổng thống có quyền đuổi bất kỳ viên chức nào trong ngành hành pháp, lật ngược án lệnh của toà phúc thẩm DC vào tháng trước.

Cũng thêm một lệnh khác, TCPV ban lệnh Tổng thống Trump có quyền ban lệnh bắt di dân bất hợp pháp bất kể nơi nào, chờ toà phúc thẩm số 9 xử lại. Phán quyết này cũng lật lại án lệnh của toà quận khu vực California vào tháng 7, không cho nhân viên di trú lựa chọn những khu vực để bắt người.

Trong một việc pháp lý khác, toà phúc thẩm New york đã ban lệnh TT Trump phải bồi thưởng bà Carol, người tố cáo ông Trump hấp diêm bà vài chục năm về trước, 83 triệu. Nhưng không phải về tội hấp diêm mà về tội chê bà xấu, có cho không, cũng không thèm. Kiện tội hấp diêm nhưng bị phạt tội nói xấu, hơi kỳ.

Chuyện toà phúc thẩm phán án ra sao đã được tiên đoán từ năm ngoái. Báo chí người Vẹt vỗ tay hoan hô. Đừng vội, nó sẽ bị ném vào thùng rác khi lên TCPV.

Trong một động thái pháp lý khác. Sau khi ông Trump đòi rút quốc tịch của bà bóng Rosie O'Donnell, thì bà lên mạng nói ông Trump là một tên hấp diêm và đã trả cho tỷ phú hấp diêm Epstein một tỷ đô để nhập vào cuộc chơi. Liền sau đó, luật gia Alan Dershowitz, một luật gia khét tiếng của đảng dân chủ nhập cuộc. Ông nói nếu TT Trump muốn kiện bà Rosie O'Donnell thì ông sẽ đứng ra kiện chùa dùm. Khi được hỏi ông sẽ kiện bồi thường bao nhiêu thì ông nói nếu tổng số tài sản của bà Rosie O'Donnell có bao nhiêu thì ông sẽ kiện tới mức đó.

Tuy vậy ông còn thua một luật sư khác. Luật sư Apple Lamps ở Boston tổ hợp luật sư Apple Lamps ở New York đã viết sẳn 1 đơn kiện bà Rosie O'Donnell 15 triệu đô, chỉ chờ TT Trump ký tên, ông sẽ kiện dùm.

Đừng quên đài ABC News tháng 12 năm rồi đã phải trả TT Trump $15 triệu khi phát ngôn viên George Stephanopoulos lở dại nói ông Trump là kẻ hấp diêm.

Xem đơn kiện sẳn sàng trong comment.
- Nhiều người nghĩ, TT Trump biết hầu hết mọi việc trên thế giới.

Không đúng lắm. Là TT Mỹ ông được bảo vệ rất chặt chẻ từ miếng ăn, giấc ngủ.. đến cả hơi thở và cũng không ngoại lệ về các tin tức.

Có những điều ông không biết cho đến khi được phóng viên hỏi hay lúc rãnh rang, ông xem truyền hình. Các tin tức đến với ông hàng ngày vào cuộc họp mỗi buổi sáng, đều được gạn lọc kỷ lưởng. Do vậy nhiều quyết định của ông là do những nhân viên thân cận mớm tin.

Do đó, có những cán bộ nằm vùng sát bên ông, ngay trong nội bộ mà ông không biết và cũng không có người nào trong ban cố vấn thân cận ông báo cho ông biết, cho đến khi có người ở ngoài nhắc ông.

Người thân cận có thế lực nhất hiện nay là ông con Don. Do vậy những tin tức phát hiện cán bộ ta núp nơi nào, hay tình hình nào cần giải quyết cấp kỳ được viết trên các trang mạng xã hội mà tag ông Don vào sẽ được giải quyết rất nhanh chóng.

- Tổng thống Trump trực tiếp tấn công vào các hảng thuốc. Tất cả các loại thuốc ngừa đều là chất độc. Hình.

- Thêm một chiến thắng pháp lý cho TT Rump hôm nay sau lệnh từ TCPV. Toà phúc thẩm số 4, Fourth Circuit ném các vụ kiện của hàng chục tiểu bang cánh tả kiện TT Trump về việc đuổi các nhân viên liên bang nằm trong các tiểu bang.

- Sáng nay tin ICE vừa hốt một ông gốc KENYAN có tiền án hình sự về tình dục. Đặc biệt ông nầy vào tháng trước là giám đốc giáo dục của bộ giáo dục Minnesota. Chuyện này cũng chỉ được khám phá sau những tin tức lan tràn trên mạng xã hội vào tháng 7 vừa qua. ICE đã điều tra 2 tháng và có lệnh bắt hôm nay.

- Chuyện nữa là thẩm phán Teresa Stokes, người ban lệnh thả bị can DeCarlos Brown Jr, trong vụ sát nhân của cô gái Ukraine là giám đốc một trung tâm điều trị tâm thần "Second Chance Services" ở Charlotte, NC. Thả tên tội phạm và bỏ vào nơi điều trị tâm thần cũng kiếm được bộn bạc từ chính phủ. Thẩm phán Teresa Stokes cũng là chủ của " Pinnacle Recovery Services" một chương trình cung cấp nơi ở của những người vừa ra tù hay vô gia cư. Đặc biệt hơn, Teresa Stokes, còn là chủ tiệm bán gà chiên " Wing Heaven Sports Haven" chuyên bán thức ăn togo cho các tội phạm.

Không biết lý do gì, bà được 1 thẩm phán tối cao pháp viện North Carolina bổ nhiệm thẩm phán vào tháng 4/23 mà không qua quốc hội. Bộ tư pháp đang vào cuộc.

- Bà Stephanie Miller, phó phòng nhân sự của bộ quốc phòng khai báo có tuyên thệ trước quốc hội. Bà đã ra lệnh đuổi 9,000 quân nhân không chích ngừa con vịt. Thay vào đó bà đã cho phép nhận 10,000 người bất hợp pháp hằng năm vào quân đội và hứa hẹn sẽ cho họ nhập tịch cấp tốc vài tuần lể, sau khi qua giai đoạn huấn luyện căn bản.

- Một chiến thắng rất lớn cho TT Trump hôm nay mà báo chí ngại nói tới.
Đài CBS mướn ông Kenneth Weinstein làm trọng tài để giải quyết các vụ khiếu nại khi cơ quan báo chí này bị khiếu nại về các tin tức không đúng sự thật hay thiên vị.

Ông Kenneth Weinstein đã được TT Trump bổ nhiệm làm đại sứ Nhật trong nhiệm kỳ trước, nhưng thượng viện lúc đó không chấp nhận.

- Chuyện này cũng rất hấp dẩn. Bộ trưởng tư pháp Missouri, ông Andrew Bailey, người đã kiện chính phủ Biden liên tục mấy năm nay vì gian lận bầu cử, từ chức để về làm phó giám đốc Fbi.

- Thêm một tin tức không khá cho bộ trưởng tư pháp New York, Letitia James.
Hồ sơ công bố hôm nay cho thấy bà thêm tội lường gạt ngân hàng vì tội thế chấp tín dụng trị giá 200.000 đô la với Citizens Bank vào năm 2021 trong khi không khái báo ngôi nhà đã được thế chấp trước và nói ngôi nhà thế chấp này là nhà ở chính thức. Việc này cũng có thể dùng quyền thế để qua mặt ngân hàng vì thông thường ngân hàng sẽ biết việc ngôi nhà có còn nợ hay không. Hình.
 
- Lại thêm những chuyện giết người mà báo chí không đăng vì nó không phù hợp với họ. Vào tháng 5, Logan Federico, một sinh viên đại học 22 tuổi, đến thăm một người bạn ở Bắc Carolina đã bị 1 tên tội phạm chuyên nghiệp, Alexander Dickey, đột nhập vào nhà bạn cô và bắn chết cô. Dickey đã bị bắt 40 lần trước đó nhưng được hưởng án treo. Hình cô Logan phía dưới.




- Chỉ trong 8 tháng, 21 chiến thắng pháp lý đã đến với chính phủ Trump ở Tối cao pháp viện, một điều chưa từng có trong lịch sử . Thẩm phán TCPV Amy Coney Barrett đá ngược các luận điệu của phe tả là TCPV là người của TT Trump.

Bà tuyên bố TCPV mặc áo đen, chứ không mặc áo xanh, áo đỏ. TCPV sẽ xử theo luật chứ không xử theo Cộng hòa hay Dân chủ.


- Thẩm phán Teresa Stokes, người ký lệnh thả tên tội phạm đã sát hại một người tị nạn Ukraine KHÔNG PHẢI là luật sư. Thẩm phán Teresa Stokes người ra lệnh thả tên tội phạm để đưa tên này vào cơ sở chửa trị tâm thần của bà Teresa Stokes làm chủ. 2 người này là một. Hình.

- Thẩm phán quận ở Georgia, Victoria Calvert do ông Biden bổ nhiệm đã ban hành lệnh: luật không trả tiền phẩu thuật chuyển giới của tiểu bang Georgia là bất hợp hiến. Bà ban lệnh các tù nhân chuyển giới ở Georgia được phép giải phẫu chuyển đổi giới tính và chính phủ phải tài trợ. Hình.

- Tòa Án North Carolina ban lệnh, tiểu bang phải xét lại tính cách công dân của 100,000 cử tri. Nếu không xác nhận được, phải huỷ bỏ tên trong danh sách bầu cử. Chính phủ Trump đã kiện tiểu bang, để huỷ bỏ những người không chứng minh được tư cách công dân, nhưng nằm trong danh sách cử tri.

- Một dự luật đang được đệ trình ở quốc hội. Dự luật HR 3486 (Stop Illegal Entry Act) quy định mức án tù tối thiểu bắt buộc là 5 năm đối với bất kỳ người nước ngoài nào nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ và bị kết án trọng tội.

Dự luật cũng tăng mức án tù tối đa cho hành vi tái nhập cảnh trái phép từ 2 năm lên 5 năm. Dự luật cũng quy định mức án tù tối thiểu bắt buộc là 10 năm và cho phép án tù chung thân đối với cá nhân đã bị kết án trọng tội trước khi bị trục xuất, hoặc bị kết án tái nhập cảnh bất hợp pháp ít nhất hai lần trước khi bị trục xuất, và sau đó nhập cảnh hoặc cố gắng nhập cảnh lại vào Hoa Kỳ. TT Trump nói sẽ ký ngay dự luật này nếu nó nằm trên bàn của ông. Hình.

- Xem video phía dưới bạn sẽ nghĩ đó là một nơi nào ở Trung đông. Thưa không. Việc này vừa xẩy ra ở Dearborn, Michigan trong dịp cuối tuần.

Thành phố Dearborn nơi có ông thị trưởng Hồi, cũng là thành phố đầu tiên có huy hiệu cảnh sát bằng chữ Á Rập ở Mỹ và 1/2 lực lượng Cảnh sát ở đây không nói thông thạo tiếng Anh.








- Phóng viên Christina Aguayo, của đài Salem News Channel công bố sau khi nhận được tin tức theo luật FOIA.

Ông Joe Biden đã chi 11 triệu đô la tiền thuế của người dân để cung cấp dịch vụ bảo vệ của mật vụ cho Hunter. Số tiền này chưa tính đến việc bảo vệ cho người con gái, Ashley.

Điều này xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump không được cung cấp đủ, sự bảo vệ cần thiết thông qua 2 vụ ám sát do thiếu nhân sự và thiếu nguồn lực của mật vụ.

Theo các tài liệu mà Trung tâm Phát triển An ninh Hoa Kỳ (CASA) thu thập được, thông qua yêu cầu FOIA, Hunter Biden đã thực hiện những chuyến đi xa hoa với sự bảo vệ mật vụ dày đặc bằng tiền thuế của người dân bao gồm 9,3 triệu đô la cho việc lưu trú tại khách sạn, 1,1 triệu đô la cho việc đi lại bằng máy bay và tàu hoả, và 600.000 đô la cho việc thuê xe cho đội an ninh của Hunter.

Các tài liệu cho thấy trong khi cơ quan mật vụ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự và kinh phí dưới thời Biden, Hunter vẫn được đi lại và lưu trú tại các khách sạn cao cấp.

Tin tức này do Christina Aguayo loan báo.

Hunter và vợ đã có nhiều chuyến đi, bao gồm:
-18.000 đô la cho chuyến đi hai ngày đến Santa Barbara
-10.000 đô la cho một đêm ở Arlington, Virginia
-Hơn 170.000 đô la cho chuyến đi hai ngày đến Wilmington, Delaware
-Hơn 250.000 đô la cho 13 khách sạn trong chuyến đi 1 ngày của gia đình Hunter đến Thành phố New York.
-Gần 650.000 đô la cho chuyến đi đến Santa Ynex, California với sáu khách sạn.

Phần lớn chi tiêu—95% tổng số tiền—được chi ở California, nơi Hunter sống trong thời gian đó.

Tuy nhiên, con trai lớn của TT cũng có những chuyến đi xa hoa đến những điểm đến độc quyền khác.

Thí dụ, một chuyến đi Lễ Tạ ơn đến Nantucket, Massachusetts, vào năm 2022 đã tiêu tốn của người nộp thuế hàng trăm nghìn đô la, với các khoản chi cụ thể bao gồm:
-120.000 đô la cho các khách sạn có giá 740 đô la một đêm,
-120.000 đô la cho thẻ đi lại của chính phủ, và
-10.000 đô la cho việc thuê xe golf để đưa đón đội an ninh.

Một chuyến đi Lễ Tạ ơn khác đến Nantucket vào năm 2023 còn tốn kém hơn, tổng cộng hơn 500.000 đô la bao gồm
- 198.000 đô la cho kỳ nghỉ tại khách sạn Faraway Nantucket
-133.500 đô la cho phòng tại khách sạn White Elephant
-26.000 đô la cho việc di chuyển bằng phà cùng với các chi phí bổ sung cho việc thuê xe và các chi phí đi lại khác.

Các chuyến đi khác bao gồm chuyến thăm Nam Phi, nơi một đêm nghỉ tại khách sạn Silo ở Cape Town có giá 14.000 đô la, và một chuyến đi đến Quần đảo Virgin. Sau khi chuyến đi Nam Phi bị tiết lộ, Tổng thống Donald Trump đã thu hồi quyền bảo vệ an ninh của Hunter.

Tất cả những điều này diễn ra trong khi Joe Biden đã từ chối cung cấp đội ngũ an ninh cho ứng cử viên tổng thống lúc bấy giờ là Robert F. Kennedy Jr., trong cùng thời gian, với lý do họ không có đủ nguồn lực.

Casa cũng nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt ngân sách và nhân sự của cơ quan này, cùng lúc với việc cơ quan an ninh đã không bảo vệ Tổng thống Donald Trump một cách đầy đủ trong hai vụ ám sát.

Yêu cầu FOIA được đưa ra sau các báo cáo vào tháng 7 năm ngoái rằng Hunter Biden đang ở Bạch Ốc và làm cố vấn cho cha mình.

Không có bằng chứng nào cho thấy ông Hunter bị đe dọa trực tiếp.

Khi ông Trump thu hồi quyền được bảo vệ của ông Hunter và sau này là bà Kamala, ông đã bị phe dân chủ chống đối dữ dội vì nói ông trả thù. Nhưng theo luật lệ thì những người này sẽ không còn được bảo vệ sau một thời gian được luật pháp quy định.


- Thêm một chiến thắng pháp lý cho TT Trump.

Chủ tịch Tối cao pháp viện, John Roberts chính thức ban lệnh. Lệnh của thẩm phán quận, Amir Ali bắt buộc chính quyền Trump phải chi ra 12 tỷ đô cho cơ quan USAID để cung cấp cho viện trợ các nước ngoài không có hiệu lực. Tối cao pháp viện gởi trả lại án lệnh cho toà quận yêu cầu xem xét lại sự việc cho đúng đắn.

Thẩm phán Amir Ali có cha mẹ là người Trung đông, có quốc tịch Canada khi được ông Biden bổ nhiệm vào tháng 11/2024.
 
- Tối cao pháp viện đồng ý cấp tốc xét xử vụ kiện về thuế tarrif của TT Trump trong tuần lễ đầu của tháng 11. Hình.

- Đảng Dân chủ ở Paterson, New Jersey đã biết việc một người trong hội đồng Dân chủ quận điều hành một hoạt động gian lận phiếu bầu vì ông đã bị truy tố vào tháng 5/ 2020. Nhưng họ đã im lìm để ông nhậm chức bất chấp việc bị truy tố. Vụ việc trở lại năm nay 2025 ông và vợ bị truy tố lại vì 20 tội gian lận phiếu bầu.

- Phán quyết quan trọng từ Michigan hôm nay. Thẩm phán Tòa án Quận Kristen D. Simmons đã bác bỏ các cáo buộc hình sự đối với 15 cá nhân bị cáo buộc hành động như "đại cử tri giả" cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Tòa thấy không đủ bằng chứng chứng minh các bị cáo đã hành động với ý định phạm tội gian lận.Toà tuyên bố rằng họ đã thực hiện quyền hiến định của mình để yêu cầu xem xét lại và tin rằng có vấn đề với cuộc bầu cử.

Bộ tư pháp của ông Biden đã truy tố những đại cử tri này vì nói họ tính lường gạt, lật đỗ chính quyền ông Biden.

Phán quyết này rất quan trọng vì nhiều vụ việc tương tư đang bị truy tố ở những tiểu bang dân chủ.

- Nghị viên Janet Nguyên và nghi viên Donald P. Wagner của quận Orange, Nam California, hôm nay đưa ra một nghị quyết, yêu cầu văn phòng bầu cử quận phải gạch danh sách những ai không phải là con người ra khỏi danh sách bầu cử của quận và phải công khai sự việc cho dân chúng biết, sau khi có một bà trong quận vừa bị truy tố về tội gian lận bầu cử, vì ghi danh tên con chó của bà bỏ phiếu.

Tuy nhiên không phải ai cũng đồng ý chuyện này. Bà nghị viên Katrina Foley, bỏ phiếu chống đối.

Chỉ cần nghe tin cũng biết bà Katrina Foley này thuộc phe Dân chủ





No comments:

Blog Archive