Tuesday, June 10, 2025

Tin vắn

FB Uyen Vu

-Không ai đứng trên Luật pháp.
Nếu Newsom tự cho phép mình đứng trên pháp luật thì cần bắt ngay.

*Trong buổi họp báo sáng nay, một phóng viên hỏi TT Trump:
- "Gavin Newsom đã phạm tội gì?"

Ông Trump trả lời:
"Tôi nghĩ tội chính của ông ta là tranh cử thống đốc. Bởi vì ông ta đã làm một công việc quá tệ! Những gì ông ta đã làm với tiểu bang đó cũng giống như những gì Biden đã làm với đất nước này."

-Con tàu Madleen chở đoàn người hoạt động 'vì môi trường' của Greta Thunberg, một người bài Do Thái kịch liệt, đã được Hải quân Israel kiểm soát và đang kéo nó về phía Cảng Ashdod.

Trong một tuyên bố được Bộ Ngoại giao đưa ra cho biết "du thuyền selfie" đang "an toàn trên đường đến bờ biển Israel". Sỡ dĩ gọi nó là "du thuyền selfie" vì mục đích của họ dường như chỉ để gây chú ý.

Thực tế thì khi Hải quân Israel lên tàu họ đã tịch thu số vật phẩm mà tàu Madleen mang theo gọi là "cứu trợ cho dân Gaza" có "chưa đến một xe tải hàng cứu trợ". Trong khi “hơn 1.200 xe tải cứu trợ đã vào Gaza từ Israel trong vòng hai tuần qua, và ngoài ra, Quỹ Nhân đạo Gaza đã phân phát gần 11 triệu suất ăn trực tiếp cho người dân ở Gaza”.

Hải quân Israel cũng phân phát thức ăn cho nhóm người này (video). Sau đó vì mục đích "giáo dục", họ đã chiếu cho nhóm người này xem đoạn video cảnh Hamas tra tấn, hành hạ và thảm sát những người Do Thái và con tin ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đoạn video dài 43 phút này từ camera gắn trên người Hamas đã bị Israel thu được, nó không thể phổ biến vì tính chất man rợ, đẫm máu.

“Buổi biểu diễn đã kết thúc”, BNG Israel tuyên bố và sẵn sàng để nhóm người định xâm nhập bất hợp pháp và Gaza có thể trở về quốc gia của họ.


-Ông Carl DeMaio, Đại diện Đại hội đồng Tiểu bang California, vừa kết thúc một cuộc họp báo, trong đó ông chỉ trích Gavin Newsom và đảng Dân chủ CA vì đã lấy tiền từ cơ quan thực thi pháp luật — và trao số tiền đó cho các nhóm tổ chức các cuộc biểu tình bạo lực chống lại cơ quan thực thi pháp luật.

-Dân biểu Anna Paulina Luna (trái) cáo buộc rằng tỷ phú cực tả Neville Singham hậu thuẫn việc tài trợ cho các cuộc bạo loạn ở Los Angeles.

-Thượng nghị sĩ John Fetterman (D-PA) cho biết đảng Dân chủ đã mất đi thế thượng phong về mặt đạo đức vì họ từ chối lên án các cuộc bạo loạn ở LA.

"Đây là tình trạng vô chính phủ và hỗn loạn thực sự."

"Đảng của tôi mất đi thế thượng phong về mặt đạo đức khi chúng tôi từ chối lên án việc đốt xe, phá hủy các tòa nhà và tấn công lực lượng thực thi pháp luật."

-Vụ bạo loạn ở California có thể lan rộng nếu không kịp giải quyết triệt để, vì càng ngày càng thấy rõ có thế lực ngầm đứng đằng sau giật dây.

Năm 2020 khi 'phong trào' BLM hoành hành khắp nơi cùng với đại dịch, những đám cực tả nhân cơ hội đó xách động những hoạt động đánh phá, giật sập tượng đài, khủng bố dân lương thiện, đập phá nhà thờ...

Đám đó có tổ chức quy mô lớn và thường lợi dụng một sự kiện công cộng. Như sự kiện của các chủ tiệm nails người Việt đòi thống đốc Newsom phải cho "mở cửa" tiệm tại trước Thương xá Phước Lộc Thọ, họ cũng kêu gọi bãi nhiệm (recall) Newsom.

Tôi chứng kiến những nhóm mặc quần áo đen, đeo kiếng đen, bịt mặt và mang theo nhiều thùng... chúng đứng rải rác ở các vị trí trọng yếu nhắm thừa cơ đốt phá... Ban tổ chức cũng thấy vậy nên kêu gọi mọi người hết sức cảnh giác và tránh xa hoặc chuẩn bị đối phó đám 'đánh hôi' này.

Thấy khó bề lợi dụng, chúng liền rút đi... Nếu không tỉnh táo có thể có bạo động lớn giữa khu thương mại của người Việt Little Saigon. Orange County vốn ủng hộ đảng Cộng hoà nên trong đợt BLM đó không bị thiệt hại lớn, không như các thành phố, địa hạt ủng hộ đảng Dân chủ.

Năm nay đã thấy một số nhóm đang kêu gọi bãi nhiệm thống đốc bất tài Gavin Newsom.

Make California Gold Again!

-Thủ lĩnh Al-Qaeda, Sa'ad Bin Atef Al-Awlaki, kêu gọi người Hồi giáo tại Mỹ tiến hành cuộc thánh chiến trên đất Hoa Kỳ và á.m sát Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và Elon Musk, cùng những người khác.

Ngày 8/6/2025, Sa'ad Bin Atef Al-Awlaki, thủ lĩnh AQAP, phát video kêu gọi người Hồi giáo Mỹ tiến hành cuộc thánh chiến, á.m sát Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance, Elon Musk, Marco Rubio, Pete Hegseth, và các lãnh đạo Ả Rập ủng hộ Israel.

Đoạn video kêu gọi bạo lực đó có những câu kích động: “Ai có thể khôi phục truyền thống á.m sát, đừng do dự một giây. Đây là hình thức jihad lớn nhất hôm nay”; “tấn công người Do Thái ở châu Âu và Mỹ”;

Tuyên bố này làm gia tăng nguy cơ bạo lực chính trị ở Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Los Angeles đang bị cơn lốc bạo lực xoáy chìm trong lửa khói, cướp bóc và có nguy cơ lan rộng ra nhiều địa phương khác.

Đáp lại lời kêu gọi đó, Council on American-Islamic Relations (CAIR), tổ chức lớn nhất đại diện cho người Hồi giáo Mỹ, đã phát biểu: “Tuyên bố của Al-Awlaki là hoàn toàn sai lầm và không đại diện cho cộng đồng Hồi giáo. Chúng tôi lên án mạnh mẽ mọi hình thức bạo lực, đặc biệt là ám sát”. Họ kêu gọi FBI và các cơ quan an ninh tăng cường bảo vệ cộng đồng, vì nguy cơ bị trả đũa.

Muslim Public Affairs Council (MPAC) cũng phản đối, nhấn mạnh: “Islam không bao giờ ủng hộ ám sát hoặc thánh chiến bạo lực. Tuyên bố này chỉ làm tổn hại hình ảnh cộng đồng Hồi giáo”.

Họ kêu gọi đối thoại với chính quyền để giảm căng thẳng.

Imam Omar Suleiman, một lãnh đạo Hồi giáo nổi tiếng, nói: “Đây là hành động của một nhóm cực đoan, không phải đại diện cho hàng triệu người Hồi giáo yêu hòa bình ở Mỹ”.

Một số đền thờ Hồi giáo đã tổ chức buổi cầu nguyện hòa bình, kêu gọi đoàn kết. Nhưng cũng có thể có một số cá nhân nhiễm máu cực đoan đang chờ dịp để manh động làm liều...

Tất nhiên FBI và Bộ An ninh Nội địa phải tăng cường giám sát cộng đồng để kịp thời ngăn ngừa các cá nhân “lone wolves”, tấn công đơn lẻ, như vụ ở San Bernardino năm 2015.

-700 Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 7, Sư đoàn 1, có căn cứ tại Twentynine Palms, California, đã được huy động đến Los Angeles để hỗ trợ các hoạt động của Vệ binh Quốc gia trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối các hành động thực thi luật nhập cư.

Việc triển khai, theo lệnh của chính quyền TT Donald J. Trump, họ đã đến khu vực Los Angeles ngày hôm nay 10/6/2025. Vai trò của họ được mô tả là cung cấp hỗ trợ tạm thời, để bảo vệ nhân sự và tài sản của liên bang, phối hợp với quân đội Vệ binh Quốc gia thuộc Lực lượng Đặc nhiệm 51, như đã được Bộ Tư lệnh phía Bắc Hoa Kỳ xác nhận.

-Dự luật H.R. 884 vừa được Hạ viện biểu quyết thông qua với tỷ số 266/148.

Đây vốn là lẽ thường như Hiến pháp đòi hỏi: Chỉ có công dân Hoa Kỳ mới được phép bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ!

Thế nhưng nó phải biểu quyết lại vì Hội đồng Thành phố Washington D.C. đòi hỏi rằng họ thực sự muốn những người không phải công dân và thậm chí cả những người nước ngoài có tiếng nói bình đẳng trong việc lựa chọn thị trưởng và các quan chức công địa phương khác tại thủ đô của Hoa Kỳ.

Lẽ thường tình thắng thế. H.R. 884 ngăn chặn thử nghiệm liều lĩnh của DC khi cho phép những người không phải công dân—bao gồm cả những người nhập cư bất hợp pháp—bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương.

Phiếu bầu lưỡng đảng 262-143 của Hạ viện chứng minh rằng ngay cả những đảng viên Dân chủ thành lập cũng nhận ra sự điên rồ này.

Với tư cách là cơ quan có thẩm quyền theo hiến pháp giám sát Quận, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã kiên quyết phản đối quyết định phi Mỹ này, làm suy yếu luật pháp và các nguyên tắc cốt lõi của nền cộng hòa của Hoa Kỳ.

-Người đàn ông chụp hình chung rất thắm thiết với Gavin Newsom trông rất quen phải không?

Đúng. Ông ta chính là Willie Brown, một ông trùm quyền lực của xứ San Francisco! Chính ông ta đã đưa vào chính trường Mỹ một phó tổng thống Kamala Harris (qua tình giường), ông ta còn hỗ trợ để có cả Nancy Pelosi lẫn Dianne Feinstein.

Còn với Newsom, Willie Brown đóng vai trò “người cố vấn" cho Newsom từ những năm 1990. Brown giúp Newsom thăng tiến vùn vụt, từ một Newsom doanh nhân trở nên thành viên Board of Supervisors, rồi thành Thị trưởng San Francisco (2003) và “lên đỉnh” thành Thống đốc Tiểu bang vàng California (2019).

Willie Brown quả là đáng nể, giá mà ông ta cho xuất bản hồi ký kiểu "Làm thế nào để tạo nên một chính trị gia" thì chắc chắn ăn khách.

194

No comments:

Blog Archive