Saturday, August 21, 2021

Chiến thuật rút quân khỏi Afghanistan

Cựu TT Donald Trump giải thích chiến thuật rút quân đúng đắn nhất là trước tiên hãy đưa tất cả các công dân Mỹ ra khỏi Afghanistan. Trong một bài tuyên bố của TT Trump hôm thứ Năm, ông nói rằng:

"Việc đầu tiên bạn đưa tất cả các công dân Mỹ ra khỏi Afghanistan trước. Sau đó bạn mang tất cả các thiết bị quân sự ra. Kế đến bạn sẽ ném bom phá hủy các trụ sở căn cứ quân sự, VÀ cuối cùng lúc này BẠN mới rút quân lính ra khỏi Afghanistan."

"Bạn không thực hiện việc rút quân theo thứ tự ngược lại như ông Biden và các vị Tướng đã thức tỉnh của chúng ta đã làm. Tình hình rút quân sẽ không gây ra hỗn loạn, sẽ không gây ra cảnh chết chóc — Taliban họ thậm chí sẽ không biết chúng ta đã rời đi!" Trump nói.

Lời chỉ trích của Trump về việc rút quân của Biden làm cơ sở cho số lượng người Mỹ không xác định vẫn bị mắc kẹt trong đất nước sụp đổ kể từ Chủ nhật.

Các ước tính dao động từ 10.000 đến 40.000 người, với hãng tin AP hôm thứ Năm đưa tin 15.000 người Mỹ đang mắc kẹt. Hoa Kỳ chỉ sơ tán khoảng 2.900 người Mỹ kể từ Chủ nhật. Nga đã đề nghị sơ tán người Afghanistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tuyên bố gần 4.500 lính Mỹ đang bảo vệ sân bay, trong khi Bộ Ngoại giao sơ ​​tán những người bị mắc kẹt trong bối cảnh hỗn loạn và sự tàn bạo gia tăng của Taliban trong nước:

Tờ New York Times đưa tin hôm thứ Năm, những kẻ khủng bố Taliban đang “tăng cường” tìm kiếm các cá nhân “chúng tin rằng đã làm việc với các lực lượng của Hoa Kỳ và NATO, bao gồm cả đám đông người Afghanistan tại sân bay của Kabul”. Taliban cho biết họ sẽ "giết hoặc bắt giữ các thành viên gia đình của họ nếu họ không thể tìm thấy họ"

Trong khi đó, một người phụ trách chuyên mục của Washington Post đã tweet rằng Biden đã bỏ lại quá nhiều thiết bị quân sự ở Afghanistan đến nỗi anh ta đã cung cấp cho lực lượng không quân Taliban:

Từ năm 2003-2019, những người đóng thuế Mỹ đã gửi những thiết bị quân sự như sau đến Afghanistan:

75,898 : xe các loại
599.690: vũ khí các loại
162.643 : phần thiết bị thông tin liên lạc
208 : máy bay
6191 : thiết bị tình báo, giám sát và trinh sát 
7.035: súng trường
4.702: xe Humvee quân sự
20.040 : quả lựu đạn
2.520: quả bom
1.394: khẩu súng phóng lựu.

Mylinh Hughes 

No comments:

Blog Archive