Thursday, July 29, 2021

SUY NGHĨ và GIẢI PHÁP CHO SAIGON

Ngô Dình Thẩm-

1. Yếu tố tiên quyết và quan trọng nhất phải xử lý ngay lập tức là: giảm tải cho hệ thống y tế. Để chấm dứt sớm nhất có thể tình trạng quá tải và kiệt quệ y tế như hiện giờ, các việc cần làm:

- Thu thập thông tin y tế, dữ liệu bệnh sử của toàn bộ người bệnh, F0, F1, hiện đang được điều trị, cũng như cách ly ở bệnh viện.

- Toàn bộ người không có triệu chứng, không có tiền sử, không có bệnh nền nghiêm trọng được về tự cách ly và điều trị tại nhà.

- Chỉ giữ lại những bệnh nhân nặng nề và nguy kịch, để tập trung lực lượng nhan vien  y tế, thuốc men chữa trị.

- Tiêm vaccine cho tất cả nhân viên tiệm thuốc Tây, thiết đặt hệ thống sát khuẩn và mở cửa lại toàn bộ các tiệm thuốc 24/24.

- Cập nhật tất cả quá trình, phương pháp điều trị -đúc kết từ thực tiễn của các y bác sỹ, và vận hành báo chí, truyền thông để truyền tải liên tục thông tin để người dân có thể nắm bắt sơ bộ, tự chữa trị khi bệnh viện không còn chỗ và không kịp phục vụ.

2. Ngừng lập tức việc đưa những người không có dấu hiệu, triệu chứng bệnh đi cách ly tập trung. Phải chấm dứt tình trạng lây nhiễm chéo, đang gia tăng chóng mặt tại các khu cách ly hiện hữu.

3. Từ đơn vị hành chính nhỏ nhất, tiến hành xây dựng mô hình quản lý. Mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, quận, từng bước cập nhật thông tin nhân khẩu, tình hình các bệnh viện và các hiệu thuốc trong địa bàn của mình. Thống kê rõ ai bị cách ly, điều trị ở đâu, tình trạng ra sao? Người nào rơi vào tình trạng nghiêm trọng, người nào có thể về cách ly tại nhà,...

4. Tiếp nhận người dân trong địa bàn mình quản lý về tự cách ly, và đề xuất các biện pháp hỗ trợ của cơ quan thẩm quyền cao hơn.

5. Cập nhật và phổ biến các thông tin y tế, pháp điều trị, loại thuốc cần thiết từ truyền thông để người dân có thể tự xử lý cấp tốc khi cần.

6. Thiết kế các kho, bãi dã chiến để làm vùng đệm cho việc trao đổi, buôn bán hàng hóa. Thực hiện nghiêm ngặt các thủ tục kiểm tra và sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc trực tiếp người-người để tránh lây lan.

7. Sắp xếp lại các khu chợ theo mô hình vòng xoay 1 chiều có chốt kiểm soát và thực hiện khử khuẩn ở đầu vào và đầu ra. Các mặt hàng không quan trọng tạm đóng cửa, dành chỗ cho những mặt hàng thực phẩm thiết yếu.

8. Lập danh sách các hộ làm nghề cung ứng lương thực và các loại nhu yếu trong khu vực, ưu tiên phân bổ, mua bán trong phạm vi của mình trước.

9. Các cửa hàng bách hóa cá thể phải sắp xếp lại, chừa không gian giãn cách trên 2m và không tiếp xúc trực tiếp, thì mới được kinh doanh.

10. Ở cấp độ quản lý cao hơn, phải thúc đẩy việc tiêm chủng vaccine cho lực lượng giao hàng vì họ chính là dòng máu lưu thông để cho cả cơ thể xã hội tiếp tục vận hành. Ưu tiên vaccine cho họ là cứu nền kinh tế và cứu sống người dân khổ sở.

11. Phải chấm dứt tình trạng xử phạt là chọn lựa đầu, thay bằng việc hướng dẫn người dân. Chỉ xử phạt người có hành vi chống đối vô lý và càn quấy.

12. Mở rộng khái niệm: thay vì kiểm soát những thứ cho phép, thì đặt ra những thứ không cho phép, để linh hoạt hơn trong quá trình xử lý của lực lượng thi hành nhiệm vụ- thiếu trình độ, nhưng thèm trấn áp dân.

13. Dẹp bỏ tư tưởng "quản không được thì cấm", và tập trung quyền lực cứng nhắc vào những người 'ở quá xa dân'. Giao trách nhiệm và quyền hạn cho những lãnh đạo địa phương, có toàn quyền xử lý vấn đề trong địa phương mình.

Điều tiết xã hội cần nhất là giao tiếp, đối thoại giữa các bên. Người trực tiếp với dân thì không có quyền quyết định, trong khi kẻ vung tay lại ngồi tận đâu đâu, áp đặt theo sự tưởng tượng mù mờ.

14. Ban hành các chính sách mạnh mẽ để giải thoát người dân khỏi trạng thái bế tắc: mất công ăn việc làm, không thu nhập nhưng vẫn phải ăn để sống, còng lưng với đủ loại chi phí -gia tăng mỗi ngày.

15. Chấm dứt việc phân phát tiền cứu trợ trực tiếp vì chỉ tạo ra cơ hội cho những kẻ gian tham rút rỉa và bớt xén thôi. Lúc này, người dân cần cơm ăn, nhà ở, cần thuốc men... chứ không cần cầm tiền để đếm, rồi vứt đó.

16. Hảy các khoản tiền này chi trả những dịch vụ thiết yếu nhất cho dân. Hãy dùng nó để thanh toán tiền điện, tiền nước để đảm bảo dân không bị cắt điện, cắt nước, dồn đến đường cùng. Hãy dùng như khoản thế chấp và tạm ngừng thu tiền điện nước trong giai đoạn vô cùng khó khăn này. Khi xã hội tạm ổn định lại, thì sẽ quyết toán sau.

Tóm lại, thực ra chỉ cần hiểu người dân cần gì, sẽ tìm được giải pháp đúng đắn. Chỉ có điều...

NÚT THẮT CỦA SỢI THÒNG LỌNG SIẾT CỔ NGƯỜI VIỆT LÚC NÀY là: THỦ ĐOẠN VÀ MƯU ĐỒ TRỤC LỢI TÀN NHẪN CỦA BÈ LŨ BẤT LƯƠNG, ẨN MÌNH SAU LỚP MẶT NẠ TINH HOA VÀ LỊCH LÃM.

Sự khác nhau giữa lãnh đạo và cai trị là : Có hay không có sự tương tác/ đối thoại/ trao đổi/ tìm hiểu/ lắng nghe người dân của mình. Người lãnh đạo thì phục vụ, kẻ cai trị thì áp đặt.

Hệ thống quản lý xã hội không dám đụng đến những kẻ giàu, thậm chí phải nhượng bộ/ ưu tiên/ đáp ứng đòi hỏi thiên lệch và kệch cỡm của chúng, thì sẽ chẳng đem lại điều tốt đẹp gì cho quần chúng- những người dân, lẽ ra, cái hệ thống ấy phải cúc cung tận tụy phục vụ vì nó đã tồn tại nhờ mồ hôi, nước mắt, thậm chí xương máu của họ.

Trong đại họa này, có kẻ trọc phú sở hữu chuỗi cung ứng hàng hóa rất lớn, sẽ giàu to trông thấy.

Có lẽ chỉ khi người nào đó sở hữu miễn phí được công thức vaccine, sự lây lan và chết chóc mới được điều chỉnh giảm lại.

Thế nên, giờ phút này, mỗi người bình tâm lại, lắng đọng lại mà quan sát. Hãy quan sát thật sâu, thật kỹ và không ngừng liên tục tự ngẩm, tự hỏi cho đến khi kiệt sức, cho đến khi vỡ óc ra; để nhìn thật tỏ tường từng gương mặt, nụ cười kia: "phía đằng sau nó, là ma quỷ phương nào?"

Có những người không phải là không biết điều tử tế, chỉ là họ chọn lựa chối bỏ chúng mà thôi.

No comments:

Blog Archive