Saturday, September 26, 2015

Thảm họa hạt nhân Fukushima

***
Gần 4 năm sau thảm họa sóng thần tại Nhật Bản, công tác khắc phục vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, tại những khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima, con người vẫn không thể sinh sống.

1/. Hoa quả:

Rợn người cảnh thực vật bị biến dạng do thảm họa hạt nhân Fukushima

Tại nhiều nơi, hình ảnh những bông hoa cúc bị biến dạng đã trở thành một vấn đề nóng hổi khi nó được đăng tải lên mạng internet. Những bông cúc có phần cánh và nhụy hoa được chẻ đôi, trông như hai bông hoa dính lại với nhau. Chúng được tìm thấy cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima khoảng 70 km.

Đó chỉ là một ví dụ nhỏ về việc các loài thực vật địa phương bị biến dạng bởi những hậu quả do thảm họa hạt nhân. Theo các chuyên gia, nguyên nhân xảy ra đột biến bất thường là do mức độ phóng xạ cao trong nguồn nước ngầm gần nhà máy. Điều này đã dẫn đến việc các loài thực vật tại đây bị biến đổi hàng loạt và còn rất lâu nữa con người mới lại có thể sinh sống trên những vùng đất này.  

Rợn người cảnh thực vật bị biến dạng do thảm họa hạt nhân Fukushima
Cà chua biến dạng, chụp năm 2013 gần nhà máy Fukushima I.

Rợn người cảnh thực vật bị biến dạng do thảm họa hạt nhân Fukushima
Quả đào dị dạng, chụp năm 2013 gần nhà máy Fukushima I.

Rợn người cảnh thực vật bị biến dạng do thảm họa hạt nhân Fukushima
Cà chua và nấm biến dạng, chụp năm 2013 gần nhà máy Fukushima I.

Rợn người cảnh thực vật bị biến dạng do thảm họa hạt nhân Fukushima
Cà tím và dưa leo biến dạng, chụp năm 2013 gần nhà máy Fukushima I.

Rợn người cảnh thực vật bị biến dạng do thảm họa hạt nhân Fukushima
Một quả cà chua biến dạng khác, chụp năm 2013 gần nhà máy Fukushima I.

Rợn người cảnh thực vật bị biến dạng do thảm họa hạt nhân Fukushima
Hoa hướng dương biến dạng, chụp năm 2013 gần nhà máy Fukushima I.

Rợn người cảnh thực vật bị biến dạng do thảm họa hạt nhân Fukushima
Cà chua và củ cải trắng biến dạng, chụp năm 2013 gần nhà máy Fukushima I.

2/. Động vật:
Đằng sau vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào năm 2011, dư chấn của nó vẫn còn phảng phất tại nhà nhiều nơi quanh khu vực này. Đây có lẽ là lý do giải thích cho sự xuất hiện của những con cá khổng lồ trên vùng biển Nhật Bản.

Hirasaka Hiroshi, một ngư dân Nhật Bản lâu năm mới bắt được một con cá khổng lồ tại bờ biển đảo Hokkaido, khu vực gần biên giới nước Nga.

Ghê rợn với siêu cá khổng lồ tại nhà máy hạt nhân Fukushima

Dựa vào hình dáng, có thể xác định con cá mà Hirasaka Hiroshi bắt được là một con cá sói. Tuy nhiên nó có chiều dài lên đến 2 mét, gần gấp đôi với kích thước lớn nhất mà người ta ghi nhận được về loài cá này. Đây là loài sinh vật biển thường sống ở Thái Bình Dương hoặc Đại Tây Dương. Chúng ăn các sinh vật nhỏ hơn dưới đáy biển để kiếm sống.

Ghê rợn với siêu cá khổng lồ tại nhà máy hạt nhân Fukushima

Kích thước khổng lồ của con cá khiến người ta hoài nghi về khả năng nó bị nhiễm phóng xạ hạt nhân sau sự cố nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào năm 2011. Kể từ thời điểm này, các loài cá gần đó đã phải sống trong môi trường nước bị nhiễm phóng xạ cao gấp 2.500 lần cho phép.

Gần 4 năm sau thảm họa sóng thần tại Nhật Bản, công tác khắc phục vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, tại những khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima, con người vẫn không thể sinh sống.

***

No comments:

Blog Archive