Thursday, March 6, 2025

Tin vắn

FB Le Hoang

-Chỉ vài tuần trước khi từ chối ký thỏa thuận khoáng sản của ông Trump, Zelensky đã sử dụng công ty nước ngoài Maltex của mình, để mua một trong những ngân hàng cổ phần tư nhân lớn nhất ở Pháp – Milleis Banque với giá 1,2 tỷ euro. Ngân hàng này có liên quan đến ông Macron trước khi ông làm TT. Tin từ đài TV12 của Pháp được loan tiếp bởi bà Juanita Broaddrick với 1,7 triệu người theo dõi, trong đó có cả ông Trump. Bà cũng là một người thân cận của ông Trump ( Ngồi bên tay phải của ông Trump.)
Chưa nghe tin rộng rải trên báo chí ngoài một vài tài khoản uy tín.




-Tổng thống Trump sẽ ký lệnh bỏ bộ giáo dục vào ngày mai và giao cho bà bộ trưởng giáo dục nghiên cứu dẹp sớm chừng nào tốt chừng đó. Bà bộ trưởng vừa được thượng viện phê chuẩn hôm nay.

- Kash Patel và FBI đã chính thức mở cuộc điều tra cựu Giám đốc James Comey về vai trò của ông trong việc do thám chiến dịch tranh cử năm 2016 của Tổng thống Trump. Tin được tướng Flynn loan báo, nhưng Fbi từ chối trả lời.

-Trung cộng công bố sẽ đối đầu với Mỹ trong bất kỳ cuộc chiến nào, kinh tế hay quân sự.

-Bộ trưởng tư pháp Pam Bondi vừa ra lệnh dẹp cuộc điều tra của biện lý Ed Martin, văn phòng Washington DC. Ông đang mở cuộc điều tra và triệu tập một đại bồi thẩm đoàn để xem xét truy tố Thượng nghị si Schumer vì các lời đe dọa trắng trợn năm 2020 của ông đối với các Thẩm phán Tối cao pháp viện Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh.

-Bốn thành viên cao cấp của ông Donald Trump đã có các cuộc họp bí mật với một số đối thủ chính trị hàng đầu của Zelenskyy,

Các thành viên cao cấp của ông Trump đã có các cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo phe đối lập của Ukraine là Yulia Tymoshenko, cựu thủ tướng và các cuộc họp với các thành viên cấp cao trong đảng của ông Petro Poroshenko, cựu tổng thống Ukraine, người đã bị Obama lật đổ để đưa Zelensky lên.

Bạn nào muốn biết dân Ukraine bầu hay Mỹ đưa Zelensky lên ghế, thì tìm nghe các cuộc nói chuyện mật của bà thứ trưởng Victoria Nuland và đại sứ Mỹ ở Ukraine Geoffrey Pyatt đã bị tiết lộ.

Các bác bơm hơi cho Zelensky nên xem để đoán tình hình.

-Bức bóng ông Tây!!!
Tin hành lang. Putin đưa ra kế hoạch lập một lực lượng đồng minh giống như Nato gồm các nước có thể thành hình đầu tiên là Mỹ, Nga, Hung, Balan, Ý, Slovakia và vài nước Nam Mỹ và sẽ rộng mở cho các nước muốn gia nhập. Chờ tin xem sao.

-Hôm qua, sau khi TT Pháp tuyên bố sẽ dùng hoả tiễn nguyên tử để hốt Nga. Nghe tin, Putin giật mình, quơ tay, đụng nút một trái hoả tiễn. Hỏa tiễn Iskander đã bay qua và rớt xuống một khách sạn ở Krivoy Rog, nơi chứa nhiều người nước ngoài. Tin từ Ukraine cho biết đây là nơi cư trú của phái đoàn cứu trợ quốc tế. Chỉ có 3 người bị thương nhẹ. Nga thì nói hotel này là nơi các sĩ quan Nato trú ngụ và 29 vị Anh, Pháp đã kịp thời theo bác.

Ai theo phe nào thì cứ tin phe đó nói. Hình.

-Ngoại trưởng Rubio, hôm qua ăn mắm hay sao đó, nên ngứa họng nói thiệt. Chiến tranh Ukraine là cuộc chiến tranh ủy nhiệm vũ khí giữa Nga và Mỹ với xác người Ukraine. Tổng thống Trump không muốn kéo dài điều đó nữa. Tiếp tế vũ khí cho Ukraine không phải là chiến lược của ông Trump.

-Mỹ không cung cấp tin tình báo cho Ukraine, làm cho các hoả tiễn tầm xa của Mỹ, của Anh ở Ukraine trở nên vô dụng.

Các hoả tiễn tầm xa dùng để tấn công các vị trí của Nga - bao gồm cả Crimea và Kursk - không còn hoạt động được.

- Nga thông báo một vụ nổ trong một khu mua sắm ờ Sergijew Possad, Moscow. Chưa nghe báo cáo thiệt hại.

-Ursula von der Leyen Chủ tịch hội đồng Âu châu tuyên bố chương trình 800 tỷ Euro, tái thiết vũ khí cho Ukraine đánh Nga, cho tới chừng nào hết người Ukraine thì thôi ( as long as it takes)!


-Rất lo sợ mấy ông Mỹ gốc Mít, đến Mỹ chỉ với hai hòn, kêu gọi trục xuất về lại Phi châu. Người Mỹ gốc Phi châu African-American, Elon Musk lên tiếng. Em là Mỹ, em sẽ sống chết cho nước Mỹ, không đi đâu cả.

Khi báo chí hỏi ông đến đây có phải để ăn cắp hay để hưởng cứu trợ hay không, vì hôm qua thấy mấy ông bà dân biểu dân chủ nói, ông ăn cắp.

Elon Musk trả lời: Bọn mõ thúi muốn nói sao cũng được, chớ em đây, ăn chay nằm đất. Hôm giờ em toàn ngủ trên sàn trong mấy toà nhà chính phủ. Mỗi ngày em ngủ ở đó tính sơ, dân Mỹ, lợi được chừng hơn 1 tỷ. Riêng phần em, mất 2 tỷ mỗi ngày.

Nghe Elon nói thấy ái ngại quá. Ông có mất 2 tỷ một ngày thiệt không? Dạ thiệt, hơn 2 tỷ.

Đi ăn cắp kiểu này lổ nặng!

-Sau khi bà Kari Lake tuyên thệ vào nắm chức vụ cố vấn đặc biệt cơ quan tin tức Mỹ, US Agency for Global Media vào ngày 3/3, Các thay đổi lớn đang được xẩy ra trên các hệ thống truyền hình truyền thông của chính phủ. Với dân Việt, sẽ nhận thấy rõ ràng nhất trên đài Voa và Á châu tự do. 

Nhiều phóng viên đài bao gồm các nhà báo chủ nhiệm Steve Herman và giám đốc VOA Michael Abramowitz đang bị điều tra và có thể bị truy tố về tội phản quốc, vì loan tin thất thiệt và tin chống lại chính phủ Trump trực tiếp trên đài.

-Ông Trump xoá bỏ các thuế Tariff với Mexico và bỏ thuế xe hơi với Canada, tạm thời trong 1 tháng.

-TT Zelensky và Tt Macron yêu cầu ngưng bắn một tháng rồi đánh lại, nhưng Putin nói đừng giỡn, nhột.

Ngoại trưởng Nga tuyên bố bất kỳ quân đội nào, mang danh nghĩa nào vào đất Ukraine, Nga sẽ không nhân nhượng.

-Bill O'Reilly một bình luận gia chính trị khá quen thuộc với dân Mỹ lên tiếng. Đảng dân chủ xem như đã xong. Họ không còn nền tảng nào đáng để chạy đua với những thành tựu của ông Donald Trump. Phải mất khoảng 20 năm sau, họ mới đứng dậy nổi.

-Bộ ngoại giao Mỹ đã xoá hết các hiệp ước đã ký với Nato ra khỏi website. Trong trường hợp các nước đồng minh ở Nato bị tấn công họ sẽ không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải bảo vệ. Nguồn: NBC

-Hôm qua Elon có hứa với em DJ Daniel, một em bé 13 tuổi bị ung thư, được TT Trump trao tặng danh hiệu mật vụ đặc biệt là: Sẽ cho em một chiếc xe Cyber Truck.

Và hôm nay gia đình em đã nhận chiếc xe. Promise made, promise kept. Daily Mail

-Phát ngôn viên Bạch Ốc thông báo : Tin từ Reuters nói ông Trump ký lệnh đuổi 240 ngàn người Ukraine là tin xạo. Hôm qua họ cũng loan tin ông sẽ ký hiệp ước với Ukraine trước khi đọc thông điệp liên bang. Tiếp tục theo là tin ký lệnh bỏ bộ giáo dục cũng xạo. Tin phe Trump liên lạc với phe đối lập ở Ukraine cũng xạo luôn. Ông Trump cũng vừa chỉ đích mặt CNN , MSNBC là tin xạo.

Đây là một chiến dịch đánh phá chính phủ Trump vì bọn báo chí đang mất "phân "để ăn.




-Sau cuộc họp với hội đồng Âu Châu nhưng chắc không nhận được những ủng hộ thức tế, ngoài những lời hứa và tiền viện trợ trên truyền hình. Số tiền hứa viện trợ cho Ukraine từ 800 tỷ, rớt xuống chỉ còn 20 tỷ, ông Zelensky lại thay đổi ý định, bố ơi cứu con.

Văn phòng Zelensky vừa công bố sẽ gặp lại phái đoàn Mỹ vào tuần tới để bàn lại chuyện ký hiệp ước. Chưa nghe Bạch Ốc loan báo về việc này.

-Ông Todd Blanche, luật sư riêng của ông Trump vừa tuyên thệ sau khi được chuẩn thuận của thượng viện vào chức vụ phó bộ trưởng tư pháp.

-Sau cả tháng trời kiện tụng, Thẩm phán liên bang Judge Carl Nichols, vừa ban lệnh: Ông Trump có thể dẹp bỏ hoàn toàn cơ quan USAID.

-Vadym Karpiak xướng ngôn viên truyền hình Ukraine, lãnh lương Mỹ, kêu gọi á m sa t ông Trump.

-Bộ trưởng tư pháp Missouri, Andrew Bailey yêu cầu bộ tư pháp điều tra, xem tình trạng suy giảm nhận thức của ông Biden có ảnh hưởng đến các lệnh ông đã ký hay không. Hầu hết các lệnh của ông không được ký trực tiếp, mà dùng chử ký trên computer.

Nếu phát hiện ông không còn tỉnh táo để ký lệnh, các văn bản ông đã ký sẽ không có hiệu lực.

-Tổng thống Trump công bố ý định hôm nay. Sẽ điều đình với các quốc gia, huỹ bỏ hoàn toàn bom nguyên tử .

-Google nhận án toà từ quốc hội, trình diện uỷ ban tư pháp để giãi trình cách thức bóp họng người dùng trong thời chính phủ Biden.

- Ông Trump yêu cầu công bố 2 việc am sát ông vào tuần tới.

-Các hồ sơ về Kennedys, MLK cùng Epteisn sẽ bị bội đen một số phần để bảo vệ bí mật của chính phủ trước khi công bố . Nhưng chưa biết thời hạn, vì phải trình qua quốc hội,

-Nga đang trong tình trạng kiệt quệ, phải chôm máy giặt máy xấy để gở chip làm hoả tiễn. Báo lớn của Mỹ mới chỉ cách đây 2 năm .


-Lại đổi ý .....
Các phái đoàn Ukraine và Hoa Kỳ tiếp tục làm việc, họp vào tuần tới, 3/12/25 Zelensky thông báo. Các phái đoàn Ukraine và Hoa Kỳ đã tiếp tục làm việc và dự kiến ​​sẽ họp vào tuần tới, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo tại Hội đồng châu Âu đặc biệt vào ngày 6 tháng 3.

Và lại đổi ý ...........
Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga sẽ diễn ra vào tuần tới 3/11/25 tại Saudi Arabia. Mỹ nói đã hết vũ khí để tiếp tế.

-Điều các bạn hỏi những ngày nay về việc nếu post bài trên các mạng xã hội có dính gì đến việc xin visa vào Mỹ hay không.

Và đây là trả lời từ bộ ngoại giao Mỹ.
Bộ ngoại giao sẽ dùng AI để xem xét các hoạt động truyền thông xã hội của những người muốn xin thị thực visa và cũng sẽ thu hồi thị thực visa đối với những người có ý định chống đối Mỹ.

-Ông Trump nói ông sẽ sớm ký lệnh huỹ bỏ tình trang tạm dung cho một số đông. Nhưng chưa đến phải lúc cho người Ukraine, vì họ đã bị đau khổ quá nhiều.

-Được sự chấp thuận của quan toà, giám đốc Cia sẽ đuổi những nhân viên mới vừa được thu dụng trong vòng 2 năm. Một số nhân viên đã bị đuổi hôm nay.

-Bộ trưởng quốc phòng Anh và Mỹ họp hôm nay. Chính phủ Anh đồng ý tăng ngân sách quốc phòng và đứng ra lảnh đạo Nato.

5-Thủ tướng Canada nghẹn lời, ứa lệ khi thông báo Trump không bỏ thuế cho Canada.


No comments:

Blog Archive