Saturday, June 28, 2025

Bộ Đồ Lòng 


Hình minh họa

Bộ đồ lòng dĩ nhiên gồm có…lòng. Nhưng lòng lại chia ra nhiều loại: lòng non, phèo, lòng già, khố linh. Khố linh là phần cuối của lòng già, ăn rất giòn, béo vì có lớp mỡ bên trong. Đó là điểm cộng của khố linh. Điểm trừ là khố linh rất hôi, có lẽ đây là lý do có chữ “khố” nằm vùng ở đây. Bàn ngang một chút: lòng còn chỉ “lòng dạ”, một từ không dính dáng chi tới chuyện ngon hay dở. Nghĩa bóng của “lòng dạ” chỉ liên quan

Thái bình quê lúa//Dồi chó rán nóng vừa thổi vừa ăn.

Dồi chó.
Sống trên đời ăn miếng dồi chó.... - S.U.S - Intelligence ...
Lòng dồi chó.

Dồi heo lại là một trường phái khác. Trường phái này mang tính chia rẽ Bắc Nam. Người Nam dùng ruột non, trừ dân Tây Ninh xé rào dùng ruột già như người Bắc. Dồi Nam được nhồi bằng thịt vai xắt hạt lựu, huyết chín, đậu xanh, hạt tiêu rang vàng đập giập, rau răm, rau húng quế xắt nhỏ. Dồi được hấp chín rồi chiên vàng. Người Bắc dùng ruột già tuốt bằng nước gạo. Nhân gồm sụn, cổ họng, mỡ sa, ba chỉ, rau răm băm nhuyễn, hành hoa xắt nhỏ, đậu xanh rang, lá xương sông, nước cốt riềng, sả, tiết đông. Dồi Bắc được luộc chứ không nướng. Dồi dùng với nước chấm gồm mắm tôm đánh sủi bọt với rượu trắng, nước cốt chanh, ớt xắt lát, chút mỡ nước và đường. Rau ăn kèm gồm húng chó, húng quế, rau thơm, rau ngò, tương tự như khi ăn tiết canh.

Tận dụng bộ đồ lòng kỹ nhất phải nói tới phá lấu. Phá lấu dùng hầu hết các phần của bộ đồ lòng. Nhắc tới phá lấu, những người thuộc thế hệ trẻ trước khi Sài Gòn đổi chủ chắc phải thở dài. Như lời một bản nhạc, “nhớ ơi là nhớ, nhớ bất tận”, nhớ nẫu lòng nẫu ruột. Nhưng phá lấu không phải là món của Sài Gòn mà là của người Triều Châu, vùng Quảng Đông bên Tàu. “Lấu” tiếng Tiều có nghĩa là ướp các gia vị cay. “Phá” nghĩa là thịt động vật. Người Tiều thường làm phá lấu trong những ngày giỗ chạp, cúng kiếng. Lễ vật của những dịp này là nguyên con heo. Thường thì không dùng hết nên họ đem các bộ phận của thịt heo tẩm ướp thành phá lấu dùng lâu dài trong những ngày sau đó. Lưỡi, tai, ruột, bao tử được ướp bằng hỗn hợp quế, hồi, bát giác hồi hương, ngũ vị hương cùng một số vị thuốc bắc. Phá lấu được nấu chậm trong nhiều tiếng đồng hồ, có khi nấu cả ngày mới xong. Nồi phá lấu của người Tiều nhiều khi được để quanh năm suốt tháng trên bếp lửa, hết nước lại châm vào với nước thêm tí muối là có thể ăn dần trong cả năm. Phá lấu Quảng Đông của người Tiều du nhập vào Sài Gòn đã được thay đổi theo sở thích của người dân miền Nam Việt Nam. Tác giả An Lê đã viết trên báo Lao Động ra ngày Chủ Nhật 13/4/2025 vừa qua như sau: “Những ghi chép về nghệ thuật ẩm thực vùng Triều Châu (Quảng Đông, Trung Quốc), cho chúng ta biết phá lấu thường dùng thịt gà, thịt thỏ, thịt bò, thịt heo cắt vuông rồi ướp kỹ và nấu chậm đến khi thành phẩm. Nhưng phá lấu ở Sài Gòn, rất ít dùng thịt, có chăng chỉ là phần thịt thủ của heo gồm mũi, tai, lưỡi và chủ yếu vẫn là nội tạng bò, heo. Đó là bởi phá lấu gặp thói quen thích ăn nội tạng heo và tục lệ cúng đầu heo của người Nam Bộ. Bởi ở thời kỳ đầu của vùng đất phương Nam, con trâu, con bò vẫn là “đầu cơ nghiệp” của việc nông nghiệp, thế nên, người dân chỉ thường giết heo để cúng tế và ăn thịt hơn là dùng trâu, bò. Do đó, đã có một sự chuyển biến về mặt nguyên liệu chế biến, chuyển từ các loại thịt sang nội tạng của heo, thịt đầu heo. Chỉ đến khi trâu, bò được coi như thực phẩm thông thường, người ta mới nấu phá lấu bằng nội tạng bò vì nhiều hơn, rẻ hơn nội tạng heo và gia cầm. Một hương vị chỉ có ở ẩm thực Nam Bộ cũng đã xuất hiện trong món phá lấu là nước cốt dừa, tạo ra hương vị thơm béo, ngầy ngậy rất lôi cuốn. Như thế, chúng ta đã nhìn thấy hành trình hòa hợp một phương thức nấu ăn người Tiều với nguyên liệu của bản địa để tạo nên món phá lấu Sài Gòn vô cùng đặc biệt”.

Những người trẻ trước năm 1975 chắc không ai không biết mâm phá lấu của ông Tàu già nằm giữa những xe gỏi đu đủ khô bò và đồ ăn vặt khác gần xe nước mía Viễn Đông. Hồi đó tôi là khách hàng thường trực nhưng chỉ nhìn thấy mâm phá lấu chứ không nhìn kỹ ông Tàu già, huống chi tên tuổi quê quán của ông. Tới bây giờ, ngàn trùng xa cách, tuổi tác không còn như xưa, tôi mới biết được “lý lịch” ông. Ông tên Lưu Đặng, người gốc Quảng Đông sinh sống ở Campuchia. Năm 1970, Lon Nol ra lệnh “cáp duồn” người Việt, ông mới chạy qua Sài Gòn lánh nạn và mưu sinh bằng nghề gia truyền là món phá lấu khìa. Phụ ông có cô con gái nhỏ tên Lưu Kim Sanh, khoảng chục tuổi, chạy lăng xăng bán phụ với cha. Ông Lưu Đặng nay đã ra người thiên cổ, cô bé nhỏ nhít năm xưa nay thay nghề cha, vẫn ôm mâm phá lấu ngay chỗ cha cô đứng từ năm 1970 tới 1990. Xưa cũng như nay, mâm phá lấu của bà Sanh, nay đã cỡ trên 60 tuổi, gồm có lòng heo, bao tử, thú linh, dồi, phèo, gan, chả và ruột vịt. Nước chấm là tương đen. 

Bà Sanh hồi tưởng: ““Hồi đó 9 tuổi là tui theo ba đi bán phá lấu dạo rồi. Ổng bán từ thời còn thanh niên. Khu này thời trước 1975 là một dãy xe bán đồ ăn vặt dạo. Nào là khô bò đu đủ, phá lấu, nước mía… Có ông già kia có quán tên “Nước mía Viễn Đông”, thế là mọi người đặt tên cho dãy ăn vặt khu chợ Cũ này theo quán ổng luôn. Nghe cũng hay hay”. Có lẽ bà Sanh nhớ lộn. Xe nước mía Viễn Đông nằm một phần trong nhà là một cơ ngơi hái ra tiền. Cách đây vài năm, tôi có gặp bà chủ của cơ ngơi này, hiện sinh sống tại Montreal, có nhắc tới những ngày bà đếm tiền tới mỏi tay.

Trong hồi ức của một người Sài Gòn xưa, tôi đọc được một đoạn viết như sau. “Ngược dòng thời gian những năm 70 thế kỷ trước, nam nữ thanh niên chiều cuối tuần, dung dăng dung dẻ dạo phố Sài Gòn thế nào cũng ghé góc đường Pasteur-Lê Lợi dừng xe uống ly nước mía. Trước tiệm nước luôn có mấy mâm phá lấu lòng heo, lòng gà, lòng vịt. Mỗi miếng lòng riêng lẻ được ghim sẵn một cây tăm, ăn bao nhiêu đếm tăm tính tiền bấy nhiêu. Ăn phá lấu kiểu này là ăn kiểng, ăn làm duyên.”

Những người muôn năm cũ, dù lưu lạc tại phương trời nào, vẫn nhớ tới góc đường ăn uống huyền thoại Lê Lợi-Pasteur này. Bà Sanh kể: “Có ông khách xưa định cư ở Pháp rồi mà mỗi lần về ăn cả chục dĩa phá lấu, gần 500.000 đồng. Ổng nói đi lâu mỗi lần về là nhớ mùi ruột vịt, thèm phá lấu chấm tương đen đến ứa nước miếng. Bán cho khách vậy thấy đã lắm”.

Người đi xa đã như vậy, người còn ở lại có thể vẫn còn thấy góc đường thần thoại này nhưng không còn được cái không khí xưa. Nhà văn Đỗ Duy Ngọc, vẫn bám trụ Sài Gòn, trong cuốn “Ăn Mà Không Chơi”, đã nhớ: “Trên khay để đầy phá lấu nhiều màu, toàn những màu sẫm là lòng heo, dồi trường, tim, lưỡi, lá sách, bao tử, gan, ruột non, phèo, phổi. Nói chung là toàn bộ đồ lòng của con heo lại thêm lòng gà đầy đủ gan, tim, ruột lòng thòng xoắn xoắn. Miếng phá lấu được cắt nhỏ lủm một miếng chưa đầy miệng, cắm một cây tăm. Trên khay còn có tương đen, tương đỏ. Khách lái xe xuôi đường Pasteur, thắng xe ghé lại, thích gì ăn nấy, cây tăm khi đã bỏ miếng phá lấu vào miệng thì chú Ba Tàu lại ghim một cây tăm khác vào cổ tay của ông, có sợi cao su buộc ngang. Khách ăn xong chú Ba căn cứ vào số tăm trên tay mà tính tiền. Miếng phá lấu ở đấy bây giờ nhớ lại thấy ngon lạ lùng. Miếng lá sách có gai như miếng khăn lông nhai sần sật, miếng ruột non, ruột già beo béo, miếng gan bùi bùi, miếng lưỡi, miếng phèo hơi dai càng nhai càng ngọt mùi… Gần nửa thế kỷ rồi, nhắc lại món phá lấu ở địa chỉ ấy bỗng dưng trên đầu lưỡi phảng phất cái mùi ngũ vị hương, cái mùi húng lìu, nước tương hòa lẫn vị béo, dai, bùi của phá lấu năm xưa. Nhắc để gậm nhấm kỷ niệm của một thời chở cô bạn gái ghé vào đây, hoặc đi với mấy thằng bạn, chấm chấm, nhai nhai sao đời nghèo mà vui thế”.

Người đi xa, người ở gần, dù đã bao dâu bể, vẫn một lòng với khu Lê Lợi-Pasteur. Nỗi nhờ thành thơ. Như những vần thơ nhớ của Bác sĩ Lê Văn Lân:

Anh ơi, “Nước mía Viễn đông”
Hai ly chưa đã, mát lòng em luôn
Thêm đĩa bò bía chấm tương
Ăn kèm phá lấu, em thương anh nhiều.

Song Thao
04/2025

Cựu Hoàng Bảo Đại đã bị vợ Pháp đối xử thế nào?




Tin vắn

FB Le Hoang

-Tin tức hôm nay rõ ràng hơn.
Do Thái và Iran đều tuyên bố thắng trận.

TT Trump đã làm theo ý đa số dân chúng là phá các cơ sở nguyên tử của Iran nhưng không bước trực tiếp vào chiến tranh.

Các lò nguyên tử của Iran đã bị phá huỹ, nhưng các thanh nguyên tử đã được di chuyển để tránh hiểm họa phóng xạ lan toả. Iran hứa với Do Thái sẽ không phát triển nguyên tử, chỉ dùng nguyên tử để phát triển nhiên liệu cho đời sống dân chúng.

Lời hứa không làm bom nguyên tử của Iran ,đúng với mục đích chính gây ra việc tấn công của Do Thái.

Nhìn lại mấy ngày qua. Tại sao Nga không rút chuyên gia nguyên tử ở Iran về nước? Tại sao Do Thái bảo đảm an toàn cho các chuyên gia này. Tại sao Mỹ đánh bom Iran trong khi ngoại trưởng Iran đang điều đình với đặc phái viên Mỹ. Tại sao ngoại trưởng Iran phải bay đến Nga trước khi nói chuyện ngưng bắn. Điều này cho thấy rõ ràng những đi đêm từ trong nội bộ các nước lớn trong các cuộc đàm phán.

Nhớ lại 2 tuần trước, cuộc nói chuyện kéo dài gần 2 giờ giữa TT Trump và Putin chỉ để chúc mừng sinh nhật. Họ đã nói chuyện gì với nhau ?

Không phải ngẩu nhiên quốc hội Mỹ đưa ra luật "The Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act of 2025" đồng ý viện trợ $3 tỷ cho Belarus. Cũng không phải ngẩu nhiên đặc phái viên của ông Trump, Keith Kellogg đến Minsk gặp TT Belarus trong hơn 6 giờ. Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko đồng ý thả các tù nhân chính trị đối lập cũng như những người bị bắt vì tội làm gián điệp cho Mỹ.

Thời gian sẽ trả lời những điều này nhưng một kết quả không tốt đẹp, đã thấy trước mắt cho chính phủ Ukraine.

Nhìn Kissinger đến Trung Cộng và kết quả của chiến tranh Việt Nam sẽ thấy.

Tổng Thống Trump đã đến Âu Châu dự hội nghị Nato. Các tin tức tiết lộ cho thấy lịch trình họp dự trù 3-40 chục trang giấy bị cắt giãm chỉ còn 4 trang, do vậy cuộc họp sẽ rất nhanh chóng và sẽ không có bàn luận gì nhiều. 

Về phía tin nội bộ nước Mỹ, lần đầu một thẩm phán quận, phán quyết lệnh của Tối cao pháp viện không có hiệu lực trong án lệnh của ông.

Hôm qua TCPV ban lệnh với số phiếu 6/3,TT Trump có quyền trục xuất di dân bất hợp pháp sang nước thứ ba mà không cần báo trước.
Thẩm phán quận, Brian Murphy của Massachusetts tuyên bố Ý, đâu có được, tui đã ban lệnh không được trục xuất rồi. Lệnh ở dưới.



-Trở lại chuyện một thẩm phán quận, ông U.S. District Judge Brian Murphy, ở Boston, Massachusetts ban lệnh phán quyết tối cao pháp viện không có hiệu lực.

Việc này không nhỏ vì nó sẽ phá tan hệ thống pháp lý của Mỹ ,cũng như việc chức vụ của thẩm phán đến trọn đời khó có ai làm gì được. 

Toà Bạch Ốc lên tiếng vị quan toà này sẽ lảnh đủ hậu quả của việc chống lại án lệnh của TCPV. Chưa biết việc đối phó sẽ ra sao.

Quan toà Brian Murphy, được ông Biden bổ nhiệm và chỉ vào ghế thẩm phán quận vào tháng 12 năm rồi. Chưa tới 7 tháng.

-Sau đây là 7 vụ trục xuất những người này đi Congo nhưng thẩm phán tuyên bố không đưa họ đi được. Trường hợp những người này không phải là di dân bất hợp pháp. Họ đều có thẻ xanh.

1-Thủ phạm là công dân Cuba. Có hồ sơ tiền án cướp có súng. Bị bắt lại vì tội cố ý cướp có võ trang. Cố ý giết người cấp độ hai, Tội phạm tàng trữ ma tuý, cướp bằng võ khí chết người.
2-Thủ phạm là công dân Cuba. Bị kết án đốt nhà, buôn bán ma túy, tàng trữ vũ khí và giết người cấp độ một.
3-Thủ phạm là công dân Lào, bị kết tội cướp và giết một phụ nữ 64 tuổi và gây thương tích nặng nề cho chồng bà.
4-Thủ phạm là công dân Mexico, bị kết tội giết người cấp độ hai và thừa nhận là thành viên của một băng đảng.
5-Thủ phạm là công dân Miến Điện, bị kết tội hiếp dâm trẻ em dưới 12 tuổi.
6-Thủ phạm là công dân Miến Điện, bị kết tội cưỡng hiếp một người khuyết tật về tinh thần và không có khả năng tự vệ.
7-Thủ phạm là công dân Việt Nam, bị kết tội giết người cấp độ một và tấn công cấp độ hai.

Hình vị chánh án phía dưới.

-Bầu cử sơ bộ thị trưởng New York hôm nay

Ông Zohran Mamdani, người gốc Hồi, chỉ vừa nhập tịch Mỹ 7 năm, có cơ hội đắc cử thị trưởng.

Ông hứa với nhửng người Hồi giáo sẽ biến thành phố New York thành thành phố Hồi Giáo và toà thị chính thành thánh địa. Dẹp bớt cảnh sát ,chỉ cho nhân viên xã hội giải quyết các vụ việc và biến hầm xe điện ngầm thành nơi trú ngụ cho những người vô gia cư.

Ông thuộc Đảng Dân chủ Xã hội Mỹ, đồng chí với AoC, dân biểu trùm khăn và ông Bernie Sanders.

Thống đốc Florida cho biết. Nếu ông Zohran Mamdani đắc cử thị trưởng New York, giá các ngôi nhà cao cấp ở Miami sẽ tăng gấp đôi vì những người giàu có ở New York sẽ dọn đi Florida.

Bạn nào có tiền nên đầu tư nhà cửa ở Florida và vái trời cho ông Hồi giáo đắc cử.

-Ở Mỹ có nhiều thành phố Hồi Giáo, nhất là ở Minnesota.
Thành phố Minneapolis cho bắt loa phường để kêu gọi cầu nguyện 5 lần 1 ngày . Các nơi làm việc đều phải có phòng riêng để khấn vái và nhân viên được nghĩ để lạy.

Một khu vực thành phố gọi là "Little Mogadishu" hoàn toàn là người Hồi, cấm bán bia rượu, thịt heo. Nơi đây có cảnh sát thuần phong, nhắc nhở mấy em Hồi ăn mặt mát mẻ, phải trùm khăn, nếu không muốn bị đòn. Đây là khu vực của dân biểu trùm khăn.

Nói thiệt chứ, dân Hồi này họ rất đoàn kết. Chỉ vài chục ngàn dân, họ đã đồng lòng bầu cho dân biểu trùm khăn vào quốc hội.

Xa hơn, họ còn mướn cảnh sát không cần biết tiếng Anh mà cũng không cần là công dân.

Việc xẩy ra vài năm trước khi ông cảnh sát Mohamed Noor, không biết tiếng Anh được điều tới để giải quyết một vụ ăn trộm. Khi vừa tới nơi, ông thấy bà chủ nhà ngồi trong xe, vì nghe không rõ báo cáo, ông tưởng bà chủ nhà là ăn trộm. Ông móc súng ra độp bà chủ nhà một phát chết tươi.

Thành phố phải đền gia đình bà 20 triệu.

Tin mới nghe gần đây thì một thành phố nữa cũng đã trở thành thành phố Hồi Giáo.

Đặc biệt trong thành phố này, trẻ em đi học, chỉ được ăn thực phẩm Hồi Giáo ở trường.

Đây là thành phố Paterson, ở New Jersey.

Mọi người đều có quyền trải khăn trên vĩa hè để lạy. Toà thị chính thành phố treo cờ Palestine.

Đường phố chính được đổi tên thành Palestine Way

Ngày Palestine” và “Tuần lễ Palestine” do thành phố tài trợ
Các ngày lễ Hồi giáo được đưa vào làm ngày lễ của thành phố.
Các công viên công cộng được sử dụng cho các cuộc mít tinh vận động chính trị-tôn giáo
Các quan chức hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận có liên quan với Hamas
Các giáo sĩ Hồi giáo từ Palestine được bảo trợ đưa tới nắm các nhà thờ
Ký thoả thuận thành phố kết nghĩa với Ramallah—thủ đô của Palestine.
Phát đồ chơi cho trẻ em trong các cuộc vận động người Hồi giáo bỏ phiếu cho đảng Dân chủ
Thị trưởng Paterson gọi đây là "thủ đô của Palestine tại Hoa Kỳ"
Các quan chức thành phố ca ngợi "những người tử vì đạo", của Hamas, lên án Israel là tội diệt chủng.
Đừng lên tiếng than phiền họ.

Họ cũng làm như dân Việt ta ở các thành phố Little Saigon. So ra, dân Việt đông nhưng yếu hơn họ, bởi vì phải còn chửi lộn.

-Chúc mừng nhân dân thành phố New York.

Năm tới quý vị có thể chích , hút, phê ma tuý thảnh thơi.

Một vài tiêu chỉ ứng cử của ứng cử viên Dân Chủ Hồi Giáo, thị trưởng New York, ông Zohran Kwame Mamdani.

Ông Zohran Kwame Mamdani. đã đánh bại 10 ứng viên dân chủ khác, trong kỳ bầu cử sơ bộ hôm qua. Ông cựu thống đốc New York, Cuomo người về hạng nhì đã tuyên bố thua cuộc.

99,9%, ông sẽ là thị trưởng New York trong năm tới.
Giống như San Francisco, Ứng cử viên Cộng hoà trong 2 thành phố này không có cửa.
Dẹp tiền thế chân bảo lãnh khi phạm tội.
Dẹp lệnh cấm đi ẹo ẹo của người chuyển giới
Hợp pháp hóa mại dâm
Hợp pháp hóa cần sa
Cho phép lập các địa điểm tiêm chích ma tuý
Hạn chế biệt giam
Ban hành lệnh ân xá cho người lớn tuổi
Trả lại quyền bầu cử cho những người đang ở tù ở New York
Phi hình sự hóa việc tàng trữ ma túy
Bãi bỏ tất cả các bản án tối thiểu bắt buộc
Giảm các bản án tối đa, có hiệu lực hồi tố
Bãi bỏ các luật tăng nặng trọng tội
Bãi bỏ các biện pháp tăng nặng bản án
Chấm dứt hợp tác với di trú ICE
Hổ trợ Hamas, Palestine.
Cắt giãm bớt cảnh sát và thay bằng nhân viên xã hội hoà giải.
Lập siêu thị tạp hoá bán đồ giá rẽ
Sửa lại đường hầm xe điện thành nơi trú ngụ cho người vô gia cư


-Một người do phe dân chủ đưa ra ở thượng viện gọi là Parliamentarian ,để sửa lại luật ngân sánh " BIG BEAUTIFUL BILL" cho vừa lòng với phe Dân Chủ.

Bà ta đã gạch bỏ phần huỹ bỏ bảo hiểm y tế cho những người di dân bất hợp pháp và sửa lại chi tiết của phần " no tax on tips". No tax on tips của phe Dân chủ chỉ áp dụng cho các nhân viên nhà hàng nhưng không áp dụng cho các ngành nghề khác.

-Thẩm phán hành chánh, Judge Karen Ortiz toà New York chuyên xử các vụ án kỳ thị của các công ty vừa bị đuổi việc, khi tháng rồi bà tuyên án lệnh chỉ có 2 loại giống người là "ĐỰC VÀ CÁI" của TT Trump không có hiệu lực. Các thẩm phán hành chánh và di trú được bộ tư pháp đề cử, không qua thượng viện.

-Bộ tư pháp đang tính dùng một luật cũ, The Communist Control Act of 1954 để tước quốc tịch của ứng cử viên thi trưởng New York,Hồi giáo, dân chủ, Zohran Kwame Mamdani bởi vì ông đã không khai báo ông là đảng viên Cộng sản trước khi nhập tịch.

Việc này rất khó, vì hiện nay hiếm có người nói mình là Cộng Sàn. Chứ̃ Cộng sản đã được thay đổi thành: nhà hoạt động vì biến đổi khí hậu, Chiến binh cho công lý xã hội, Đội quân chống phát xít ............

- Các dữ liệu cho thấy Zohran Kwame Mamdani đã đến DC để họp với Obama cùng các lảnh đạo của tổ chức Muslim Brotherhood 2 lần trong vòng 6 tuần. Nhiều nước đặt tổ chức Muslim Brotherhood vào danh sách khủng bố. Các nhà hành pháp Cộng Hoà cũng yêu cầu TT Trump đặt tổ chức này vào danh sách. Đây là tổ chức chính gây quỹ cho Zohran Kwame Mamdani ứng cử.

-Bộ tư pháp nạp đơn kiện 15 thẩm phán toà quận ở Maryland vì các hành vi bất hợp pháp của họ khi ban hành cấm ngăn chặn việc trục xuất người nước ngoài phạm tội.
Việc trục xuất người di dân, thường nằm ở toà di trú.

-Bộ Tư pháp vừa kiện Orange County, California, vì vi phạm luật bầu cử . Quận này đã vi phạm nhiều điều khoản của Đạo luật bỏ phiếu, cụ thể là không xóa những cử tri bất hợp pháp khỏi danh sách cử tri.

Tháng trước cũng có đơn kiện quận này về gạch tên những cử tri đã chết hay di chuyển đi nơi khác. Sau khi có án lệnh, quận đã gạch tên 177,00 người ra khỏi danh sách, nhưng còn 115,000 người trong danh sách không được xác nhận tư cách công dân.

Quận Cam là một quận Cộng Hoà nhưng vẫn ăn gian được dễ dàng thì đừng nói đến các nơi khác.

Khi được hỏi những người gian lận bầu cử có bị truy tố không thì bà Bondi , bộ trưởng tư pháp cho biết rất là khó khăn để truy tố các quan chức gian lận.

Chỉ nhìn kết quả bỏ phiếu phía dưới sẽ thấy gian lận rõ ràng nhưng chẳng làm gì được nhau.

Kết quả bỏ phiếu ông Trump thua bà Kamala và thượng nghị si thì ông Cộng hoà Steve Garvey thắng ông Adam Schiff, còn ghê hơn là số phiễu hơn ông Trump đến 35 ngàn. Nhìn số phiếu bầu bằng thư của phe dân chủ sẽ thấy rỏ ràng. Nếu tới phòng phiếu, trình giấy căn cước để bỏ phiếu thì phe dân chủ không còn cửa.

-Hôm qua toà Bạch Ốc tuyên bố " Big Balls" thần đồng 19 tuổi, đệ tử của Elon Musk làm việc trong bộ phận DOGE từ chức. Thấy mấy báo tả đăng tin ồ ạt. Thấy không, thấy không.. không có ai giỏi muốn làm việc lâu dài cho Trump.

Hôm nay toà Bạch Ốc tuyên bố tiếp.Thần đồng Big Balls từ chức ở DOGE nhưng chuyển qua làm việc toàn phần cho sở an sinh xã hội để tìm tình trạng lãng phí, gian lận và lạm dụng tràn lan đang hoành hành tại cơ quan này.

Mấy ông 200 tuổi lảnh tiền già chính phủ bao năm nay, giờ chắc phải sống lại để trả lại tiền.

-Linda Sun, 41 tuổi, cựu phụ tá của Thống đốc Dân chủ New York Hochul bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung cộng đangvđối mặt với cáo buộc hối lộ mới liên quan đến việc trục lợi hàng triệu đô từ các hợp đồng cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Chưa nghe ai điều tra vụ thống đốc Newsom, California đặt hàng cho Trung Cộng 1 tỷ để mua 200 triệu khẩu trang N95. Cuối cùng không cái nào dùng được vì không đủ chất lượng. Còn ghê hơn là anh Newsom này đặt mua khầu trang từ một hảng làm xe hơi điện.

-Đại tá Hung Cao điều trần trước thượng viện trong chức vụ phó bộ trưởng Hải Quân & Thuỷ quân lục chiến. Buổi điều trần tốt đẹp, nhưng chưa có kết quả chính thức.

- Dân biểu dân chủ tiểu bang Connecticut, Raghib Allie-Brennan là người đã bỏ phiếu vào năm 2019 để CẤM các cửa hàng cung cấp các túi xách khi mua hàng. Ông vừa bị bắt vì tội trộm cắp và đổ lỗi cho… cửa hàng không có túi.

Ông nói ông mua hàng nhưng không có túi, bịch gì bỏ vào, nên ông bỏ vào trong túi rồi quên tính tiền đi luôn.

Các nhân viên an ninh của cửa hàng Target nói thằng cha này quen mặt, chôm đồ lặt vặt hoài, nhưng họ không muốn bắt vì mất công. Nhưng nay thì quá bụng.




-Bà bộ trưởng tư pháp cho biết: Tối cao pháp viện sẽ ra phán quyết cuối cùng về quyền công dân của trẻ em sinh ở Mỹ vào tháng 10.

Theo phán quyết của Tối cao pháp viện vừa tuyên bố sáng nay. Lệnh về quyền công dân của TT Trump về trẻ em vẫn hiệu lực, hầu như hoàn toàn trên nước Mỹ. Những trẻ em mới sinh ra ở Mỹ, nếu cha mẹ không phải là công dân hay thẻ xanh thì không phải là công dân Mỹ, ngoại trừ 4 nơi: Washington state, Maryland, California và Colorado. Đặc biệt ở Colorado không phải từ lệnh của các thẩm phán quận nhưng từ Tối cao pháp viện của tiểu bang. Toà tối cao này ra phán quyết, lệnh của TT Trump không hợp hiến. Chính phủ Trump đang chống các án lệnh từ các toà này.

Cần biết thêm TCPV tiểu bang Colorado đã ban lệnh không cho TT Trump ứng cử trong tiểu bang này. Nhưng đã bị TCPV liên bang bác bỏ.

-Bà Elizabeth Gutfahr (Dân chủ), Cựu thủ quỹ Quận Santa Cruz, California đã bị kết án 10 Năm Tù vì Trộm cắp Hơn 38 Triệu Đô la trong Quỹ của Quận.

Bà Gutfahr đã giữ chức Thủ quỹ từ năm 2012 đến năm 2024.

-Từ đầu năm đến nay, sau khi Elon Musk vào cuộc kiểm tra lại hệ thống tài chánh của sở an sinh xã hội. Hơn 122 ngàn bóng ma lãnh tiền an sinh xã hội đã biến mất. Xem hình.

-Cảnh sát của tiểu bang Delaware có vấn đề về mắt, khi nhìn màu đen thành trắng. Xem hình.

- Ông Dan Caldwell, cố vấn cao cấp của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, đã bị hộ tống ra khỏi ngủ giác đài và bị cho nghỉ hành chính vào sáng nay, vì "tiết lộ trái phép" thông tin. Đây là một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về vụ rò rỉ báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng về các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào các cơ sở nguyên tử của Iran.

-TT Trump vừa tuyên bố Canada sắp bị áp mức thuế quan tăng cao, sau khi ông biết họ đang áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số mới cho Hoa Kỳ. Ông cũng HỦY tất cả các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Canada.

-Bộ trưởng Rubio làm trung gian ký hiệp ước hoà bình giữa Rwanda và Congo. Đây là cuộc chiến tranh đã 30 năm gây chết chóc cho 6 triệu người.





-Một kinh tế hàng đầu thế giới, ông Torsten Sløk, kinh tế trưởng của Apollo Global Management thú nhận ông có thể đã sai về chính sách thuế quan của Tổng thống Trump

Ông nói rằng kế hoạch thuế quan của TT Trump có thể đã qua mặt mọi người.

Khi được hỏi ý kiến về điều này trong cuộc họp báo hôm nay, TT Trump nói các kinh tế gia cần phải vô trường học lại.

Tính đến ngày 22 tháng 6, chính phủ Mỹ đã thu vào $75.7 tỷ, tiền thuế Tariff.

- Thượng nghị sĩ Dân chủ Tiểu bang Kentucky Robin Webb tuyên bố bà sẽ rời Đảng Dân chủ để sang Đảng Cộng hòa!

-Nga vừa chiếm xong khu vực mỏ đất hiếm, gần làng Shevchenko ở miền đông Ukraine, khu này rộng hơn 100 mẫu . Là một trong những khu chứa đất hiếm, lớn nhất của Ukraine với trử lượng trên 500 ngàn tấn đất hiếm, chứa chất lithium, nguyên liệu chính trong Pin. Đây là mỏ đất hiếm thứ 2 của Ukraine đã bị Nga chiếm.

Ukraine có 4 mỏ đất hiếm, định dùng để trao đổi với Mỹ nhưng Nga đã chiếm 2 mỏ lớn.

- Thượng viện vừa huỷ bỏ nghị quyết của đảng Dân chủ hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống Trump, không cho dùng quân đội Mỹ tấn công nước khác. Ông thượng nghị si dân chủ, xì lỏn lại một lần nữa đứng về phía TT Trump.

-Cựu thống đốc New York Cuomo rút lại lời thua cuộc ông Mamdani trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng dân chủ, chức thị trưởng New York, sau khi có các báo cáo ông Mamdani là đảng viên cộng sản cũng như đã hoạt động trong phong trào cách mạng giải phóng Hy Lạp. Vì thể thức bầu cử của New York, do đó ông cũng sẽ ứng cử lại trong kỳ chung kết vào tháng 11 cùng ông Mamdani và các ứng cử viên khác của đảng Cộng Hoà và Độc lập.


-Chiến tranh đã chấm dứt nhưng họ vẫn biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh !

Để làm gì? Để dùng cho hết số tiền đã được tài trợ.
“Má đã lở lấy tiền rồi con “



-TT Trump xác nhận lại lần nữa. Những trẻ em sinh tại Mỹ, sau ngày 19 tháng 2, 2025 từ những cha mẹ không phải là công dân hay thẻ xanh thường trú, không phải là công dân Mỹ.

Theo lệnh từ Tối cao pháp viện hôm qua, có 22 tiểu bang tạm thời ngoại lệ vì đang có kiện tụng.

Tối cao pháp viện sẽ trở lại phán quyết chung kết vào tháng 10 năm nay.

Do nhưng luật lệ chồng chéo, phức tạp, nên những trẻ sinh sau ngày 19 tháng 2 của những gia đình thuộc các diện trên sẽ không được cấp passport Mỹ cho đến khi TCPV có quyết định cuối cùng.



TIN TỨC - 28/6/2025


Tuần qua đã là một tuần thật đặc biệt cho TT Trump. Ông chiến thắng lớn liên tục trên khắp mọi 'mặt trận':

đại thành công trong vụ đánh bom phá nát các cơ sở nguyên tử của Iran;
chấm dứt chiến tranh Do Thái-Iran;
NATO đồng ý tăng ngân sách quốc phòng của tất cả các thành viên;
Tổng Thư Ký NATO cám ơn và ca tụng Trump;
thắng liên tục qua 5 vụ án lớn trước Tối Cao Pháp Viện;
thượng viện bác dự luật DC trói tay TT Trump;
CBS xin bồi thường 20 triệu đô (TT Trump chưa trả lời nhận hay không);
Dow Jones tăng 1.650 điểm (4%) trong một tuần.

Cả đám vẹt tị nạn ôm nhau khóc... Cố gào thét vu vơ "THẾ GIỚI SẼ BỊ THẢM HỌA VÌ CÓ TỔNG THỐNG TRUMP"!!!


CHIẾN TRANH TRUNG ĐÔNG - CẬP NHẬT

Thỏa thuận đình chiến Do Thái-Iran
Sau vụ đánh bom kinh hoàng tàn phá khả năng chế tạo bom nguyên tử của Iran sáng thứ Bảy, cả thế giới hồi hộp chờ Iran trả đũa, nhiều người la hoảng Đại Chiến Thứ Ba đã bắt đầu, đặc biệt là đám vẹt tị nạn u mê, ngụp lặn trong sự chống đối Trump mù quáng nhất. Qua chủ nhật, có tin Iran bắn hàng loạt hỏa tiễn vào Do Thái cũng như vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar và Iraq.

Thế nhưng chiều thứ Hai tuần rồi, TT Trump đã thông báo cho cả thế giới biết, qua trung gian -áp lực- của ông, Do Thái và Iran đã đạt được thỏa thuận đình chiến trọn vẹn và ngay tức khắc, chấm dứt cuộc chiến drones và hỏa tiễn sau 12 ngày.

TT Trump đã cám ơn Iran và Do Thái đã cố gắng tái lập hòa bình, tránh chết chóc cho dân cả hai xứ, có khi cả dân Trung Đông luôn. Qua chiều thứ Ba 24/6, đình chiến có hiệu lực thật, sau khi Do Thái chấm dứt tình trạng khẩn trương, tuyên bố mọi việc trở lại bình thường. Và TT Iran, Masoud Pezeshkian chính thức tuyên bố "chiến tranh chấm dứt".

Cuộc chiến Iran-Do Thái đã kéo dài từ cả mấy chục năm nay mà chưa có một tổng thống Mỹ nào làm gì được để cản. TT Trump là người đầu tiên. Cũng như Trump lả tổng thống đầu tiên dám đánh bom phá nát toàn bộ khả năng nguyên tử của Iran. Nói trắng ra, TT Trump đã tìm được hòa bình qua sức mạnh vô song của quân lực Mỹ. Cái đó gọi là 'hòa bình qua sức mạnh', peace thru strenght.

Phải nói ngay, dù sao đây cũng chỉ là thỏa thuận ngưng bắn giữa Iran và Do Thái, do đó, cũng chưa rõ tình trạng giữa Iran và Mỹ ra sao. Đặc biệt là ở Mỹ hiện nay có rất nhiều dân Iran cũng như dân Hồi giáo cuồng tín, khó biết được trong khối dân đó, sẽ có vài tên khủng bố đánh bom tự sát để giết dân Mỹ hay không. FBI đã chính thức cảnh báo nên cẩn thận. Có tin nhiều di dân lậu gốc Iran đã bị ruồng bố và bắt.

Qua thứ Tư 25/6, TT Trump thông báo Mỹ và Iran sẽ thảo luận hòa bình kể từ tuần sau. Có tin chưa được xác nhận là để giúp giữ hòa bình lâu dài, Mỹ sẽ giúp Iran phát triển khả năng nguyên tử phục vụ các mục tiêu dân sự như thiết lập nhà máy điện nguyên tử, cùng lúc với việc tháo gỡ nhiều biện pháp cấm vận Iran.

Chưa ai biết chi tiết gì về thỏa thuận Do Thái-Iran, cũng như chẳng ai có thể khẳng định hai bên sẽ tôn trọng thỏa hiệp hay không, nhưng nếu tin này có thật, có đình chiến lâu dài thật, thì TT Trump quả thật xứng đáng với giải Nobel Hòa Bình vì chẳng những đã diệt được nguy cơ chiến tranh nguyên tử Trung Đông, mà lại còn tạo được đình chiến giữa hai kỳ phùng địch thủ ngoan cố nhất. 

Trong thời gian gần đây, TT Trump đã cản được chiến tranh giữa hai cường quốc nguyên tử lớn của Á châu, Ấn Độ và Pakistan, thuyết phục được hai xứ Congo và Rwanda tới Washington ký hòa ước vĩnh viễn. Trong khi vẫn tiếp tục nỗ lực tìm hòa bình cho Ukraine.

Mỹ đánh bom Iran
Đêm khuya thứ sáu qua thứ bảy rồi, TT Trump đã ra lệnh 7 máy bay tàng hình khổng lồ B-2 thả bom 3 căn cứ nguyên tử của Iran, trong đó có căn cứ lớn nhất là Fordow.

Căn cứ Fordow lớn nhất đã lãnh 12 trái bom khổng lồ gọi là 'bunker buster' GBU 57. Hai trái bom bunker buster khác đã đổ xuống căn cứ Natanz. Bunker buster là loại bom đặc biệt sau khi xuyên qua đất hay núi đá cả trăm thước mới nổ. Nếu tập trung thả một chỗ, có thể gây thiệt hại sâu tới cả mấy trăm thước dưới đất. Sức tàn phá của bom 'bunker buster' là vô địch trong tất cả các loại bom đang có. Theo tin bộ QP, căn cứ Isfahan đã không bị đánh bom GBU vì ở quá sâu, GBU cũng không đánh tới, chỉ có thế phá những cơ sở nổi bằng hỏa tiễn Tomahawk bắn từ các chiến hạm từ biển Nam Ấn Độ.

Không ai biết rõ thiệt hại như thế nào, nhưng chắc chắn việc nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử của Iran sẽ bị trì hoãn vài năm, trong khi việc xây dựng lại những căn cứ này sẽ tốn bạc tỷ. Trong khi giáo chủ Ali Khomenei tuyên bố Iran chỉ thiệt hại sơ xài, thì ngoại trưởng Iran công khai tuyên bố chương trình nghiên cứu nguyên tử của Iran bị thiệt hại rất nặng nề. Có tin trước khi Mỹ đánh bom, Iran đã tẩu tán được một số vài trăm ký Uranium đã được tinh chế, nhưng tin này không quan trọng khi hầu hết máy móc, dụng cụ kỹ thuật, đặc biệt là máy cực tối tân gọi là 'centrifuge' (hệ thống ly tâm) để tinh chế uranium đã bị phá nát, và nhiều siêu kỹ sư bị giết chết. Kiểu nhưng tẩu tán được vài trăm lít xăng mà không có xe, không có máy lọc xăng, cũng chẳng có tài xế để chạy.

Các máy bay tàng hình B-2 đã bay không ngừng trong 37 tiếng đồng hồ từ căn cứ tại Missouri tới Iran, được tiếp liệu xăng trong khi bay.

B-2 đang được tiếp tế xăng trên không

Cựu TT Nga Medvedev tuyên bố Mỹ đã tiêu hủy khả năng chế tạo đầu đạn nguyên tử của Iran, nhưng Nga sẵn sàng cung cấp đầu đạn nguyên tử cho hỏa tiễn Iran. Mạc nhiên, Medvedev đã nhìn nhận Iran đang cố chế tạo vũ khí -đầu đạn- nguyên tử, trái với luận điệu của Iran lúc nào cũng khẳng định đang nghiên cứu công dụng của nguyên tử cho các dự án dân sự như các nhà máy điện.

Sau suốt hai thời TT DC Obama và Biden, Iran tha hồ tìm cách chế tạo bom nguyên tử, cuối cùng thì Iran đã đụng phải ông thần Trump. Bao nhiêu công trình tốn kém về tiền bạc cũng như nhân sự (10 siêu chuyên gia nguyên tử hạng nhất của Iran đã bị Do Thái giết hết rồi) tiêu tan thành mây khói trong vài phút mưa bom.

[Ghi chú: nhiều tin đồn được tung ra một bà khoa học gia Mỹ gốc Việt là 'mẹ đẻ' ra bom dùng để đánh Iran trong khi một thiếu tá không quân Mỹ gốc Việt là một trong những sĩ quan lái B-2 đánh bom. 

Thực tế, bà khoa học gia này không dính dáng gì đến bom GBU-57 thả xuống Iran, bà là một trong những người sáng chế ra bom, nhưng là bom khác, không phải GBU-57. 

Trong khi anh thiếu tá không quân Mỹ gốc Việt là phi công lái B-2 nhưng không ai biết anh có là phi công đi đánh bom Iran hay không vì đó là tin tuyệt mật không công bố, không phủ nhận cũng không xác nhận được. 

Việc tung tin hai người này dính dáng vào vụ đánh bom Iran có thể thỏa mãn tinh thần tự hào quốc gia hão, nhưng vô hình chung là hành động vô trách nhiệm, đặt tính mạng hai vị này trong nguy hiểm có thể bị khủng bố Hồi giáo cuồng điên trả thù. DĐTC trân trọng kêu gọi quý đồng hương tự kềm chế, không làm gì gây tổn hại cho những người đồng hương khác]

Mỹ báo động
Cảnh sát các thành phố lớn như New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago, thủ đô Washington DC, cả Miami, đã được đặt trong tình trạng báo động, đề phòng một vài tên khủng bố cuồng tín trả thù cho Iran. Tin cảnh sát cho biết trong thời gian qua, với chính sách mở toang biên giới của Biden, có thể đã có không ít khủng bố chui vào Mỹ chờ thời.

Tin mới cho biết ngay sau khi đánh bom Iran, FBI đã mở chiến dịch truy lùng di dân lậu gốc Iran, và đã có ít nhất 12 người đã bị bắt.

Giá dầu tăng vọt rồi rớt mạnh
Ngay sau khi Mỹ đánh bom Iran, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã tăng vọt lên ngay 6%, lên tới 78 đô một thùng. Tuy nhiên so với giá ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức, thì chỉ là tăng có 1%. Theo các chuyên gia, đây chỉ là phản ứng nhất thời, cần phải chờ thêm vài ngày nữa xem giá dầu có tăng thật hay không và tăng bao nhiêu.

Tuy nhiên, qua ngày thứ Hai 23/6 giá dầu thô đã giảm mạnh, rớt gần 7% hay 5 đô, khi thế giới thấy Iran phản ứng có vẻ yếu ớt, bắn gỡ hàng loạt hỏa tiễn vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar, nhưng các hỏa tiễn đều bị bắn hạ hết trước khi tới mục tiêu, và căn cứ Qatar chẳng hề hấn gì. Rồi sau đó, giá dầu thô tiếp tục giảm sau khi có tin đình chiến Do Thái-Iran.

Riêng trong một tuần qua, Dow Jones đã tăng 1.465 điểm hay 4%, lên tới 43,819 điểm! Ăn mừng các thành công liên tục của Trump?!!!

TRUMP LÀM VIỆC

Tham dự hội nghị NATO
TT Trump đã bay qua thành phố The Hague của Hòa Lan, tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Tin lạ là ngay khi TT Trump chưa tới nơi để tham gia hội nghị, thì tại hội nghị thượng đỉnh NATO, đã có quyết định 'đồng ý gia tăng chỉ tiêu ngân sách quốc phòng từ 2% GDP lên tới 5% GDP' !!! Dưới áp lực của TT Trump!

Nghĩ lại thật nực cười. Đám vẹt suốt ngày ra rả chửi Trump là tay sai của Putin, nhờ Putin đưa lên làm TT. Bây giờ, Mỹ lại còn mất hết uy tín trên thế giới. Thế đấy, mà các xứ NATO dưới áp lực của Trump đã đồng ý dành ra tới 5% GDP cho ngân sách quốc phòng chống... Putin! 

Nhớ lại, khi Trump nhậm chức năm 2017, Hiến Chương NATO đòi hỏi các quốc gia thành viên phải dành 2% GDP cho ngân sách quốc phòng. Khi đó, chỉ có đúng hai thành viên tôn trọng điều kiện đó, là Mỹ và Anh Quốc, tất cả các đại cường giàu mạnh như Pháp, Đức, Hòa Lan, ... đều trốn tránh trách nhiệm, dành ra cỡ 1% hay ít hơn cho quốc phòng, vì ỷ lại vào cái dù Mỹ. Ông Trump lên, đòi hỏi tất cả phải tôn trọng điều kiện, bị chửi te tua. Bây giờ tất các thành viên NATO xếp re sau lưng Trump, răm rắp nghe lệnh Trump tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP!!! 

Một con vẹt già hỏi một câu cực ngu xuẩn: Thật xấu hổ cho Mỹ.  Trump đã huỷ hoại uy danh và vị thế lãnh đạo của Hoa Kỳ, với sự ngu đần đến mức kỳ quặc của y ta. Ai còn trọng Hoa Kỳ, tin Hoa Kỳ trong thời điểm này nữa?

Quyết định của NATO có làm sáng mắt con vẹt già này không? Xin trả lời ngay: KHÔNG, vì không có gì làm sáng mắt được người mù bẩm sinh.

Trump và CBS
Nhắc lại, Trump kiện CBS về tội phỉ báng, mạ lỵ, loan tin cuội, đòi bồi thường 20 tỷ đô. Cách đây ít tuần, CBS đề nghị bồi thường 15 triệu, bị Trump bác bỏ. Tuần rồi CBS đưa đề nghị mới, bồi thường 20 triệu đô. Chưa nghe Trump trả lời.

Chống Trump quả là tốn tiền...

Trump và MSNBC
'Chiêng da bình loạn' Joe Scarborough của đài MSNBC, suốt ngày ra rả sỉ vả Trump từ ngày Trump nhẩy vào chính trường cách đây 7-8 năm, bất ngờ công khai ca tụng Trump đã dám trừng phạt Iran một cách nghiêm chỉnh, mạnh và hữu hiệu chưa từng thấy. Scarborough cho rằng đó là việc một tổng thống cần phải làm mà chưa tổng thống nào dám làm.

TIN TOÀ ÁN

Trump đại thắng tại TCPV - I: giới hạn quyền các tòa dưới
Thứ Sáu 27/6, Tối Cao Pháp Viện đã ra phán quyết mà TT Trump coi như đại thắng vĩ đại tới độ đã bất ngờ họp báo để tung hô chiến thắng.

Sau khi thất bại thê thảm trong các thùng phiếu cuối năm qua, phe cấp tiến đã đổi chiến lược, dùng 'lawfare', nghĩa là dùng các ông bà tòa cấp tiến để chặn không cho TT Trump thi hành các chính sách mà ông đã được dân Mỹ bầu để thi hành. Hiện nay đã và đang có khoảng 300 vụ kiện chống TT Trump. Các vụ kiện đều được chuẩn bị kỹ lưỡng qua sách lược gọi là 'judge shopping', nghĩa là kiện trước những ông bà quan tòa thù ghét Trump, đưa đến hậu quả là trong đại đa số các vụ kiện, TT Trump đều thua. 

Kinh hoàng hơn xa, là các quan tòa nhí cấp quận, tự động cho mình quyền ra phán quyết lật ngược chính sách của tổng thống quốc trưởng, rồi ra thêm lệnh phán quyết phải được thi hành trên toàn quốc ngay lập tức -national injunction effective immediately.

TT Trump khởi kiện qua 3 phán quyết của các tòa quận của Maryland, Massachusetts, và DC liên quan tới việc TT Trump thu hồi luật cho trẻ con sanh ra tại Mỹ tự động có quốc tịch Mỹ ngay. Các quan tòa quận bác bỏ lệnh của TT Trump, với phán quyết có hiệu lực trên toàn quốc ngay lập tức.

Thứ Sáu vừa qua, TCPV ra phán quyết. Thú thật, kẻ này không phải luật gia, mù tịt nên không hiểu rõ ý nghĩa và hậu quả của phán quyết. Chỉ biết theo truyền thông, từ Fox tới CNN, từ New York Times tới Washington Post, đây là chiến thắng lớn của TT Trump khi TCPV giới hạn quyền của các quan tòa khi ra phán quyết đòi có hiệu lực trên cả nước ngay lập tức. 

Các quan tòa TCPV cho rằng các quan tòa dưới, cấp quận -district- đã vượt quá quyền hạn của họ trong việc phán quyết áp đặt trên cả nước. Trên nguyên tắc vẫn có quyền ra phán quyết có hiệu lực trên toàn quốc, nhưng phải tôn trọn nguyên tắc bình đẳng -equitable principle-, tức là phải đối xử công bằng với dân cả nước, chẳng hạn không thể vì muốn bênh vực một nhúm đồng tính mà có thể ra phán quyết bắt cả nước phải tuân theo. Và những phán quyết đó chỉ có hiệu lực sau 30 ngày, để chính quyền có thời giờ kháng cáo. Một gáo nước buốt lạnh xối lên đầu phe cấp tiến và cả đám lâu la vẹt tị nạn. 

Tuy nhiên, tin này không gây ngạc nhiên cho ai hết vì các quan tòa lạm quyền quá đáng, ai cũng biết. Trong thể chế tam quyền phân lập của Mỹ, không có chuyện bất cứ quan tòa nhí cấp quận nào cũng nhiều quyền hơn tổng thống, người lãnh đạo tối cao của hành pháp.

TCPV bỏ lửng vấn đề tự động có quốc tịch, nên không rõ vấn đề sẽ được giải quyết ra sao, tuy báo New York Times cho rằng Trump đã thắng qua việc giới hạn quyền của các tòa dưới.

Tựa lớn của New York Times - 27/6/2025

Tin tiếu lâm: cả 3 bà thẩm phán cấp tiến đều chống, nhưng ngay sau đó bị tố cáo là các bà không muốn có một 'King Trump', nhưng lại muốn có rất nhiều king judges!!!

(Trên đây là giải thích theo hiểu biết sơ xài của kẻ này, độc giả luật gia nào am tường hơn, kính xin chỉ giáo thêm; nếu có sai lầm, DĐTC xin nhận lỗi trước; nếu trong tuần tới có thêm tin chi tiết, DĐTC sẽ giải thích cặn kẽ hơn).

Cũng xin lưu ý, mới đây có tin được tung ra là TT Trump đã ký sắc lệnh trừng phạt những người cố tình qua Mỹ đẻ con để có quốc tịch Mỹ, sẽ bị phạt 200.000 đô. Đây là tin fake news.

Trump đại thắng tại TCPV - II: chặn 'thức tỉnh' trong giáo dục
Nhiều trường học mở ra những lớp dạy về sex, đồng tính,... bắt trẻ con từ mẫu giáo phải học. Một số phụ huynh phần lớn theo Hồi giáo, một phần theo công giáo đã khởi kiện. TCPV mới ra phán quyết các trường học có quyền có những lớp học này, nhưng phụ huynh cũng có quyền cho con không theo học những môn này nếu họ nghĩ những môn này vi phạm tín ngưỡng tôn giáo của họ.

Trump đại thắng tại TCPV - III: quyền trục xuất di dân lậu
Tối Cao Pháp Viện tuần rồi đã phán quyết TT Trump có toàn quyền trục xuất ngay những di dân lậu phạm pháp, đi bất cứ xứ nào, mà không cần phải chờ mang ra tòa xét xử gì nữa. 

Trên nguyên tắc, những tên phạm pháp này đã bị xử, đã lãnh án rồi, vấn đề là có cho chúng ở lại hay không. Hiến Pháp và tất cả các luật hiện hành đều ghi rõ những di dân, dù hợp pháp, một khi đã phạm tội sẽ không bao giờ được thành công dân Mỹ và phải bị trục xuất. Mà Hiến Pháp không đòi hỏi phải trục xuất về xứ gốc nên TCPV cho phép TT Trump trục xuất đi bất cứ nước nào.

Thế đấy, nhưng 3 bà thẩm phán cấp tiến đã biểu quyết chống, cho rằng Mỹ không thể trục xuất chúng vì chúng có thể bị trừng phạt nặng tại xứ gốc. Mấy bà này bây giờ coi việc bảo vệ di dân lậu phạm pháp như băng đảng quan trọng hơn việc tôn trọng luật hiện hành ở Mỹ, mặc dù các bà này được vào TCPV với trách nhiệm bảo đảm việc thi hành đúng đắn tất cả luật lệ hiện hành, đặc biệt là Hiến Pháp.

Nhiều dân Việt vào Mỹ tị nạn hợp pháp, có thể đã có thẻ xanh, nhưng vì phạm pháp, bị án, nên đã không được vào quốc tịch Mỹ. Các chính quyền Mỹ từ Bush cha tới Clinton, Bush con, Obama, Trump và Biden đều tìm mọi cách trục xuất họ về VN nhưng không làm được vì CSVN không chấp nhận. Việc tổng thống có quyền trục xuất di dân phạm pháp đi bất cứ xứ nào là tin những dân Việt phạm pháp này cần chú ý: như vậy họ có thể bị trục xuất đi bất cứ xứ nào, không bắt buộc phải trục xuất về VN. Như mới đây một di dân lậu quốc tịch Việt phạm pháp đã bị trục xuất đi tù ở Sudan, bên Phi Châu.

Với những người bị tội nhẹ, họ có thể xin và hy vọng được thống đốc tiểu bang -nếu phạm tội tiểu bang- hay TT Trump -nếu phạm tội liên bang- ân xá thì mới khỏi bị trục xuất. Những người không được ân xá, và mấy trự di dân lậu Việt kiều (qua lậu từ Mexico hay Canada, hay ở lại quá hạn visa), nên tự ý về VN cho mau trước khi bị ICE vồ, tống đi Salvador hay Sudan. Tự ý về VN có nhiều điều lợi cho họ:

- có thể được Mỹ trả tiền vé máy bay về VN, lại còn được tặng 1.000 đô một người;
- mai này, có quyền xin đi du lịch, du học, hay di dân hợp pháp qua Mỹ lại;
- dù sao, tự ý về VN vẫn đỡ hơn bị bắt rồi trục xuất đi Sudan hay Salvador.

Một lời khuyên chân thành gửi tới tất cả đồng hương: đừng dính dáng vào bất cứ chuyện gì phạm pháp thì sẽ không cung cấp cho chính quyền Mỹ lý do để trục xuất mình đi đâu hết. Đừng bao giờ chủ quan, làm bậy rồi khinh bỉ "tụi Mỹ ngu lắm, không biết gì và không vồ mình được đâu". Nếu Mỹ có thể bắt được Bin Laden sau 10 năm lẩn trốn, thì FBI có thể bắt được bất cứ dân tị nạn phạm tội nào, rất dễ dàng. Vấn đề là họ có muốn bắt hay không thôi. 

Những người làm chuyện phạm pháp như ở lậu, trốn thuế kiểu làm cash khai gian, hay có hai ba nhà cho thuê mà không khai, gian lận Medicare, Medicaid, foodstamps,... có gặp nạn thì không thể trách ai khác được, và cũng chẳng ai giúp gì được.

Trump đại thắng tại TCPV - IV: bảo vệ trẻ con
Trong một vụ kiện tiểu bang Texas ra luật bắt phải kiểm tra tuổi những người coi phim sex trên mạng, TCPV đồng ý với Texas và chính sách bảo thủ, nhắm bảo vệ trẻ con của bộ Tư Pháp của TT Trump,

Trump đại thắng tại TCPV - V: không cho tài trợ Planned Parenthood
Planned Parenthood là tổ chức tư nhân bất vụ lợi được thành lập với mục đích chính là kế hoạch hóa gia đình, tức là khuyến khích và giúp các bà phá thai thả dàn, miễn phí. Phe DC chủ trương giúp Parenthood tối đa, nhất là trên phương diện tài chánh, thậm chí tài trợ luôn cả tiền cho nhiều dịch vụ y tế không liên quan gì đến phá thai luôn, bằng tiền Medicaid của liên bang.

Tiểu bang South Carolina thấy rõ sự lạm dụng, nên ra luật cấm Parenthood không được dùng tiền của Medicaid cho những mục tiêu linh tinh không liên quan gì đến việc 'kế hoạch hóa gia đình', tức là phá thai và ngừa thai. Dĩ nhiên, bị Parenthood kiện. Lên tới Tối Cao Pháp Viện.

Tuần rồi, TCPV phán tiểu bang South Carolina thắng, có quyền cấm Parenthood xài tiền Medicaid vào những mục tiêu linh tinh ngoài mục đích của tổ chức vì cho đó là việc mang tính lừa gạt, lạm dụng tiền Nhà Nước không đúng chỗ. Tỷ lệ phán quyết là 6-3, với 3 bà thẩm phán cấp tiến chống dĩ nhiên.

Trump đại thắng tại thượng viện: bác bỏ luật trói tay TT Trump
Thượng nghị sĩ DC Tim Kaine, người đã hạ đại tá Hùng Cao, đưa ra dự luật bắt buộc TT phải xin phép quốc hội trước khi đánh bom bất cứ đâu. Dự luật thất bại vì thua phiếu: 53 chống - 47 thuận. TNS CH Rand Paul ủng hộ, nhưng TNS DC John Fetterman chống.

Trump phản đòn
Trong mấy tháng qua, TT Trump đã liên tục bị kiện trước các quan tòa cấp tiến chống Trump chết bỏ. Theo báo loa phường New York Times, cho tới bây giờ đã có hơn 300 vụ kiện chống Trump. Nhiều vụ lên tới Tối Cao Pháp Viện đã bị lật ngược phán quyết.

Bây giờ, thay vì ngồi chờ bị kiện và bị phán thua, TT Trump đổi chiến lược, kiện các quan tòa trước. Kiện họ vi phạm Hiến Pháp, lấn quyền Hành Pháp, dẫm chân lên thể chế dân chủ, và cản không cho TT Trump thi hành những chính sách mà ông đã được dân bầu để thi hành

Bộ Tư Pháp kiện tất cả 16 quan tòa của tòa tiểu bang Maryland, trong đó có 15 vị do Obama bổ nhiệm, sau khi tòa Maryland ban phán quyết 'tự động chặn trên cả nước' -automatic national injunction- tất cả quyết định về di dân của chính quyền Trump'!!! Việc TCPV mới ra phán quyết giới hạn quyền các quan tòa dưới tất nhiên sẽ có ảnh hưởng thuận lợi cho chính quyền Trump trong vụ kiện mới này.

TIN KINH TẾ

CNN thắc mắc 'lạm phát đâu?'
CNN có bài nhận định khá dài, thắc mắc sao chưa thấy lạm phát? Theo CNN, tất cả các chuyên viên kinh tế đều tin chắc hơn đinh đóng cột, lạm phát sẽ bộc phát mạnh sau khi Trump áp đặt mức thuế quan mới trên tất cả mọi thứ hàng nhập, bất kể từ xứ nào. Nhưng theo CNN, từ ngày Trump lên, mức giá các sản phẩm nhập cảng nếu không giảm thì cũng chỉ tăng rất ít: lạm phát là 2,4% tháng Năm vừa rồi, so với 2,3% tháng Tư trước đó, một gia tăng không nghĩa lý gì. Thực tế, nếu không kể giá xăng, thì lạm phát tháng Năm thật ra đã giảm so với 2.5% của tháng Tư, nghĩa là lạm phát giảm. Trong khi đó, các chuyên gia của ngân hàng Golden Sachs tiên đoán lạm phát cho năm 2025 là 6,3%, và Đại Học Michigan tiên đoán sẽ là 6,6%. Cho tới giờ, gần cuối tháng Sáu, tỷ lệ lạm phát chỉ mới trong khoảng 2,3%-2,5%.

Dù vậy, CNN vẫn tiếp tục hù dọa lạm phát thấp vì hàng tồn kho còn quá nhiều, trong ít lâu nữa, khi hàng tồn kho cạn, thì lạm phát sẽ tăng rất mạnh. Cái bệnh của CNN cũng không khác gì cái tật của đám vẹt, bất cứ cách nào, kiểu nào, chuyện gì, bất kể đúng sai, thật giả, cũng đều vặn trẹo quai hàm cho ra chuyện để công kích Trump.

TIN VỀ BIDEN

Phụ tá Biden nhìn nhận
Cựu phụ tá của Biden, bà Neera Tanden, điều trần trước hạ viện về việc Biden dùng máy ký tên -autopen- để ký nhiều sắc lệnh, đã nhìn nhận bà được Biden ủy quyền cho phép dùng máy ký tên trong gần hai năm trời từ tháng 10/2021 tới tháng 5/2023. Đưa đến câu hỏi lớn là bà đã ký bao nhiêu sắc lệnh do Biden chỉ thị và bao nhiêu tự ý bà, và câu hỏi lớn là bà có quyền ký không? Giá trị sắc lệnh do bà ký như thế nào? Hạ viện khám phá ra nhiều sắc lệnh được ký trong những ngày Biden làm việc trong Tòa Bạch Ốc, đưa đến câu hỏi như vậy tại sao khi đó Biden không ký mà lại dùng máy ký? Biden biết gì về những lệnh ký bằng máy đó?

Bà Tanden nhìn nhận bà không biết ai ra lệnh làm máy ký tên đó, và khi nào. Trong chính quyền Biden, hình như chẳng ai biết ai làm chuyện gì, khi nào.

Hunter lại bị kiện
Cậu quý tử Hunter Biden bị kiện bởi chính văn phòng luật sư vẫn cãi cho cậu, về tội... quỵt tiền luật sư, cho đến nay vẫn không chịu trả. Chỉ mới trả một phần, còn phần thiếu chưa trả cả năm nay rồi.

NEW YORK LÊN CƠN ĐIÊN

Cựu thống đốc New York, ông Andrew Cuomo đã bị hạ trong cuộc bầu sơ bộ thị trưởng New York trong đảng DC. Thắng cử là ông Zohran Mamdani, 33 tuổi, sanh tại Uganda, cựu ca sĩ nhạc rap, một người theo khuynh hướng cực tả xã nghĩa, chủ trương tất cả miễn phí (như tiền học, xe buýt công cộng, nhà giữ trẻ), giải tán cảnh sát, xì ke hợp pháp hóa, trẻ vị thành niên tự do mổ xẻ chuyển giới do Nhà Nước trả tiền, tăng Medicaid, tăng thuế 'nhà giàu', Nhà Nước mở tiệm chạp phô -groceries stores- bán hàng rẻ cho dân, nhìn nhận nghề mãi dâm tự do, hoan nghênh và bảo vệ di dân đủ loại, công khai lên án Do Thái phạm tội diệt chủng, ... được chị dân biểu cựu bán bar Alexandria Ocasio-Cortez ủng hộ tối đa (cựu bán bar ủng hộ cựu ca sĩ nhạp rap, có gì lạ? Đó là những nhân vật biểu tượng cho lãnh đạo đảng DC trong tương lai rất gần).

New York trong tương lai sẽ tràn ngập đĩ điếm, ma cô, trộm cướp, xì ke ma túy, di dân lậu,... trong khi không có cảnh sát. Thế giới lý tưởng của cánh tả Mỹ.

Tuy chỉ là thắng cử sơ bộ trong đảng DC, còn phải ra tranh cử lần nữa trong tháng Mười Một tới, nhưng tuyệt đại đa số dân New York theo DC, nên ông Mamdani coi như chắn ăn sẽ làm thị trưởng New York. Ông Cuomo cho biết đang nghiên cứu việc ra tranh cử với tư cách độc lập cuối năm nay, hy vọng dân New York sợ ông Mamdani quá cực tả.

Bình loạn gia thiên tả, cựu quân sư cho TT Clinton, James Carville đã cho rằng việc ông Mamdani thắng cử là một tin gây hại lớn cho đảng DC trên cả nước.

TT Trump gọi Mamdani là một tên 'cộng sản điên 100%' - 100% communist lunatic.

Trái: Cuomo; phải Mamdani

USAID ĂN HỐI LỘ

Chính phủ Mỹ vừa khám phá ra một vụ ăn hối lộ quy mô trong cơ quan USAID từ cả chục năm qua. Một chuyên gia đặc trách cấp dự án của USAID đã ăn hối lộ tổng cộng cả triệu đô để cấp nhiều dự án của USAID cho các 'đối tác' ăn chia.

Tiếp theo vụ đổ bể này, cơ quan Quản Trị Tiểu Thương SBA đã ra lệnh thanh tra, kiểm lại tất cả các vụ thầu dự án tiểu thương trong suốt 15 năm qua.

TIN VẮN MỸ

- Dân biểu CH Darrell Issa đề nghị quốc hội làm luật cho phép quốc hội hay Tối Cao Pháp Viện có quyền bãi nhiệm tổng thống nếu cần thiết. Dự luật này được đưa ra để ngăn chặn trường hợp một TT như Biden, mất trí nhưng không có cách nào bị giải nhiệm được, nếu phó TT cùng phe, tiếp tục nhắm mắt hậu thuẫn TT.

- Đảng DC đang bị khủng hoảng tài chánh nặng sau khi Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC -có trách nhiệm gây quỹ và yểm trợ các cuộc tranh cử của các dân biểu và nghị sĩ DC- đã than phiền đảng DC đang kẹt tiền, không gây quỹ được. Hiện nay, Ủy Ban còn có khoảng 15 triệu so với hơn 72 triệu trong quỹ của đảng CH.

- Bà thượng nghị sĩ CH của Alaska, Lisa Murkowsky đã cho biết đang suy nghĩ về việc bỏ đảng CH, có thể đứng độc lập không đảng nào hay nhẩy qua bên DC luôn. Không có gì lạ khi bà Murkowsky là một thứ CH RINO -Republican In Name Only- , luôn luôn biểu quyết chống CH nói chung và chống TT Trump nói riêng.

- Chủ tịch Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Jerome Powell xác nhận lạm phát đang giảm, có thể hạ lãi xuất, nhưng ông không hạ vì cuộc chiến thuế quan còn chưa rõ ràng, có thể sẽ tăng giá cả mạnh. Có tin TT Trump đang cứu xét việc giải nhiệm ông Powell.

- Đa số (52%) dân Mỹ cho rằng việc cản nhân viên cảnh sát di trú ICE thi hành công vụ là chuyện phạm pháp, cần truy tố ra tòa.

- Mỹ ngưng điều đình mậu dịch với Canada. TT Trump tố cáo Canada trong khi đang điều đình đã tự ý tăng thuế 'digital service' (?), mà TT Trump cho là 'đâm sau lưng' Mỹ, và cho biết sẽ công bố thuế quan mới đánh trên hàng nhập từ Canada trong vòng một tuần tới.

- Một chủ bút -editor- của báo Washington Post, ông Thomas Pham LeGros, bị FBI bắt vì tàng trữ phim ảnh ấu dâm -child pornography- trong laptop. (Thấy tên 'Pham' không biết có quan hệ gì với dân Việt không)

- Bà Michelle Obama đã tuyên bố "rất mừng vì đã không sanh ra con trai giống như Obama". Ai muốn hiểu sao thì hiểu.

TIN VẮN QUỐC TẾ

- Dân Paris và nhiều thành phố lớn của Pháp tổ chức lễ nhạc công cộng -Fête de la Musique-, nhưng bị nhiều rối loạn. Cả trăm phụ nữ đã khiếu nại với cảnh sát họ đã bị chích thuốc kích dâm vào người: đây là 'mốt thời thượng' của dân Pháp, luôn bị ám ảnh bởi sex-. Những tên bệnh hoạn lén chích vào phụ nữ trong đám đông thuốc kích dâm cực mạnh, rồi dụ họ về theo chúng.


Nhiều người khác đã bị đánh đập hoặc đâm bằng dao. Có ít nhất hai người chết, cả trăm người bị thương. Cảnh sát đã bắt giam ít nhất 560 người. Kinh đô ánh sáng rực sáng vì cả chục xe bị đốt. Nước văn minh Đại Pháp bây giờ như vậy đó.


Vũ Linh




Blog Archive