PHẢN BIỆN LẠI BÁO NGƯỜI VIỆT VỀ “CHIẾN DỊCH CỦA ICE TẠI CHICAGO”
Trong một bài viết gần đây, báo Người Việt đã đưa tin rằng lực lượng ICE “dùng bom khói và lựu đạn cay để trấn áp tại Chicago” và ví hành động đó như một cuộc “trấn áp khủng bố của chính quyền Trump với dân của mình”.
Cách mô tả này mang nặng tính cảm xúc, một chiều, và hoàn toàn bỏ qua nguyên nhân gốc rễ của sự việc đó là vấn nạn nhập cư bất hợp pháp đã vượt ngoài tầm kiểm soát, kéo theo hàng loạt hệ lụy cho an ninh nước Mỹ.
Thực tế, những chiến dịch của ICE không nhắm vào người dân vô tội, mà hướng đến các đối tượng phạm pháp, nhập cư bất hợp pháp, hoặc từng bị kết án hình sự. Đây không phải là “trấn áp khủng bố” như báo đã mô tả, mà là thực thi pháp luật, một nhiệm vụ bắt buộc để bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng.
Điều đáng nói là, kể từ khi chính quyền Joe Biden mở rộng biên giới, làn sóng người nhập cư không giấy tờ tràn vào Mỹ đã đạt mức kỷ lục, trong đó có không ít thành phần tội phạm, buôn người, ma túy, và cả những kẻ giết người được các nước Nam Mỹ thả ra. Một số bang như Texas, Arizona, Illinois đặc biệt là thành phố Chicago đã trở thành điểm nóng tội phạm do sự lỏng lẻo này.
Trong số hơn 1.000 người bị ICE bắt tại Chicago, có rất nhiều tên tuổi phạm tội rõ ràng được trích từ hồ sơ FBI và tòa án:
- Varinderpal Singh (24 tuổi, Ấn Độ): bị kết án cưỡng hiếp.
- Pascual Lucas-Baltazar (23 tuổi, Guatemala): bị kết án DUI, đang chờ xét xử tội gây tai nạn rồi bỏ trốn.
- Marcelino Ramos Crus (Mexico): bị bắt vì DUI, chống đối cảnh sát và trộm xe.
- Juan Armenta (Mexico): tội cướp có vũ trang và DUI.
- Hector Palomar-Flores (Mexico): tội hành hung, bạo lực gia đình và DUI.
- Jose Luis Amador-Bonilla (39 tuổi, Guatemala): bị kết án giả mạo giấy tờ và đang chờ xử vì bạo lực gia đình.
Đây là những trường hợp cụ thể không phải người dân vô tội mà lực lượng ICE đã bắt trong các chiến dịch truy quét. Nếu không bị bắt, những đối tượng này sẽ tiếp tục gây hại cho xã hội Mỹ.
Không chỉ vậy, trong 2 năm qua tại Chicago, nhiều vụ án giết người, cướp của, tấn công phụ nữ đều có liên quan đến di dân bất hợp pháp:
Vụ giết người tại West Side Chicago (tháng 3/2025), nghi phạm là một người nhập cư trái phép từ Honduras từng bị trục xuất nhưng quay lại Mỹ.
Vụ cướp xe và bắn chết tài xế Uber (tháng 5/2024), thủ phạm là một di dân lậu gốc Mexico, có hồ sơ tội phạm tại Texas.
Vụ bạo lực gia đình dẫn đến cái chết của một phụ nữ gốc Á (tháng 7/2025), hung thủ là người nhập cư không giấy tờ từ Guatemala.
Vụ cướp cửa hàng tiện lợi ở South Chicago (tháng 9/2024), nhóm thủ phạm gồm 3 người không có giấy tờ hợp pháp, trong đó 2 người từng bị bắt vì buôn ma túy.
Những nạn nhân của các vụ án ấy là người Mỹ gốc Việt, gốc Á, gốc Phi, hay gốc Latin đều có chung một câu hỏi: Tại sao chính phủ lại để những kẻ này vào đất nước chúng ta? Nếu gia đình của chúng ta là nạn nhân, liệu còn ai đủ can đảm để lên án hành động trấn áp tội phạm của ICE?
Không ai muốn thấy cảnh đêm khuya có tiếng trực thăng và hơi cay, nhưng giữa hỗn loạn và tội ác, đôi khi trật tự chỉ có thể được lập lại bằng hành động cứng rắn. Những chiến dịch của ICE không nhắm vào “người dân của mình” như báo Người Việt nói, mà nhắm vào những kẻ đang đe dọa chính dân của nước Mỹ.
Một chính phủ có trách nhiệm phải bảo vệ người dân hợp pháp trước khi nói đến lòng nhân đạo với người phạm luật. Và chính sách của ông Trump dù bị chỉ trích đã đặt an ninh quốc gia và trật tự xã hội lên hàng đầu. Bởi nếu để mọi thứ vượt kiểm soát như hiện nay, không chỉ kinh tế, mà an toàn của từng gia đình Mỹ cũng sẽ sụp đổ.
Vậy nên, thay vì mô tả những chiến dịch bắt tội phạm là “hành động khủng bố”, các cơ quan truyền thông nên trung thực hơn với sự thật vì đây là nỗ lực bảo vệ nước Mỹ khỏi làn sóng tội phạm xuyên biên giới một thực tế mà người dân Chicago, Texas hay California đều đang phải đối mặt mỗi ngày.
Bảo vệ biên giới không phải là tội ác. Nhưng làm ngơ trước tội phạm nhân danh lòng nhân đạo mới là điều đáng lên án.
Thùy Trang tôn trọng báo Người Việt bênh vực cho cánh tả, bài Trump, tuy nhiên truyền thông nên nói đúng thì sẽ giúp người Việt mình hiểu rõ về tình hình nước Mỹ trung thực hơn.
Tờ báo nói một chiều là khi nào ở một nước mà báo chí bị kiểm duyệt bởi một chính thể độc tài nào đó thì không nói, trong khi báo Người Việt nằm ở Mỹ, không bị ai kềm kẹp gì hết nên không cần phải che giấu những điều tốt trong xã hội văn minh nầy.
No comments:
Post a Comment