Sunday, June 7, 2020

FBI: Truy nã khẩn cấp 14 người Việt hôi của, thưởng $2000 USD cho mỗi Video tố giác bạo loạn cướp phá
Tác giả Nguyễn Hoàng Thế Anh.NguồnUViet.netNgày đăng: 2020-06-07
Các sĩ quan cảnh sát Mỹ đang theo dõi các đường dây lợi dụng cái chết của George Floyd để cướp phá, ném đá, đốt cháy các cửa hàng doanh nghiệp


Sở Cảnh sát Los Angeles đã thu thập bằng chứng trong suốt các cuộc biểu tình trong những ngày gần đây về cái chết của George Floyd, qua các cảnh quay video có thể được sử dụng để xác định các cá nhân và đưa ra cáo buộc chống lại họ trong tương lai.


Hơn 1.000 người đã bị bắt ở Los Angeles trong một đợt vào cuối tuần qua, nhưng các quan chức cho biết họ sẽ không từ bỏ việc điều tra thêm những kẻ phá hoại khác.
Hôm thứ Hai cơ quan FBI đã đưa ra một lời kêu gọi toàn quốc về việc thu thập những hình ảnh và video có thể giúp xác định những kẻ tích cực kích động bạo lực tại các cuộc biểu tình trên khắp đất nước sau cái chết của Floyd bị đè thắt thở bởi một cảnh sát da trắng ở thành phố Minneapolis.
Những bằng chứng này có thể bao gồm hình ảnh, video có thể sử dụng để đưa ra cáo buộc chống lại một số người trong tương lai, mỗi Video bạo động sẽ được nhận $2000 và được cảnh sát Mỹ giữ bí mật về danh tính.


Được biết, FBI có thể sử dụng các công nghệ như nhận diện khuôn mặt và nhiều công nghệ khác nhằm tìm ra những kẻ bạo loạn hôi của từ các video, hình ảnh mà họ thu thập được.
Ngoài ra, hàng trăm người Việt khác cũng bị bắt khi vi phạm lệnh giới nghiêm hàng đêm do Thị trưởng Eric Garcetti đưa ra trong nỗ lực dập tắt tình trạng bất ổn.
Các quan chức Los Angeles nói rằng, nhiều người Việt sử dụng biểu tình làm vỏ bọc cho việc cướp bóc đập phá cửa hàng kinh doanh. Họ càng thành công trong việc đánh cắp, và họ càng bạo lực, thì càng có nhiều khả năng họ sẽ bị bắt và bị truy tố trong các cuộc điều tra sắp tới.
Các hồ sơ cho thấy Sở Cảnh Sát Los Angeles LAPD đã bắt đầu truy nã 14 người Việt về các tội liên quan đến cướp bóc vào Thứ Sáu và Thứ Bảy tuần qua. Nhưng chỉ trong ngày Chủ Nhật, hơn 120 người đã bị bắt vì tội cướp bóc.
LAPD cảnh báo rằng, ngay cả những nhóm du học sinh Việt người đeo mặt nạ trong một video vẫn có thể được nhận dạng trong một video khác, trong một khoảnh khắc khi họ để mặt nạ của họ xuống.
Không chỉ ở Los Angeles, cảnh sát Long Beach cũng phải bắt 75 người vào Chủ Nhật, vì vi phạm lệnh giới nghiêm 8 giờ tối.
Cảnh Sát Trưởng Long Beach Robert Luna hứa sẽ hợp tác với FBI trong việc cung cấp chứng cứ tìm các nghi phạm cướp bóc khuyến khích công dân có video bạo loạn sẽ nhận được $2000/Video từ cảnh sát.


Ông Luna nói, có rất nhiều máy ảnh trong thành phố, nếu có người cướp bóc và chúng tôi có số biển số xe và khuôn mặt của họ, chúng tôi sẽ đến nhà họ ngay sau khi họ về đến.
Một số cư dân và chủ doanh nghiệp cho biết họ rất hoan nghênh kế hoạch này của LAPD. Họ còn cho biết, một số cảnh sát có mặt nhưng không làm gì khi những kẻ cướp lao vào đập phá cửa hàng và lấy đi rất nhiều hàng hóa của họ. Doanh nghiệp của họ đang trên bờ vực phá sản vì phải đóng cửa trong một thời gian dài vì đại dịch COVID-19, nay lại phải hứng chịu thêm nhiều mất mát.
Ông Steve Soboroff, một thành viên của Ủy Ban Cảnh Sát Dân Sự Giám Sát LAPD, cho biết ông hiểu sự thất vọng của mọi người trước tình trạng thiếu cảnh sát, và vì một số vụ cướp bóc xảy ra vào cuối tuần. Cảnh sát cũng đứng trước một vấn đề nan giải, và họ buộc phải chọn sự ưu tiên. Tuy nhiên, ông Soboroff cho rằng đây chính là lúc phải hành động thật cương quyết.
Mặc dù không phải mọi cảnh sát trên đường đều đeo máy ảnh trên người trong những ngày gần đây, nhưng người phát ngôn của LAPD cho biết, hàng ngàn cảnh sát ở những khu vực bị cướp bóc và phá hoại đã đeo chúng và ghi lại hàng giờ cảnh quay.
Liên quan đến việc tìm chứng cứ tố cáo tội phạm, ông Jay Stanley, một nhà phân tích chính sách cho biết, FBI cũng nên tìm kiếm video về hành vi sai trái của cảnh sát viên nếu có từ video trong các cuộc biểu tình.
Cảnh Sát cũng đã thừa nhận có sai lầm, và cho biết họ đang điều tra ít nhất một vụ việc trong đó người xem đã ghi lại một chiếc xe cảnh sát đâm vào người biểu tình trước khi phóng đi.
---------------

No comments:

Blog Archive