Wednesday, March 25, 2020

TIN TỨC... MÌNH











Một phụ nữ Trung Quốc đại lục đã bị bắt tại Thailand hôm 19/3/2020, vì cố tình khạc nhổ nhiều nơi, với mục đích gieo rắc virus ở Thailand.

Trên chuyến xe bus từ Bangkok tới Saraburi, bà này đã khạc nhổ mấy lần. Nhân viên y tế muốn đưa bà ta đi kiểm tra y tế, nhưng bà ta từ chối, với lý do là chỉ lưu lại Thailand trong vài ngày.

Tuy nhiên, khi lên xe lửa để trở lại Bangkok (từ Saraburi), bà này lại tiếp tục khạc nhổ. Nhân viên công lực đã dùng vũ lực khống chế và bịt miệng bà này, đưa vào bệnh viện để khám và cách ly.

Bản tin của Thailand Medical viết rằng: dư luận Thailand cho rằng Trung Quốc đại lục đang tìm cách gieo rắc corona virus ra khắp thế giới, và dân Thailand rất phẫn nộ vì Bộ Du lịch Thailand đã dễ dàng cho du khách Trung Quốc đại lục nhập cảnh vào Thailand trong bối cảnh dịch bệnh đang lan rộng.

Họ cũng đòi Chính phủ Thái phải giải thích về việc làm thế nào để giữ an toàn cho công dân Thailand trước những kẻ "khủng bố người Tàu" tương tự bà kia.

Ước tính, hiện có khoảng 450.000 người Trung Quốc đại lục đang hiện diện ở Thailand.

No comments:

Blog Archive