Tuesday, March 24, 2020

KHÔNG AI ĐỊCH NỖI TÀI ĂN CẮP CỦA LŨ TRUNG CỌNG !

Inline image
Công ty Gilead Sciences (Mỹ) đã cung cấp miễn phí thành phần cấu tạo của thuốc Remdesivir cho Trung Quốc, không nhận một đồng nào.

Phía Trung Quốc nắm được công thức liền giành đi đăng ký bản quyền, hiện đã sản xuất và xuất khẩu qua Ý, còn gọi là "thần dược Trung Hoa".

Về việc này, phía công ty Gilead Sciences khi được hỏi cho biết: "Điều cần suy xét trước mắt là người bệnh, chứ không phải là bản quyền", công ty Gilead Sciences “đặt con người ở vị trí số một, chứ không phải kiếm tiền ở vị trí số một”...

Nhà bình luận nổi tiếng trên Twitter @lifetime视界 khi đó đã nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không những bắt chước sản xuất thuốc Mỹ, mà còn thông qua giành đăng ký bản quyền trước khiến cho nhà sản xuất thuốc Mỹ biến thành người đi bắt chước, về những việc như thế này, thế giới không ai địch nổi ĐCSTQ.”

Nguồn: trithucvn

No comments:

Blog Archive