Monday, March 30, 2020

Không quân Pháp, Đức di tản bệnh nhân Corona Wuhan (Covid-19) khỏi bệnh viện quá tải

Thanh Danh 

Miền Đông nước Pháp đang trong tình trạng quá tải vì dịch Corona Wuhan (Covid-19) bùng phát. Những ca bệnh nặng được sơ tán xuống phía tây nam, các bệnh viện còn năng lực tiếp nhận hoặc sang Đức.

Vùng Grand Est, phía đông bắc nước Pháp, là nơi đầu tiên đón làn sóng bệnh nhân nhiễm virus corona tăng đột biến. Tình trạng này dần lan về phía Tây. Giờ đây, các bệnh viện trong khu vực xung quanh thủ đô Paris cũng đang loay hoay bổ sung giường chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân Covid-19. Quân đội Pháp buộc phải hỗ trợ di tản ca bệnh nặng khỏi các bệnh viện đang quá tải. Ảnh: AFP.

 
Theo hình ảnh Bộ Quốc phòng Pháp công bố, hai bệnh nhân Covid-19 ngày 29/3 đã được chuyển bằng trực tăng quân sự NH90 Caiman từ bệnh viện Besancon, phía đông bắc nước Pháp, đến sân bay Grenoble Le Versoud để di tản về bệnh viện đại học Genoble. Đây là một phần chiến dịch “Kiên cường” của quân đội Pháp, hỗ trợ các lực lượng dân sự chống dịch viurs corona. Ảnh: AFP

Pháp ngày 29/3 cũng sử dụng 2 tàu cao tốc TGV và một máy bay quân sự Đức để di tản hơn 30 ca bệnh nặng, nhằm giảm áp lực cho các bệnh viện ở miền Đông nước này. Tàu cao tốc TGV được thiết kế đặc biệt đưa 36 ca bệnh nặng đến vùng Nouvelle-Acquitaine ở phía tây nam nước Pháp. Một loạt xe cứu thương đã chờ sẵn ngoài nhà ga Bordeaux để nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Reuters.

 
Tuần qua, Tổng thống Emmanuel Macron đã tuyên bố mở chiến dịch quân sự mang tên “Kiên cường”, tập trung “hỗ trợ người dân, cũng như giúp đỡ khối dịch vụ công đối phó dịch bệnh tại đất liền Pháp và hải ngoại”. Tổng thống Macron kêu gọi người dân “đoàn kết và dũng cảm”, nhấn mạnh nước Pháp đang “trong thời chiến” và cuộc chiến “chỉ mới bắt đầu”. Ảnh: Reuters.

 
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe ngày 28/3 cảnh báo 67 triệu người Pháp sắp bước vào những tuần cam go nhất trong cuộc chiến với virus corona. Số ca tử vong tại nước này trong cuối tuần qua đã vượt mốc 2.000 người. Gần như cả nước đang trong tình trạng phong tỏa. Ảnh: Reuters.

 
Các bệnh viện tại Pháp đang chạy đua với thời gian để tăng số giường bệnh và bổ sung năng lực chăm sóc đặc biệt cho các ca bệnh nặng. Máy trợ thở được sản xuất gấp rút rồi đưa thẳng vào bệnh viện. Sinh viên khoa y chưa ra trường lẫn y bác sĩ về hưu đều được huy động hỗ trợ điều trị bệnh nhân. Ảnh: Reuters.

 
Một số ca bệnh nặng được di tản bằng máy bay quân sự Airbus A400M của không quân Đức từ Strasbourg, miền Đông nước Pháp, đến thành phố Ulm phía bên kia biên giới. Trong tuần qua, chính quyền nhiều tiểu bang và thành phố tại Đức thông báo họ sẵn sàng tiếp nhận thêm ca bệnh nặng từ Italy và Pháp do dịch bệnh chưa vượt quá năng lực phục vụ của bệnh viện địa phương. Ảnh: Reuters.

 
Airbus A400M Atlas là máy bay vận tải quân sự tầm xa. Máy bay có 4 động cơ cánh quạt. Phi hành đoàn của A400m gồm từ 3-4 người. Khoang chứa hàng của máy bay rộng 4 m, cao 4 m và dài 17,7 m. Máy bay có tầm hoạt động tối đa 8.900 km. Khả năng vận tải lên đến 37 tấn với thể tích khoang chứa hàng khoảng 340 m3, theo số liệu được Airbus công bố. Ảnh: Reuters.


 
Theo mô tả trên trang chủ Airbus, A400M kết hợp năng lực vận tải chiến lược, có khả năng đưa hàng vào các địa điểm chiến thuật có phi đạo nhỏ và thiếu sự chuẩn bị, đồng thời có thể được cải biến thành máy bay tiếp nhiên liệu. Hiện Airbus đã nhận được 174 đơn đặt hàng và có 88 chiếc A400M Atlas đang hoạt động trên toàn thế giới. Ảnh: Reuters.

 
Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân được di tản từ Pháp đến bệnh viện Bundeswehr ở thành phố Ulm, phía tây nam nước Đức. Ảnh: AFP.

No comments:

Blog Archive