Thursday, January 9, 2020

Úc bắt giữ một người gốc Việt vì cố ý phóng hỏa đốt rừng

Một ông người Việt vô gia cư mới đây đã bị người dân Úc bắt giữ và giao nộp cho cảnh sát vì tội cố ý phóng hỏa trong lúc thảm họa cháy rừng vẫn đang diễn ra.

Theo Daily Mail, ông Truong, không có địa chỉ cố định bị người dân Johnsonville (tiu bang Victoria) bắt giữ tuần trước sau khi họ phát hiện chiếc xe hơi mang biển New South Wales của ông này lảng vảng một cách đáng ngờ gần khu vực rừng bị cháy.

Tiếp cận gần hơn, người dân phát hiện ông Truong đốt các mảnh giấy trong những bụi rậm khô, dễ bắt lửa. Người dân nhanh chóng dập lửa và bắt giữ Truong giao cho cảnh sát.

Cảnh sát tin rằng Truong là người vô gia cư và sống trong xe hơi đã được một thời gian. Tuy nhiên họ vẫn chưa thể xác đinh được động cơ phóng hỏa của Truong.

Michael Truong

Khi xuất hiện tại Tòa án Thành phố Bairnsdale, nơi anh ta bị buộc tội phóng hỏa và bất hợp tác với cảnh sát, một đám đông người Úc đã đứng bên ngoài và hò hét về phía Truong. Nhiều người đòi treo cổ hoặc thả ông ta vào giữa đám lửa đang cháy...và còn nhiều lời đe dọa khác từ những người giận dữ vì hành động này của ông.

Theo cảnh sát thì ông Trương sẽ phải ra hầu tòa lần tiếp theo vào tháng 4 tới đây. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra và thu thập thông tin về thiệt hại mà ông này gây ra để làm bằng chứng buộc tội trước tòa vào lúc đó.

Được biết ngoài ông Trương thì trong mấy ngày qua cơ quan chức năng Úc cho biết tổng cộng có 183 người đang phải đối mặt với hành động pháp lý vì liên quan đến cháy rừng, trong đó có 24 người đã bị bắt giữ vì cố tình phóng hỏa.

Kevin Le

No comments:

Blog Archive