Wednesday, June 24, 2020

FDA khuyến cáo về 9 loại thuốc tẩy trùng tay từ Mễ Tây Cơ có thể gây độc cho máu

(Getty Images)

Cơ Quan Thuốc và Thực Phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã khuyến cáo người dân không nên dùng các chất tẩy trùng tay (hand sanitizer) được sản xuất bởi hãng Eskbiochem của Mexico, vì sản phẩm này chứa methanol, một hóa chất độc hại có thể gây ảnh hưởng sức khỏe ngắn hạn và dài hạn vì làm máu nhiễm độc (blood poisoning).

“Methanol không phải là một hóa chất có thể dùng cho thuốc tẩy trùng tay, và không nên được dùng do các ảnh hưởng độc hại của nó,” FDA thông báo hôm thứ Hai. “Những người đã tiếp xúc với các thuốc tẩy trùng tay có chứa methanol cần phải đi kiểm tra sức khỏe ngay lập tức.”

Việc tiếp xúc với các chất tẩy trùng có chứa methanol có thể gây buồn nôn, nôn mửa, nhức đầu, mờ mắt, mù tạm thời, co giật, hôn mê, tổn hại hệ thần kinh, và thậm chí có thể gây tử vong, FDA khuyến cáo. Những trẻ em vô tình uống chất tẩy trùng, và những người trẻ tuổi uống chất tẩy trùng để thay cho rượu, sẽ có nguy cơ cao bị ngộ độc methanol.

Các sản phẩm được FDA khuyên tránh dùng bao gồm:

- All-Clean Hand Sanitizer (NDC: 74589-002-01)

- Esk Biochem Hand Sanitizer (NDC: 74589-007-01)

- CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol (NDC: 74589-008-04)

- Lavar 70 Gel Hand Sanitizer (NDC: 74589-006-01)

- The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer (NDC: 74589-010-10)

- CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol (NDC: 74589-005-03)

- CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol (NDC: 74589-009-01)

- CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol (NDC: 74589-003-01)

- Saniderm Advanced Hand Sanitizer (NDC: 74589-001-01)

Vào ngày 17 tháng 6, FDA đã yêu cầu hãng Eskbiochem thu hồi các sản phẩm gel rửa tay của họ khỏi thị trường vì có chứa methanol. Tuy nhiên, theo FDA, đến ngày 19 tháng 6, hãng này vẫn chưa thi hành.

No comments:

Blog Archive