Visa H-1B
TT Trump vừa tăng phí visa H-1B từ 1,000$/năm lên thành 100,000$/năm.
1. H-1B là loại visa làm việc, từ visa này có đường vào thẻ xanh định cư.
2, Số quota cho visa loại này là giới hạn.
Hiện nay, số người được cấp loại visa này mỗi năm là: Ấn Độ chiếm 71%, Trung Quốc chiếm 12%, Singapore 8%. Vậy chỉ riêng ba nước này là 91%. Phần còn lại của thế giới chia nhau 9% số visa quota còn lại.
3, Hiện nay, mức lương nhân sự vào Mỹ loại visa H-1B đang có mức lương trung bình là 66k/năm. Như vậy cho thấy, số visa holders của loại này không phải là loại chất lượng cao, vì nhân lực cao thì không nhận lương thấp như thế.
Ấn Độ và TQ ranh mãnh qua mặt để trục lợi chính sách visa này. Kịch bản điển hình như: Công ty A là của người Ấn Độ, mở ra tại Mỹ. Chủ tên là B.
Có đường dây để công ty này đem C từ Ấn Độ qua Mỹ theo diện visa H-1B này. Bằng cách C dùng tiền của mình để trả cho B, rồi công ty A sẽ trả lương cho C. Bằng cách này thì vẫn thể hiện trên sổ sách rằng công ty A đang thuê mướn nhân viên. Nhưng bản chất câu chuyện là một đường dây đem người vào Mỹ núp dưới danh nghĩa tuyển dụng lao động.
Khi C vào được Mỹ, đem theo vợ và con. Con của C được học miễn phí như con của công dân Mỹ. Gia đình C có thể hưởng các trợ cấp xã hội như công dân Mỹ.
Vì vậy C sẵn sàng chịu trả tiền dưới gầm bàn để B đem C vào Mỹ.
Sau ít năm thì vào thẻ xanh, rồi tới năm tới tháng thì thi quốc tịch.
Nhìn thấy được kịch bản trên, thì mới thấy Ấn Độ và TQ bào Mỹ.
4, TT Trump đã tăng phí visa lên thành 100k$/năm.
Như vậy ngoài mức lương trung bình là 66k/năm, thì công ty phải trả thêm 100k$ phí chính phủ/năm.
Điều này sẽ làm hạn chế các công ty thuê nhân sự nước ngoài, mà chuyển sang thuê người Mỹ.
5. TT Trump là tổng thống của nước Mỹ, ông không có nghĩa vụ làm cho các nước khác vĩ đại trở lại.
Nguồn: Le Minh Dat
No comments:
Post a Comment