Wednesday, October 29, 2025

Chuyến công du đến Hàn Quốc gặt hái những lợi ích gì cho Hoa Kỳ?

Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Donald Trump (28-29/10/2025) là điểm dừng cuối cùng trong tour châu Á của ông, diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Gyeongju.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Trump với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, tập trung vào thương mại, an ninh và ngoại giao.

Theo các thông báo từ Toà Bạch Ốc và các thỏa thuận đạt được, chuyến thăm mang lại lợi ích thiết thực cho Mỹ, củng cố vị thế kinh tế-quân sự ở châu Á. Dưới đây là phân tích chi tiết:

1. Lợi ích kinh tế và thương mại
Hoàn tất thỏa thuận thương mại lớn: Ông Trump và TT Lee Jae Myung đã ký kết chi tiết thỏa thuận thương mại, giảm thuế quan Mỹ đối với xe hơi và linh kiện Hàn Quốc từ 25% xuống 15%, đổi lại Hàn Quốc cam kết đầu tư $350 tỷ đô vào Mỹ.

Điều này giúp giảm thâm hụt thương mại Mỹ-Hàn (hiện khoảng $30 tỷ đô/năm) và thúc đẩy xuất cảng hàng Mỹ (nông sản, năng lượng).

Tăng cường xuất khẩu LNG và năng lượng: Công ty Korea Gas Corporation ký hợp đồng mua 3.3 triệu tấn LNG Mỹ/năm qua các thỏa thuận dài hạn với các nhà cung cấp như Trafigura và TotalEnergies.

Các thoả thuận này làm tăng doanh thu cho ngành năng lượng Mỹ (ước tính $5-$7 tỷ đô/năm), củng cố vị thế "năng lượng thống trị" của Mỹ và giảm phụ thuộc châu Á vào Nga/Trung Quốc.

Hợp tác công nghệ và việc làm, với các thỏa thuận hỗ trợ sản xuất chip bán dẫn và xe điện, tạo ra hàng chục ngàn việc làm mới ở Mỹ (tập trung tại các tiểu bang công nghiệp như Michigan). Tổng đầu tư từ Hàn Quốc vào Mỹ trong chuyến thăm ước tính hàng trăm tỷ đô, góp phần vào chiến lược "America First".

2. Lợi ích an ninh và quân sự
Củng cố mạnh mẽ liên minh Mỹ-Hàn: Ông Trump nhấn mạnh "liên minh sắt đá" chống Bắc Hàn và Trung Quốc, với cam kết hỗ trợ quân sự và chia sẻ tình báo.

Ông Trump đã gặp gỡ binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc (khoảng 28.500 lính), nâng cao tinh thần và khẳng định vai trò của Mỹ trong việc răn đe Bắc Hàn (ngay trước khi Bình Nhưỡng thử tên lửa hành trình).

Tăng chi tiêu ngân sách cho quốc phòng của Hàn quốc: TT Lee Jae Myung cam kết đẩy nhanh chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP (theo tiêu chuẩn NATO), giúp Mỹ giảm gánh nặng tài chính trong việc bảo vệ đồng minh. Khoản này cũng tiết kiệm chi phí cho Ngũ Giác Đài (khoảng $5-$10 tỷ đô/năm), khẳng định và tăng cường hiện diện quân sự chung ở Bán đảo Triều Tiên.

3. Lợi ích ngoại giao và chiến lược
Chuẩn bị cho đàm phán với Trung Quốc: Chuyến công du này còn là nền tảng cho cuộc gặp Trump-Tập (dự kiến tại Busan, vào ngày mai 30/10/2025), theo các thông báo từ các cuộc gặp của quan chức hai bên, ông Trump tỏ ra lạc quan về "thỏa thuận tốt cho cả hai bên" để giải quyết chiến tranh thương mại.

Hàn Quốc, vốn đối tác lớn của cả Mỹ và Trung Quốc, đã giúp Mỹ có lợi thế ngoại giao để giảm thuế quan toàn cầu.

Hợp tác không gian và công nghệ cao: NASA đã ký thỏa thuận với Cơ quan Không gian Hàn Quốc nhằm triển khai vệ tinh Hàn đo bức xạ vũ trụ trong sứ mệnh Artemis II (vòng quanh Mặt Trăng đầu tiên kể từ Apollo). Hợp tác này đã tăng cường sự lãnh đạo của Mỹ trong công nghệ không gian và AI, với sự tham gia của Nvidia (ông Trump có gặp CEO Jensen Huang).

Có thể nói, chuyến công du châu Á của ông Trump đến nay đã gặt hái rất nhiều thành quả từ chính trị, kinh tế và sức ảnh hưởng. Từ Đông Nam Á đến Đông Bắc Á là một chuỗi gắn kết đồng minh và lợi ích cho các bên. Sự gắn kết này vừa là thành luỹ, vừa là sức mạnh nhằm răn đe Bắc Kinh một cách hữu hiệu.

FB Uyen Vu




No comments:

Blog Archive