Friday, October 24, 2025

Bạn đang chống cái gì?

Tổng Thống Donald Trump Được Đảng Dân Chủ, Antifa, Di Dân Bất Hợp Phát Suy Tôn Lên Làm Vua.

- Hiến pháp Hoa Kỳ  đâu có điều khoản nào cho phép Tổng Thống tự xưng làm Vua đâu?

- Từ ngày ông Trump đắc cử Tổng Thống, tạo ra nhiều việc làm, kinh tế đi lên thì lấy lý do gì để chống?

- Trục xuất di dân lậu thì nhiều đời Tổng Thống trước đó đã trục xuất và còn trục xuất nhiều hơn nhiệm kỳ hai của Tổng Thống Donald Trump thì tại sao không chống cựu Tổng Thống Bill Clinton hay cựu Tổng Thống Obama?

- Từ ngày Tổng Thống Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai, rất nhiều Công Dân Mỹ bị nước ngoài giam giữ đã được trả về Mỹ thì bạn chống công dân Hoa Kỳ  sao?

- Từ ngày Tổng Thống Donald Trump vô Tòa Bạch Ốc  lần thứ hai, uy tín nước Mỹ  đã trở lại và hơn trước đây thì bạn chống Quê Hương bạn đang sống sao?

- Tổng Thống Donald Trump đã hòa giải mấy cuộc chiến tranh và đã răn đe Iran chế tạo bom nguyên tử mà bạn chống thì bạn muốn tiếp tay với khủng bố tiêu diệt nước Mỹ hay sao?

- Chính Phủ Hoa Kỳ cắt giảm những chi phí không cần thiết là tiết kiệm ngân sách Quốc Gia thì tại sao bạn phải chống?

- Di Dân Bất Hợp Phát là gánh nặng cũng như những mối đe dọa về an ninh quốc gia thì tại sao bạn lại ủng hộ?

Tổng thống Donald Trump không phải vua — Hiến pháp Mỹ rõ ràng phân chia quyền lực, kiểm soát và cân bằng giữa Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp. Việc một người giữ chức Tổng thống không biến họ thành quân vương; mọi hành động đều chịu giới hạn pháp luật và Quốc hội.

Kinh tế và việc làm — Nếu lợi ích là tăng trưởng việc làm, phục hồi kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân, thì những kết quả đó cần được công nhận và đánh giá bằng dữ liệu thực tế thay vì chỉ dựa trên lý do chính trị. Chống lại thành quả kinh tế mà người dân cảm nhận được là đi ngược lại lợi ích công cộng.

Di dân bất hợp pháp và chính sách trục xuất — Vấn đề nhập cư được nhiều chính quyền trước đây xử lý khác nhau. Nếu việc bảo vệ biên giới và trục xuất những người vi phạm luật giúp bảo đảm an ninh, pháp trị và giảm gánh nặng xã hội, thì đó là một chính sách có cơ sở pháp lý và chính sách công, không chỉ là chuyện công hay chống người.

Bảo hộ công dân bị giam giữ ở nước ngoài — Việc đưa công dân về nước là trách nhiệm của chính phủ. Nếu nhiệm kỳ mới đạt được tiến triển trong việc bảo vệ công dân bị giam giữ, đó là điều đáng hoan nghênh và phải được đánh giá như một thành tựu nhân đạo và ngoại giao.

Uy tín quốc gia và vai trò trên trường quốc tế trong vai trò của TT Trump — Một chính sách ngoại giao đem lại tôn trọng và vị thế mạnh mẽ cho nước Mỹ là điều có lợi cho an ninh và lợi ích kinh tế của toàn dân. Ủng hộ chính sách nâng cao uy tín đất nước là ủng hộ an toàn và ổn định cho quê hương.

An ninh và răn đe đối với các mối đe dọa — Chính sách rõ ràng để ngăn chặn vũ khí hủy diệt và khủng bố bảo vệ sinh mạng người dân. Nếu hành động ngoại giao và răn đe thực tế làm giảm nguy cơ, thì điều đó đáng được ủng hộ thay vì bị kết tội vô căn cứ.

Tiết kiệm ngân sách và quản lý chi tiêu — Cắt giảm các khoản chi không cần thiết nhằm tăng hiệu quả, giảm thâm hụt và bảo vệ tương lai tài chính của thế hệ sau là mục tiêu có tính trách nhiệm, không phải điều tiêu cực.

Di dân bất hợp pháp và an ninh xã hội — Kiểm soát di cư bất hợp pháp liên quan tới an ninh biên giới, thị trường lao động và phúc lợi xã hội. Đặt lợi ích của công dân lên trước, đồng thời tìm giải pháp nhân đạo và hợp pháp cho người nhập cư, là cách tiếp cận cân bằng.

Phản đối hay ủng hộ một chính sách nên căn cứ vào lợi ích quốc gia, an ninh, pháp luật và phúc lợi của nhân dân. Nếu các chính sách hiện hành thực sự làm mạnh đất nước, bảo vệ công dân và sử dụng ngân sách hiệu quả, thì việc ủng hộ là hợp lý; nếu có sai phạm thì cần tranh luận, kiểm tra và sửa chữa theo khuôn khổ pháp luật.

Nếu có Vua thì bọn biểu tình bị hốt về nhà tù hết rồi, có khi còn bị "tru di cửu tộc" nữa. Tổng thống do dân bầu, nhiệm kỳ chỉ có 4 năm, may lắm thì được nhiệm kỳ 2. Trong khi đó "tam quyền phận lập" chằng chịt những luật lệ kiểm soát lẫn nhau thì làm Vua ở đâu... ???

AI MỚI LÀ VUA?

Vua chúa không do dân bầu lên. Tổng thống thì có.

Donald Trump được dân Mỹ bầu chọn — để lãnh đạo Hành pháp và thi hành các đạo luật do Quốc hội thông qua.

Đây là điều đám biểu tình dường như không hiểu nổi:
Luật di trú không phải do Donald Trump tạo ra.
Luật ấy do Quốc hội viết và ban hành — từ rất lâu trước khi ông nhậm chức.

Nếu một tổng thống từ chối thi hành luật, đó bị xem là phản bội bổn phận.
Và đó cũng chính là điều phe cánh tả thích cáo buộc ông.

Nhưng chuyện gì xảy ra khi các thống đốc quyết định rằng họ không cần tuân theo luật liên bang?

Khi họ tuyên bố tiểu bang của mình là “vùng trú ẩn” và công khai chống lại luật di trú của quốc gia?

Họ không còn hành xử như những kẻ phục vụ Hiến pháp nữa.
Họ đang hành xử như những ông vua.

Khi một thống đốc đứng trên đất tiểu bang mình và tuyên bố, “Chúng tôi sẽ quyết định những luật liên bang nào chúng tôi tuân theo và những luật nào chúng tôi bỏ qua,” thì đó không phải là bảo vệ dân chủ —
mà là tháo gỡ nó.

Cho nên trước khi ai đó giơ cao tấm bảng “No Kings” để chống Donald Trump,
thì nên nhìn thử những kẻ đang đội vương miện ở Illinois, California, Oregon và New York —vì chính họ mới là những kẻ cai trị bằng sắc lệnh, Là những ông vua không ngai ở từng địa phương!

Và lần tới khi thấy một người biểu tình giương bảng “No Kings”,
hãy nhớ — thứ họ thật sự đang chống không phải là chế độ quân chủ.
Họ đang chống lại trật tự pháp quyền — trong khi quỳ gối trước những ông vua thật sự của vô pháp,vô tắc!

P.S :Cánh tả muốn Obama làm vua từ 13 năm trước. Không biết vua gì.

Ở Little Saigon thật ra có nhiều vua, ngoài Đào Minh Quân còn có Vua Bún Bò, Vua Khô Bò,Vua Chả Giò… đủ kiểu, đủ cách và đừng quên những tay Vua bưng bô cho Đảng con lừa đang ngày đêm ra rã cái miệng thúi trên các đài Sinh Bắc Tử Nam và Người Vẹt lạc loài nữa nha!

Vũ Nhân




No comments:

Blog Archive