“Đảng Cộng Sản Trung Quốc là mối đe dọa số một đối với sự thịnh vượng và an ninh quốc gia của ta.”
_______
Không ai có thể phủ nhận — Tổng thống Trump đã đúng về thuế quan!
Như tôi vừa giải thích trong chương trình của Tom Roten, suốt phần lớn đời mình tôi từng tin tưởng vào thị trường tự do.
Trong nhiều năm, tôi là người theo chủ nghĩa tự do cổ điển, cho rằng thuế quan là một chính sách tệ hại.
Nhưng Tổng thống Trump đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Ông cho thấy rằng khi biết dùng thuế quan một cách khôn ngoan — không phải như một vũ khí thô bạo, mà như một công cụ chính xác — ta có thể bảo vệ công nhân Mỹ mà không gây tổn hại cho gia đình Mỹ.
Tôi đã thấy cách ông vận dụng thuế quan linh hoạt, điều chỉnh giữa chừng khi cần, luôn hướng tới mục tiêu giữ cho nước Mỹ cạnh tranh.
Đó mới là lãnh đạo thực thụ — không chỉ đặt ra chính sách, mà còn biết chỉnh cho nó vận hành thông minh hơn.
Chúng ta phải tự sản xuất thép cho các lon thực phẩm, xe hơi và thiết bị quốc phòng ngay tại Hoa Kỳ. Khi phụ thuộc vào nước ngoài, chi phí sẽ tăng, ảnh hưởng tới giá hàng trong siêu thị.
Mỗi khi một lon súp hay hộp đậu xanh đắt hơn, đó là vì kim loại được sản xuất ở nơi khác — vận chuyển qua đại dương, bị đội giá, rồi đổ lên vai người tiêu dùng Mỹ.
Nếu ta sản xuất thép trong nước, giá cả sẽ ổn định. Nhưng trong lúc đó, ta phải tính toán chiến lược về thuế nhôm, vì ngành sản xuất không thể dựng nên chỉ trong một sớm một chiều.
Đó chính là ý tôi khi nói “dùng thuế quan một cách khôn ngoan.”
Bảo vệ công nhân, mà cũng bảo vệ người tiêu dùng. Xây dựng nhà máy, mà vẫn giữ cho thực phẩm vừa túi tiền.
Đó là sự cân bằng mà Trump hiểu rõ nhất.
Ông đã tạo ra một hệ thống thưởng cho sản xuất trong nước, giữ cho kinh tế mạnh mẽ, và bảo vệ ngân sách quốc phòng — mà không đè nặng lên tầng lớp trung lưu.
Người Mỹ có lương tri hiểu điều đó. Họ không nghe theo Phố Wall, họ nhìn vào quầy tính tiền.
Họ biết khi giá cả leo thang, là vì Washington để nền sản xuất của ta trôi ra ngoại quốc.
Chúng ta không thể để điều đó tái diễn.
Đảng Cộng Sản Trung Quốc là mối đe dọa số một đối với sự thịnh vượng và an ninh quốc gia của ta.
Chúng ta không thể lệ thuộc vào họ về năng lượng, chip điện tử hay thép.
Tổng thống Trump có một chiến lược toàn diện để khắc phục điều đó — đưa Hoa Kỳ trở lại độc lập năng lượng, thịnh vượng kinh tế, và vững mạnh quốc phòng.
Ông đang đặt nước Mỹ trở lại con đường “sản xuất tại Mỹ”, dùng thuế quan để bảo vệ cả công nhân lẫn người tiêu dùng.
Bởi vì nếu ta tiếp tục con đường của Biden, Hoa Kỳ sẽ trở thành một quốc gia mắc nợ, đồng Mỹ kim sẽ yếu, và kẻ thù sẽ reo hò.
Nhưng nếu ta đi theo con đường của Trump — khôn ngoan trong thuế quan, vững vàng trong sản xuất, và chú trọng giữ giá cả thấp cho dân — thì nước Mỹ sẽ lại thắng.
Đó là cách bảo vệ cả đồng lương lẫn bữa ăn của người dân.
Và đó chính là hình ảnh của một lãnh đạo kinh tế thật sự.
Ken Blackwell 

No comments:
Post a Comment