Saturday, October 25, 2025

Những tin nhắn lừa đảo mang lại hơn $1 tỷ đô cho bọn tội phạm Trung Quốc

Các tin nhắn yêu cầu thanh toán phí cầu đường chưa trả có thể khiến nạn nhân hoang mang và giao thông tin thẻ tín dụng của họ cho đám băng đảng sử dụng, để chúng mua thẻ quà tặng và hàng xa xỉ.

Một video không ngày tháng cho thấy cách tội phạm có thể sử dụng số thẻ tín dụng bị đánh cắp từ một chiếc điện thoại thông minh, để thực hiện các giao dịch "chạm" nhằm thanh toán bằng một chiếc điện thoại khác.

Hoa Kỳ giờ đây đang ngập trong các tin nhắn lừa đảo. Các quan chức cho biết nó đã trở thành một doanh nghiệp tỷ đô, rất tinh vi xảo quyệt và mang lại hàng đống tiền cho các tội phạm ở Trung Quốc.

Thanh toán phí cầu đường cao tốc của bạn hiện đã quá hạn, một tin nhắn cảnh báo. Bạn có phí dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ cần trả, một tin nhắn khác đe dọa. Bạn nợ Sở Tài chính Thành phố New York vì các vi phạm giao thông chưa trả..vân.. vân. Đó là nội dung các tin nhắn, thường gửi đến hàng trăm ngàn người và thành công từ những người cao tuổi.

Các công dân cao tuổi và hiền lành ở Hoa Kỳ thường rất tôn trọng pháp luật, đám tội phạm Tàu cộng biết điều này, nên chúng tận dụng cơ hội, chỉ cần một cụ bà nào đó đang hoang mang và 'chạm nhẹ' vào đường link mà chúng gửi qua tin nhắn thì số tiền dành dụm cả đời của bà sẽ bay mất không tăm tích.

Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) báo cáo số vụ lừa đảo SMS tăng 25% năm 2025 (có hơn 2.6 triệu khiếu nại), với thiệt hại $1.2 tỷ đô – chủ yếu do Trung Quốc. Các cơ quan Mỹ kêu gọi người dùng kiểm tra kỹ càng các link trước khi click vào.

Tôi cũng nhiều lần nhận tin nhắn và các cuộc gọi có số ở Washington DC hoặc New York, do tôi không bắt máy nên chúng để lại voice message, mạo danh Toà Đại sứ hoặc Lãnh sự Việt Nam hòng doạ nạt và liên lạc với chúng.

Như đã viết trong các bài viết trước, đám băng đảng này sử dụng SIM farms (các thiết bị chứa hàng ngàn SIM card) để tạo số điện thoại giả mạo hoặc "spoof" (giả mạo số gọi).

Một SIM farm có thể chứa 1.000-5.000 SIM, được kết nối với máy tính để gửi hàng triệu tin nhắn mỗi ngày. Ở Mỹ chúng được đặt tại trong garage, văn phòng share, hoặc ...để tránh phát giác.

Một người điều hàng SIM farm có thể gửi lượng tin nhắn tương đương 1.000 số điện thoại, nhắm vào danh sách số điện thoại Mỹ mua từ "data breach" (rò rỉ dữ liệu).

Danh sách số điện thoại Mỹ chúng mua rất rẻ, từ $0.01 đến $0.05 đô/số, và mua từ nhiều nguồn, cả hợp pháp lẫn phi pháp.

Bọn chúng sử dụng công nghệ tinh vi, giả mạo số gọi (caller ID spoofing) để tin nhắn trông như từ cơ quan chính thức (USPS, IRS, hoặc phí cầu đường). Link đính kèm sẽ dẫn đến các website giả mạo để lấy thông tin thẻ tín dụng...

Quý vị nên cảnh báo đến cộng đồng, nhất là các quý cụ cao niên ở nhà, nhắm tránh bị Tàu cộng lừa, trong tình hình các cơ quan công quyền Mỹ chưa triệt phá được mánh lới xảo quyệt của bọn chúng.


FB Uyen Vu













No comments:

Blog Archive