Wednesday, October 29, 2025

Thành tựu từ chuyến công du Nhật Bản

Chuyến công du Nhật Bản của Tổng thống Donald Trump là phần quan trọng trong tour châu Á đầu tiên của ông trong nhiệm kỳ thứ hai, tập trung vào củng cố liên minh chiến lược và thúc đẩy lợi ích kinh tế.

Theo các thông báo chính thức và phân tích từ Toà Bạch Ốc, chuyến thăm mang lại nhiều lợi ích cụ thể cho Hoa Kỳ, từ an ninh quốc gia đến tăng trưởng kinh tế như:

1. Củng cố liên minh an ninh và quân sự
Tăng cường cam kết phòng thủ chung: Ông Trump nhấn mạnh "cam kết sắt đá" của Mỹ với Nhật Bản, bao gồm hỗ trợ quân sự và chia sẻ tình báo.

Ông phát biểu trên hàng không mẫu hạm USS George Washington (Yokosuka), khen ngợi Thủ tướng Sanae Takaichi và nhấn mạnh vai trò của Nhật trong "răn đe tập thể chống Trung Quốc".

Điều này giúp Mỹ duy trì vị thế lãnh đạo ở châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt trước các thách thức từ Bắc Hàn và Đài Loan.

Hỗ trợ quân sự tăng tốc: Thủ tướng Takaichi cam kết đẩy nhanh chi tiêu quốc phòng (tăng 2% GDP theo tiêu chuẩn NATO), giúp Mỹ giảm gánh nặng tài chính trong việc bảo vệ đồng minh, làm giảm chi phí cho Ngũ Giác Đài (ước tính tiết kiệm khoảng $10-$15 tỷ đô/năm), khẳng định sự hậu thuẫn lâu dài và tăng cường hiện diện quân sự Mỹ ở khu vực.

2. Lợi ích kinh tế và thương mại
Đầu tư khổng lồ từ Nhật: Toà Bạch Ốc công bố các thỏa thuận mang về hàng tỷ đô đầu tư từ Nhật vào Mỹ, tập trung vào mở rộng cơ sở công nghiệp và chuỗi cung ứng, cụ thể như:

$550 tỷ đô cam kết đầu tư gồm sản xuất chip bán dẫn, xe điện và công nghệ sạch, giúp tạo hàng ngàn việc làm ở Mỹ (ước tính 50.000-100.000 việc làm mới ở các tiểu bang như Michigan và Texas).

Thỏa thuận đất hiếm: Nhật cam kết cung cấp nguyên liệu chiến lược cho công nghệ Mỹ, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc (Mỹ nhập 80% đất hiếm từ TQ hiện nay). Lợi ích ngay lập tức là tăng cường an ninh chuỗi cung ứng, hỗ trợ ngành công nghệ (Apple, Tesla) và giảm rủi ro địa chính trị.

Thương mại cân bằng hơn: Với thuế quan (ông Trump đề nghị 10%-20% với hàng nhập khẩu), nhưng dẫn đến các thỏa thuận giảm rào cản thương mại, giúp xuất khẩu Mỹ (nông sản, năng lượng) tăng 15-20% sang Nhật.

3. Lợi ích ngoại giao và chiến lược
Xây dựng "kỷ nguyên vàng mới" quan hệ Mỹ-Nhật: TT Trump và bà Takaichi ký thỏa thuận thực thi thương mại, nhấn mạnh "hợp tác sâu rộng" trong công nghệ và an ninh.

Điều này củng cố vị thế của Mỹ trước Trung Quốc, đặc biệt khi ông Trump chuẩn bị gặp Tập Cận Bình ở Hàn Quốc.

Trong chuyến đi Nhật, ông Trump cũng gặp gỡ binh sĩ Mỹ tại Nhật (có khoảng 54.000 lính), nhằm nâng cao tinh thần và nhấn mạnh vai trò của họ trong "bảo vệ tự do".

Lợi ích gián tiếp là tăng sự ủng hộ nội địa cho ngân sách quốc phòng.

TT Trump còn gặp góa phụ của Thủ tướng Shinzo Abe và các doanh nhân Nhật, đồng thời mở đường cho các thỏa thuận riêng lẻ (như hợp tác AI và năng lượng nguyên tử).

Gánh, gánh, gánh lúa về là gánh lúa về...

FB Uyen Vu













No comments:

Blog Archive