Tin Ukraine và tình trạng hiện nay
1-Trên máy bay trở về lại Mỹ hôm nay, Tổng thống Donald Trump cho biết. Ông đã nói chuyện với ông Tập Cận Bình về chiến tranh Ukraine. Hai bên đã đồng ý hợp tác để tìm ra giải pháp hoà bình, nhưng cho biết thêm không cần gấp gáp can thiệp, vì nó hầu như không ảnh hưởng gì đến lợi ích của Mỹ hay Trung Cộng.
2-Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn trong 5-6 giờ tại các khu vực Pokrovsk, Myrnohrad và Kupyansk. Điều này nhằm bảo đảm sự di chuyển của các nhà báo nước ngoài và Ukraine đến đưa tin về tình hình.
Tin này từ cơ quan thông tấn xã Ukraine. Các nhà báo đã sẳn sàng vào khu vực bị bao vây. Hình.
3-Quân đội Ukraine đang thiếu hụt trầm trọng. Trong 2 tháng 100 ngàn thanh niên đã chạy ra nước ngoài. Đức than phiền thanh niên Ukraine đến nhiều quá. Hình.
4-69% dân Ukraine muốn ngưng bắn lập tức. Khác với năm 2022, 73% muốn chiến tranh với Nga.
Về phía Mỹ, khảo sát từ dân biểu Paulina Luna, 93% muốn chiến tranh ngưng ngay lập tức. Hình.
5-Dân biểu Ukraine, Oleksandr Dubinskyi một người đối lập của Zelensky viết kế hoạch hoà bình gởi đến TT Trump và các lãnh đạo Mỹ .
"Tôi là Oleksandr Dubinsky, 43 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Kyiv. Tôi bắt đầu đi làm năm 18 tuổi khi đang học toàn thời gian tại Học viện Bách khoa Kyiv (Khoa Công cụ). Trong những năm qua, tôi đã lấy được bốn bằng cấp: kỹ thuật, kiểm toán, kinh tế doanh nghiệp và quản trị công.
Tôi hiện là thành viên của quốc hội Ukraine, không liên kết với bất kỳ phe phái nào. Tôi không thảo luận về tình trạng gia đình của mình một cách công khai vì hiện tôi đang bị giam giữ (trong một trại giam) bởi Zelensky, người mà tôi coi là một bạo chúa chính trị.
Tôi là người theo thuyết hữu thần. Tôi ủng hộ Giáo hội Chính thống giáo Ukraine và tin tưởng mạnh mẽ rằng mọi người đều có quyền tự do lựa chọn nhà thờ và đức tin của mình.
Tôi ủng hộ các giá trị gia đình truyền thống và phản đối việc tuyên truyền các mối quan hệ phi truyền thống.
Tôi ủng hộ việc đăng ký các đại lý nước ngoài tại Ukraine, cấm công dân nước ngoài quản lý tài sản nhà nước của Ukraine và loại bỏ ảnh hưởng của George Soros và các mạng lưới của ông ta tại Ukraine.
Tôi là đối thủ chính trị công khai duy nhất của Zelensky trong Quốc hội. Tôi đã xây dựng một kế hoạch hòa bình thay thế, ủng hộ việc nhanh chóng chấm dứt chiến tranh thông qua đàm phán. Tôi đồng tình với hệ tư tưởng cánh hữu, ủng hộ tầm nhìn của Trump và phản đối chủ nghĩa toàn cầu hóa. Tôi tin rằng lập trường này là lý do tại sao tôi hiện đang bị giam giữ. Tôi đã công bố ba phần trong kế hoạch tái thiết Ukraine của mình: Vắn tắt Một Kế hoạch Hòa bình Thực sự cho Ukraine:
Thưa Tổng thống Trump, lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến tranh điên rồ này bắt đầu có cơ hội cho hòa bình. Điều này chỉ có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Trump và các bên liên quan và Putin. Tuy nhiên, Zelensky chẳng quyết định được gì và cũng chẳng thể quyết định được điều gì.
Một mặt, khả năng tiến hành chiến tranh của Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài, chủ yếu từ Hoa Kỳ.
Mặt khác, Zelensky đã mất đi quyền đại diện dân chủ cho người dân Ukraine vào tháng 5 năm 2024. Ngày nay, ông ta là một con rối ngoan ngoãn trong tay đảng chiến tranh châu Âu - cánh tả cấp tiến ở châu Âu, những kẻ lợi dụng chiến tranh ở Ukraine để hù dọa người châu Âu bằng "mối đe dọa Nga" nhằm đàn áp các đối thủ chính trị và bám víu quyền lực.
Đến lượt mình, Zelensky lại là con tin cho sự ngu ngốc và bất tài của chính mình. Sau khi khơi mào chiến tranh với mong muốn chứng minh rằng một gã hề có thể qua mặt một điệp viên KGB, ông ta đã từ chối hòa bình vào tháng 4 năm 2022 để đổi lấy quyền lực vô hạn với tư cách là một nhà độc tài thời chiến và một phần lợi nhuận từ các lô hàng vũ khí.
Kể từ thời điểm đó, Ukraine đã mất hàng trăm nghìn người thiệt mạng và bị thương. Hàng triệu người đã phải bỏ trốn, mất gia đình, tài sản và hy vọng cho tương lai. Zelensky phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này. Và ngày kết thúc chiến tranh chính là ngày phán xét của ông ta.
Đó là lý do tại sao, khi lựa chọn giữa một thỏa thuận và việc tiếp tục chiến tranh, ông ta luôn chọn tiếp tục chiến tranh - bởi vì đối với ông ta, điều đó không chỉ có nghĩa là duy trì quyền lực, mà còn là bảo toàn mạng sống và trì hoãn trách nhiệm cho mọi việc mình đã làm trong chiến tranh. Do đó, bất kỳ kế hoạch nào do người châu Âu cùng với Zelensky soạn thảo đều là kế hoạch cho việc tiếp tục chiến tranh, chứ không phải cho sự kết thúc của nó.
Merz, Macron và Starmer sẽ làm gì nếu không có cuộc chiến này, với tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục của họ? Việc chiến tranh ở Ukraine kết thúc cũng là một thảm họa đối với họ như đối với Zelensky. Trong khi đó, một kế hoạch hòa bình cho Ukraine đã tồn tại - và nó được soạn thảo bởi những người Ukraine muốn chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn.
Cho phép tôi trình bày kế hoạch này, kế hoạch phải được đưa ra bàn thảo trong các cuộc đàm phán hòa bình. Nó chỉ bao gồm một vài điểm:
1. Ngừng bắn, bãi bỏ lệnh động viên cưỡng bức và thiết quân luật.
2. Thành lập một chính quyền lâm thời dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
3. Thiết lập các bảo đảm bất khả xâm phạm về vị thế trung lập, không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine.
4. Dẹp phiến quân chiếm đoạt quyền lực, khôi phục mọi quyền công dân và tôn giáo.
5. Tổ chức và tiến hành bầu cử dưới sự giám sát quốc tế - trước tiên là quốc hội, sau đó là tổng thống.
6. Ký kết một thỏa thuận hòa bình toàn diện và bảo đảm an ninh cho một Ukraine hòa bình.
Đây là kế hoạch hòa bình. Bất kỳ kế hoạch nào khác do Zelensky soạn thảo đều là kế hoạch tiếp tục chiến tranh.
No comments:
Post a Comment