Thursday, November 22, 2018

Tổng Thống Phi: Biển Đông Đã Rơi Vào Tay TQ


BIỂN ĐÔNG -- Tổng Thống Philippines nói hồi cuối tuần ở Singapore rằng Trung Quốc đang nắm giữ sở hữu Biển Đông, rằng đó là một thực tế.

Trong khi Tổng Thống Rodrigo Duterte của Philippines nói như thế, phát ngôn viên Tổng Thống Phủ Salvador Panelo hôm Thứ Hai đưa ra bản văn minh xác rằng trong khi TQ thực tế đang nắm sở hữu Biển Đông, nhưng TQ không phải là một người có chủ quyền Biển Đông chính chủ.

TT Duterte nói với các phóng viên rằng, “Tôi nói TQ đã nắm giữ sở hữu Biển Đông. Bây giờ trong tay họ rồi. Do vậy tại sao bạn phải tạo ra xung đột, phải hoạt động quân sự mạnh mẽ để TQ phải đáp trả?”

Phát ngôn viên Panelo nói đó là thực tế, nhưng không có nghĩa TQ là chủ Biển Đông.

Trong khi đó, một bản tin cho biết TQ và Brunei sẽ hợp tác khai thác chung dầu và khí ở Biển Đông.

Chủ Tịch TQ Tập Cận Bình và Hassanal Bolkiah (quân vương Brunei) đồng ý sơ đồ phát triển hai nước nằm trong khuôn khổ Vòng Đai - Con Đường.

Trong khi đó, báo South China Morning Post có bản tin: Du khách TQ tổ chức lễ dựng cờ ở đảo Ba Ba, Hoàng Sa...

Tiến sĩ Lê Minh Nguyên dịch bản tin trên SCMP như sau.

Hơn 100 du khách TQ vẫy cờ, hát theo quốc ca và hô các khẩu hiệu như “Trung Quốc Muôn Năm” trên đảo Ba Ba (Yagong Island) hôm Chủ Nhật 18/11/2018.

Đây là đảo mà TQ đánh với hải quân Việt Nam Cộng Hoà năm 1974 để cưỡng chiếm.

Năm 2013 TQ đã vận chuyển hơn 100 tấn đất, 200 tấn nước ngọt và 400 cây xanh đến đảo Ba Ba như là một phần của kế hoạch "chuyển xanh" để làm cho quần đảo Hoàng Sa trở nên định cư được. Bắc Kinh cũng đang cố gắng làm cho đảo Ba Ba trở thành điểm đến của du lịch yêu nước, và cũng trong năm 2013, đã thiết lập một tuyến tàu thường xuyên từ thành phố Tam Á (Sanya) ở Hải Nam đưa khách du lịch và thực phẩm đến hòn đảo này.

Ông Adam Ni, nhà nghiên cứu chính sách tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng của Đại học Quốc gia Úc (Australian National University’s Strategic and Defence Studies Centre) nhận định rằng lễ dựng cờ này nhằm nung nóng lên tinh thần dân tộc ở TQ.

“Họ rõ ràng nhận được sự hỗ trợ ngầm từ chính phủ TQ. Các phương tiện truyền thông của nhà nước TQ có khả năng sử dụng tài liệu này để tuyên truyền dân tộc chủ nghĩa,” ông Ni nói. "Chính phủ TQ, bằng cách châm ngòi cho chủ nghĩa dân tộc, hầu tạo lợi thế trong các cuộc đàm phán về các tranh chấp quốc tế, chẳng hạn như ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông)”.

No comments:

Blog Archive