Thursday, November 29, 2018

Thành viên MS-13 Đi Cùng Đoàn Caravan Bị Bắt Tại Cali

Hôm nay, 28/11/2018, theo cơ quan Thuế quan và Bảo vệ biên giới cho hay thành viên của MS-13 đã xông qua biên giới vào HK một cách bất hợp pháp cùng với đoàn caravan.

Người đàn ông mang tên Villalobos-Jobel 29 tuổi, đã khai là dân Honduras và là thành viên MS-13 (Mara Salvatrucha 13). Hắn đã nằm trong đoàn caravan và trong nhóm phá rào vừa qua (25/11/2018), khiến cơ quan Thuế quan và Bảo vệ biên giới phải dùng mù cay để đẩy lui.

Hiện nay có đến khoảng 8,500 người di cư có mặt tại Tijuana, sát biên giới phía nam, và TT Trump đang lo ngăn chặn không cho vào Hoa Kỳ.

Hôm qua bà Kristjen Neilsen, Bộ trưởng Nội an HK đã nói rằng hầu hết những người trong đoàn là đàn ông và có đến 90% không hội đủ tiêu chuẩn xin nơi cư trú. Bà cũng nói Bộ này đã khẳng định phạm nhân đi trong đoàn caravan có đến 600, kể cả những tội hiếp dâm, tội ma tuý, và lạm dụng trẻ em.

Theo tin từ Mexico, hàng trăm kẻ xâm phạm biên giới đã được xác định và sẽ bị trục xuất.

Người ta chưa biết rõ con số thành viên MS-13 hiện có trong đoàn, nhưng kẻ đã bị bắt sẽ phải bị trục xuất.

Trong cuộc họp bàn tròn với cơ quan thi hành luật pháp ở Mississippi, TT Trump đã nhấn mạnh lại lời nói đe dọa sẽ đóng cửa biên giới dài hạn vì lý do an ninh quốc gia, không thể để những kẻ nguy hiểm lọt vào HK gây bất ổn xã hội. Việc chi tiêu xây bức tường là cấp bách và thật sự cần thiết.

Ông nói thêm: “Chúng tôi đã chăm sóc nó rất độc đáo, nhanh chóng, và bắt giữ những kẻ vi phạm. Sự vi phạm nhỏ là ở một nơi mà bức tường chưa được xây dựng xong; nó chưa được hoàn thành. Nhưng các khu vực đã được hoàn thành đã rất, rất chắc chắn, ” "Và khi mọi người nhìn vào những gì đang xảy ra ở biên giới ... họ tán đồng rất nhiệt liệt với những gì chúng ta đang làm."

____________________

Đoàn Di Cư - Phụ Nữ Và Trẻ Em Bị Lạm Dụng Làm ‘Lá Chắn’

Theo bà Bộ Trưởng Nội an, Kristjen Neilsen, đoàn Caravan chừng như đã lợi dụng phụ nữ và trẻ em liều lĩnh đi tiên phong trong cuộc tấn công biên giới hôm 25/11/18 vừa qua.

Từ tháng 10, dân ở ba nước Honduras, Guatemala và El Salvador lập thành đoàn di cư lữ hành xuyên qua Mexico trực chỉ Hoa Kỳ. Cuối cùng họ đã đến Tijuana, trạm cuối cùng sát biên giới Mễ và HK, không phải như Obama và TTDC đã nói họ cách xa ngàn dặm và kể như họ không bao giờ đến.  Cho đến hôm Chủ Nhật 25/11, khoảng 1000 người đã xông đến biên giới phá rào, dùng đá cuội và vật cứng nguy hiểm ném vào nhân viên Bảo vệ biêng giới.

Sau khi Bộ Trưởng Nội an phát biểu rằng hầu hết là đàn ông, và để tránh nguy hiểm cho trẻ em, bà kêu gọi các bậc cha mẹ không nên dắt con em của mình tham gia phá rào biên giới để xông vào HK một cách bất hợp pháp, thì TTDC lại chỉ dùng một số hình ảnh chỉ có đàn bà và con nít để chỉ trích phía cơ quan biên phòng đã ném mù cay vào họ.

Xem video O’Reilly chỉ trích:

Cơ quan Bảo vệ Biên giới đã đối đầu với bạo loạn bằng phương tiện không gây nguy hiểm chết người (mù cay) giống Y HỆT như họ đã làm trong thời Obama nhưng mới chỉ một lần trong tình hình rất căng thẳng. Ngược lại trong khi tình hình không quá căng thẳng như bây giờ, nhưng họ đã thực nhiều lần trong từng tháng, nhưng TTDC đã không nhìn thấy hay ngậm tăm, có lẽ vì sợ ảnh hưởng đến Tổng thống của mình nên không ai nói gì.

Tờ Washington Time đã trưng dẫn tài liệu: Hơi cay đã sử dụng mỗi tháng một lần ở biên giới trong suốt thời Obama (Tear gas used once a month at border under Obama


Bà Neilsen nói “Chúng tôi từ chối đại diện của phụ nữ và trẻ em như là công cụ tuyệt đối của những người đàn ông. Họ đã dũng cảm giả định cuộc tranh đấu để bảo vệ quyền riêng của họ, và miêu tả họ là 'lá ​​chắn' làm giảm đi tính hợp pháp cho nhu cầu của họ và vị thế nhân quyền của họ, ”

Trong lịch sử, 90% những người yêu cầu ty nạn từ Guatemala, Honduras và El Salvador không đủ điều kiện bởi một thẩm phán liên bang. Theo tin của truyền thông đoàn người hầu hết tìm kiếm việc làm hoặc các công việc được trả lương cao hơn và nhiều người đề cập đến bạo lực ở nước họ. Họ không có tiêu chuẩn để xin ty nạn, được dành riêng cho những người phải đối mặt với sự khủng bố nhất định từ chính phủ của họ.
______________________________
Bình dân có ai mà không biết đám TTTT đều là tổ chức thiên tả, bất kỳ điều gì cũng đều đẽo gọt, đổ thêm chất bẩn vào để đổ hết lên đầu của TT Trump. Càng làm thì bản mặt họ trở nên lem luốc, thật khó coi. Hãy tắt volume, tức là tạm thời không sử dụng nhỉ căn để chỉ xem cách nói và thái độ của họ, có khi sẽ nhận ra thật giả. Bật các đài ấy lên thì thấy lúc nào cũng vậy, bất kể đêm ngày, họ đâu miệng lại ca hát có một điệu, một bài. Người Việt lẽ nào lại không thấy lẽ thường? Những người ngay thẳng, chính trực thật khó có chỗ đứng trong thời đại mà con người đã biến chất thành những con Robot sản xuất hàng loạt, hay còn chút suy nghĩ thì đã trở thành quái dị! Có thể nói thời đại nhiễu nhương hết chỗ nói, ma - Phật, hay Thiên thần - quỉ dữ đang sống chung.

Vĩnh Tường biên soạn

No comments:

Blog Archive