Sunday, October 5, 2025

Sanae Takaichi, niềm hy vọng của đất nước Mặt trời mọc.

Hôm nay 4/10, bà Sanae Takaichi, 64 tuổi, đã được bầu làm lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP – Liberal Democratic Party), và bà sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Bà sẽ chính thức được Quốc hội phê chuẩn vào ngày 15 tháng 10 năm 2025, thay thế Thủ tướng Shigeru Ishiba.

LDP, đảng cầm quyền lâu năm nhất Nhật Bản (hơn 70 năm), tổ chức bầu lãnh đạo ngày 4/10/2025, sau khi Thủ tướng Shigeru Ishiba từ chức (do thất bại bầu cử địa phương và scandal quỹ đảng). Bầu cử nội bộ đảng LDP sẽ quyết định thủ tướng tương lai, vì đảng này chiếm đa số Hạ viện (465 ghế).

Bà Takaichi thắng vòng hai với 382 phiếu (từ 382 đại biểu đảng và thành viên), đánh bại Shinjiro Koizumi (con trai cựu thủ tướng Junichiro Koizumi) với 313 phiếu. Trong vòng một, không ai đạt đa số, nên đi đến vòng hai giữa Takaichi và Koizumi. Takaichi nhận được sự ủng hộ từ cánh hữu của LDP, là những người theo di sản của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Bà Takaichi được xem như một học trò của Shinzo Abe.

Bà Sanae Takaichi là ứng cử viên cánh hữu, ủng hộ tăng cường quân sự Nhật Bản, cứng rắn với Trung Quốc, và thường thăm Đền Yasukuni. Bà ngưỡng mộ Margaret Thatcher và là học trò của Shinzo Abe (ông bị ám sát năm 2022). Cánh hữu LDP chọn bà để "thay đổi không khí" và thu hút cử tri nam giới trẻ tuổi.

Là nữ lãnh đạo đầu tiên của LDP (đảng này vốn do nam giới thống trị), bà Takaichi hứa "bỏ qua cân bằng công việc-cuộc sống" để khôi phục niềm tin. Bà sẽ đối mặt với lạm phát cao, dân số già hóa, và giải quyết các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương.

Sau kết quả bầu cử, bà Takaichi nhận những tràng vỗ tay lớn từ cánh Abe, bà nói: "Tôi sẽ tạo ra một LDP sôi động hơn". Bà hứa ưu tiên liên minh Mỹ-Nhật, tăng ngân sách quốc phòng, và cứng rắn với Trung Quốc.

Bà tự nhận là "bảo thủ ôn hòa", nhưng lập trường thực tế khá cứng rắn với Trung Quốc, và tôn trọng truyền thống xã hội. Các phe đối lập chỉ trích Takaichi là "cực hữu", vì lo ngại bà sẽ thăm Đền Yasukuni thường xuyên (khiến căng thẳng với Trung Quốc/Hàn Quốc).

Takaichi ưu tiên liên minh Mỹ-Nhật làm "điều kiện tiên quyết", hứa tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ để chống Trung Quốc.

Bà chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông và Đài Loan, và thường thăm Đền Yasukuni. Bà ủng hộ hỗ trợ Ukraine nhưng "ưu tiên lợi ích Nhật Bản", có thể giảm viện trợ nếu ảnh hưởng kinh tế.

Takaichi hứa tăng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP (theo tiêu chuẩn NATO), thúc đẩy vũ khí hạt nhân chiến thuật và hợp tác với Mỹ. Bà chỉ trích Ishiba vì "yếu đuối" trong an ninh khu vực, và ủng hộ "Abenomics" (chi tiêu công mạnh mẽ cho quốc phòng).

Bà Takaichi ủng hộ Abenomics (kích thích tăng trưởng qua chi tiêu công, chính sách tiền tệ dễ dãi), hứa tăng lương, hưu trí, giảm thuế, và đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Takaichi chống hôn nhân đồng tính và họ riêng cho vợ chồng (một vấn đề phổ biến ở Nhật, nơi phụ nữ phải đổi họ khi cưới). Bà hỗ trợ sức khỏe phụ nữ như phần của chính sách "mẹ tốt, vợ tốt" và phản đối nhập cư từ các nền văn hóa khác biệt. Bà cũng ủng hộ du lịch nhưng kiểm soát chặt chẽ hơn.

Takaichi ưu tiên an ninh mạng, năng lượng nguyên tử, và du lịch, nhưng với sự kiểm soát chặt chẽ hơn. Bà hứa "bỏ qua cân bằng công việc-cuộc sống" để khôi phục niềm tin vào đảng LDP.

Là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, bà Takaichi sẽ đối mặt với nhiều chống đối từ cánh tả, nhưng với kinh nghiệm chính trường nhiều năm, hy vọng bà sẽ thổi luồng gió mới vào đất nước hùng mạnh và văn minh nhất Đông Á.

No comments:

Blog Archive