Saturday, April 13, 2019



Hoàng hậu Nhật Bản Michiko

Hoàng hậu Michiko nổi tiếng với đức độ, nhan sắc và trí tuệ. Bà cũng là một biểu tượng thời trang thuần khiết của Hoàng gia Nhật.

Hoàng hậu Michiko là phu nhân của Thiên hoàng Nhật Bản - Akihito. Ở tuổi 81, hoàng hậu vẫn giữ được phong thái thanh lịch và phong cách thời trang quyền quý, đầy trang nhã.

Michiko trở thành hoàng hậu đầu tiên với xuất thân thường dân của Nhật Bản vào năm 1959. 

Mặc dù là con gái của một nhà tư bản giàu có nhưng không thuộc dòng dõi hoàng gia vẫn là một trở ngại vô cùng lớn cho những ngày đầu làm dâu của bà. Hoàng hậu Michiko được ca ngợi là một bậc mẫu nghi làm thay đổi những quy tắc khô cứng của một vương triều lâu đời.

Tốt nghiệp ngành nghệ thuật văn học Anh tại Đại học Tokyo, hoàng hậu Nhật Bản được giáo dục theo lối tân thời, với sự độc lập, quảng giao. Có được nền tảng giáo dục hiện đại cùng với môi trường hoàng gia mẫu mực, phong cách của hoàng hậu đã hoàn toàn thể hiện những gì bà được hấp thụ.

Hoàng hậu Nhật Bản Michiko với vẻ đẹp thanh khiết và nhân hậu.
Bà được giáo dục trong trường đại học Tokyo.
Sở hữu vẻ đẹp hồn hậu, trang nhã, Michiko xuất hiện trong những bộ kimono truyền thống.
Vẻ đẹp thuần khiết của hoàng hậu đã gây thiện cảm lớn với người dân Nhật từ những ngày đầu.

Có thời kỳ, hoàng hậu phải thay áo kimono 3 lần mỗi ngày vì quy tắc hoàng gia. Khi lựa chọn các trang phục tây phương bà cũng phải tuân thủ chặt chẽ về màu sắc trung tính, kiểu dáng kín đáo. Với một phong thái quý phái, nồng hậu, Michiko vẫn giữ được nét đẹp gần gũi, nhân hậu dù khoác lên những lớp trang phục, trang sức hoàng gia. 

Thời trẻ và tới khi sinh hoàng tử, công chúa, bà vẫn cập nhật những thiết kế hiện đại trong chừng mực cho phép. Cho tới khi về già, hoàng hậu vẫn tiếp tục có những thể hiện thời trang rất thu hút. Chân váy chữ A, áo cape là những món đồ yêu thích của hoàng hậu. Bà cũng thường xuất hiện với các món trang sức ngọc trai nền nã. Hoàng hậu đã gây ấn tượng với vị vua tương lai của Nhật Bản vào lần đầu gặp gỡ năm 1957 bằng mái tóc xoăn tự tin và băng đô nhẹ nhàng trên mái tóc

Mái tóc xoăn tự nhiên của hoàng hậu.
Hoàng hậu tự mình chăm sóc các hoàng tử, công chúa, không nhờ cậy tới vú em đặc biệt của hoàng gia.

Hình ảnh của hoàng hậu bên chồng và các con.

Ở tuổi trung niên, hoàng hậu Michiko vẫn giữ được nhan sắc thuần khiết.

Khi về già, "quốc mẫu" của Nhật Bản vẫn hoàn toàn chinh phục lòng người với vẻ mực thước, nhân hậu.

Hoàng hậu chọn trang phục tây phương với nét kín đáo và màu sắc thuần khiết.

Những chiếc chân váy dài trùm gót được kết hợp với áo cape hoặc áo vest lịch sự.


Hoàng hậu yêu thích tennis và trang phục thể thao của bà cũng vẫn thật đoan trang.

Bước sang tuổi 80, hoàng hậu Nhật Bản vẫn chọn những trang phục trang nhã, trẻ trung, phù hợp với các nghi thức ngoại giao.

Cùng chồng, Nhật hoàng Akihito, hoàng hậu công du nhiều nước trên thế giới với những âu phục sang trọng.

Những chiếc mũ phong cách quý tộc và trang sức ngọc trai luôn đồng hành cùng hoàng hậu.

Nhật hoàng và hoàng hậu khiêu vũ.

Hoàng hậu Michiko trong những buổi đón tiếp các nhà ngoại giao phương tây.

Bức ảnh cưới của hoàng hậu Michiko năm 1959.

Và khi đã trở thành mẹ chồng, trong bức ảnh cưới của con trai, hoàng tử Naruhito năm 1993.

Theo Catherine (Khám Phá)

No comments:

Blog Archive