Chủng cúm H5N1 gây truyền nhiễm cho gia cầm vừa mới bùng phát tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), theo Reuters ngày1/2.
Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho hay, dịch bùng phát ở một trang trại ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Trang trại có 7.850 con gà thì 4.500 con chết vì nhiễm H5N1, Reuters trích số liệu từ Bộ.
Giới chức Thiệu Dương đã tiến hành các biện pháp cần thiết để kiểm soát dịch, bao gồm tiêu huỷ 17.828 con gia cầm.
Bùng phát dịch H5N1 ở Hồ Nam xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc đang phải đối phó với dịch virus corona Vũ Hán được cho là bắt nguồn từ đột biến gen ở một cá thể dơi ở tỉnh Hồ Bắc (phía Bắc tỉnh Hồ Nam) – tiếp tục lan rộng khắp đất nước khiến hàng trăm người chết và lây nhiễm cho khoảng 12.000 người trên toàn cầu.
SCMP thông tin ngày 1/2, virus cúm gia cầm H5N1, thường được gọi là cúm gia cầm gây bệnh hô hấp nghiêm trọng ở gia cầm và có khả năng lây truyền cho người. Virus này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1996 từ loài ngỗng ở Trung Quốc.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), H5N1 có thể lây truyền sang người, phổ biến nhất là khi có tiếp xúc với gia cầm chết hoặc môi trường ô nhiễm, nhưng rất hiếm khi lây từ người sang người.
Theo các chuyên gia của Liên Hợp Quốc, dịch cúm gia cầm ở Trung Quốc vào năm 2013 đã gây thiệt hại 6,5 tỷ đô la.